Chương 511 · 570 chương

Ngày mai

Dừng thời gian.

[Sử dụng Nhồi xác.]

Cửa sổ trong suốt hiện ra trong thoáng chốc.

“Cô Daon!”

“Vâng!”

Tôi hét lớn gọi Yu Daon, đồng thời, Bờ sông đứng khựng lại.

Tất nhiên, những người khác ngoài tôi và Yu Daon cũng khựng lại.

“Bây, bây giờ chúng ta làm gì đây?”

“Đợi chút.”

[Sử dụng Quan sát.]

Tôi ngay lập tức sử dụng Quan sát của Jang Chaeyeon.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Bờ sông]

[Tuổi: X tuổi]

[Đặc trưng: Tương lai]

[Khả năng: Tương lai]

[Tiểu sử: Ngày mai chắc chắn sẽ luôn tìm đến.]

[Điểm yếu: Con đường mà bạn đã đi qua.]

---------------------------------------------------------------------------------------

Đặc trưng và Khả năng là Tương lai sao?

-Choang!

Thời gian lại bắt đầu chuyển động trở lại cùng với tiếng đồng hồ cát vỡ vụn.

“

Thật sự phiền phức quá đấy.

”

Bờ sông lẩm bẩm rồi búng tay.

“

Tùy ý dừng thời gian rồi là soi mói theo ý mình. Từ khi nào mà cái loại này được gọi là con người vậy?

”

Công nhận tôi cũng chẳng có gì để nói cả.

Thực chất những việc chúng tôi đang làm bây giờ là việc mà con người không thể làm được.

Nhưng mà.

“Cô Aileen!”

Thế giới ngay lập tức chuyển sang một màu đen, tôi liên tục bắn súng không ngừng nghỉ.

Tất nhiên là không có chấm đỏ, nhưng tôi vẫn bắn súng với niềm tin rằng rồi cũng sẽ nhìn thấy gì đó.

Aileen cũng vậy, cô ấy đang không ngừng bóp cò trong khi nhìn cùng một thế giới giống tôi.

Cục diện trận đấu đã thay đổi.

Yu Daon và tôi liên tục dừng thời gian, lặp đi lặp lại việc xác nhận với Quan sát và bắn Chí mạng.

Chúng tôi đã nổ súng bao nhiêu lần rồi nhỉ.

Khi tôi thay băng đạn, nước trút xuống từ trên trời.

“

Gừ…!

”

Bờ sông nghiến răng vung tay và một đàn châu chấu khác lại tràn vào.

“Đã bảo là sử dụng thứ tôi đưa cho đi rồi.”

“Biết rồi mà!”

Song Ahrin hét lớn như thể khó chịu trước lời của Quan sát giả và vẫy cái mũ.

Không biết từ lúc nào mà cô ấy đã cầm chiếc mũ của Trưởng Đoàn kịch rồi.

Suy nghĩ ấy cũng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc.

Cái mũ đột nhiên phóng to ra, rồi sau khi vô số con châu chấu bay vào trong đó,

-Loạt soạt!

Chúng liền biến thành giấy rồi bay tứ tung.

“Tiếp theo!”

Khi Song Ahrin hét lên, lần này, Jang Chaeyeon phóng ra niệm động lực.

“Ư…!”

Yu Daon cũng đang nghiến răng ra sức di chuyển.

Và tôi.

<Ba bước sang phải.>

Tôi lắng nghe giọng nói trong đầu và bước sang phải.

<Tốt lắm.>

Một giọng nói đầy hài lòng vang lên.

Sổ hướng dẫn đang thì thầm trong đầu tôi.

Mặc dù tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên có thể thì thầm trong đầu mình nữa.

“Hóa ra là cậu vẫn chưa chết à?”

<Chính cậu đã cứu tớ còn gì.>

Cô ấy điềm tĩnh đáp lại và nói tiếp.

