Chương 512 · 570 chương

Kỳ quái

Kết thúc rồi.

Chiếc đồng hồ sụp đổ trước mắt tôi.

Và rồi, Bờ sông đang chiến đấu với chúng tôi từ nãy đến giờ cũng gục ngã.

Những người khác dường như vì kiệt sức mà tất cả đều cứ thế ngồi bệt xuống tại chỗ.

Ngay cả Trưởng Chi nhánh và Yu Daon cũng ngồi bệt xuống, cho thấy bọn họ đã mệt mỏi đến nhường nào.

Tôi hướng mắt về phía Bờ sông.

“

Khư…

”

Cô ta cứ thế khuỵu gối như thể đã bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Nói thật thì khi nhìn thứ đó ở trong cơ thể của em gái tôi, cảm giác có hơi kỳ lạ.

Hoặc có lẽ phải nói là tức giận chăng.

“…Em gái ta đâu?”

Tôi bước đến chỗ cô ta.

“

…

”

“Ta hỏi là em gái ta đâu.”

“

…Không biết.

”

Bờ sông điềm tĩnh trả lời câu hỏi của tôi.

“Sao lại không biết? Chẳng phải hiện tại ngươi đang ở trong cơ thể của em gái ta sao?”

“

Sao ngươi lại có thể nói những lời kinh khủng như vậy chứ? Ta chỉ đang mang những gì thuộc về kẻ thua cuộc thôi, việc gì ta phải chiếm lấy tâm trí hay cơ thể của em gái ngươi chứ.

”

“…”

Trước khi tôi có thể nói gì,

-Rầm rầm…!

Tòa nhà bắt đầu rung chuyển.

“Tại sao lúc nào cũng phải có động đất trong mấy nơi như này vậy chứ?”

Song Ahrin lẩm bẩm nhìn tôi.

“…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Bờ sông.

“

…Hà.

”

Bờ sông cứ thế nằm bệt ra đất.

“

Không ngờ là ta sẽ thua đấy.

”

“…Ngươi không nghĩ là mình sẽ thua sao?”

Bờ sông nhắm mắt lại trước câu hỏi của tôi.

“

…

”

Cô ta chỉ im lặng mà không nói gì.

Chắc hẳn bản thân nó cũng biết.

“

…Được rồi, ta hiểu rồi. Chà.

”

Và Bờ sông lẩm bẩm bằng giọng cộc cằn.

“

Ta chính là kẻ ngốc.

”

“…”

Tôi chậm rãi quay người đi, bỏ lại Bờ sông phía sau.

Bởi vì ngày mai cố định đã bị vứt bỏ rồi.

“

Ta thua rồi.

”

Bờ sông cất lời từ phía sau tôi.

Tôi quay lại nhìn Bờ sông.

Bờ sông vẫn đang mang cơ thể của đứa em gái đang nhìn tôi.

Mắt chúng tôi chạm nhau.

“

Ngày mai mà ta đã gom góp bấy lâu nay đã thua ngày hôm qua mà ngươi xây nên cho đến tận bây giờ.

”

“…”

Kẻ mang đến ngày mai được định sẵn.

Kẻ chiến đấu không ngừng nghỉ vì ngày mai bất định.

Ánh mắt chúng tôi thoáng giao nhau.

“

Ngươi tiến về phía ngày mai đi. Ta sẽ ở lại đây.

”

“Ừ. Vất vả rồi.”

Tôi lại quay người bước đi.

Đáng thương hay nuối tiếc.

Không có cái gì như vậy.

Đây là ngày mai vô hình đạt được bằng cách hy sinh ngày hôm qua của chúng tôi.

Ngày mai còn lại, nó chỉ đi được đến thôi.

Khi tôi ngoảnh lại nhìn lần nữa, đã không còn ai ở đó.

“Đi thôi.”

Tôi cất bước.

Bây giờ, hướng về một ngày mai không ai hay biết.

***

Khi chúng tôi bước ra ngoài, một mùi tanh cá đang tỏa ra nồng nặc khắp nơi.

“Hình như vừa có ai đó bày chợ hải sản ở đây thì phải.”

Trưởng Đoàn kịch bình thản lẩm bẩm và nhìn tôi.

“…”

Tôi nhìn những người khác đang thở hổn hển.

Ngay cả Trưởng Bộ phận cũng đang chảy mồ hôi nhễ nhại, những người khác ai nấy cũng đều chảy mồ hôi ròng ròng và thở hổn hển.

Và người mà tôi tò mò nhất là Kim Pilsoo.

