Chương 515 · 570 chương

Trận chiến ba bên

Kể từ khi Jang Chaeyeon rời đi, dù không biết rốt cuộc cô ấy đã nói gì nhưng có những lúc Sổ hướng dẫn cứ liên tục nhìn chằm chằm vào tôi rồi đỏ mặt lặp đi lặp lại.

Cuối cùng, do không thể chịu đựng được nữa mà tôi đã hỏi cô ấy đang tò mò điều gì đến vậy, thế nhưng Sổ hướng dẫn chỉ lấp liếm, im lặng rồi lẩm bẩm một mình.

Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cô ấy nhìn tôi thật sự không trong sáng đến mức khiến tôi phải sợ hãi không biết rốt cuộc Jang Chaeyeon đã nói gì.

Sổ hướng dẫn vốn luôn nói cho tôi biết mọi thứ ấy rốt cuộc đã nghe được gì để mà lại mím miệng im lặng như kia.

Vì thực sự quá tò mò nên tôi đã nhắn tin hỏi Jang Chaeyeon, nhưng cô ấy chỉ đơn thuần gửi lại vài biểu tượng cảm xúc mà không trả lời

Được rồi.

Thôi không nói nữa.

Lát nữa Song Ahrin đến thì hỏi cô ấy sau vậy.

Cứ như thế, ngày tiếp theo đã đến.

Song Ahrin chỉ để lại tin nhắn bảo rằng mình sẽ đến vào buổi tối mà không nói thêm gì nữa.

“Yu Daon vào buổi sáng, Jang Chaeyeon vào buổi trưa, Song Ahrin vào buổi tối, thế hai người kia chắc sẽ đến vào lúc rạng sáng nhỉ?”

“…”

Sổ hướng dẫn khoanh tay lẩm bẩm.

“Tốt lắm, rất tốt.”

“Cậu thật sự thấy chuyện này tốt sao?”

“Trông cũng tốt mà?”

Đúng là chẳng biết gì cả nhỉ.

Việc đón nhận tình cảm của những người khác, ngược lại, cũng có nghĩa là tôi phải đáp lại cảm xúc mà họ đã trao cho tôi.

Tất nhiên, tôi cũng biết rõ điều đó.

Rằng không ai kỳ vọng rằng tôi sẽ đáp lại tình cảm của họ.

Dù vậy, có lẽ tôi sẽ cảm thấy yên lòng hơn nếu hồi đáp tình cảm của họ.

“…”

Sổ hướng dẫn bĩu môi trước câu trả lời của tôi.

“…Tớ có nhiều điều muốn nói lắm nhưng… dù vậy…”

“Dù vậy?”

“…Dù vậy, có lẽ nên nói rằng như vậy mới giống cậu nhỉ. Thế nên đó lại là chuyện tốt.”

Thỉnh thoảng những lúc cô ấy nói thật lòng như này, tôi thật sự không biết phải trả lời như nào.

“…Để tớ nấu cho cậu ăn nhé?”

“Không phải sẽ phiền phức lắm sao?”

“Có gì đâu mà phiền phức.”

Jang Chaeyeon đã nói rồi mà, Sổ hướng dẫn từng bảo rằng cô ấy muốn ăn cơm do tôi nấu.

Chuyện đó chẳng có gì khó khăn cả.

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa nấu cơm cho Sổ hướng dẫn.

Dù vậy, nếu so sánh với bữa cơm do Jang Chaeyeon đã làm thì đồ tôi nấu chẳng là gì cả.

Tất nhiên, Sổ hướng dẫn thì…

“…Không sợ bị đầy bụng à?”

“Ngon lắm.”

Đang ăn ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói.

Ai nhìn vào lại tưởng cô ấy đã không được cho ăn mấy ngày rồi.

Thực chất, hôm qua Sổ hướng dẫn vẫn ăn uống bình thường.

“May là cậu thích.”

“Hương vị cũng quan trọng, nhưng mà.”

Sổ hướng dẫn nãy giờ đang vùi đầu vào bát cơm theo đúng nghĩa đen liền ngẩng lên nhìn tôi.

“Điều quan trọng hơn chính là ai là người nấu.”

“…”

“Chỉ cần là cơm do cậu nấu thì tớ sẽ ăn hết.”

“Vậy để tớ làm món cà tím trộn gia vị cho cậu ăn nhé?”

“Tớ không thích cái đó…”

Hoàn toàn là khẩu vị trẻ con mà, thật là.

Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua.

Tôi liếc nhìn đồng hồ.

Chắc Song Ahrin sắp đến rồi.

Vừa nhìn Sổ hướng dẫn vẫn đang vùi đầu vào bát cơm, tôi vừa nhắc lại lời dặn dò kỹ lưỡng mà mình đã nói với cô ấy sáng nay.

“Rõ rồi chứ. Đừng có mà cố gây sự cãi nhau với cô Ahrin đấy. Cô ấy là người tốt.”

“Đã bảo rồi, chỉ cần cô ta không ăn nói xấc xược thì tớ cũng chẳng việc gì phải gây sự.”

“Nhưng cô Ahrin kiểu gì cũng sẽ nói chuyện bất lịch sự mà.”

“Cậu hoàn toàn không tin tưởng vào cô ta chút nào nhỉ?”

Thay vì nói là không tin thì phải nói là tôi có niềm tin tuyệt đối vào cô ấy mới đúng.

Niềm tin tuyệt đối rằng nếu là Song Ahrin thì cô ấy chắc chắn sẽ nói chuyện bất lịch sự.

Tôi vừa nghĩ vậy vừa cho Sổ hướng dẫn ăn.

“Cậu cũng giỏi làm việc nhà chứ?”

“Trong sổ hướng dẫn đương nhiên là cũng có cả cách làm việc nhà rồi.”

“Vậy là cậu cũng biết nấu ăn sao?”

“Cái đó thì không.”

“Lần trước cậu đã viết cách làm sườn bò kho trong sổ hướng dẫn còn gì.”

“Nếu muốn thì tớ cũng làm được. Chỉ là nồi nặng quá thôi.”

Khi chúng tôi đang vừa làm việc nhà vừa chờ Song Ahrin đến,

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Nhớ chưa. Tuyệt đối không được—”

“Đã bảo là biết rồi mà.”

Tôi lo lắng nhìn Sổ hướng dẫn bình thản trả lời câu hỏi của tôi một hồi rồi đi ra mở cửa.

“Tình tứ quá nhỉ, ngọt ngào đến phát ngấy.”

Song Ahrin vừa đi vào vừa hất tóc ra sau.

“Lại còn cùng nhau giặt giũ nữa cơ. Chắc là cũng định chuẩn bị nhà tân hôn luôn rồi nhỉ? Hửm?”

“…”

Tôi ra hiệu bằng mắt bảo Sổ hướng dẫn tuyệt đối không được mở miệng, cô ấy liền bĩu môi một lúc rồi thôi.

“Đằng nào thì hôm qua hai đứa kia cũng đã khoe khoang kinh lắm rồi mà.”

Song Ahrin thở dài thườn thượt nhìn tôi.

“Tóc Đen thì, cái gì, một mình đóng vai chính trong phim tình cảm lãng mạn, còn Tóc Trắng…”

“…”

“…”

“…”

Vừa nói đến đó, Song Ahrin và Sổ hướng dẫn liền chạm mắt nhau rồi cả hai đều đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Đến mức này thì tôi thật sự phải tò mò là Jang Chaeyeon đã ném ra quả bom như nào trước khi đi đấy.

Rốt cuộc là cô ấy đã nói ra những lời kinh khủng đến thế nào vậy?

“…Dù sao đi nữa.”

Song Ahrin hắng giọng một cái rồi quay sang nhìn tôi.

“Tôi cũng đến để gặp anh đây.”

“Vậy à.”

“Không thể tỏ ra vui mừng hơn chút sao?”

“Tôi cũng đã trả lời những người khác như này mà. Phân biệt đối xử là không được đâu.”

“Nếu không nói ra thì đã không đáng ghét đến vậy rồi.”

Song Ahrin vừa lẩm bẩm phàn nàn vừa ngồi phịch xuống giường, Sổ hướng dẫn liền nhìn chằm chằm vào cô ấy.

“Cái gì.”

“Đó là giường của Kim Jaehun.”

“Tôi biết. Nhưng thế thì sao?”

“Đó không phải chỗ để cô nằm.”

“Đây cũng đâu phải là chỗ cô nằm, cứ xen vào làm gì hả?”

“…”

“…”

Hai người họ lại trừng mắt lườm nhau.

“Dừng cãi nhau chút đi nào.”

Chỉ cần gặp Song Ahrin thì ai nấy cũng bận lao vào cãi vã cả.

