Chương 507 · 570 chương

Ghi chép

Có một điều tôi đã luôn thắc mắc.

Làm sao mà Cục Quản thúc có thể đối đầu với những con quái vật như này được vậy?

Ít nhất thì dựa trên kinh nghiệm của bản thân, có quá nhiều thứ vượt khỏi nhận thức của tôi.

“…”

Tôi chậm rãi cất sổ hướng dẫn lại vào trong túi áo, sau đó nhìn khung cảnh trước mắt.

Một khoảng không trống rỗng.

Chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Có thứ gì đó của Bờ sông ở đây sao?

“Này. Dậy đi.”

Tôi điềm tĩnh gọi Sổ hướng dẫn.

Vậy nhưng sổ hướng dẫn không đáp lại.

“Này.”

Tôi gọi Sổ hướng dẫn lần nữa, thế nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Gì vậy?

À đấy.

Đã cho kẹp sách vào đâu.

Ngay khi tôi vừa cho kẹp sách vào, một thiếu nữ liền xuất hiện một cách thần kỳ.

“…”

Sổ hướng dẫn im lặng nhìn về trước với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Từ đây phải tiến lên như nào đây?”

“…Đợi chút.”

Như thể đang sợ hãi, Sổ hướng dẫn lặp đi lặp lại việc hít thở sâu rồi mới cất lời.

“Đi về trước đi.”

“…Rồi tớ sẽ có thể nhìn thấy điều gì?”

“Tớ cũng không biết.”

“Cái gì?”

“Ban đầu là một khối thịt chẳng thể giao tiếp, một lần khác là dáng vẻ của người mà cậu yêu thương, và trong ký ức còn lại gần đây nhất…”

Sổ hướng dẫn đứng cạnh tôi cứ liên tục mấp máy môi.

“…”

Rồi cô ấy lặng lẽ nắm tay tôi.

“Đi thôi.”

“Cậu đang sợ à?”

“Phải sợ chứ, quay lại nơi mình chưa từng thành công dù chỉ một lần mà?”

Sổ hướng dẫn siết chặt bàn tay đang nắm tay tôi.

“Tớ đã gửi gắm hy vọng của mình vào nơi này hàng chục lần, không, phải là hàng trăm lần.”

“…”

“Đôi khi tớ bước đi cùng cậu như bây giờ, cũng có lúc cậu một mình bước tiếp mà thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của tớ.”

“…”

“Nhưng mà.”

Cơ thể của Sổ hướng dẫn bắt đầu run rẩy.

Với vẻ mặt như thể không biết phải nói gì, bàn tay của cô ấy không ngừng run rẩy.

“Vẫn luôn như vậy, tớ đã luôn vô cùng sợ hãi.”

“…”

“Uất ức lắm chứ, cứ luôn thất bại ngay tại cửa ải cuối cùng, và tớ chỉ thấy ghét cay ghét đắng bản thân vì đã không thể dẫn cậu đến cuối.”

“Ra vậy.”

“Nên là…”

Sổ hướng dẫn ngẩng lên nhìn tôi.

“Tớ sẽ tin cậu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Để đặt cược cả tương lai vì một người.

Để sống cả đời chỉ với những ký ức thoáng qua.

Trong vòng tròn luân hồi vô tận không hồi kết ấy, cảm xúc của bản thân đang tỏa sáng rực rỡ.

Tôi có nghĩa vụ phải đáp lại điều đó.

“Nếu như.”

Sổ hướng dẫn nhìn chằm chằm vào tôi trước lời đó.

“Sau khi tất cả mọi chuyện ở đây kết thúc.”

“…”

“…Dẫu vậy cậu vẫn có thể ở lại bên cạnh tớ chứ?”

Tất cả những gì mà tôi có thể làm chỉ là đưa ra một câu hỏi, hoặc là một lời nhờ vả.

Sổ hướng dẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

“Thì, cậu định làm thế nào.”

“Ừm?”

“Định chỉ ngủ với sách thôi à?”

“Bây giờ tớ vẫn đang làm vậy còn gì.”

“Không, cái tên ngốc này… hà…”

Sổ hướng dẫn thở dài thườn thượt như thể đã cạn lời.

