Chương 508 · 570 chương

Tương lai được định sẵn

Những con rối cử động lọc cọc, những sợi chỉ đâm xuyên qua cơ thể tôi.

Tôi vội vã quờ quạng cơ thể để gỡ những sợi chỉ ra.

Đang dần phá giải được rồi.

Dù sao thì là vậy đó.

“

Kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ.

”

Và Bờ sông nhíu mày nhìn tôi.

"

Không phải là nhớ tất cả mọi thứ, cũng chẳng phải biết tất cả mọi thứ. Ấy vậy mà bằng cách nào đó, ngươi vẫn có thể nhanh chóng phá giải vấn đề được đưa ra như thế.

”

“…”

-Bằng!

Tôi rút súng bắn về phía Bờ sông.

Bờ sông hơi ngả đầu ra sau để né.

“

Có phần đúng, có phần sai. Thật sự khó chịu kinh khủng.

”

Cô ta lẩm bẩm trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi.

“

Ta phải thừa nhận. Lần này ngươi khác biệt rất nhiều đấy.

”

“…Ta cũng có vài thắc mắc.”

Khi tôi điềm tĩnh cất lời, Bờ sông liền nghiêng đầu nhìn tôi.

“

Ồ, ngươi thắc mắc về điều gì?

”

“Chính xác thì ngươi là gì?”

Cảnh tượng của Bờ sông mà tôi từng nhìn thấy.

Đúng hơn là chỉ duy nhất một khung cảnh sau khi thất bại trong việc ngăn chặn Bờ sông.

Tương lại được nhìn qua con mắt của hồi quy giả.

Những núi xác chất chồng, và hồi quy giả đang tuyệt vọng.

“

Ừm, đó là một câu hỏi khó đấy.

”

Cô ta bình thản đáp lại câu hỏi của tôi.

“

Bởi vì ta hoàn toàn là tương lai mà.

”

“Cái gì?”

“

Mọi sinh vật sống đều có một điểm kết.

”

Bờ sông bắt đầu bước đi trong khi chắp tay ra sau lưng.

“

Vẫn chưa có giống loài nào sở hữu sự bất tử. Chính xác hơn là vẫn chưa có giống loài nào ngộ ra được sự bất tự nhỉ.

”

Bờ sông vừa đi vừa ngân nga như thể đang nhảy múa.

“

Thời gian được trao cho mỗi người là khác nhau, nhưng cái kết thì công bằng với tất cả.

”

Bờ sông lẩm bẩm rồi nhìn tôi.

“

Nhưng cũng như mọi thứ, không phải vì thời gian của các ngươi đã hết mà ta có thể cứ vậy kết thúc mà không nói lời nào.

”

Bờ sông nhìn thẳng vào mắt tôi với nụ cười hồn nhiên.

“

Có câu nói rằng hòn đá có góc nhọn thì sẽ bị cái đục đập trúng mà. Các ngươi chính là hòn đá nhọn đó.

”

“…”

“

Vì vậy. Nếu nói theo quan điểm của các ngươi, ta đơn thuần chỉ là tương lai sẽ đến vào một ngày nào đó.

”

Tương lai sẽ đến vào một ngày nào đó.

Hòn đá có góc nhọn bị cái đục đập trúng.

“Vậy thì ta đại khái có thể coi ngươi như là thần chết nhỉ? Để tiêu diệt nhân loại?”

“

Không phải thực thể như thế. Ngay từ đầu thứ đó còn chẳng tồn tại.”

Bờ sông vội vàng vừa xua tay vừa lắc đầu qua lại.

“

Ta chỉ là tương lai thôi.

”

“…”

“

Ta mang cho các ngươi những thử thách được định sẵn tại khoảng thời gian được định sẵn, và ta chỉ đơn thuần thực hiện việc đó thôi.

”

“…Vậy thì lý do bây giờ ngươi mang hình dạng này và nói chuyện với ta là gì?”

“

Tất nhiên là vì các ngươi đã tìm đến ta trước.

”

Cô ta nhìn tôi như thể muốn hỏi tại sao tôi lại hỏi một điều như vậy.

“

Các ngươi đã tìm đến ta trước, đặt cho ta một cái tên, rồi đưa cho ta những quy tắc.

”

“…”

“

Chẳng phải Cục Quản thúc đã đặt tên cho ta, một kẻ chỉ biết nhả ra những quy trình được cài đặt sẵn, rồi đưa ra quy tắc để bắt đầu một trò chơi với ta sao.

”

Cục Quản thúc?

Nếu chỉ nghe như này thì có khác gì Cục Quản thúc đã đánh thức một thứ không cần phải đánh thức đâu.

Suy nghĩ đó cũng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc.

“

Nhớ đó mà ta đã học được niềm vui là gì, đồng thời cũng đã có thể cá cược với nhiều người hơn nữa.