Rốt cuộc ông ta đã ăn gì để mà bụng có thể phình to ra được đến mức kia vậy.

“Có nhiều chuyện đã xảy ra lắm.”

“Mọi người vất vả rồi.”

Tôi không muốn hỏi thêm cho lắm.

Tôi đáp lại rồi thẫn thờ nhìn lên trời.

“Bây giờ là mấy giờ vậy?”

“11 giờ 50 phút đêm.”

“…Ngay cả sau ngần ấy chuyện xảy ra mà vẫn chưa hết một ngày nhỉ.”

“Cậu tưởng rằng ngày mai đến dễ dàng thế à?”

Trưởng Bộ phận đứng cạnh tôi và nở nụ cười hiền hậu.

“Có người tiền bối này mà ta từng vô cùng kính trọng.”

“…”

“Tất nhiên là bây giờ người đó mất rồi. Nhưng vị tiền bối ấy từng nói như này…”

Trưởng Bộ phận nhắm mắt rồi thở dài thật sâu như thể đang nhớ lại chuyện cũ.

“Này em út. Hãy chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp đẽ này đi.”

Vầng trăng huy hoàng rực rỡ mọc lên cao.

“Điều mà chúng ta coi là hiển nhiên ấy, có thể sẽ không còn là hiển nhiên nữa vào ngày mai đâu.”

“…”

“Vậy nên, hãy luôn biết ơn. Biết ơn vì chúng ta đã có một ngày hôm nay thật tuyệt vời.”

“Đó có vẻ là một người khá tốt nhỉ.”

“Người đó là một huyền thoại.”

Một người đến cả Trưởng Bộ phận cũng phải nói vậy thì đúng là có chút tò mò.

Không.

Mà thôi.

“…Trưởng Bộ phận.”

“Ừm?”

“…Tôi định sẽ nghỉ ngơi một chút ạ.”

“…”

Trưởng Bộ phận cười khúc khích trước lời của tôi.

“Được thôi.”

“Lạ thật đấy, vậy mà ngài lại chấp nhận nhỉ.”

“Vả lại ta cũng có nhiều việc phải chuẩn bị mà.”

Trưởng Bộ phận lẩm bẩm bằng giọng đầy ẩn ý.

“Cậu Kim Jaehun. Không phải nhỉ. Phòng Nhân sự và tất cả mọi người đã tham gia vào vụ việc lần này, hãy nghỉ ngơi thật thoải mái nhé.”

“…”

“Cậu Kim Jaehun.”

Trưởng Bộ phận điềm tĩnh nói và nhìn tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt của ông lão già nua,

Rồi ông ấy khẽ cúi đầu với tôi.

“Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ ngày mai của những người ta yêu thương.”

“…”

Phải nói gì đây.

Không biết phải đáp lại lời nói của ông ấy như nào, tôi chỉ ấp úng mãi rồi cũng không nói gì.

Hoặc có lẽ đúng hơn thì phải nói là tôi đã không thể nói ra.

“Ôi chà.”

Trưởng Bộ phận nhìn về sau tôi rồi chậm rãi lùi lại.

“Vậy thì gặp lại vào một ngày không xa.”

Nói vậy, Trưởng Bộ phận biến mất.

“…”

Tôi quay lại nhìn những người đã đến tìm mình.

Bởi những người có khả năng sẽ tìm đến tôi cũng không có nhiều.

Tất cả đều là những khuôn mặt quen thuộc.

“Mọi người đều đã vất vả rồi.”

Yu Daon mỉm cười trước lời của tôi.

“Không đâu. Tôi thấy vui mà.”

Jang Chaeyeon cũng gật đầu.

“Tôi cũng vậy.”

Song Ahrin vừa lẩm bẩm vừa dùng tay hất tóc.

“Mà, tôi thì thấy cũng không đến nỗi tệ.”

Aileen vươn vai một cái.

“Bây giờ tôi định nghỉ ngơi chút.”

Trưởng Chi nhánh cũng mỉm cười.

“Ta cũng đã bảo mọi người nghỉ ngơi rồi mà. Hay là chúng ta cùng đi đâu đó chút đi?”

Và.

“…”

Một ai đó kéo vạt áo của tôi.

Tôi chậm rãi quay lại và thấy Sổ hướng dẫn đang nhìn mình.

“Bây giờ tớ có cơ thể rồi đấy?”

Cô ấy ưỡn ngực nói đầy hãnh diện.

“…Hóa ra đây chính là Sổ hướng dẫn đó à.”

