Ngày kế tiếp sau khi Yu Daon ném quả bom ấy rồi bỏ chạy.
“Cậu thật sự định gặp sao?”
“Cũng đâu thể không gặp được đúng chứ.”
“Không gặp thì cũng đâu có chuyện gì lớn xảy ra.”
Sổ hướng dẫn và tôi đang nói chuyện.
Chính xác hơn là Sổ hướng dẫn đang cố ngăn cản tôi.
“Theo tớ thấy thì tất cả đều là những kẻ xâm hại tình dục điên rồ. Bởi vì cậu nuông chiều quá mà bây giờ cả lũ đó đều không nhận thức được giới hạn ở đâu rồi cứ thế vượt qua để quấy rối tình dục cậu đấy.”
“Sao lại gọi là kẻ xâm hại chứ.”
“Sao cơ. Nghĩa là vì cậu không có bất cứ suy nghĩ gì nên là không sao cả ư? Hử? Là cả hai bên đồng thuận— Ái!”
Ngay khi tôi vừa đánh bốp vào miệng Sổ hướng dẫn, cô ấy liền ôm miệng với vẻ mặt rưng rưng.
“Đừng có nổi giận.”
“…Chỉ cần nói miệng thôi là đủ rồi, sao lại đánh tớ như thế chứ…”
“Tớ đã nói miệng nhiều lần rồi mà cậu vẫn cứ tiếp tục nổi giận đó thôi.”
“…”
Sổ hướng dẫn vẫn làm vẻ mặt trông như sắp khóc.
“Dù sao thì cậu cũng biết rồi đấy…”
“Nghiệp báo ấy hả?”
“…Mà, đúng vậy. Cứ coi như thế đi.”
Nghiệp báo.
Dường như đó là cách duy nhất để diễn tả việc này.
Tôi đã giả mù quá lâu rồi, vậy nên bây giờ có lẽ đã đến lúc phải trả giá.
“Sao đó lại là nghiệp báo cơ chứ. Ai mượn mấy người đó tự ý phải lòng người khác?”
“…”
“Không, ngay từ đầu ấy. Cái gì? Có ai bắt họ phải thích đâu? Tự mình thích người ta rồi bây giờ lại tùy tiện—”
Tôi chỉ im lặng nghe Sổ hướng dẫn nói, cô ấy thấy vậy thì không nói nữa và nhìn tôi.
“…Cậu giận à?”
“Cậu biết là tớ không giận mà.”
“…Không đâu. Thường thì bất cứ khi nào im lặng không nói gì như này là cậu đang giận.”
Nếu đã định hỏi liệu tôi có đang giận không, chẳng phải ngay từ đầu cô ấy đừng làm mấy việc khiến tôi nổi giận là được sao?
Suy nghĩ đó thoáng lướt qua tâm trí nhưng tôi cũng không nói ra.
Với cả tôi cũng đâu có giận thật.
Sổ hướng dẫn đã hy sinh vì tôi trong suốt một khoảng thời gian quá dài.
Thật lòng thì dù cô ấy có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không dễ nổi giận.
Mà thực tế thì tôi cũng chẳng giận nổi.
Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy.
“Cô Chaeyeon bảo là hôm nay sẽ qua nên đừng có nói gì quá đáng đấy.”
“…”
Sổ hướng dẫn khoanh tay giận dỗi rồi ngoảnh mặt đi.
Không biết có phải vì cơ thể con trẻ mà hành động của cô ấy cũng trẻ con không nhỉ
Hoặc đơn giản chỉ là cô ấy vốn đã hơi trẻ con rồi.
Chẳng phải đây chính là cái gọi là cơ thể chạy theo tâm trí sao.
Dù sao đi nữa.
“Không sao đâu. Chắc sẽ không có chuyện gì đặc biệt—”
Trước khi tôi có thể nói xong, một ai đó gõ cửa.
Khi tôi xem đồng hồ, bây giờ đang là mười hai giờ trưa.
Vừa đúng giờ ăn trưa luôn nhỉ.
Yu Daon là buổi sáng, Jang Chaeyeon là buổi trưa, vậy thì Song Ahrin là buổi tối à?
Với suy nghĩ nực cười ấy, tôi đi ra mở.
“Chào.”
Jang Chaeyeon đang đứng đó vẫy tay chào.
“Anh nhớ tôi chứ?”
“Tôi đang có nhiều cảm xúc trái ngược đan xen lẫn nhau lắm đây.”
