Tôi nhìn Bờ sông ở trước mắt.
Những người khác cũng đang nhìn nó.
“Hình như tôi đã từng nhìn thấy thứ kia ở đâu rồi.”
“Trông giống anh Jaehun đến kỳ lạ nhỉ.”
“…”
Song Ahrin lẩm bẩm và Yu Daon đáp lại.
Và những người khác…
“Anh đã khóc nhiều đến mức nào vậy, Trưởng phòng?”
“Cậu có nhất thiết phải nói cái đó ra không hả?”
Mắt Trưởng phòng đỏ hoe luôn rồi.
“Hai người đã làm gì ở bên đó mà lại tỏa ra mùi khét như này vậy?”
“Bọn em đã chơi pháo hoa một chút!”
Aileen và Park Yeeun thì đang nồng nặc mùi khét.
“Khi tình huống không giải quyết được thì chỉ cần cho nổ tung là xong.”
“Làm tốt lắm. …Trưởng Chi nhánh thì…”
Tôi nhìn chằm chằm vào Trưởng Chi nhánh trông như vừa mới lăn lộn trong ruộng đất.
“Có vẻ là trông không hợp với ta lắm nhỉ?”
“Thực ra nhìn cũng hợp mà.”
Một người hơn 200 tuổi không hợp với đất thì còn hợp với cái gì nữa.
Và,
“Haha! Tôi cũng không sao cả!”
Ahn Sanghyun thật sự vẫn ổn.
Trên người anh ta thậm chí còn chẳng dính dù chỉ một hạt bụi.
“…Sao mà anh có thể lành lặn như thế này được vậy?”
“Nhìn thế này thôi chứ tôi là át chủ bài của Phòng Cách ly đấy, hơn nữa lúc tổ chức đấu luyện giữa các Phòng Cách ly của những chi nhánh khác, tôi đã một mình đánh bại tất cả bọn họ đấy!”
Dù có nghĩ thế nào thì quả nhiên người này cũng có tố chất lên làm Trưởng Chi nhánh kế tiếp mà.
Nếu hy vọng của nhân loại có tồn tại thì có lẽ đó chính là người đàn ông này.
Cuối cùng.
“…Nhớ tôi chứ?”
Trưởng Đoàn kịch vẫy tay chào tôi với một nụ cười yếu ớt.
“…Chuyện gì đã xảy ra với ngón tay của cô vậy?”
Ngón áp út bên tay trái của cô ấy biến mất rồi.
“Giờ thì tôi không thể đeo nhẫn cưới được nữa rồi.”
“Đừng nói vậy chứ.”
“Sao, anh sẽ đeo cho tôi à?”
“Không.”
“Tiếc thật đấy.”
Trưởng Đoàn kịch chép miệng một cái rồi nhìn sang hướng khác.
“Cơ mà, tại sao thứ kia lại cho chúng ta thời gian để tán gẫu vậy?”
Tôi quay sang nhìn Bờ sông trước lời của Trưởng Đoàn kịch.
Bờ sông chỉ đơn thuần là đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
“Có lẽ tôi biết.”
Tôi điềm tĩnh đáp lại câu hỏi của Trưởng Đoàn kịch, và cô ấy nhìn tôi.
“Tại sao?”
“…”
Tôi không biết niềm vui của loài cá heo.
Tôi đâu thể sống dưới nước.
Tất nhiên, bởi vì tôi đâu phải là cá heo.
Nếu biết thì chắc tôi cũng đã vui vẻ tận hưởng rồi.
Thứ kia cũng giống vậy.
“…Là vì nó đang thấy tiếc nuối.”
Trưởng Đoàn kịch chớp mắt trước lời của tôi rồi nhìn Bờ sông.
“Tôi hiểu ý của anh rồi.”
“Vậy à?”
“Cũng giống như lý do tôi không giết anh ngay lập tức vậy.”
Trưởng Đoàn kịch điềm tĩnh nói trong khi ngoảnh đi chỗ khác.
“Nhờ anh mà tôi mới được trải qua niềm vui như này.”
“…”
Cô ấy lại quay sang nhìn tôi.
“
Bắt đầu sao? Hả? Thật à?
”
Giọng nói của Bờ sông lại gián đoạn suy nghĩ của chúng tôi.
“
Ta đã bảo là tất cả sẽ chết nếu cứ tiếp tục như này rồi mà?
”
“Thấy chưa.”