<Cậu đã cứu tớ sắp biến mất bằng cách giữ tớ lại dưới hình dạng quyển sách mà.>

“…Đó là món quà duy nhất mà tớ có thể trao cho cậu.”

<Món quà tuyệt nhất.>

Tiếng cười của Sổ hướng dẫn vang lên trong đầu tôi.

<Dù sao thì, chúng ta sắp đến được rồi.>

“Ngạc nhiên à?”

<…Nói thật thì, ngạc nhiên chứ.>

Tôi vừa lẩm bẩm vừa bóp cò, Sổ hướng dẫn điềm tĩnh trả lời câu hỏi của tôi như thể đó là điều hiển nhiên.

<Tớ đã từ bỏ một nửa rồi mà.>

“…”

<Đã từng có lúc. Không. Tớ đã có suy nghĩ như này cũng chỉ mới gần đây thôi.>

“Suy nghĩ gì?”

<Chỉ là, thì. Rốt cuộc dù cho cái kết có tìm đến đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh tớ.>

Sổ hướng dẫn điềm tĩnh lẩm bẩm.

<Liệu tớ có nên chỉ hài lòng với bấy nhiêu đó hay không? Những suy nghĩ an phận như vậy.>

“…”

<Nhưng sau cùng, điều đó đã không xảy ra.>

Tôi gật đầu trước lời của cô ấy.

“Đúng rồi. Làm sao mà tớ có thể để cậu như vậy được chứ.”

<Cậu thật sự định chịu trách nhiệm như nào mà lại nói ra những lời đó thế?>

Sổ hướng dẫn thở dài thườn thượt trước câu hỏi của tôi rồi đáp lại.

-Rầm!

-Ruỳnh!

Chúng tôi liên tục đẩy mạnh cuộc tấn công.

Cán cân trận đấu đang nghiêng về một bên.

Một cuộc chiến vốn bất lợi đã trở nên cân bằng, và một cuộc chiến cân bằng lại trở thành một cuộc chiến có lợi.

Cũng phải thôi.

Bởi vì chúng tôi đã tiến bộ hơn hẳn so với trước kia.

“Cô Chaeyeon!”

“…!”

Yu Daon và Jang Chaeyeon bổ trợ cho nhau.

“Tóc Vàng bẩn thỉu!”

“Hiểu rồi.”

Song Ahrin và Aileen cũng phối hợp ăn ý với nhau.

Chuyển động từng rời rạc giờ đây đã trở thành một bản nhạc hoàn hảo, dồn ép lấy Bờ sông.

“

Gừ…!

”

Bờ sông nghiến răng nhìn chúng tôi.

“

Dù có làm vậy thì các ngươi cũng chẳng thể nào ngăn chặn được tai họa!

”

Bờ sông nghiến răng gào lên.

“

Chỉ vì vượt qua được ngày hôm nay không có nghĩa là ngày mai sẽ an toàn!

”

Không một ai đáp lại Bờ sông.

Chúng tôi chỉ đơn thuần tiếp tục cuộc chiến của mình.

Bắn súng, vung tay, phóng chỉ.

“

Khư…!

”

Bờ sông cứ thế lùi bước.

Phải chăng thứ đó đang nổi giận vì không một ai trả lời mình.

Nhưng dường như tôi đã hiểu được vì sao.

Lý do mọi người không đáp lại.

Xung quanh Yu Daon, thời gian chuyển động chậm lại.

Ngay cả trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng, Yu Daon vẫn đi được đến tận đây bởi vì có ngày mai.

Cô ấy không kỳ vọng, dẫu vậy, chính vì có ngày mai mà cô ấy mới có thể hiện diện ở nơi này.

Jang Chaeyeon vung tay.

Cô ấy cũng đã bị phản bội vô số lần bởi chính những ngày sau đó, vậy nhưng hiện tại cô ấy vẫn đang đứng đây.

Song Ahrin cũng không phải ngoại lệ.

Khác với Yu Daon, có lẽ là vì cô ấy đã chống chọi cho đến tận bây giờ với niềm tin rằng nếu là ngày mai thì sẽ khác chăng.

