Ngay cả sau khi Song Ahrin rời đi, các cuộc hẹn vẫn tiếp tục.
“Bây giờ chỉ còn lại hai kẻ đã hủy diệt thế giới và nhân sự phía Cục Quản thúc thôi nhỉ?”
“Cậu dường như không khó chịu lắm về việc gặp bốn người họ nhỉ.”
Tôi quan sát vẻ mặt của Sổ hướng dẫn.
Khi gặp Yu Daon, Jang Chaeyeon và Song Ahrin thì cô ấy đã ghét ra mặt luôn vậy mà, lần này thì lại chẳng nói gì.
“Tại tớ có sự tự tin áp đảo mà.”
Rốt cuộc là đang nói cái gì vậy.
Không nhận ra tôi đang nhìn cô ấy bằng ánh mắt như nào, Sổ hướng dẫn tự tin ưỡn ngực.
“Vậy ý cậu là khi gặp ba người kia thì cậu không có tự tin à?”
“…Không phải ý đó.”
“Vậy thì là gì.”
“Cậu không thể cứ hùa theo hiểu đại một chút được à?”
Trêu đứa này cũng có chút thú vị.
Thật đấy.
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa xem điện thoại.
Hôm nay tôi sẽ gặp Trưởng Đoàn kịch và Quan sát giả.
“Việc họ gọi tới một nơi khác cũng hơi lạ nhỉ.”
Hai người họ đã gọi tôi đến nhà hát kịch.
Chính là bên trong nhà hát kịch mà tôi từng chạm trán với Trưởng Đoàn kịch một lần.
“Lẽ nào chúng định bắt cóc cậu?”
Sổ hướng dẫn lo lắng nhìn tôi.
“Vậy nên tớ mới dẫn cậu theo đấy.”
Nghe được câu trả lời của tôi, cô ấy chỉ im lặng không nói thêm gì nữa.
“Cậu đấy, dần dần cũng biết cách đối phó với tớ rồi à?”
“Tớ không biết cách đối phó với người khác đâu.”
“Theo tớ thấy thì là có đấy.”
“Đã bảo là không biết rồi mà.”
Tôi vừa trò chuyện với Sổ hướng dẫn vừa đi ra ngoài.
“…”
Thời tiết không quá nóng mà cũng chẳng quá lạnh.
Kiểu thời tiết mà có người mặc áo cộc tay, có người mặc áo dài tay, ai ai cũng có thể chọn đồ mình muốn mặc.
“…”
Sổ hướng dẫn nhìn xung quanh.
Chắc là do thấy mới lạ à?
“Hay là chúng ta đi dạo quanh một chút nhé?”
“Cậu đang nghĩ cho tớ đấy à?”
“Thì tớ nghĩ chắc cậu đã không được nhìn ngắm bên ngoài thật kỹ.”
Sổ hướng dẫn suy tư một hồi trước lời của tôi rồi cất lời.
“Do chúng ta đã luôn ở cùng nhau nên cũng không phải là tớ chưa từng nhìn thấy bên ngoài bao giờ.”
Ra vậy.
“Nhưng mà thật sự không biết bao lâu rồi tớ mới lại được nhìn ngắm bên ngoài trong khi dạo bước cùng cậu nữa.”
Sổ hướng dẫn vừa lẩm bẩm vừa nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Có thể đi dạo một chút không? Nếu cậu thấy ổn với điều đó.”
“Tớ thì như nào cũng được.”
Có gì đâu mà không được.
Tôi gật đầu và dạo bước cùng với Sổ hướng dẫn.
“Nhưng mà này, cậu không thể trở thành người lớn sao?”
“Đã bảo tớ là người lớn rồi cơ mà.”
“Trông trẻ con rành rành ra đây. Hay ý cậu như này là đã lớn hết cỡ rồi?”
“Kể ra thì dài dòng lắm, nhưng trước hết thì tớ không phải trẻ con. Khoảng thời gian mà tớ đã sống… nghĩa là, ừm. Chính xác thì nếu chỉ tính khoảng thời gian tớ đã trải qua thôi thì có thể sánh ngang được với cả Trưởng Chi nhánh đấy.”
Ý là rất già rồi nhỉ.
Tôi dạo bước trên đường với suy nghĩ đó.
“Dù sao đi nữa, cậu không cần phải lo về mặt đó đâu.”
