-Rầm!
-Ruỳnh!
Chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Trước mắt tôi là Bờ sông mang khuôn mặt của em gái tôi và những người khác đang chiến đấu với cô ta.
Thậm chí thứ chúng tôi đang phải đối mặt lúc này là.
-Rào!
Mưa trút xuống.
Mặt đất rung chuyển, những tảng đá liên tục bắn ra từ các khe nứt.
Cảm giác như mọi thảm họa thiên nhiên đã tụ lại về một chỗ vậy.
“Dường như nhân loại đã tích tụ hơi nhiều nghiệp báo mà tôi không hề hay biết nhỉ.”
“Công nhận phải nói là tích tụ nhiều thật.”
Trưởng Chi nhánh ngượng nghịu đáp lại câu hỏi của tôi và lao về trước.
Yu Daon đỡ lấy những đòn tấn công ập đến, Trưởng Chi nhánh vung nắm đấm.
Ở phía sau họ, Jang Chaeyeon và Song Ahrin đang chiến đấu bằng niệm động lực và điều khiển những sợi chỉ.
Tất cả mọi người đều không biết sợ là gì nữa rồi.
Tin tốt duy nhất là chúng tôi vẫn đang cầm cự tốt.
Còn tin xấu thì,
“Oái!”
Cơ thể của Yu Daon bị bẻ gập kinh khủng sau khi bị đánh trúng bởi pháo nước rồi lại quay trở về trạng thái ban đầu.
“Cứ tưởng là chết rồi chứ!”
“Hình như là cô chết thật rồi mà?”
Và khác với cô ấy, Trưởng Chi nhánh đang mỉm cười trong khi chặn pháo nước bằng tay không.
“Cậu Kim Jaehun!”
“Vâng!”
“Hiện tại ta vẫn đang cầm cự rất tốt nhưng mà!”
Trưởng Chi nhánh hét lên vang dội.
“Phải chặn nhiều như này thì cũng hơi khó rồi đấy!”
“Tôi đang suy nghĩ đây!”
Tôi cũng đang thật sự vắt óc suy nghĩ hết mức đây.
Dù tôi đã sử dụng Chí mạng không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì, đến có một chấm đỏ cũng không có.
Từ đầu thì mỗi lần tôi sử dụng Chí mạng, chỉ có cơ thể của Bờ sông là mang màu sắc, còn chẳng biết vấn đề nằm ở đâu nữa, thật sự.
“Không thể cứ đẩy lùi bằng vũ lực được sao?”
“Chuyện đó!”
-Rầm!
Cơ thể của Trưởng Chi nhánh đang chặn dòng nước trở nên ướt nhẹp, cô ấy hét lớn.
“Cậu nghĩ là khả thi à?”
Làm sao mà không được.
Nếu cô ấy sử dụng thêm chút sức nữa thì có lẽ sẽ được mà.
Trong lúc tôi đang trầm tư như vậy, Song Ahrin và Trưởng Đoàn kịch phóng ra những sợi chỉ, ngay khi Jang Chaeyeon vừa siết chặt nắm đấm, những sợi chỉ liền di chuyển theo niệm động lực và quấn quanh cơ thể của Bờ sông như một con nhím.
Tất nhiên, chúng cũng sớm biết mất sau đó.
“Nghiêm túc đấy, nếu mang theo ngần này người thì dù là thiếu nữ xinh đẹp và giỏi giang tôi đây chắc cũng sẽ chẳng trụ nổi một phút đâu.”
Trưởng Đoàn kịch vừa bình thản lẩm bẩm vừa liếc nhìn ngón tay của mình.
“Làm gì đó nhanh lên đi.”
“Mọi người đều giao phó hết lại cho tôi đấy à?”
“Chúng tôi đã giao phó tình mạng của mình cho anh rồi nên là anh phải làm đi chứ.”
“…”
Sau khi hoàn toàn chặn lời tôi, Trưởng Đoàn kịch lại chạy về trước.
-Bằng! Bằng!
Ngay cả Aileen cũng đang không ngừng nổ súng.
“…”
Chẳng thể làm gì khác.
Nghĩ đi.
Hãy suy nghĩ đi nào.