“Nghĩa là trong đó cũng có cảm xúc nhớ nhung nhỉ.”
Cô ấy vừa thản nhiên nói vừa đi vào.
“Chờ chút.”
Rồi cô ấy đi vào nhà với một đống đồ đạc trôi nổi theo sau, chẳng biết là cô ấy mang theo cái gì đến nữa.
“Rốt cuộc thì đống này là gì vậy, cô Chaeyeon?”
“Đồ cần thiết.”
Nói thế thì ai mà biết được.
Khi tôi nhìn Jang Chaeyeon như bảo cô ấy giải thích thêm chút, cô ấy chỉ nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Lúc nấu ăn mà sử dụng dụng cụ nhà bếp mà tôi vẫn thường dùng thì sẽ tiện hơn chứ.”
“…Cô định chuyển vào đấy à?”
“Hơi nhỏ quá nhỉ? Hay chúng ta tìm nhà mới đi? Tôi có xem trước vài chỗ rồi.”
“…Làm sao có thể mua một chỗ ở mới ngay lập tức được chứ.”
“Chỉ cần có tiền thì làm gì chẳng được, có gì đâu mà phải lo. Thật ra tôi cũng đã xem qua vài chỗ như biệt thự ở ngoại ô.”
Đến biệt thự ngoại ô làm gì.
Dù sao thì tôi vẫn thích cuộc sống ở thành phố hơn.
“Trước mắt, tôi sẽ tạm thời ở đây cho đến khi tìm được nhà mới.”
“Ngoài phòng khách ra thì nhà tôi chỉ có đúng một giường thôi.”
“Giường của anh lớn mà nên chắc sẽ ổn thôi?”
“…”
Dù có nghĩ thế nào thì quả nhiên là vẫn không được.
Có nên đặt mua thêm một cái giường khác cho tối nay không nhỉ.
Khi tôi còn đang đắn đo điều đó.
“Tôi cũng không có ý định dọn ra khỏi phòng đâu?”
Sổ hướng dẫn tự tin nói, nhìn thẳng vào mắt Jang Chaeyeon.
“Không cần phải dọn ra.”
“…”
Rồi như thể chẳng có chuyện gì, Jang Chaeyeon đáp lại và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nếu tôi đã mang theo bát đĩa, dụng cụ nhà bếp và nguyên liệu cho bữa ăn ngày hôm nay.”
“Cô đâu có đến đây để nấu cho chúng tôi ăn, không cần phải làm vậy đâu.”
“Tôi làm vì muốn mà. Không cần bận tâm đâu.”
“…”
Cô ấy đã bảo rằng mình muốn làm rồi, vậy thì không có lý do gì để ngăn cản cả.
Sau cùng, tôi chỉ ngồi im tại chỗ như khúc gỗ chờ cô ấy nấu cơm.
“…”
Sổ hướng dẫn lại trưng ra vẻ mặt hờn dỗi.
“Lại có chuyện gì khiến cậu nổi giận vậy?”
“Chẳng lẽ lại không giận?”
Sổ hướng dẫn trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác.
“Vừa mới đón nhận ngày mai đầu tiên thì ngay ngày hôm sau đã thấy một đống phụ nữ lần lượt tìm đến bảo thích cậu, vậy thì cậu muốn tớ vui kiểu gì cho được.”
“…”
“Không có gì để nói đúng chứ?”
Cô ấy vốn là kiểu người kìm kẹp gắt gao như này sao?
Mặc dù suy nghĩ đó cũng nảy ra nhưng.
“Dù vậy cũng đâu thể làm gì khác.”
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài thản nhiên bảo cô ấy hãy đối mặt với hiện thực.
“Họ là những người đã vào sinh ra tử cùng tớ trong suốt một khoảng thời gian dài. Cả cậu cũng vậy.”
“…”
“Cậu có thể thông cảm mà đúng không?”
“…Thật là…”
Ngay khi Sổ hướng dẫn thở dài thườn thượt định nói gì đó,
“Tôi chuẩn bị xong đại khái bữa ăn rồi.”
Jang Chaeyeon gọi chúng tôi từ trong bếp.
Cô ấy vẫn đang mặc tạp dề nhìn qua lại giữa tôi và Sổ hướng dẫn.
“Nào.”
Cô ấy dẫn chúng tôi ra bàn ăn.
Đúng là cứ khi nào Jang Chaeyeon đến chơi, căn nhà lại tràn ngập mùi đồ ăn
Tôi ngồi xuống ghế, Jang Chaeyeon mang đồ ăn ra.