“Thế cái lần trước là gì vậy, nói sao nhỉ. Cái lần cậu đã trở thành hình dáng người lớn ấy?”
“À. Việc đó sao?”
Sổ hướng dẫn trả lời câu hỏi của tôi như thể đó là chuyện hiển nhiên.
“Lúc đấy khả thi vì tớ là một quyển sách. Bây giờ thì không làm được nữa rồi.”
“Hiện tại cậu vẫn là một quyển sách mà.”
“So với hồi đấy thì tớ đã trở nên gần với con người hơn nhiều rồi.”
Sổ hướng dẫn lẩm bẩm và nhìn lên tôi.
“Sao, cậu không thích hình dáng này của tớ à?”
“Không phải vậy.”
“Vậy là thích sao?”
“Cũng không phải.”
“Thế cuối cùng là cậu muốn như nào đây.”
“Bởi vì tớ không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.”
Tất nhiên, những người xung quanh tôi đều sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nhưng dù vậy tôi chưa từng nghĩ đến việc đánh giá một người qua vẻ bề ngoài của họ.
So với điều đó thì việc hợp ý nhau còn quan trọng hơn.
Ngoại hình chỉ là yếu tố đi kèm sau đó mà thôi.
Dù sao đi nữa.
“…Gần đến nơi rồi.”
Tôi nhìn nhà hát kịch trước mắt.
Nơi này thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Từ Trưởng Đoàn kịch nam, rồi là đến Trưởng Đoàn kịch lại gây ra chuyện gì đó…
Suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua.
Cánh cửa mở ra cùng với một tiếng két.
Như thể đang mời chúng tôi vào.
Chúng tôi chậm rãi bước qua cửa.
“Đến rồi à.”
Trưởng Đoàn kịch đang ngồi vắt chéo chân trên ghế nhìn tôi.
“Dạo này thế nào?”
“Vẫn khỏe. Ngón tay của cô như nào rồi?”
“Không vấn đề.”
Tèn ten, Trưởng Đoàn kịch vừa nói vừa giơ ngón tay của mình ra.
Một ngón tay đã mất.
“Tính ra lại là chuyện tốt đấy nhỉ.”
“Cái gì cơ?”
Trưởng Đoàn kịch cười khẩy trước câu hỏi của tôi.
“Giờ thì sẽ không có chuyện nhầm tôi với tôi ngốc kia nữa.”
“…”
Phải nói gì đây.
Dường như cô ấy đang cố tình nói chuyện vui vẻ nên tôi cũng không biết phải nói gì.
Và ở phía sau cô ấy…
“…Tôi có nhiều điều muốn nói với cô lắm đấy.”
“Là gì vậy?”
Quan sát giả nghe tôi nói liền mỉm cười nhìn tôi.
“Anh đã nghe được chuyện gì mà lại có nhiều điều muốn nói thế. Hửm?”
“…Rốt cuộc thì cô đã nói gì với cô Chaeyeon vậy?”
“Tôi không đặc biệt nói gì cả. Chỉ là theo nguyện vọng của cô ấy thì tôi đã cho cô ấy xem một giấc mơ thôi.”
“Giấc mơ?”
“Không biết nên gọi là giấc mơ hay gọi là quá khứ của tôi đây.”
Quan sát giả mỉm cười lẩm bẩm.
“Thì đó. Mọi người đều có những khoảng thời gian tươi đẹp mà. Đúng chứ?”
“…”
Thật sự là không kìm được tiếng thở dài mà.
Tôi vừa thở dài vừa nghĩ vậy rồi lại nhìn hai người kia.
“Thế, tại sao hai người lại gọi tôi?”
“Mấy người kia tìm đến thì anh chẳng hỏi gì. Vậy mà khi tôi và Tóc Trắng tìm đến thì anh lại hỏi tại sao ư.”
“Đúng vậy. Có hơi buồn một chút đấy nhé.”
“…”
Phải nói gì đây.
Hai người họ tỏa ra một bầu không khí khác.
Có chút trưởng thành hơn, hoặc có lẽ là nguy hiểm hơn chăng.
Dù sao đi nữa, khi hai con người nguy hiểm này tập trung lại nhìn chằm chằm vào mình như này, tôi cũng đau đầu không biết phải làm gì.
“Thế tại sao hai người lại gọi tôi.”