Tôi vội vã lấy sổ hướng dẫn ra từ trong túi áo ngực.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho]
1. Bờ sông là một thực thể giống thần linh.
2. Nếu bạn cầu nguyện tới Bờ sông, nó sẽ đáp ứng mọi lời cầu nguyện.
3. Bờ sông luôn biến đổi khôn lường.
4. Chính vì vậy ta phải suy nghĩ từ nhiều góc độ khi đối phó với Bờ sông.
---------------------------------------------------------------------------------------
Sổ hướng dẫn, sổ hướng dẫn, và con đường mà tôi đã đi qua…
“…”
Chẳng phải đây chính là cảm giác không thể nghĩ ra được gì sao.
Dù cho có cố nhớ lại tất cả phương án đi nữa, chẳng có cái nào khả thi nảy ra trong đầu tôi cả.
Phương án khả thi, phương án khả thi…
Tôi cố suy nghĩ như thể muốn vò đầu bứt tai.
Nghĩ đi nào, Kim Jaehun.
Kể cả khi chỉ đi được đến tận đây đã là một kỳ tích đi chăng nữa, tôi có nghĩa vụ phải tiến về trước xa hơn nữa.
Tất cả những gì tôi có thể sử dụng… mọi thứ tôi có thể dùng…
Ánh mắt tôi chợt nhìn về tiêu đề của sổ hướng dẫn.
[Sổ hướng dẫn cho]
Từ một thời điểm nào đó, nó đã không còn là Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng nữa.
Tôi đặt kẹp sách vào trong và Sổ hướng dẫn lại xuất hiện trước tôi—
“…?”
Cô ấy không xuất hiện.
Chỉ mới đây thôi cô ấy còn ở ngay bên cạnh tôi cơ mà.
Tại sao lại không xuất hiện?
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?
-Rầm!
Tôi phớt lời những tiếng giao chiến đang vang lên như thể đó là hiệu ứng âm thanh và chìm vào suy nghĩ.
“Này. Cậu có nghe thấy tớ không?”
Sổ hướng dẫn không mở ra.
“Này.”
Sổ hướng dẫn không chuyển động như thể không nghe thấy tôi.
“Này, anh đang làm gì vậy hả! Nghĩ nhanh lên đi chứ!”
Song Ahrin bực bội hét lên và vung những sợi chỉ.
“…”
Còn thiếu một thứ sao?
Thiếu cái gì được chứ?
-Rầm!
[Khiên của Chronos: Còn lại 4 giây]
“Ư…!”
Yu Daon nghiến răng chặn đứng đòn tấn công.
Đồng thời, một đàn châu chấu bay đến từ đâu đó.
“Đây đúng là thảm họa thiên nhiên rồi còn gì!”
Song Ahrin vội vã hét lên rồi vung chỉ, thế nhưng cô ấy đã không thể dùng lưới để bắt hết toàn bộ đàn châu chấu đó.
Khoảng một nửa số còn lại lao về phía chúng tôi,
“Anh Jaehun!”
Yu Daon vội vã bước ra và dang rộng hai tay để che chắn phía trước chúng tôi.
[Xé tọa độ: Còn 3 lần]
Thế giới trở thành một bảng kẻ ô, ngay khi Jang Chaeyeon vừa siết chặt nắm đấm, lũ châu chấu liền biến thành một đống bầy nhầy và rơi xuống.
“Không thể chặn được thêm nữa đâu!”
Song Ahrin khẽ nhíu mày, những người khác cũng thở hổn hển.
Tôi cần phải làm gì đó.
Vấn đề là, tôi không biết mình phải làm gì cả.
Thà rằng có thể sử dụng tất cả những kỹ năng kết hợp…
“…”
Kỹ năng kết hợp.
Nhồi xác, Quan sát và Câu chuyện ta viết lên cùng nhau vân vân.
Những kỹ năng kết hợp chỉ có thể sử dụng khi có Chí mạng.
Một giả thuyết ngay lập tức được hình thành trong đầu tôi.
Đôi mắt của tôi đã thức tỉnh vào hồi cấp 3.
Còn lần đầu tiên tôi học được Chí mạng là khi bị cuốn vào sự cố với dị thể quản thúc đầu tiên.