Cô ấy thản nhiên đưa đĩa đồ ăn cho Sổ hướng dẫn.
Cảm giác như đang ngồi trong nhà hàng chuyên về bữa cơm truyền thống Hàn Quốc vậy.
“…Hứ. Tôi không ăn.”
“…”
Sổ hướng dẫn bắt đầu giở trò hờn dỗi, Jang Chaeyeon nhìn chằm chằm vào Sổ hướng dẫn rồi cất lời.
“Vì là sách nên không ăn cơm à?”
“Tôi là con người mà?”
“Vậy sao không ăn?”
“…”
“Có cần phải xé bách khoa toàn thư để trộn vào cho ăn không?”
“Cô đang đùa tôi đấy à?”
“Nếu không quen với mấy lời như này thì không thể sống chung được đâu.”
Trước sự cáu kỉnh của Sổ hướng dẫn, Jang Chaeyeon chỉ nhìn cô ấy như thể chẳng có gì.
“Biết rồi đấy. Dù cô có hét toáng lên rằng mình không thích đến mấy thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
“…”
“Ăn đi. Ngon lắm.”
Jang Chaeyeon lại đưa bát ra như thể hoàn toàn chẳng để tâm.
“…”
Sổ hướng dẫn lườm Jang Chaeyeon một cái rồi cũng nhận lấy bát cơm và bắt đầu ăn chậm rãi.
“Thế nào?”
“…Ăn được.”
Sổ hướng dẫn vừa ăn vừa nói.
“Không hiểu sao tôi có cảm giác là anh đã không cho cô ta ăn uống tử tế.”
Jang Chaeyeon nhìn chằm chằm vào tôi, còn tôi thì chỉ nhún vai.
“Cô ấy muốn ăn gì thì tôi vẫn mua mà.”
“Vẫn là anh không tự nấu cho còn gì.”
“…So với việc để tôi nấu thì chẳng phải cứ mua luôn sẽ tốt hơn sao?”
“…Nhìn đi. Cô nghĩ là mình có thể sống chung với một người như này à?”
“…”
Sổ hướng dẫn không nói gì trước lời của Jang Chaeyeon.
“Cái gì. Cậu muốn tớ nấu cho à?”
“…”
Sổ hướng dẫn chỉ tiếp tục ăn mà không trả lời câu hỏi của tôi.
“Cứ nói đi. Nếu có thì tớ sẽ nấu cho.”
“…Làm vậy thì cậu sẽ lại vất vả.”
Sổ hướng dẫn thản nhiên đáp lại rồi ăn sạch đĩa của mình.
“Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tớ không muốn ăn đồ cậu nấu, nhưng tớ cũng không vô lương tâm đến mức bảo một người vừa mới giải cứu thế giới ngay hôm kia đi nấu cho mình ăn.”
Sổ hướng dẫn lẩm bẩm, nhìn thẳng vào mắt Jang Chaeyeon.
“Vậy nên chúng ta vẫn có thể sống chung với nhau. Bởi vì tôi sẽ sống trong khi biết để ý hơn.”
“Thái độ tốt đấy.”
Và ngay cả Jang Chaeyeon đang đáp lại ánh mắt của Sổ hướng dẫn cũng mỉm cười dịu dàng.
Chỉ là tôi có cảm giác bị cho ra rìa một chút thôi.
Trong suốt bữa ăn, tôi đã phải căng mắt liếc nhìn dò xét hai người họ, nhưng không ai nói thêm gì nữa.
Không lâu sau đó, bữa ăn kết thúc và Sổ hướng dẫn đặt đĩa xuống.
“Tôi ăn xong rồi. Ngon lắm.”
“Được rồi.”
“Mau làm nhanh việc của mình rồi đi đi.”
Nói vậy, Sổ hướng dẫn nheo mắt lườm tôi và Jang Chaeyeon.
Sao vậy.
Làm việc định làm rồi đi nghĩa là sao.
“…”
Jang Chaeyeon nghiêng đầu như thể thắc mắc Sổ hướng dẫn đang nói gì rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Hôm qua anh đã làm gì với Yu Daon?”
“…À, ừm. Thì. Hừm.”
“Đã làm rồi nhỉ.”
Cô ấy vừa xếp chồng bát đĩa vừa bình thản đáp lại.
“Không sao cả.”
“Ừm?”
“Mấy cái như lần đầu gì đó, tôi cũng chẳng bận tâm đến thế.”