Đến mức này thì không nghi ngờ gì nữa, vấn đề là nằm ở Song Ahrin rồi.

Nhưng khi nhận ra điều đó thì đã quá muộn.

“…E hèm.”

Song Ahrin hắng giọng nhìn tôi rồi vắt chéo chân.

“Dạo này anh làm gì vậy.”

“Chúng tôi thì, người ngoài mà thấy thì họ lại tưởng là chúng ta chưa gặp nhau trong nhiều tháng rồi đấy.”

“Khuôn mặt mà mình luôn nhìn thấy mỗi ngày mà nay chỉ khoảng ba ngày không thấy thôi đã có cảm giác như lâu lắm rồi không gặp, cũng đâu còn cách nào khác? Vốn dĩ thời gian mang tính tương đối mà.”

Song Ahrin khoanh tay hứ một tiếng rồi ngoảnh đi chỗ khác.

“Còn Trưởng Đoàn kịch thì sao?”

“Đừng có nhắc đến cô ta nữa. Chỉ bị cắt mất mỗi một ngón áp út thôi mà làm cứ như bị cụt cả hai tay ấy, ở nhà chẳng chịu làm gì mà cứ đòi nghỉ ngơi.”

“Nhưng đúng là cô ấy bị mất một ngón tay thật còn gì?”

“Lúc ăn mì tôm thì cô ta vẫn trợn ngược mắt ăn lấy ăn để nên tôi chẳng thấy có vấn đề gì đâu.”

Song Ahrin vừa càu nhàu vừa khoanh tay lại.

“Cô ấy không đến cùng cô à?”

“Anh bị điên à? Tôi việc gì phải đi với người phụ nữ như vậy?”

Song Ahrin lẩm bẩm như thể thấy điều đó là vô lý rồi,

“Cũng chẳng biết nữa. Gì ấy nhỉ. Nghe nói cô ta định đến gặp anh cùng với cái đứa phiên bản khác của Tóc Trắng.”

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện này đấy?”

“Có vẻ là cô ta chưa nói với anh nhỉ.”

Rốt cuộc thì ý kiến và ý chí của tôi trong việc này đâu rồi.

Song Ahrin bình thản lẩm bẩm và quay lại nhìn Sổ hướng dẫn.

“Cơ mà, tại sao cái đứa kia không ở nguyên trong dạng sách đi mà lại ở đây chiếm chỗ như này?”

“Cô cũng chỉ cần sống dưới dạng linh hồn là đủ rồi mà bây giờ đang ngồi lì trên giường đấy thôi.”

“Tôi vẫn chưa quên cái lần cô sử dụng sinh lực? Linh hồn? Cái gì đó kiểu vậy của tôi để dùng năng lực kỳ quái nào đó đấy.”

“Còn tôi cũng chưa quên cái lần cô ném tôi đi để phá vỡ cửa sổ đâu.”

Hai người họ trừng mắt lườm nhau như thể sắp giết đối phương.

“Làm ơn dừng cãi nhau hộ cái. Không, đằng nào thì chúng ta cũng sẽ phải vừa sống vừa nhìn mặt nhau cả đời—”

Tôi đang nói dở thì cứ thế im bặt.

Vừa sống vừa nhìn mặt nhau cả đời?

Tại sao tôi lại nói ra một lời kinh khủng đến vậy.

Không, cũng không đến mức phải gọi là kinh khủng.

Kiểu như tự ảo tưởng về bản thân quá mức ấy.

Khi tôi đang vừa nghĩ vậy vừa tự trách móc bản thân,

“…Chậc.”

“Đúng khó ưa.”

Hai người họ ngoảnh mặt khỏi nhau và lẩm bẩm đầy khó chịu.

Cái này vậy mà có tác dụng sao?

Khi tôi đang không biết nên vui hay nên buồn.

“Dù sao đi nữa.”

Song Ahrin khoanh tay lẩm bẩm.

“Anh có biết tại sao hôm nay tôi, không, tại sao dạo này chúng tôi cứ lần lượt từng người một đến đây không?”

“…Tôi không biết.”

“Vậy à. Biết ngay là hai đứa kia sẽ chỉ đến mà không tự giải thích với anh mà. Hai con mắm xảo quyệt đấy.”

Song Ahrin lẩm bẩm rồi nhìn tôi.

“Chắc là anh cũng biết rồi. Từ giờ anh là của chúng tôi.”