“…”
Nguồn gốc của Chí mạng là gì?
Đứa em gái đã trao nó cho tôi sao?
Vậy thì không đúng lắm.
Tôi nhớ lại những tiêu chí để có được Chí mạng.
Chí mạng không phải tự nhiên mà có.
Nó là một món quà, chỉ được trao cho khi tôi nhận ra điều gì đó.
Nếu coi đây như là một trò chơi, nó hoạt động giống như phần thưởng sau khi đạt được thành tựu vậy.
Nhưng như vậy thì lại khác với tầm nhìn mà em gái tôi sở hữu.
Kể từ khi nào mà tôi bắt đầu có thể sử dụng Chí mạng một cách tử tế?
“…”
Tôi chậm rãi nhìn sổ hướng dẫn.
Chỉ sau khi bắt đầu nghiêm túc đọc nó thì tôi mới có thể sử dụng Chí mạng.
<Sổ hướng dẫn là cuốn sổ chứa đựng máu thịt của các tiền bối.>
Sổ hướng dẫn chính là lịch sử được viết nên bởi những con người của Cục Quản thúc.
Bởi vậy, nó thuộc về tất cả mọi người.
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng chính là như vậy.
Bởi vì không chỉ có mỗi mình tôi là nhân viên văn phòng.
Tất nhiên, điều tương tự cũng áp dụng với nhân viên thực địa.
Chắc chắn cũng phải có Sổ hướng dẫn cho nhân viên thực địa.
Bởi vì họ cũng cần phải đọc sổ hướng dẫn mà.
Vốn dĩ tôi cũng đã từng thắc mắc điều này.
Nếu như sau khi tất cả mọi chuyện ở đây kết thúc và Sổ hướng dẫn quay trở về hình dáng vốn có, điều gì sẽ xảy ra với những sổ hướng dẫn còn sót lại?
Tất cả những thông tin đó sẽ biến mất đi đâu hết?
Ngay từ đầu thì tại sao sổ hướng dẫn lại tương thích với tôi đến vậy?
Tôi rút súng.
“Mọi người, xin hãy câu cho tôi ít thời gian.”
Tất cả mọi người đều nhìn tôi trước lời đó.
“Vâng!”
Yu Daon rạng rỡ đáp lại.
“Được rồi.”
Jang Chaeyeon cũng chớp mắt.
“Thế từ này đến giờ là tôi đang kiếm tiền chứ không phải thời gian à?”
Song Ahrin bực bội đáp lại.
“Quả nhiên là ta nên bổ nhiệm cậu làm Trưởng Chi nhánh tiếp theo nhỉ?”
Trưởng Chi nhánh lẩm bẩm.
“…”
Aileen giơ cao súng lên.
Ở phía trước, những con người bắt đầu ngăn chặn thảm họa thiên nhiên.
Thứ vốn không thể bị chặn lại bằng sức người, giờ đây đang bị con người chặn đứng.
Và tôi.
“…”
Tay tôi run rẩy.
Chẳng thể nào biết được liệu việc tôi đang làm có đúng đắn hay không.
Bởi vì việc tôi chuẩn bị làm ngay sau đây thật sự điên rồ.
Chí mạng.
Nhưng hiện tại, đây là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra.
Sự sắp đặt và con đường của vô số người đã dẫn dắt tôi đến đây.
Và nếu là tôi, ít nhất nếu là tôi.
[Chí mạng: 1->0]
Thế giới bị nhuộm bởi màu trắng đen.
Ngay chính giữa của sổ hướng dẫn đang tỏa ra ánh sáng đỏ.
Tôi đặt ngón tay lên cò súng.
Nếu là tôi, tôi sẽ không bỏ lại người đang khóc vì hạnh phúc của tôi mà đi.
-Bằng!
Cùng với một tiếng súng khô khốc, viên đạn xuyên thủng sổ hướng dẫn.
Một lỗ hổng được tạo ra trên sổ hướng dẫn.
Những người khác nhìn tôi.
Họ đều mang vẻ mặt ngỡ ngàng và bàn tán gì đó.
Thế nhưng tôi không thể nghe thấy giọng nói của họ.
Bởi lẽ vô số thước phim đang chạy lướt qua trong đầu tôi giống như một bức tranh toàn cảnh.