”

Chát, cô ta vỗ tay.

“

Ta chơi trò chơi với những kẻ sẵn sàng đón nhận cái chết để đến trước mặt ta rồi đưa ra quy tắc, và chúng đã dâng hiến bản thân cho ta.

”

“…”

“

Thể xác, linh hồn, tư tưởng, lòng thương, tình yêu… vô vàn,

”

Thứ đó đặt tay lên cằm.

“

Tất nhiên, nhờ có chúng mà sự diệt vong của nhân loại đã bị trì hoãn.

”

“Bởi vì họ đã dâng hiến bản thân làm vật tế sao?”

“

Cũng có chuyện đó, nhưng sau cùng, nhờ có sự hy sinh của chúng mà con người bằng cách nào đó đã tìm ra được câu trả lời.

”

Cô ta chậm rãi lắc đầu.

“

Nhưng mà, quả nhiên là lần này sẽ có chút khó khăn đây. Ta cũng có nghĩ vậy.

”

“…Vậy thì vô số những dị thể quản thúc đó là do ngươi tạo ra sao?”

“

Không hề. Chúng chỉ cứ thế xuất hiện thôi.

”

Bờ sông lắc đầu trước câu hỏi của tôi.

“

Như cách các sinh vật sống tiến hóa và những giống loài mới được sinh ra, chúng cũng chỉ đơn giản là được sinh ra mà thôi. Ta chỉ có việc xuất chúng ra.

”

Tôi sắp xếp lại suy nghĩ.

Thứ đang đứng trước tôi là gì.

Nói đơn giản thì nó là một khái niệm.

Giống như Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền trong truyện truyền thuyết xưa vậy. [note97936]

Một khái niệm được gọi là Tương lai.

Một chiếc đồng hồ mà quá trình có thể không công bằng nhưng kết thúc lại công bằng.

Tôi vận hành não bộ hết công suất.

Vậy thì tại sao các nhân viên Cục Quản thúc đến trước lại dâng hiến thân mình để tạo ra quy tắc này?

“…Cho ta xem tương lai.”

Trước lời của tôi, Bờ sông gật đầu.

“

Hiểu rồi.

”

Thứ đó búng tay.

Tách, tầm nhìn của tôi tối sầm đi, và tương lai bắt đầu hiện ra.

Cơn mưa vàng đổ xuống.

Nước trào dâng, con người rơi vào cảnh hỗn loạn thảm khốc.

Mặc cho sự chuẩn bị của Cục Quản thúc cho tất cả những điều này, số người sống sót là cực kỳ ít ỏi.

Có lẽ, bản thân điều này cũng là minh chứng cho thấy họ đã kháng cự lại tương lai.

Tất nhiên, sự kháng cự đó cũng không kéo dài được lâu.

Rốt cục, nhân loại cũng sớm bị diệt vong sau đó.

“…”

Thật thảm khốc.

Nếu đây thực sự là tương lai, tôi chẳng thể nào nghĩ ra được cách để ngăn chặn nó.

Đây không phải là cấp độ mà một cá nhân có thể ngăn chặn.

“…Này.”

“Ừm?”

Sổ hướng dẫn đáp lại câu hỏi của tôi với giọng nói cay đắng.

“…Cái này, là thật sao?”

Sổ hướng dẫn im lặng một hồi trước câu hỏi của tôi rồi chậm rãi gật đầu.

Nghĩa là.

Đúng vậy nhỉ.

Đau đầu quá.

Tại sao theo mắt tôi thì những con đường mà tôi đã đi qua lại là điểm yếu?

Để trì hoãn cái kết sao?

Tôi cũng giống họ ư?

Tôi cũng đã luôn dâng hiến bản thân để trì hoãn cái kết, và Sổ hướng dẫn cứ liên tục đưa tôi trở lại, tạo nên một vòng lặp vô tận không hồi kết sao?

“Vậy thì tại sao vừa rồi ngươi lại sử dụng đòn tấn công quái dị đó lên ta?”

“

Cái đó là vì, ngươi là đại diện của thế hệ này mà.

”

Bờ sông nhìn tôi như thể muốn hỏi tôi đang nói gì vậy.

“

Do là lần này người đã tìm đến ta với tư cách đại diện của nhân loại, ta có thể hủy diệt ngươi đúng theo quy tắc.

”

“…”

Suy nghĩ nào.

Tôi là đại diện nhân loại của thế hệ này.

Dù cho tôi có mong muốn điều đó hay không.

Và theo lời của Bờ sông, tất cả mọi người đều đã nhận thử thách theo quy tắc này.

Sau đó, họ lại tạo ra một quy tắc và dâng hiến bản thân.

Quy tắc.