Aileen nổ súng.

Cô ấy đã không còn ngày hôm qua nữa.

Sau khi để lại toàn bộ ký ức của mình ở Nhà thờ, giờ đây cô ấy chỉ còn lại ngày mai.

Trưởng Chi nhánh vung nắm đấm.

Chính vì hiểu rõ sức nặng từ ngày mai của tất cả mọi người, cô ấy tiếp tục vung nắm đấm.

<Một câu hỏi ngớ ngẩn. Đúng chứ?>

Sổ hướng dẫn hỏi tôi bằng giọng nói pha lẫn tiếng cười.

Cũng phải thôi, bởi vì cô ấy đã dành biết bao thời gian để đương đầu vì một ngày mai không thể chạm tới.

Tôi không trả lời cô ấy.

Chính xác thì là tôi không thể.

Ngày mai chỉ đơn giản là ngày mai thôi.

Với người này là việc đến trường, với người kia là việc đi làm, rồi với những người khác lại là việc nghỉ ngơi.

Chỉ đơn giản là cuộc sống thường nhật lặp đi lặp lại, không có gì đổi thay.

Thậm chí cũng có thể tồi tệ chứ.

Bài tập về nhà hay công việc có thể dồn dập, ta có thể đi muộn, thậm chí còn phải làm tăng ca.

Dẫu vậy, bất kể điều đó.

“Kể từ lúc này, tôi sẽ bắt đầu ghi chép về dị thể quản thúc Bờ sông.”

-Lật phật!

Sổ hướng dẫn mở ra với âm thanh ồn ào.

[Sổ hướng dẫn cho Kim Jaehun]

[Bờ sông]

“Bờ sông, là ngày mai được định sẵn.”

1.Bờ sông, là ngày mai được định sẵn.

“Bờ sông cố định ngày mai.”

2.Bờ sông cố định ngày mai.

Thế nhưng bất kể điều đó, chúng ta vẫn đợi chờ ngày mai.

Ngày mai không phải thứ tôi tạo nên một mình.

Vì chính những người ta yêu và những điều ta thích tập hợp lại mà ngày mai mới được tạo ra.

Và bởi vì đó là cuộc đời vì chính tôi.

Cuối cùng.

“Bờ sông không được phép tồn tại. Bởi vì ngày mai là cái chưa biết.”

3.Bờ sông không được phép tồn tại. Bởi vì ngày mai là cái chưa biết.

Lịch sử nhân loại đã luôn là lịch sử của sự đấu tranh.

Dẫu không ngừng đổ máu, đôi khi giết cả đồng loại và cũng cứu sống đồng loại, thực hiện những hành động chẳng thể nào hiểu nổi, rốt cuộc mục đích chung của họ vẫn chỉ quy về một kết luận duy nhất.

Để nhìn thấy ngày mai.

Bờ sông cũng vậy.

Vô số con người đã hy sinh mạng sống để bảo vệ một ngày mai chưa biết.

Họ đã gửi gắm niềm hy vọng ấy cho tôi.

Thời gian dừng lại, xé toạc tọa độ, viết lại câu chuyện.

Những kỳ tích không thể nào đạt được nếu chỉ có một mình đang xảy ra trong thời gian thực, mở ra con đường cho tôi.

Tôi bước lên nền tảng mang tên hy vọng được để lại bởi những người đi trước mà tiến lên, đồng thời cũng để lại một hy vọng khác cho những người sẽ theo sau mà tiếp tục chạy.

Để tưởng nhớ những người đã mở đường.

Để tạo nên con đường cho những người sẽ theo sau.

-Lật phật!

Sổ hướng dẫn mở ra với một âm thanh vang dội.

<Ghi chép hoàn tất.>

Cùng lúc khi giọng nói điềm tĩnh của Sổ hướng dẫn vang lên,

[Hiểu biết của bạn về Bờ sông đã đạt mức tối đa!]