“…Được thôi. Hãy sống chung nào.”

Khi cô ấy đang điềm tĩnh trả lời.

“…Cơ mà đợi đã, chẳng phải cậu định kết hôn đa thê sao?”

“…Vẫn chưa biết nữa.”

“…”

Sổ hướng dẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi lại thở dài thườn thượt.

“Tớ đúng là có tội mà, thật sự có tội. Phù. Thôi cứ giết tớ luôn đi, giết luôn đi cho xong việc.”

Cô ấy vừa nói vừa bước đi.

Tự nhiên lại cảm thấy có lỗi vậy nhỉ.

Cảm giác như thể tôi là kẻ có tội vậy.

Tiếng bước chân của hai người vang vọng trong khoảng không, rồi chẳng bao lâu sau, tôi cảm nhận được một sự hiện diện.

Sự hiện diện?

Tôi nheo mắt nhìn về trước.

“…”

Sổ hướng dẫn nắm tay tôi.

“

Chào.

”

Giọng nói điềm tĩnh vang vào tai tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn về trước.

Một giọng nói quen thuộc.

Một khuôn mặt quen thuộc.

Bộ quần áo quen thuộc.

Em gái tôi đang đứng đó.

Cửa sổ trong suốt xuất hiện.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Bờ sông]

[Tuổi: -]

[Đặc trưng: -]

[Khả năng: -]

[Tiểu sử: Con người đã luôn cùng tồn tại với thiên nhiên. Có lẽ, con người đang sống như một loài ký sinh trên thiên nhiên không biết chừng. Mọi câu chuyện đều vô nghĩa trước một thứ với ngần ấy lịch sử.]

[Điểm yếu: Bạn CĂ´n đưá»ng—]

---------------------------------------------------------------------------------------

“

Sao chỉ vừa mới gặp thôi mà đã định tìm hiểu rồi vậy?

”

Em gái tôi, không, Bờ sông đang mang dáng vẻ của em gái tôi lẩm bẩm.

“

Anh em nhà này đúng là giống hệt nhau luôn nhỉ.

”

“…Lý do mà bây giờ ngươi đang mang khuôn mặt của em gái ta là…”

“

Đúng vậy.

”

Bờ sông gật đầu trước khi tôi có thể nói xong.

“

Vì cô ta là người cuối cùng tìm đến ta.

”

“…”

“

Tất nhiên, thực chất phải là ngươi chứ không phải em gái ngươi.

”

Bờ sông thở dài thườn thượt.

“

Thật sự tồi tệ quá đấy. Dù cho ta có thắng bao nhiêu lần đi chăng nữa, con nhãi bên cạnh người vẫn sẽ sử dụng chiêu trò nào đấy để mang người trở lại.

”

“…”

“

Rồi ta sẽ lại phải trải qua những ngày tháng chán chết ở đây chờ ngươi tìm đến lần sau.

”

“Chuyện đó đúng là hơi tồi thật.”

“

Ngươi luôn trả lời như vậy.

”

“Nói thật thì ta cũng phải sống chứ.”

“

Ngươi chưa từng trả lời như vậy.

”

Bờ sông nhướng một bên mày nhìn tôi.

“

Ngươi, lần này có vẻ là hơi khác chút nhỉ?

”

“…”

“

Cũng chẳng quan trọng.

”

Bờ sông bình thản nói.

“

Bởi vì chỉ cần ăn ngươi, có lẽ ta sẽ trở nên hoàn hảo hơn chút.

”

“Hoàn hảo?”

Bây giờ tôi đang phải chật vật vì không biết cách để đánh bại một thực thể hoàn hảo như kia rồi, vậy mà còn hoàn hảo gì nữa ở đây?

Không, bây giờ không phải là lúc.

Tôi rút súng ra nhắm thẳng vào Bờ sông.

“

Sao thế. Định bắn Chí mạng à?

”

Bờ sông nghiêng đầu, và tôi không chút do dự kích hoạt Chí mạng.

[Chí mạng: 1->0]

Trong tầm nhìn ngay lập tức chuyển đen.

“

Ta đã bảo là không được rồi mà.

”

Chỉ có duy nhất một thứ đang tỏa sáng rực rỡ.