Giá như tôi có thể biết được quy tắc mà các đại diện trước đã tạo ra để ràng buộc Bờ sông thì.

Hiện tại tôi mới chỉ nắm bắt được hai quy tắc.

Rằng nhất định phải có người đến được điểm cuối cùng.

Và rằng tên thứ này là Bờ sông.

“Còn lại bao nhiêu thử thách nữa?”

“

Cũng sắp kết thúc rồi.

”

“Điều gì sẽ xảy ra khi ta vượt qua toàn bộ thử thách?”

“

Ngày mai sẽ đến.

”

“…Ngày mai đó là gì?”

“

Ngày mai mà ta chuẩn bị để xuất ra, và là ngày mai mà những kẻ khác đã dốc hết tất cả để xác nhận và ngăn chặn.

”

“…Còn những quy tắc mà các tiền bối của ta đã đặt ra là gì?”

“

…

”

Bờ sông khẽ cười.

“

Bằng cách dạy ta về tình yêu, các ngươi đã trì hoãn ngày mai.

”

“…”

“

Bằng cách dạy ta về sự tuyệt vọng, các ngươi trì hoãn ngày mai thêm lần nữa.

”

“…”

“

Và rốt cục, các ngươi thậm chí đã tạo ra cả con đường để trì hoãn ngày mai.

”

Cuối cùng cũng hiểu được rồi.

Cái mà các tiền bối tạo ra không phải là quy tắc.

Bờ sông là gì.

Bờ sông hành động ngược lại với những gì chúng ta nghĩ.

Thời gian giống như cát chảy, dù có cố nắm trong tay đến mấy, nó chỉ đơn giản là biến mất khỏi tay ta.

Hiện tại tôi đang không đứng trên con đường mà họ đã dọn sẵn.

Tôi chỉ đang nhìn vào tận thế mà các tiền bối đã dốc hết sức để trì hoãn mà thôi.

Và cũng giống như họ, tôi chỉ đang nỗ lực bất kể ngày đêm để trì hoãn tận thế đó.

Giờ thì hiểu rồi.

Lý do tại sao hồi quy giả cuối cùng đã từ bỏ.

Chẳng phải là bởi hắn cũng không nghĩ ra được đáp án sao.

“…”

Không.

Vẫn chưa.

Chắc chắn vẫn còn điểm gì đó mà tôi đang bỏ qua.

Con đường tôi đã đi.

Con đường các tiền bối đã đi.

Con đường các hậu bối sẽ đi.

Phải suy nghĩ về tất cả.

“

Nhân tiện, ở đây ngươi thường, không, ngươi luôn đưa ra cùng một câu trả lời.

”

Nghe vậy, Sổ hướng dẫn liền lườm Bờ sông, còn nó thì chỉ nhún vai.

“

Ngươi đã biến ngày mai thành quy tắc với ta.

”

“…”

Tôi đã biến ngày mai thành quy tắc sao?

Nó đang nói gì vậy.

“

Với điều kiện là ngươi của ngày mai sẽ tìm đến, ngươi đã dạy cho ta rất nhiều điều.

”

Bờ sông khẽ mỉm cười.

Hiểu rồi.

Một khi đã đi được đến tận đây, tôi hẳn đã nhận ra rằng mình không thể thắng.

Vậy nên tôi mới đưa ra lựa chọn đó.

Giống như tôi đã làm trên mặt trăng, phó thác lựa chọn lại cho một ai đó ở tương lai còn bản thân thì biến mất.

Nhưng có một người đã ngăn cản điều đó.

Sổ hướng dẫn và Bờ sông chạm mắt trong giây lát.

“

Ngươi sẽ làm gì đây?

”

Bờ sông phớt lờ Sổ hướng dẫn và nhìn chằm chằm vào tôi.

Con đường tôi đã đi…

Bờ sông…

“…”

Cái tên.

Người đầu tiên gặp Bờ sông đã đặt cho nó một cái tên.

Bờ sông.

Tại sao người đó lại đặt cái tên Bờ sông cho tương lai này mà không phải là thứ gì khác?

Không.

Hãy đào sâu vào căn bản hơn chút nào.

Tại sao lại phải đặt tên?

Cái tên là văn hóa do con người tạo ra.

Tất nhiên, động vật cũng dùng sóng siêu âm hay âm thanh để phân biệt nhau.

Nhưng cái tên thì hơi khác chút.

Bởi vì nó chứa đựng ý nghĩa và văn hóa.

Tại sao người đầu tiên gặp Bờ sông lại đặt cho nó một cái tên?

Người đó muốn để lại điều gì?

Ngày mai mà những người đi trước đã trì hoãn.

Tương lai được định sẵn.

Và người khám phá đã đặt tên cho tương lai được định sẵn ấy.

Con đường tôi đã đi.

