“Cảm giác khi đi vào như này khác thật đấy.”
Sổ hướng dẫn bình thản vừa lẩm bẩm vừa đi vào lối vào cửa trong nhà chúng tôi.
“Căn nhà đã luôn nhỏ như này à?”
“Thách cậu tìm được ai trong số những người cùng tuổi tớ mà sống trong căn nhà như này đấy.”
Thản nhiên nói lời làm tổn thương lòng tự trọng kinh khủng đến vậy.
Nghe tôi nói, Sổ hướng dẫn nhún vai.
“Không biết. Căn nhà tớ biết đã luôn mang lại cảm giác như này.”
“…”
“Dù sao đi nữa.”
Cô ấy ngồi lên giường rồi đung đưa đôi chân.
“Ở trong nhà cậu như này cảm giác khác thật đấy.”
“Cậu thường xuyên ở đây còn gì.”
“Cảm giác ở nhà cậu với tâm trạng nhẹ nhõm khác thật đấy.”
Được rồi, cứ cho là vậy đi.
Sổ hướng dẫn lại khéo léo thay đổi chủ đề trước lời của tôi rồi nhìn tôi.
“Thế nào?”
“Cái gì.”
“Thì bây giờ ấy. Chẳng còn việc gì nữa rồi mà.”
“…Phải rồi.”
Việc còn lại.
Vẫn còn đúng một việc.
“Em gái cậu à?”
“…”
“Ừm. Với bổn phận của người làm anh thì việc lo lắng cho em gái cũng là chuyện đương nhiên thôi.”
Sổ hướng dẫn bình thản lẩm bẩm đáp lại.
“Nhưng mà không có gì phải lo cả.”
“Lại nói gì nữa vậy.”
“Cứ hiểu đúng như lời tớ nói đi. Không cần phải lo đâu.”
Không cần phải lo.
Sổ hướng dẫn nói vậy là có ý gì.
“Nếu cậu sống tốt thì mọi việc sẽ tự khắc được giải quyết thôi.”
Sổ hướng dẫn ngồi xuống, tuôn ra những lời chẳng hiểu nổi.
“Mà, dù thế nào đi nữa.”
“…”
“…”
“…”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“…”
Sổ hướng dẫn dang rộng hai tay.
“Ôm tớ đi.”
“Em bé à?”
“Dù sao thì cậu cũng luôn bỏ tớ vào trong túi áo ngực mang theo bên mình mà, thực tế có khác gì ôm tớ đi xung quanh đâu.”
Nói cái lời điên khùng gì vậy không biết.
“Nếu không ôm ngay bây giờ thì từ ngày mai tớ sẽ kể sạch sành sanh quá khứ đen tối của cậu từng cái một cho những người phụ nữ sẽ đến đây—”
“Biết rồi, biết rồi được chưa.”
Tôi thở dài và ôm Sổ hướng dẫn một lúc.
Phụp, Sổ hướng dẫn sà vào lòng tôi rồi rời ra.
“Xong rồi.”
“Được rồi.”
“Tớ đi ngủ đây.”
“Cậu sẽ dùng giường nhỉ?”
“Chẳng phải cậu cũng ngủ giường à?”
“Tớ ngủ trên ghế sofa là đủ.”
“Thật là. Ngày nào cũng để tớ ở bên cạnh đi ngủ mà bây giờ khi tớ trở thành con người rồi thì lại thôi à?”
“Tất nhiên.”
“Không được. Ngủ ở đây đi.”
Sổ hướng dẫn dùng tay vỗ bộp bộp vào chỗ tôi hay ngủ.
“Sao cậu lại làm nũng như này vậy.”
“Cậu cũng thử nỗ lực hàng nghìn lần rồi mới thấy được ngày mai đi. Để xem cảm giác như nào.”
Sổ hướng dẫn bình thản đáp lại câu hỏi của tôi rồi nói.
“Bây giờ tớ tự do rồi, và để thấy được thứ mình muốn thì tớ phải làm theo ý mình chứ.”
“…Được rồi, thích làm gì thì làm.”
Nếu cô ấy đã nói đến mức đó thì tôi cũng chẳng thể nói được gì.