“…”

“Tiện nói luôn, anh không có quyền lựa chọn đâu.”

Ra vậy.

“Dù sao đi nữa.”

Song Ahrin nói tiếp trong khi vẫn khoanh tay.

“Chúng tôi đã sử dụng dữ liệu lớn để phân tích về con người anh rồi đi đến kết luận là anh vừa thiếu tinh tế vừa hay lo lắng thừa thãi đến mức nào. Vậy nên nếu ba người chúng tôi cứ tiếp tục đấu đá nhau, kiểu gì anh cũng sẽ sống cả đời như một tên trai tân cho đến chết mất.”

“Làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra với tôi ở đây được.”

Sổ hướng dẫn giơ tay lên và lẩm bẩm như thể nghĩ rằng điều đó là vô lý,

“…”

Và Song Ahrin nhìn Sổ hướng dẫn từ đầu đến chân, phì cười một cái rồi nói tiếp.

“Dù sao thì.”

“Cô vừa mới cười mỉa đúng không? Tôi thật sự sẽ giết cô đấy nhé? Tôi sẽ đưa thẳng cô vào danh sách dị thể quản thúc trong cơ sở dữ liệu của Cục Quản thúc ngay bây giờ đấy.”

“Vậy nên trước mắt chúng tôi đã quyết định hợp tác và không dè chừng nhau nữa, nhưng dù thế nào thì đó vẫn không phải là giải pháp tốt nhất. Chỉ là chúng tôi chẳng còn cách nào khác thôi.”

“…”

“Nên là.”

Bộp, cô ấy vỗ tay một cái.

“Chúng tôi đã quyết định mỗi người sẽ có khoảng một ngày dành riêng cho bản thân.”

“Tại sao. Chỉ cần ném tôi sang từng nhà và luân phiên dùng như đồ thay thế hàng ngày là được mà.”

“Đó là phương án đầu tiên được đưa ra, tuy nhiên cả ba đều nhất trí rằng làm vậy thì anh sẽ thấy phiền phức.”

Song Ahrin đưa ra câu trả lời khiến tôi phải tự hỏi là cô ấy có bận tâm gì đến nhân quyền của tôi không rồi nói tiếp.

“Và có vẻ vì đây sẽ là khoảng thời gian cá nhân ít ỏi mà chúng tôi có.”

“…”

“…Nói luôn là đừng có mà hiểu lầm nhé. Bọn tôi làm thế đều là vì thích anh đấy.”

Tôi không biết là phải hiểu lầm chỗ nào trong câu kia luôn.

Khi tôi đang suy nghĩ điều đó trong giây lát.

“Nên là.”

Song Ahrin đứng im nhìn lên tôi.

“…”

“…”

Ánh mắt của chúng tôi giao nhau một hồi.

“Còn đứng đó làm gì nữa.”

“Ừm?”

“Không, nghe nói là anh đã thơm, à không, hôn Tóc Đen và Tóc Trắng rồi cơ mà!”

Song Ahrin giậm chân với khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng.

“Anh cũng phải hôn tôi nữa chứ?”

“Tôi là người bị hôn mà?”

“Này! Nếu Tóc Đen có được nụ hôn đầu còn Tóc Trắng dùng lưỡi rồi thì ít nhất tôi cũng phải là người được anh chủ động hôn trước chứ?”

Vậy sao?

Không.

Đợi đã.

Thật sự có đúng không nhỉ?

“Mau làm nhanh lên đi!”

Song Ahrin giậm chân đến mức những giọt lệ bắt đầu đọng lại ở khóe mắt của cô ấy, cũng vì vậy mà tôi vội vã cúi người xuống hôn nhanh lên môi cô ấy.

“…”

“…”

Ánh mắt chúng tôi giao nhau một hồi.

“…Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi đi đây!”

Rồi cứ thế, cô ấy chạy vọt ra ngoài cửa.

Ừ thì, nghe nói là một ngày nào đó họ sẽ tự gặp riêng nhỉ.

Nghĩ vậy, tôi nhìn về phía cánh cửa mà Song Ahrin vừa chạy ra ngoài.

“Rốt cuộc định chuẩn bị cho mình món quà ghê gớm đến mức nào mà lại vẫy đuôi như kia cơ chứ?”

Tôi giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của Sổ hướng dẫn và bắt đầu dọn dẹp bát đĩa.

Bạn đã đến cuối chương 515.

Không gian đọc của bạn