Trước khi tôi có thể đáp lại, Song Ahrin đã bước đến và nhìn xuống cô ấy.

“Thật sự lùn tịt luôn ha.”

“Cô cũng lùn tịt.”

“Trông đáng ghét kinh khủng.”

“Cô cũng đáng ghét.”

Tôi nhìn hai người đang cãi vã không chịu thua lời nào.

“…”

Trong vô thức, tôi khẽ cười khúc khích rồi nhìn đồng hồ.

Sắp nửa đêm rồi.

Trong khi Song Ahrin và Sổ hướng dẫn đang cãi nhau, Yu Daon và Jang Chaeyeon bước đến chỗ tôi.

“Anh Jaehun.”

“Ừm?”

“Ngày mai anh định làm gì?”

Yu Daon mỉm cười nhìn tôi.

“Anh Jaehun chưa từng trả lời rõ ràng mỗi khi tôi hỏi anh về ngày mai nhỉ.”

“Đúng vậy.”

Jang Chaeyeon cũng điềm tĩnh lẩm bẩm và ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Cứ khi nào bị hỏi như này là anh luôn lảng tránh việc trả lời.”

“…”

Cũng phải thôi.

Bởi vì trước đây việc trả lời câu hỏi như vậy rất khó với tôi.

Và bây giờ có vẻ đã thực sự đến lúc để tôi đưa ra câu trả lời rồi.

“Anh định làm gì? Mai là ngày nghỉ còn gì.”

“…Trước mắt thì, phải nghỉ ngơi thôi.”

Chắc chắn ngày mai sẽ bị cơn đau cơ hành hạ cho mà xem.

“Rồi sau đó thì sao?”

“…Để xem nào. Sau đó thì—”

“Liệu anh có thể trò chuyện với tôi không?”

Yu Daon giơ tay lên nhìn tôi.

“Tôi đã luôn muốn được đi hẹn hò với anh Jaehun đấy.”

Tôi nhìn Jang Chaeyeon như muốn bảo cô ấy hãy làm gì đó về với cái cô này đi, vậy nhưng Jang Chaeyeon chỉ nhún vai.

“Ngày mai là tôi.”

“…”

“Nếu có gì bất mãn thì nói ra luôn đi. Tôi sẽ nghe.”

“Cô sẽ chỉ nghe thôi nhỉ?”

“Đúng rồi.”

Ừm.

Biết ngay là sẽ như này mà.

“…Dù sao thì. Ngày mai cô Ahrin…”

“Tôi sẽ đến nhà anh Jaehun!”

“Có vẻ là nhà tôi sẽ có khách đấy.”

Tôi nhìn Song Ahrin và Sổ hướng dẫn trông như thể chỉ cần thêm chút nữa thôi là sẽ lao vào túm tóc nhau.

“Không sao cả!”

Nhưng Yu Daon chỉ cười nói như thể điều đó không quan trọng.

“Bởi vì chúng tôi sẽ lần lượt gọi anh Jaehun mỗi ngày mà.”

“Tôi có nên chuẩn bị tâm lý không?”

“Thật là.”

Yu Daon mỉm cười như thể tôi đã nói điều gì đó hiển nhiên.

“Chẳng phải anh Jaehun đã chuẩn bị tâm lý từ lâu về trước rồi sao.”

Trước lời nói như thể chặn mọi đường lui của cô ấy, sau cùng tôi chỉ biết thở dài và mỉm cười cay đắng.

“Phải ha. Tôi cũng đã phần nào chuẩn bị tâm lý rồi.”

“Nếu vậy thì, nói thật là cũng không ngạc nhiên lắm nhỉ?”

“…”

Lời nói của cô ấy thật sự đã khiến tôi cạn lời.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì ngày mai cô cứ đến đi.”

“Vâng!”

Yu Daon mỉm cười rồi đứng dậy.

“Anh Jaehun!”

“Ừm?”

“Ngày mai tôi sẽ diện đồ thật đẹp đến!”

Nghĩa là cô ấy đang bảo tôi cũng hãy ăn diện thật đẹp vào sao?

Tôi cũng đâu phải là ngốc.

Chính xác thì bây giờ tôi không cần thiết phải giả vờ không biết nữa thôi.

Yu Daon bước đi trong khi quay lưng về phía mặt trăng.

“…Ngày kế tiếp là của tôi.”

“…Có lý do nào cho việc này không?”

“Tò mò à?”

“Đúng là tôi có tò mò thật.”