Tôi nhún vai nằm xuống, Sổ hướng dẫn cùng do dự nằm xuống bên cạnh tôi.
“…”
“…Đã là một khoảng thời gian rất dài nhỉ.”
Sổ hướng dẫn lẩm bẩm.
“Chắc chắn là vậy rồi.”
“Tớ đã nghĩ rằng ngày này sẽ không bao giờ đến chứ.”
“Việc đó cũng có thể xảy ra mà.”
“…”
Sổ hướng dẫn lẩm bẩm trong khi vẫn nhắm mắt.
“Đã lâu lắm rồi kể từ khi tớ không thử ngủ nữa.”
“Vì khi ấy cậu không phải con người sao?”
“Đúng vậy. Tớ đã luôn thức. Cho đến khoảng… lần thử thứ một trăm thì phải, khi ấy dường như cảm giác mệt mỏi vẫn tồn tại dưới dạng giống như đau chi ma. Mặc dù cái đó cũng đã biến mất theo thời gian.”
Giọng nói của Sổ hướng dẫn dần lịm đi.
“Nhưng mà, không ngờ là lại buồn ngủ đến mức này…”
“…”
“Không, biết đấy…”
Giọng nói của cô ấy lịm dần, tôi đang im lặng lắng nghe liền quay sang nhìn Sổ hướng dẫn.
Cô ấy đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Phải. Cô ấy đã vất vả rồi.
Nghĩ vậy, tôi cũng nhắm mắt.
***
Tiếng gõ cốc cốc vang đến bên tai tôi.
“…Ư.”
Bây giờ là mấy giờ vậy.
Tôi chậm rãi mở mắt và kiểm tra giờ.
Bảy giờ sáng.
Cũng không phải là sớm, nhưng với nhân viên công sở đang trong kỳ nghỉ thì chẳng khác nào lúc sáng tinh mơ.
Tôi chậm rãi đi ra cửa trước và kiểm tra hệ thống liên lạc nội bộ.
“…”
Yu Daon đã ăn diện hết mức đang gõ cửa với vẻ mặt lo lắng.
Vẻ mặt hào hứng khi gõ cửa cũng chỉ hiện lên trong thoáng chốc.
Sau khi nhìn đồng hồ, cô ấy liền làm vẻ mặt mếu máo, cứ liên tục lấy ra rồi lại cất điện thoại đi.
Chẳng cần nhìn tôi cũng biết.
Cô ấy hẳn đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tự bản thân thấy tốt rồi mới ra ngoài.
Nhưng bây giờ là quá sớm.
Sau khi đến nơi rồi gõ cửa, cô ấy chợt nghĩ rằng ‘Chẳng lẽ là sớm quá sao?’, và bây giờ thì đang gõ cửa với vẻ mặt sắp khóc.
Hiển nhiên quá đi, hiển nhiên quá đi.
Vì dường như nếu cứ để yên như này thì cô ấy sẽ thật sự về nhà, tôi mở cửa.
“Anh, anh Jaehun…”
Cửa vừa mở, ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Yu Daon liền rụt cổ lại như thể cảm thấy có lỗi.
“Tôi xin lỗi… tôi đến sớm quá phải không?”
“Đúng là hơi sớm thật nhưng không cần phải xin lỗi đâu. Mời vào.”
“…Tôi xin lỗi…”
Yu Daon đi vào trong,
“…”
Sau đó cô ấy im lặng nhìn về phía Sổ hướng dẫn đang nằm sõng soài trên giường một hồi.
Yu Daon không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Sổ hướng dẫn rồi lại quay sang nhìn tôi.
Sao vậy, gì đấy.
Khi tôi chạm mắt với cô ấy, Yu Daon cất lời.
“Có vẻ là đã ngủ rất ngon nhỉ.”
“Ừm, thì. Tôi đã ngủ ngon.”
“May quá đi…”
Yu Daon thở phào một tiếng.
Ánh mắt lúc nãy là sao?
Thắc mắc đó cũng chỉ nảy lên trong chốc lát.
Yu Daon lại cất lời.