[Chí mạng: 0->1]

Cuộc đời lúc nào cũng như này.

“Chẳng bao giờ dễ dàng cả.”

“

Nói gì vậy. Ta thật sự đã nghĩ rằng mình sẽ chết khi ngươi bắn Chí mạng trúng ta lần đầu tiên đấy.

”

“Nhưng ngươi đã chết đâu.”

“

Cái tên này nói chuyện kỳ cục thật đấy?

”

Bờ sông lại tỏ vẻ ngạc nhiên.

“…”

Làm sao thì mới có thể đánh bại thứ kia đây?

“Trước tiên để ta xác nhận vài điều đã.”

“

Mà, được thôi… Kim Jaehun kỳ quặc kia. Mời nói.

”

“Trước hết, ngươi là gì?”

“

Ta là Bờ sông.

”

Bờ sông bình thản trả lời.

“

Chính xác thì ta vốn không phải Bờ sông nhỉ.

”

“…”

“

Nhưng mà một trong các ngươi… có lẽ nên gọi là người sáng lập chăng. Hắn đã cố định ta thành ‘Bờ sông’.

”

Cô ta nói tiếp.

“

Cùng bởi vậy mà ta đã trở thành Bờ sông, rồi biết bao con người đã tìm đến để tiêu diệt ta.

”

“Ra vậy.”

“

Rồi chúng đặt ràng buộc mới lên ta… rồi bị ta hấp thụ… dù sao thì…

”

Hà, Bờ sông vừa nói vừa thở dài.

“

…Nói thật thì ngươi là kẻ khó nhằn nhất.

”

Rồi nó lại nhìn về phía tôi.

“

Bởi vì ngươi không bị ảnh hưởng bởi điểm yếu chí mạng nhất của con người.

”

“Tấn công tinh thần à?”

“

Chính xác.

”

Bờ sông bình thản gật đầu.

“Nhưng mà chiến đấu rồi giết người cũng bị cấm chứ.”

Cái gì cũng bị cấm cả nhỉ.

“

Vậy nên.

”

Bờ sông bình thản lẩm bẩm trong khi vẫn nhìn tôi.

“

Trước hết ta sẽ bắt đầu với cái được cho phép.

”

Tách, Bờ sông búng tay.

“…!”

Đồng thời, tôi không thể thở được.

Một quá trình như thể là đang chết đuối dưới nước vậy.

“Khụ…!”

Tiếng ho phát ra.

Không thở được.

Giống hệt vụ việc đã xảy ra trên du thuyền vậy.

Sổ hướng dẫn đang nắm tay tôi ở bên cạnh tuyệt vọng hét lên gì đó, vậy nhưng tôi không thể nghe được.

Bởi vì giờ đây trong tai tôi chỉ toàn những tiếng ù.

“…Khặc…!”

Có lẽ vì đã uống quá nhiều nước, một âm thanh giống như mắc đờm phát ra từ trong cổ họng của tôi.

“…!”

Lúc ở cùng với Jang Chaeyeon cũng đã như này.

Khi chúng tôi chiến đấu với con quái vật biển không rõ trên du thuyền.

Khi tôi chịu đựng cuộc chiến bất hợp lý đó, cứ liên tục đi rồi về lặp đi lặp lại.

Thứ tôi đã nhìn thấy dưới nước lúc đó.

<Ý chí để chết với tư cách một con người>

Ý chí để chết với tư cách một con người?

Đợi đã.

Ngay từ đầu thì làm sao mà tôi có thể ho được?

Chẳng phải là thở được thì mới ho được sao.

Ngay khi vừa nghĩ vậy,

“Khà!”

Nghĩa là từ nãy đến giờ tôi vẫn đang nín thở sao?

Ngay khi tôi vừa quỳ xuống thở dốc, Sổ hướng dẫn liền vỗ lưng tôi.

“Không sao chứ?”

“

…Quái lạ.

”

Và Bờ sông lại vừa nhìn tôi vừa lẩm bẩm kỳ lạ.

“Thông thường đến tầm này là đã phải thất bại rồi. Hoặc là sẽ nhận ra ngay khi vừa dính đòn.”

“Khụ! Khụ!”