“Vậy thì cứ tiếp tục tò mò đi.”

Jang Chaeyeon mỉm cười đứng dậy rồi nắm lấy cổ tay Song Ahrin.

“Đi thôi.”

“Đợi đã, tôi cần phải dạy cho con nhãi này biết thế nào là lễ độ—”

“Đã bảo là đi rồi.”

“Ah! Đau đấy! Này!”

Jang Chaeyeon kéo xồng xộc Song Ahrin đi.

Tôi nhìn ba người họ rồi quay sang Aileen và Trưởng Chi nhánh.

“Nhân tiện thì tôi cũng có đấy nhé.”

“Ta nữa.”

“Ừm. Tôi biết mà.”

Được rồi.

Làm đi.

Cứ làm hết đi.

Hai người họ cũng rời đi, giờ đây chỉ còn lại tôi và Sổ hướng dẫn.

“…”

“…”

Sổ hướng dẫn nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Nhìn cái gì mà nhìn. Cụp mặt xuống.”

“…”

Tôi cúi đầu xuống.

“Thích lắm nhỉ?”

“Cái gì.”

“Cái gì? Cái gì ấy hả?”

Sổ hướng dẫn vừa nói vừa đá bộp bộp vào ống chân tôi.

“Đúng rồi đấy. Tớ muốn cậu được hạnh phúc.”

“…”

“Nhưng mà, tớ đâu có muốn cậu hạnh phúc đến mức này…!”

Lực đá của cô ấy càng lúc càng mạnh hơn.

Bắt đầu đau rồi đấy.

“Sao cậu lại trở nên hạnh phúc đến mức này vậy hả…!”

“…”

“…”

-Bộp!

“Đau!”

Sổ hướng dẫn sau khi đá mạnh vào ống chân tôi một lần liền nắm lấy áo sơ mi của tôi rồi kéo mạnh để tầm mắt của tôi khớp với cô ấy.

“Phải nói ra lời này khiến tớ thật sự rất xấu hổ, tổn thương lòng tự trọng và cũng vô cùng bực bội, nhưng mà.”

“…”

“Phải cho cả tớ vào nữa đấy. Hiểu chưa?”

“Chẳng phải cậu là trẻ vị thành niên sao?”

“Nói cái gì cơ!”

-Bộp!

“Ái!”

Sổ hướng dẫn lại đá tôi thêm cái nữa, hứ một tiếng rồi khoanh tay cười.

“Tớ là Sổ hướng dẫn đấy.”

“Thì sao?”

“Nghĩa là không có điều gì mà tớ không biết chứ sao!”

“…”

Một suy nghĩ kinh khủng chợt nảy lên  khiến tôi cảm thấy có hơi nôn nao trong người.

“Tóm lại là!”

Sổ hướng dẫn hét lớn một tiếng,

“Dẫn tớ đi.”

“Đi đâu?”

“Về nhà cậu.”

“Tất nhiên rồi. Dù sao thì cậu vẫn là Sổ hướng dẫn mà.”

“Gì mà Sổ hướng dẫn.”

“Thế tên cậu là gì.”

“…”

Sổ hướng dẫn im bặt một hồi trước trước câu hỏi của tôi rồi mới cất lời.

“Min Noah.”

“Cái gì. Tên thật của cậu là Min Noah sao?”

Lần trước cô ấy nói rằng đó là biệt danh mà.

“Xì, tớ đã định chờ đến những lúc như này rồi mới nói đấy chứ. Thế rồi cậu đột nhiên xuất hiện dẫn theo một đứa khác khiến tớ vô tình nói ra tên thật của mình luôn.”

“Tớ đã giao phó tính mạng của mình cho một đứa ngốc như này sao?”

Mình điên thật rồi, đúng là điên rồi.

Tôi vừa đi vừa nghĩ vậy, nhìn lên trời rồi nhìn điện thoại.

Nửa đêm.

“…Từ giờ trở đi sẽ là ngày mai không biết nhỉ.”

Sổ hướng dẫn bình thản lẩm bẩm.

“Vậy mới tốt chứ.”

“Nhưng bây giờ tớ không còn biết gì nữa rồi?”

“Đó chính là lý do điều đó lại tốt đấy.”

“…Vậy sao.”

“Đúng rồi. Là vậy đấy.”

Nói vậy, tôi sánh bước cùng với Sổ hướng dẫn.

Ánh trăng rực rỡ đang rọi xuống chúng tôi.

Bạn đã đến cuối chương 512.

Không gian đọc của bạn