“Thật này.”
Trưởng Đoàn kịch và tôi lẩm bẩm trong khi nhìn Bờ sông.
“Ta bảo là làm đi, nhanh lên.”
“
…
”
Bờ sông mím môi một hồi trước câu trả lời của tôi rồi mở ra.
“
Hóa ra ngươi đã biết trước việc này sẽ xảy ra rồi à?
”
“Nói gì vậy?”
“
…Ngươi…
”
Bờ sông cắn môi như thể uất ức trước lời của tôi.
“
Ngươi đã biết.
”
“Cái gì?”
“
…Ngươi biết rõ cảm xúc hiện tại này là gì.
”
Trước lời của tôi, Bờ sông trông giống em gái tôi khua khắng cả hai tay như một đứa trẻ.
Như thể đang uất ức, giống hệt một đứa trẻ con.
Và nhìn cô ta như vậy, tôi chỉ gật đầu.
“Đúng vậy. Ta biết.”
“
…Bị lừa rồi sao…
”
Bờ sông lẩm bẩm trước lời của tôi.
“
Ta đã bị lừa kể từ khoảnh khắc các ngươi đặt tên cho ta.
”
“…”
“
Lũ khốn kiếp, các ngươi định khiến ta thấy tiếc nuối các ngươi nên mới khiến cho ngày mai không tìm đến được sao.
”
Giọng của Bờ sông càng lúc càng xen lẫn nhiều cảm xúc hơn.
Phẫn nộ.
Hoặc có lẽ là oan ức.
“Cô Daon.”
“Vâng!”
Ngay khi vừa nghe thấy tôi, Yu Daon liền đứng lên trước tôi,
-Rầm!
[Khiên của Chronos: Còn 10 giây]
Âm thanh thứ gì đó va chạm và vỡ vụn vang vọng.
Tôi chạm mắt với Bờ sông đang điềm tĩnh nhìn tôi.
“
Chưa từng có chuyện nào như này.”
“Trưởng Chi nhánh!”
Trưởng Chi nhánh ngay lập tức lao lên trước khi tôi vừa dứt lời và vung nắm đấm.
Cùng với âm thanh xé toạc không khí, nắm đấm của Trưởng Chi nhánh được vùng ra,
“
Ta biết chứ.
”
Cứ như vậy, thứ gì đó đánh trúng vào cơ thể Trưởng Chi nhánh khiến cô ấy bay về sau.
“
Ta đã suy nghĩ kỹ rồi.
”
Sau một hồi im lặng, Bờ sông nhìn tôi.
“
Chỉ cần để lại một ít là được mà.
”
“…”
“
Chỉ cần để lại một ít thôi, và chúng ta có thể bắt đầu lại từ đó.
”
Đồng thời, Bờ sông búng tay.
Tách! Tiếng động lớn vọng đến từ bên ngoài.
“Anh Ahn Sanghyun.”
“Vâng!”
“Xin hãy đưa Trưởng phòng và Park Yeeun ra ngoài.”
Ahn Sanghyun gật đầu trước lời của tôi.
“Và cả, có lẽ sẽ có vài người đang đợi bên ngoài đấy.”
“Vài người ư?”
“Họ đều là những người chúng ta quen biết, vậy nên hãy hỏi yêu cầu họ giúp đỡ nhiều nhất có thể.”
“Ta cũng đã gọi những người mình biết.”
Trưởng Chi nhánh khi nãy đã bay ra xa gật đầu.
“Tôi cũng vậy.”
“Tôi không có bạn.”
Aileen cũng vẫy tay, còn Trưởng Đoàn kịch thì bình thản nói.
Tôi quay sang nhìn ba người Phòng Nhân sự.
Ngay khi vừa chạm mắt với tôi, họ liền ngoảnh đi như thể đã phạm tội gì đó.
Phải.
Tôi cũng không mong đợi gì từ họ.
“Tôi tin rằng họ sẽ chặn ở phía ngoài. Vậy thì, tất cả mọi người đi thôi.”
Mọi người đều gật đầu trước lời của tôi, Ahn Sanghyun lăn đi với Trưởng phòng và Park Yeeun ở trên chiếc xe kéo đã mang đến từ lúc nào.
“
…Các ngươi định làm gì?
”
Và, Bờ sông nghiêng đầu quan sát cảnh tượng đó.