Tôi nhìn hai người họ rồi nói, và Quan sát giả trả lời.
“Dù sao thì. Chúng tôi…”
“Bởi vì chúng tôi không có nơi nào để quay về cả.”
Trưởng Đoàn kịch tiếp lời Quan sát giả.
“Cũng có thể quay trở lại, nhưng cả hai chúng tôi đều không muốn.”
“Tất nhiên, tôi và cái đứa này cũng có lương tâm mà.”
Quan sát giả nói, Trưởng Đoàn kịch thì làm vẻ mặt đắng ngắt không giống mọi khi.
“Do từng là một phần của Cục Quản thúc nên chúng tôi cũng biết hành động của bản thân dẫn đến những hậu quả gì.”
“…”
“Vậy nên, chúng tôi cũng đã thảo luận với Trưởng Bộ phận về vấn đề đó.”
“Mấy người nói chuyện khi nào vậy.”
“Chúng tôi cũng là người nổi tiếng theo một nghĩa nào đó mà.”
“Dù không phải theo hướng tốt.”
Hai người họ vừa cười vừa chỉ vào bản thân.
“Nói về việc chuộc tội sao?”
“Chuộc tội… không phải đâu.”
Trưởng Đoàn kịch lắc đầu, Quan sát giả im lặng nhìn cô ấy một hồi rồi mở lời.
“Tất cả những người cần nhận được sự chuộc tội đều đã chết rồi, vậy nên việc chúng tôi làm không phải chuộc tội mà là thu dọn.”
“…”
“Đây là kết luận mà chúng tôi đã đi đến sau khi nói chuyện với Trưởng Bộ phận.”
“Hãy trở nên có ích.”
“Hãy trở nên có ích?”
“Bởi vì rốt cục tôi đã không còn thế giới để bảo vệ nữa rồi.”
“Còn tôi thì đã tự tay phá hủy nó.”
Quan sát giả lẩm bẩm, Trưởng Đoàn kịch tiếp lời cô ấy.
“Dù sao đi nữa. Vậy thì kết luận mà chúng tôi đưa ra là…”
“Xin việc.”
Hai người họ nhìn tôi.
“…Định xin vào Phòng Nhân sự sao?”
“Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ vậy, thế nhưng chúng tôi đã bị từ chối vì hai lý do.”
“Trước hết, nếu có hai người với khuôn mặt giống hệt nhau hoặc là một nhân sự với hai nhân cách trong cùng một cơ thể, khả năng cao điều này sẽ gây nhầm lẫn cho các phòng ban khác.”
“Tiếp theo, thực lực của bọn tôi không phải là tài năng phù hợp với Phòng Nhân sự Chi nhánh Gangseo.”
Cứ coi như cái thứ nhất là đúng đi.
Không phải tài năng phù hợp cho Phòng Nhân sự là sao.
“Vậy là định vào Phòng Ứng phó, hay làm dưới anh Ahn Sanghyun à?”
“Không phải. Ý là nếu vào thẳng một phòng ban tinh anh như Phòng Nhân sự thì lại lộ rõ là đã đi cửa sau quá.”
Nói gì vậy.
Chúng tôi là nhân viên văn phòng mà.
Không, ít nhất thì đó là điều tôi hằng tin.
“Dù sao đi nữa.”
Trưởng Đoàn kịch bình thản lẩm bẩm và đặt tay lên ngực.
“Đó là vì sao chúng tôi, ừm, phải nói như nào nhỉ. Chúng tôi đã quyết định không gia nhập vào hội các cô vợ của anh.”
“…”
Hội các cô vợ.
Lựa chọn từ ngữ vô cùng mạnh bạo khiến tôi thoáng cạn lời trong giây lát, rồi trước lời của Quan sát giả thì tôi lại tỉnh táo trở lại.
“Nói thật thì không phải là chúng tôi quyết định không làm mà đúng hơn là cách chúng tôi thể hiện sự quan tâm của mình.”
“Bởi vì hiện tại chúng tôi là những kẻ đã hết đường rồi.”
“…”
Những kẻ đã hết đường.
Ngay khi tôi định lên tiếng phủ định lời nói của hai người họ, Sổ hướng dẫn đã cất lời.
“Đúng rồi. Mấy người đã hết đường rồi.”
“…”
“…”
Hai người họ im lặng nhìn Sổ hướng dẫn.