“

Ngươi, chẳng lẽ ngươi đã học được cái gì đó ở đâu sao?

”

Bờ sông đang lẩm bẩm nhìn tôi bỗng lại búng tay lần nữa.

Lần này, tôi cảm nhận được có thứ gì đấy đang xé toạc lưng mình.

Tôi biết rõ cảm giác này.

Là lúc tôi bị Giấc mơ của Bươm bướm ký sinh.

Yu Daon…

Không được nghĩ về Yu Daon.

Cô ấy khác.

Không, cô ấy khác sao?

Yu Daon không khác.

Cô ấy cũng là con người giống tôi.

Tôi đã giải quyết tình huống này như nào?

Bằng cách đâm cây dùi vào bụng mình.

Nhưng nếu như đây chỉ là ảo giác thì sao?

Hoặc là, nếu không phải ảo giác thì sao?

Vô vàn những suy nghĩ lướt qua đầu tôi.

Tôi cứ như vậy đứng dậy tại chỗ.

Cảm giác như thứ gì đó sắp xé toạc lưng tôi.

Và biết đâu chừng nó đang thật sự bị xé rách.

Chỉ có một cách để xác nhận mà thôi.

“…Này.”

Tôi nhìn Sổ hướng dẫn, cô ấy cũng nhìn thẳng vào mắt tôi.

Một ánh mắt đầy kiên định.

Cô ấy biết rõ tôi cần phải làm gì.

“Xem lưng tớ chút đi.”

“Kinh khủng lắm.”

Còn chẳng cần nhìn lưng tôi, Sổ hướng dẫn cất lời.

“Nếu là tớ thì tớ sẽ giải quyết nó ngay đấy.”

“Hiểu rồi.”

Cứ như thế, tôi nhặt lấy một viên đá ở dưới đất lên và liên tục đập mạnh vào lưng mình.

Cho đến tận lúc vết bầm tím được hình thành.

Chỉ khi ấy thì cơn đau và cảm giác déjà vu mới biến mất.

“…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Bờ sông đang nhìn chằm chằm vào mình.

“

…Thật sự kỳ lạ.

”

Bờ sông lẩm bẩm.

“

Chẳng lẽ ngươi đã nghe được hay biết được gì trước khi đến đây sao?

”

“Những việc như vậy ngươi đã chặn lại bằng quy tắc rồi còn gì.”

“

Đúng vậy. Ta đã chặn rồi. Nhưng mà…

”

Bờ sông mang dáng vẻ của em gái tôi lẩm bẩm và đặt tay lên thái dương.

“

Quá đỗi kỳ lạ.

”

“…”

Kinh nghiệm chính là thứ biến con người thành một thực thể hoàn toàn khác.

Cũng giống như vì từng rơi xuống nước mà ta học được rằng không nên chơi gần bờ nước, hay là vì đã khuất phục trước cám dỗ nên mới hiểu được sự nguy hiểm của nó.

Đau lưng thật đấy.

Không chỉ đau nhức nhối mà cảm giác như sắp bị xé toạc ra vậy.

Nhưng mà.

“Không có cảm giác là sẽ thua.”

“

Cái gì?

”

Bờ sông cất lời, nhìn chằm chằm vào tôi như thể vừa nghe thấy điều gì đó vô cùng vô lý.

Tôi nhìn Bờ sông.

Cửa sổ trong suốt xuất hiện.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Bờ sông]

[Tuổi: -]

[Đặc trưng: -]

[Khả năng: -]

[Tiểu sử: Con người đã luôn cùng tồn tại với thiên nhiên. Có lẽ, con người đang sống như một loài ký sinh trên thiên nhiên không biết chừng. Mọi câu chuyện đều vô nghĩa trước một thứ với ngần ấy lịch sử.]

[Điểm yếu: Tất cả những con đường mà bạn đã đi qua.]

---------------------------------------------------------------------------------------

Tôi có thể không phải là Kim Jaehun mạnh nhất.

Không, chắc chắn là không phải.

Vậy nhưng.

Có một điều mà tôi có thể chắc chắn.

Rằng tôi chính là Kim Jaehun đã đi qua nhiều con đường nhất.

Bạn đã đến cuối chương 507.

Không gian đọc của bạn