“Thật ra, có lẽ sau khi gặp mỗi người chúng tôi một lần, Trưởng Bộ phận sẽ đưa ra một quyết định lớn.”
“Vậy sao.”
“Anh Jaehun chắc cũng biết đó là chuyện gì rồi nhưng…”
Cảm giác là biết rồi nhưng không muốn thừa nhận là mình biết vậy.
Khi tôi chỉ gãi má mà không nói gì, Yu Daon nở một nụ cười lúng túng.
“Anh Jaehun, hôm nay anh có muốn làm gì không?”
“Nói thật thì tôi cũng chưa nghĩ tới việc gì cả.”
Nếu nhất định phải nói thì tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Có lẽ là do vừa mới giải quyết xong một công việc cực kỳ lớn, bây giờ tôi chỉ nghĩ được đến việc muốn nghỉ ngơi một cách tha thiết.
“Ra vậy…”
Yu Daon nhắm mắt lẩm bẩm gì đó.
“Được rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta cùng dành thời gian ở nhà anh Jaehun nhé?”
“Nhà tôi chẳng có gì để chơi đâu.”
“Chỉ cần được trò chuyện với anh Jaehun là tôi đã có cảm giác giống như mình đang đi chơi rồi nên không sao cả!”
Yu Daon mỉm cười rạng rỡ trước lời của tôi.
“…Ai vậy…”
Sổ hướng dẫn đang nằm dang tay dang chân trên giường thì uể oải ngáp dài ngồi dậy.
“…”
“…”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Yu Daon và Sổ hướng dẫn giao nhau trên không trung.
“Đi tắm đây.”
Sổ hướng dẫn đứng dậy rồi lững thững đi về phía phòng tắm.
“…Hà.”
Tự nhiên lại muốn thở dài.
Khi tôi đang thở dài thườn thượt, Yu Daon vỗ nhẹ vào vai tôi và thì thầm.
“Nếu anh cảm thấy bất tiện thì để tôi đưa cô ta đi nhé?”
“Cô Daon có biết nấu ăn không đấy?”
“Chẳng lẽ anh đang nghĩ rằng vì tôi từng bị bắt sống giam trong Bệnh viện nên khả năng sinh hoạt bằng không sao?”
“Tôi không có ý đó. Nếu cô cảm thấy bị tổn thương thì cho tôi xin lỗi.”
Nếu cô ấy đột nhiên phản ứng như thế thì tôi có khác nào một tên rác rưởi.
“Tôi cũng đang rất nỗ lực mà. Chúng tôi cũng đã bàn bạc với nhau để chia việc nhà rồi đấy.”
“À, ừm.”
Thôi không hỏi thêm nữa.
Khi tôi đang im lặng không nói gì, Yu Daon lại mở lời.
“Nhưng mà, mọi người cũng đang lo lắng lắm.”
“Về cái gì?”
“Rằng nếu anh Jaehun sống chung với đứa trẻ kia, kiểu gì anh Jaehun cũng sẽ bị người ngoài bàn tán giống như một người đàn ông đã ly dị đang phải nuôi con nhỏ…”
“…”
Vậy sao?
Không, dù vậy thì chênh lệch tuổi tác cũng đâu đến mức đấy.
Khi tôi đang nghĩ vậy,
Sổ hướng dẫn trên đầu quấn khăn tắm nhìn tôi và Yu Daon với vẻ mặt hờn dỗi.
“Đừng có gán ghép định kiến nữa đi.”
“Vâng?”
“Tôi biết là cô đang cố gán ghép hình ảnh cha và con gái để kìm hãm tôi bằng mọi cách rồi đấy”
Sổ hướng dẫn nghênh ngang ngồi xuống giường.
“Từ bỏ đi.”
“…”
Cô ấy nhìn Yu Daon với vẻ mặt cau có.
Yu Daon cũng im lặng nhìn Sổ hướng dẫn rồi bình thản cất lời.
“Thật sự giống hệt một đứa trẻ đang trong tuổi dậy thì nhỉ?”
“Cái đứa này thật sự!”