“
Chẳng phải ta đã nói là toàn bộ sự chuẩn bị của các ngươi đều vô ích rồi sao? Các ngươi thật sự nghĩ rằng hồi kết của thế giới có thể được ngăn chặn chỉ bằng cách chuẩn bị à?
”
“Tất nhiên là không chặn được rồi.”
Tôi điềm tĩnh trả lời trong khi đối mặt với Bờ sông.
Nhân loại chắc chắn sẽ diệt vong vào một ngày nào đó.
Có thể là vì vấn đề môi trường, thậm chí có thể là vì một lý do không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng dù cho ngày đó có đến đi chăng nữa, chẳng lẽ con người sẽ chỉ thẫn thờ đứng đó nhìn ngày tận thế?
Tôi có thể đảm bảo là sẽ không như vậy.
Sẽ có người nỗ lực để sống sót, sẽ có người đứng lên chiến đấu phản kháng.
Chính vì thế.
“Ngày tận thế chắc chắn là không thể ngăn chặn được.”
“
Nếu đã biết rồi thì tại sao vẫn cứ tiếp tục hành động như này?
”
“Bởi vì ngày đó không phải hôm nay.”
Bờ sông im bặt trước lời của tôi.
Ngày diệt vong chắc chắn sẽ đến.
Dù cho có vùng vẫy đến chết hay nỗ lực đến mấy đi nữa, sự hủy diệt vẫn sẽ tìm đến.
Nhưng ngày đó không phải hôm nay.
“Bọn ta sẽ đánh bại ngươi tại đây và nắm lấy ngày mai.”
Tôi nói vậy trong khi cố duy trì giọng nói điềm tĩnh.
“Mọi người sẵn sàng rồi chứ?”
Không ai trả lời, nhưng tôi có thể cảm nhận rằng họ đều đã sẵn sàng.
“Đi nào! Chỉ cần câu giờ cho tôi thôi!”
Nói vậy, tôi rút súng.
***
“Có thật sự ổn không ạ?”
“Ta không biết.”
Heo Chan và Park Yeeun đang ngồi trên chiếc xe kéo lao đi.
Chính xác thì Ahn Sanghyun là người đang lăn.
“Nghe bảo là đã chuẩn bị gì đó sao?”
“Hình như là có nói như vậy thật ạ?”
“…Thế là nhóc chẳng biết gì mà cứ lên xe thôi à?”
“Tất nhiên rồi ạ!”
“Vậy còn sự trợ giúp thì như nào?”
“Cháu đã gọi một người bạn rồi ạ?”
Heo Chan vỗ trán chát một cái trước lời của Park Yeeun.
Nếu biết sẽ như này thì lẽ ra ông cũng đã gọi ai đó rồi.
Các mối quan hệ của ông chắc chắn phải tốt hơn nhóc thực tập sinh này.
Với suy nghĩ đó, chiếc xe kéo chở hai người lao đi trong Bờ sông.
Họ vượt qua những con đường, khối thịt, vô số xác côn trùng và đống bùn vỡ nát rồi ra được bên ngoài.
“…Khốn nạn…”
Tiếng chửi thể cứ thế được thốt ra từ miệng Heo Chan khi ông nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.
Cũng chẳng thể làm gì được.
Cơn mưa đang trút xuống như thể trên trời đã thủng một lỗ, ngoài ra còn có cả thứ gì đó không rõ đang chuyển động dưới đáy Bờ sông.
Cảm nhận nguy hiểm của ông đang không ngừng dấy lên những hồi chuông cảnh báo.
Thế nhưng, may mắn là họ không chỉ có một mình.
“Ai chà, mọi người đến rồi.”
Một giọng nói ông mới nghe thấy lần đầu… không phải.
Một giọng nói mang lại cảm giác deja vu vang đến tai Heo Chan.
Ông ngẩng đầu nhìn về trước,
“Hưm!”
Rồi ngay lập tức hít sâu và cúi đầu.
“Trưởng Bộ phận! Rất hân hạnh được gặp ngài ạ!”
“Haha. Dù ta không ghé qua thường xuyên nhưng cảm ơn ông vì đã nhớ ta.”
Ông lão được gọi là Trưởng Bộ phận gật đầu đáp lại lời chào của ông.
“Tại, tại sao ngài lại ở đây…”
“Là vì cấp dưới của ta đã nhờ vả mà, và Cục Quản thúc cũng không muốn để mất những nhân viên ưu tú đâu.”