Sổ hướng dẫn cũng nhìn lại hai người họ rồi nói tiếp.
“Nhưng mấy người vẫn đang tiếp tục tìm kiếm con đường mới mà. Vậy nên không phải là hết đường. Chỉ là… có hơi lạc lối chút thôi.”
Hai người họ nhìn nhau trước câu trả lời của Sổ hướng dẫn, rồi Quan sát giả mỉm cười.
“Đã bảo là lần nào đứa trẻ này nói ra những lời ngọt ngào như vậy cũng rất bất ngờ mà.”
“Quả nhiên là phải sống đủ lâu mới thấy được nhiều thứ.”
“Tôi không có cho hai người quyền trêu chọc tôi là trẻ con đâu.”
Sổ hướng dẫn điềm tĩnh nói, Quan sát giả nhìn cô ấy rồi cất lời.
“Tất nhiên, như đứa trẻ đó nói, từ giờ chúng tôi sẽ tìm lại con đường của bản thân.”
“Nhưng không liên quan đến việc đó, chúng tôi sẽ không sống với anh.”
Trưởng Đoàn kịch tiếp lời cô ấy, rồi trong khoảnh khắc, Quan sát giả và Trưởng Đoàn kịch nhìn nhau.
“Nhưng mà!”
“Chúng tôi vẫn có thể trở thành trò tiêu khiển của anh.”
“Hai đứa kia bị điên rồi à?”
“Tớ cũng đang nghĩ vậy đây.”
Tôi điềm tĩnh đáp lại lời lẩm bẩm của Sổ hướng dẫn và nhìn hai người họ.
Cái gì mà trò tiêu khiển cơ chứ.
“Thì, có lẽ là khi anh muốn làm gì đó hư hỏng hơn với cơ thể của người mà anh quen thuộc và yêu quý.”
Quan sát giả mỉm cười.
“Hoặc khi thấy chán và nổi hứng với cùng một cơ thể nhưng có chút tươi mới hơn. Thỉnh thoảng có thể quyến rũ hơn, hoặc là, ừm, có thể còn thích hơn vì là hàng chưa qua sử dụng chăng.”
Trưởng Đoàn kịch điềm tĩnh nói.
“Không thích.”
Hai cái người kia đang nói gì vậy.
Chẳng lẽ họ đã vứt hết đạo đức và lẽ thường vào sọt rác trước khi đến đây à?
“Tôi đã nỗ lực hết sức theo cách riêng để quyến rũ rồi đấy.”
“Tôi đã bảo là sẽ không thành công rồi mà.”
Hai người họ vừa thở dài vừa trò chuyện rồi bật cười.
“Dù vậy.”
Quan sát giả lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Thật mừng là anh hạnh phúc.”
“…”
Khi tôi chỉ im lặng vì không biết phải nói gì trước lời của Quan sát giả,
“Tôi nghĩ rằng không có đáp án sai trong đời người.”
Lời nói của Trưởng Đoàn kịch kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình.
“Tất nhiên, cũng chẳng có đáp án đúng.”
“…”
“Đúng sai là một thứ quá chủ quan đến mức dù có chết ngay tại đây và nhìn lại cuộc đời của mình, dù nó có hèn mọn và nghèo nàn nhưng nếu không cảm thấy nuối tiếc, tôi vẫn sẽ nghĩ rằng đó là một cuộc đời thành công.”
“…Thế, cô có đúng không?”
Trưởng Đoàn kịch mỉm cười dịu dàng trước câu hỏi của tôi.
“Không.”
“…”
“Nhưng từ giờ là lúc để dần thay đổi nó thành câu trả lời đúng.”
“Tôi thì đúng vừa phải.”
Quan sát giả thản nhiên đáp rồi mỉm cười.
“Về đi.”
“Phải đấy. Chúng tôi không cần nụ hôn đâu.”
“Cô được nhận rồi còn gì.”
“Đã bảo đây không phải cơ thể của tôi rồi cơ mà.”
“Thế cô không biết cảm giác như nào à?”
“Tôi có thể cam đoan rằng hiện tại tôi là người hiểu rõ cơ thể của Jaehun nhất ở đây đấy.”
“…Tôi về đây…”
Tôi rời đi trước khi cuộc trò chuyện của hai người kia trở nên sôi nổi hơn.