Tôi ném khăn vào Sổ hướng dẫn đang hét chói tai để chặn miệng cô ấy lại rồi nhìn Yu Daon.
“Chúng ta ra ngoài thôi.”
“…”
“Này! Đi đâu vậy hả? Dẫn tớ theo nữa!”
Trước lời của tôi, Sổ hướng dẫn càu nhàu rên rỉ và bắt đầu lau khô tóc, còn Yu Daon chạm mắt với tôi liền mỉm cười dịu dàng.
“Không cần phải làm vậy đâu.”
“…”
“Vì tôi cũng chỉ định đến đây nói chuyện một chút thôi.”
Vào lúc sáng như này sao?
Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua.
Yu Daon đưa mặt sát vào gần tôi hơn.
Trước khi tôi có thể phản ứng, một cảm giác mềm mại đã chạm vào môi tôi rồi rời ra.
“Cái, cái, cái, cái, cái con ả vô liêm sỉ kia! Này! Mau gọi cảnh sát đi! Đây là quấy rối tình dục đấy! Là xâm hại tình dục! Đây là hành vi tiếp xúc tình dục khi không có sự đồng thuận của cả hai bên! Mau ném con ả kia vào tù ngay!”
Giọng nói của Sổ hướng dẫn đang hét toáng lên ồn ào bên cạnh kia bỗng trở nên xa xăm.
Yu Daon vừa mới làm gì với tôi vậy?
Hở?
Chẳng phải là hôn sao?
Hay không phải?
Suy nghĩ đó cũng chỉ vụt qua.
“Hóa ra cũng có ngày anh Jaehun để lộ khuôn mặt như này à.”
Yu Daon mỉm cười lẩm bẩm.
“Lẽ nào đây là nụ hôn đầu của anh?”
“…”
“Dù không phải thì cũng không sao cả.”
Trước khi tôi có thể nói hết lời, Yu Daon đã đưa ngón tay lên chặn miệng tôi lại.
“Bởi vì với tôi thì đó là nụ hôn đầu. Như vậy là đủ.”
“Không, cái, chuyện đó. Cô Daon.”
“Và vào cái ngày mà anh Jaehun ngủ lại ở nhà tôi.”
Yu Daon lại nói tiếp trước khi tôi kịp dứt lời
Như thể cô ấy đang cố kiểm soát tình huống hiện tại.
“Tôi hoàn toàn không làm gì cả. Dù anh có thử hỏi cô Ahrin thì cô ấy cũng sẽ trả lời là tôi đã không làm gì cả đâu.”
Cô ấy vừa lẩm bẩm vừa mân mê bờ môi của mình.
“Vậy thì tôi đi đây!”
Cô ấy đứng dậy với nụ cười rạng rỡ.
Không.
Không phải là nụ cười rạng rỡ.
Đôi má của cô ấy đã đỏ ửng, cả khuôn mặt cũng nóng bừng lên như trái cà chua, cô ấy chỉ đang cố nặn cười mà thôi.
“Đợi đã, cô Daon. Cô chỉ vừa mới đến—”
“Ây!”
Trước khi tôi kịp nói xong, Yu Daon lại lao về phía tôi một lần nữa,
Cảm giác mềm mại đó lại chạm vào môi tôi rồi rời ra.
“Tôi thật sự đi đây!”
“Đang làm cái gì vậy hả! Cô ta là một kẻ xâm hại tình dục đấy! Mau bắt lại nhanh lên!”
Sổ hướng dẫn vừa nhìn Yu Daon đang rời đi vừa hét lên gì đó, nhưng tôi chẳng còn sức để đáp lại.
“…”
Tôi vô thức chạm nhẹ vào môi mình.
Một cảm giác mềm mại, và Yu Daon đã mở cửa chạy đi mất.
“Này!!”
Sổ hướng dẫn đập mạnh vào lưng tôi, nhưng tôi đang mải suy nghĩ về chuyện khác.
Từ ngày mai Jang Chaeyeon và những người khác cũng sẽ đến đúng không?
Đây không phải là vấn đề có thể cứ thế mà bỏ qua được.
Chết tôi rồi.
Thật đấy.