Những điều tôi đã học được từ Yu Daon, Jang Chaeyeon, Song Ahrin và những người khác.

“…Làm đi.”

“

Cái gì?

”

“Gọi nó đến đi. Ngày mai.”

Bờ sông chớp mắt trước lời của tôi.

“

Ngươi vừa nói gì cơ?

”

“Triệu hồi nó đến đi. Kết thúc.”

Bờ sông nhìn chằm chằm vào tôi.

“

Thật sao?

”

“Đúng.”

Tôi điềm tĩnh nói và nhìn Bờ sông.

Bờ sông đang mang khuôn mặt của em gái tôi.

Lý do mà nó được đặt tên.

Bởi vì chỉ có con người mới đặt ý nghĩa vào những cái tên.

Giờ thì tôi hiểu rồi.

Người đầu tiên đặt tên cho Bờ sông đã kéo nó xuống cấp độ con người.

Người đó đã trao cho thứ không thể thấu hiểu một cái tên giống như cách con người thường làm, đặt sự tồn tại đó xuống mức có thể nhận thức được.

Và những tiền bối khác cũng đã làm tương tự.

Bằng cách thấm nhuần nó bằng nhân tính, họ đã biến nó thành con người.

Và em gái tôi.

Có lẽ, không, gần như chắc chắn rằng em gái tôi là người đã đặt ra quy tắc rằng mỗi người sẽ bị tách ra để cuối cũng tôi là người đi đến chỗ Bờ sông.

Vậy tại sao con bé lại tạo ra quy tắc đó?

Bởi vì tôi đang đứng đây là tôi hoàn hảo sao?

Cũng có thể là vậy.

Vì tôi của hiện tại là người đã đi qua mọi con đường.

Nhưng nếu đó là cách để cố ý đưa tôi đến trước mặt Bờ sông thì sao?

Sổ hướng dẫn đã luôn nói vậy.

Rằng tôi không thay đổi.

Trong tất cả những tương lai ấy, tôi vẫn chỉ nói duy nhất một lời.

Bờ sông cũng vậy.

Nó đã nhìn thấy Kim Jaehun bất biến ấy.

Bởi vậy mà nó hẳn là đã học được những điều tương tự nhau, những điều giống nhau từ Kim Jaehun.

Đó chính là Kim Jaehun mạnh nhất.

Ngay cả từ trong vô số lần luân hồi, có thể giữ vững vị trí của bản thân đã là một thành tựu khổng lồ.

Nhưng con người thì thay đổi.

Và sự thay đổi đó xảy ra khi ta gặp những người khác.

Giống như Yu Daon sau khi gặp tôi đã bắt đầu tò mò về ngày mai.

Giống như Jang Chaeyeon sau khi gặp tôi đã mỉm cười.

Giống như Song Ahrin sau khi gặp tôi đã thử tin tưởng vào con người.

Tôi hẳn cũng đã nhận lại được điều gì đó từ họ.

Vậy nên tôi thì khác.

Và.

“

…Nếu cứ tiếp tục thì toàn bộ nhân loại sẽ thực sự diệt vong đấy, cuối cùng nhân loại sẽ chẳng còn gì nữa đâu đấy?

”

“Ngươi lắm lời quá.”

Tôi điềm tĩnh đáp lại Bờ sông và đối mặt với nó.

“Tiếc à?”

Thứ đó ngậm miệng lại trước lời của tôi.

Đồng thời,

-Rầm!

Âm thanh thứ gì đó đổ sụp vang lên phía sau tôi.

Quan trọng hơn cả, lý do khác là.

“Anh Jaehun!”

“Không sao chứ?”

“Này! Nếu còn sống thì lên tiếng đi!”

Những giọng nói quen thuộc vang lên.

“

…Đến hết rồi sao?

”

Tôi mỉm cười nhìn Bờ sông đang lẩm bẩm.

“Nếu chỉ có một mình thì ta vô cùng yếu đuối.”

Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường với đôi mắt có chút hơn người, chỉ có thể bắn ra được đúng một phát Chí mạng.

Tiếng bước chân vang đến.

Nhưng mà.

“May quá đi!”

Đôi khi lại sở hữu sức mạnh để vượt qua thời gian.

“…Tôi đã tin anh mà.”

Đôi khi là sự huyền bí để xuyên qua tọa độ.

“…Hà… thật là…”

Đôi khi là sự độc đáo để băng qua thế giới.

Ngoài ra còn có vô số những người khác nữa.

Tôi ngẩng lên nhìn về phía Bờ sông.

“Cứ thử đi.”

Vốn dĩ việc tồn tại tương lai được định sẵn đã kỳ lạ rồi.

Bởi vì tôi tò mò về ngày mai, chứ không sợ hãi nó.

Bạn đã đến cuối chương 508.

Không gian đọc của bạn