Jang Chaeyeon lẩm bẩm rồi búng tay, ngay lập tức đống bát đĩa liền khéo léo lơ lửng lên không trung rồi bay về phía bồn rửa.
“Vậy nên bây giờ cô mới định đứng xem cái đó nhỉ.”
“Ừm. Thì, cái tên kia cũng liên tục nói vậy suốt mà.”
“…”
Jang Chaeyeon im lặng nhìn chằm chằm vào Sổ hướng dẫn một hồi rồi tiến đến chỗ cô ấy.
“Cái gì.”
Sổ hướng dẫn nhìn Jang Chaeyeon với vẻ mặt bực bội, nhưng khi Jang Chaeyeon ngồi xuống bên cạnh cô ấy rồi ra cử chỉ về phía tôi, cơ thể tôi bắt đầu bị đẩy đi bởi một lực không rõ.
“Không, khoan đã. Cô Chaeyeon.”
“Nhanh lên.”
“Không, chờ chút đã…!”
Trước khi tôi có thể nói gì, Jang Chaeyeon đã đẩy tôi ra xa.
Rồi Jang Chaeyeon bắt đầu thì thầm gì đó với Sổ hướng dẫn ở khoảng cách mà tôi không thể nghe được.
Rốt cuộc thì cô ấy đang nói gì thế không biết.
Jang Chaeyeon vừa chỉ vào bụng mình vừa nói gì đó, sau đó lại vỗ vỗ đùi mình nói gì đấy.
Và khuôn mặt của Sổ hướng dẫn đang nghe cạnh đó đã đỏ bừng đến mức trông chẳng khác gì quả táo được bán ở siêu thị.
“Không, cái đó, này.”
Khi chậm rãi tiến lại và vểnh tai lắng nghe, tôi nghe thấy Sổ hướng dẫn đang lắp bắp gì đó.
“Thật đấy.”
“Làm, làm sao mà cô biết được? Chẳng, chẳng lẽ là cô, cô đã thử làm…”
“Tôi được nghe kể lại.”
“Nghe, nghe kể từ ai?”
“Từ một người đã từng làm rồi.”
Jang Chaeyeon bình thản trả lời rồi chuẩn bị nói tiếp gì đó nhưng.
“Đã bảo là ra kia rồi cơ mà.”
Cô ấy liền quay lại đẩy tôi đi.
Ngay cả trong lúc bị đẩy đi bởi niệm động lực, cảm giác bất an vẫn trào lên trong lòng tôi.
Jang Chaeyeon lại tiếp tục chỉ vào bụng dưới của mình và nói gì đó, còn Sổ hướng dẫn thì vừa im lặng lắng nghe vừa liên tục đóng mở miệng.
***
“Vậy thì tôi về đây.”
Sau khi hai người kia bỏ rơi tôi để trò chuyện vui vẻ với nhau suốt một tiếng đồng hồ, Jang Chaeyeon chào tôi ở cửa chính.
Nếu đã định làm vậy thì sao không cứ để tôi một mình luôn đi.
Sao phải đến tận nhà tôi làm gì…
“Dỗi rồi à?”
“Không. Tôi không dỗi, chỉ là hơi cạn lời chút thôi.”
Tôi là chủ nhà cơ mà.
Hay là không phải.
Có lẽ không nghe thì tốt hơn chăng.
Vốn dĩ đôi khi cũng có những tri thức không biết là phước lành mà…
Khi đang trầm ngâm suy nghĩ đó,
Tôi lại cảm nhận được một cảm giác mềm mại ở môi mình.
Nhưng lần này thì lâu hơn chút.
Không.
Lâu hơn rất nhiều.
Không…
Tôi liếc mắt xuống nhìn Jang Chaeyeon và nhìn thấy cô ấy vẫn đang nhắm mắt khoá môi với tôi.
Chóc, Jang Chaeyeon dùng lưỡi chạm nhẹ vào môi tôi rồi mới tách ra.
“Phần còn lại thì để sau làm tiếp nhé.”
“…Tôi biết phải trả lời cái này như nào đây?”
“Thì cứ nói rằng anh sẽ rất mong chờ là được.”
“…”
“Tôi đi đây.”
Trước khi tôi có thể nói gì, Jang Chaeyeon đã mở cửa bước ra ngoài.
À.
Thật sự chẳng hiểu chuyện gì—
-Bộp!
“Oái!”
Tôi đón nhận cú đá của Sổ hướng dẫn và chìm vào suy nghĩ.
Thật sự không biết nữa.