Sổ hướng dẫn đang khóc nức nở trước xác chết của tôi.
Sổ hướng dẫn càng khóc đau đớn hơn nữa khi nhìn tôi đến cả cái xác cũng chẳng còn.
Cô ấy vẫn cứ tiếp tục khóc.
Khóc mãi, khóc mãi, những giọt lệ cứ rơi không ngừng.
Đến một thời điểm nào đó, cô ấy dần đánh mất cảm xúc.
Những giọt nước mắt đã không còn tuôn rơi nữa.
Thế nhưng, cô ấy không đối mặt với điều đó bằng sự vô cảm.
Cô ấy chỉ đơn thuần nhắm nghiền mắt lại khi nhìn thấy cái xác của tôi.
Đôi khi như thể trách móc bản thân, cô ấy siết chặt lấy lồng ngực.
Đôi khi như thể ghét bỏ bản thân, cô ấy tự đấm mạnh vào bụng mình.
Tôi đang chứng kiến tất cả những cảnh tượng đó.
Trong tất cả những ký ức ấy, tôi đang nhìn Sổ hướng dẫn.
Tất cả những Kim Jaehun đó đều đang có chung một suy nghĩ.
Rằng điều này không đúng.
Việc thế chấp cuộc đời của bản thân vì người khác là không phải.
Chính vì vậy.
Vào cái ngày có thể rũ bỏ tất cả những xiềng xích này và trở nên tự do.
Tôi sẽ giải phóng cho cô ấy.
Cửa sổ trong suốt hiện lên trước mắt tôi.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Bạn vốn đã chia sẻ mọi thứ với cô ấy.]
[Mối liên kết của hai bạn đã là cao nhất.]
---------------------------------------------------------------------------------------
-Lật phật!
Cùng với âm thanh ồn ào, những trang sách của sổ hướng dẫn cứ thế lật qua trên không trung.
Những ký ức mà Kim Jaehun tạo ra, tất cả những ghi chép ấy, chúng đều được chứa đựng trong sổ hướng dẫn.
[Chí mạng: 0->1]
[Chí mạng: 1->2]
[Chí mạng: 2->3]
[Chí mạng: 3->4]
[Chí mạng: ∞]
Tất cả những sự kiện ấy chảy vào trong tôi.
Những Chí mạng được để lại bởi Kim Jaehun đang tụ lại trước mắt tôi.
Thụp, sổ hướng dẫn rơi xuống.
Tôi chậm rãi nhặt nó lên.
Cảm giác nó đã nhẹ hơn rất nhiều so với sức nặng mà tôi luôn mang theo.
Tôi chậm rãi cầm sổ hướng dẫn.
Cô gái đã dâng hiến sự tồn tại của bản thân để cứu một chàng trai.
Vì đó không phải là ý chí của chàng trai, cô ấy bảo anh không cần phải cảm thấy có lỗi, nhưng con người đâu thể chấp nhận mọi thứ dễ dàng đến vậy.
Tuy nhiên khi chàng trai chết, anh sẽ đánh mất ký ức của mình.
Chính xác hơn là khi chết, câu chuyện của anh cũng sẽ kết thúc ở đó.
Anh không thể hy sinh sự tồn tại của bản thân để cứu cô gái.
Nếu đã như vậy, anh sẽ chỉ để lại một phần của bản thân.
Anh gom nhặt từng phần của bản thân vì cô gái đã hy sinh tất cả vì mình.
Như cách nhiều miếng vải rách cũng có thể được may lại với nhau để tạo thành một bộ quần áo, dẫu cho có xấu xí và khiếm khuyết, nếu như nó có thể che chắn cho duy nhất một người khỏi bão tố và mưa ướt, chỉ cần như vậy là đủ.
Tôi cúi xuống kiểm tra tiêu đề.
[Sổ hướng dẫn cho Kim Jaehun]
Tôi nhắm mắt.
Nuốt lại dòng cảm xúc sôi sục đang dâng trào lên cổ họng, tôi cất lời.
“Kết thúc ở đây thôi.”
Tôi đã nhận được tất cả rồi.
Bây giờ thì không thể thua được nữa.