Cửa sổ trong suốt hiện ra trước mắt tôi.

Một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy cả cơ thể tôi.

Tôi biết cảm giác này.

Đây chính là cảm giác mà tôi cảm nhận được khi đã toàn toàn hiểu rõ về hồi quy giả trong lúc chiến đấu với hắn.

Nếu là bây giờ thì có thể.

[Kích hoạt Chí mạng.]

Thế giới chuyển sang một màu đen.

Tất cả mọi thứ bắt đầu chuyển động chậm lại.

Một chiếc đồng hồ quả quýt xuất hiện phía sau Bờ sông.

Chiếc đồng hồ đang dừng lại ở 11 giờ 59 phút 59 giây.

Có một thứ được gọi là Đồng hồ ngày Tận thế.

Chiếc đồng hồ đó được xoay để nhắc nhở con người về mức độ nguy hiểm mà nền văn minh nhân loại đang phải đối mặt.

Họ luôn nhìn chiếc đồng hồ ấy, lời nhắc nhở và cảnh báo nhỏ bé của riêng mình rằng hãy dừng lại những hành vi bạo lực.

Dĩ nhiên, việc xoay đồng hồ là do chính con người thực hiện.

Chính vì vậy, không ai khác được phép xoay chiếc đồng hồ này.

Bờ sông vội vã xoay người định di chuyển để chặn chiếc đồng hồ, thế nhưng.

Thời gian dường như đã chậm lại, tay của thứ đó chỉ chuyển động một cách chậm chạp.

Niệm động lực vặn cổ tay nó, những sợi chỉ quấn lấy Bờ sông và kéo thứ đó về sau.

Tôi giơ cao súng lên và bóp cò.

Bờ sông hét lên gì đó, rồi Trưởng Chi nhánh đá bay cơ thể của cô ta đi.

Nhưng một lớp rào chắn nhỏ đã được dựng lên.

Nếu viên đạn của tôi trúng vào đó thì có lẽ sẽ chỉ có lớp rào chắn kia vỡ tan.

Nhưng không có gì phải lo lắng cả.

Viên đạn do Aileen đồng thời bắn ra đã phá hủy lớp rào chắn.

Viên đạn của tôi theo sau đó bay thẳng về phía chiếc đồng hồ.

<Sẵn sàng rồi chứ?>

Giọng nói của Sổ hướng dẫn vang lên trong đầu tôi.

<Phía trước kia là câu chuyện mà ngay cả tớ cũng không biết dù chỉ một chút.>

Tất nhiên là vậy rồi.

<Có lẽ từ giờ tớ sẽ không còn giúp ích được nhiều cho cậu nữa.>

Tôi cười khẩy.

Lý do tôi có những người bạn và yêu quý họ không phải bởi vì họ hữu ích.

Tôi chỉ đơn giản là thích họ thôi.

Viên đạn bay đi.

Như thể đang chuyển động chậm lại, nhưng chắc chắn đang hướng đến mục tiêu.

Khoảnh khắc viên đạn chạm vào chấm đỏ.

-Phập!

Cùng với âm thanh như xuyên thủng gỗ, viên đạn ghim thẳng vào chiếc đồng hồ.

-Rắc! Rắc…

Và chiếc đồng hồ bắt đầu vỡ vụn.

Kim giờ, kim phút và kim giây rơi xuống đất, chiếc đồng hồ gỗ cứ thế ngừng chuyển động.

Nòng súng hạ xuống.

“…”

“…”

“…”

“…”

“…”

“…”

Tất cả chúng tôi đều im lặng nhìn về trước.

Như thể tầm nhìn của tôi đang được chia sẻ.

“

…Ah…

”

Bờ sông lẩm bẩm với giọng thẫn thờ.

-Ruỳnh!

Cùng với một tiếng động lớn, chiếc đồng hồ đổ về sau.

Ngày mai cố định đã kết thúc, ngày mai chưa biết sẽ đến.

Bạn đã đến cuối chương 511.

Không gian đọc của bạn