Trưởng Bộ phận cười khà khà nói tiếp.
“Với lại Cục Quản thúc cũng đang đặc biệt chú ý đến vấn đề này mà…”
“À…”
“Nhờ vậy mà mọi thứ đã được chuẩn bị tốt.”
Ngay khi Trưởng Bộ phận vừa vẫy tay, cơn mưa đã lập tức dừng lại.
“Tất nhiên là cũng không thể chặn được lâu.”
“…Vậy, vậy thì…”
“Hướng này!”
Những giọng nói cấp bách vang lên, khi nhìn về phía đó, Heo Chan thấy một nhóm người với quy mô tương đương một đại đội đang kéo thứ gì đó đến từ phía xa.
“Nhanh lên! Trưởng phòng đang ở trong đó đấy!”
“Di chuyển mau! Di chuyển mau!”
Họ đang kéo một cỗ máy không rõ đến.
“Phòng Ứng phó cũng đến rồi nhỉ.”
Trưởng Bộ phận mỉm cười.
Không chỉ dừng lại ở đó.
“Tôi phải ăn gì đây.”
Giọng nói của một ông lão vang lên.
“…À, ông Pilsoo.”
Trưởng Bộ phận mỉm cười nhìn Kim Pilsoo.
“Xin hãy ăn vài con quái vật ở bên trong giúp ta nhé.”
“…Vâng?”
“Ông ăn được mà đúng chứ?”
“Ngài muốn tôi phải ăn thứ đó bằng cái thân già này sao…?”
“Đâu có gì mà ông không ăn được. Nào nào. Bây giờ ta đang phải chặn cơn mưa đây. Nếu đã nhận lương rồi thì phải làm việc chứ?”
“…Hà…”
Với một tiếng thở dài thườn thượt, Trưởng Chi nhánh Gangbuk đi về phía con sông.
“Dường như có khá nhiều người đang gặp ác mộng.”
Ở đó là một người đàn ông đang bấm bút tách tách, bên cạnh là thứ trông như một cái bộ đàm khổng lồ.
Với mỗi tiếng tách, tần số của chiếc bộ đàm lại thay đổi.
“Chúng ta phải làm như nào đây, Trưởng Bộ phận?”
“Xin hãy quan sát kỹ bên đó, ta giao phó phần còn lại cho ông đấy.”
“Haha. Có vẻ là ngài đang nhờ vả một việc khó lắm đấy.”
“Ông chắc chắn sẽ làm tốt thôi mà.”
“Vâng, mà. Dù sao tôi cũng đang muốn kiếm thêm chút tiền.”
Người đàn ông cười sảng khoái rồi lại bấm bút lách tách.
Và cả.
“…Tớ, tớ, tớ thật sự có nên đến đây không vậy?”
“Ờ, ưm. Ừm! Cậu có thể đến mà!”
“Dù có nhìn thế nào đi nữa, những người bên kia hoàn toàn không phải người bình thường…”
“Cậu cũng là nhân viên Cục Quản thúc mà!”
“Đã bảo là tất cả những gì tớ đã làm chỉ có bắt dị thể loại bỏ cà chua ra khỏi burger thôi…!”
Ngay cả Park Yeeun cũng đang cố gắng dỗ dành cô bé cùng tuổi đang mang vẻ mặt như sắp khóc.
Và.
“Cứ tưởng là mình không gọi ai chứ.”
Heo Chan cảm nhận được gì đó ở bên cạnh mình.
“Nghĩ lại thì. Không phải vậy nhỉ”
Heo Chan lẩm bẩm và nhìn về trước.
Bóng tối đang nhìn ông.
“Em yêu, anh có thỉnh cầu này.”
Trước lời của ông, bóng tối liền di chuyển về phía xa.
“Chi viện đến rồi đây!”
“Chi nhánh Gangdong đã có mặt!”
“Chi nhánh Gangnam đã đến.”
Những người khác cũng bắt đầu đến.
“Haha. Tốt lắm.”
Trưởng Bộ phận mỉm cười.
“Vậy thì. Tạm thời chúng ta chỉ cần ngăn chặn cái này thôi.”
Tai họa không thể bị ngăn chặn mãi mãi.
“Rồi những người đang ở dưới kia sẽ lo nốt phần còn lại mang ngày mai đến.”
Nhưng nếu tập hợp lại, chúng ta có thể ngăn chặn nó một thời gian.


