Tôi đi dọc theo dãy hành lang cùng với Yu Daon.
“…”
“…Anh có lo lắng cho cô Ahrin không?”
“Có chứ.”
“Tại sao?”
“Tất nhiên phải lo rồi. Dù có là ai đi nữa thì tôi cũng sẽ lo thôi.”
Bởi vì không có ai mà tôi không lo lắng cả.
“Vậy thì…”
“Ừm?”
Yu Daon lí nhí trong miệng rồi ngẩng lên nhìn tôi.
“Anh cũng lo lắng cho tôi chứ?”
Tôi có lo lắng cho Yu Daon không sao?
Một câu hỏi quá đỗi hiển nhiên như vậy.
“Tất nhiên là có rồi.”
Tôi bình thản trả lời, gương mặt Yu Daon lập tức rạng rỡ hẳn lên.
“Cảm ơn anh!”
Mặc dù tôi không thấy việc đó đáng để phải cảm ơn cho lắm.
“Sau khi chuyện này kết thúc…”
Yu Daon lẩm bẩm và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh Jaehun có muốn làm gì không?”
“…”
Dần dần, giờ đây dường như tôi đã không còn có thể chạy trốn nữa rồi.
“Thì… tôi muốn sống tốt thôi.”
Tôi điềm tĩnh trả lời câu hỏi của Yu Daon, cô ấy cũng mỉm cười dịu dàng sau khi nghe câu trả lời của tôi.
“Sống như nào vậy?”
“…Công nhận phải sống như nào ha.”
“Anh không muốn kiểu như sống chung với ai đó sao?”
“…”
Cái này phải nói như nào nhỉ.
“Đúng là một câu hỏi rất thẳng thắn đấy.”
“Anh phát hiện ra rồi à?”
Yu Daon nở một nụ cười ngượng ngùng.
“Nhưng mà tôi thật sự tò mò mà.”
“Là những người khác bảo cô hỏi à?”
“Không phải đâu, nhưng mà có lẽ những người khác cũng có cùng thắc mắc giống tôi đấy?”
Tôi trong khoảnh khắc không biết phải nói như nào trước lời nói giả ngây của Yu Daon, nhưng rồi cô ấy nói tiếp.
“Có một điều mà tôi đã học được từ khoảng thời gian đồng hành cùng với anh Jaehun đấy.”
“Từ tôi? Không phải điều xấu đâu nhỉ?”
“Nếu là điều tôi học được từ anh Jaehun, dù những người khác có bảo xấu đi nữa thì với tôi, bởi vì đó vẫn là điều tốt nên không sao cả.”
Yu Daon mỉm cười dịu dàng và nói tiếp.
“…Trước mắt thì cô cứ nói đi.”
“Vốn dĩ tôi chưa từng thử nghĩ về ngày mai.”
Ánh mắt của Yu Daon nhìn về tôi.
“Bởi vì với tôi, ngày mai cũng chẳng là gì ngoài những lo âu.”
“…”
“Một ngày mai không rõ, một hôm nay tối mịt. Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, tôi sẽ chọn ngày hôm nay. Đã luôn là như vậy.”
Cô ấy mỉm cười dịu dàng.
“Nhưng bây giờ thì khác một chút.”
“…”
“Ở bên cạnh anh Jaehun, tôi đã học được cái gọi là ngày mai là gì.”
“Vậy sao.”
“Có lẽ cùng vì thế mà khi ở cạnh anh Jaehun, tôi dần cảm thấy tò mò rằng ngày mai trông như nào.”
Yu Daon nhìn về xa xăm.
“Ngày mai làm gì đây ta. Ngày mai sẽ có chuyện gì đây nhỉ.”
“…Cô vẫn còn sợ ngày mai chứ?”
Yu Daon gật đầu trước lời của tôi.
“Tất nhiên là sợ rồi! Anh thử nghĩ kỹ mà xem. Biết đâu ngày mai tôi lại phải chiến đấu ở một nơi giống như Bờ sông như này, hoặc là tỉnh dậy để rồi thấy bản thân đã bị bắt cóc đến Bệnh viện…”
Yu Daon ngập ngừng đáp lại.
“Nhưng, dẫu vậy thì có anh Jaehun ở đó mà!”
Sau đó Yu Daon lại quay sang nhìn tôi.
“Vậy nên dường như tôi đang rất mong chờ ngày mai đấy!”
“…May quá đi.”
Yu Daon mỉm cười và tôi cũng cười lại với cô ấy.
Chúng tôi đã đi bao xa rồi nhỉ.
“…Bây giờ lại có thứ gì đó kỳ lạ đang đợi chúng ta nhỉ?”
Trước mắt chúng tôi lúc này đang có một con hình nộm bùn đứng chờ.
Một con hình nộm bùn với kích thước của một người đàn ông trưởng thành đang đợi chúng tôi.
Cửa sổ trong suốt vẫn không xuất hiện.
“…”
Vậy nhưng Yu Daon nhíu mày nhìn thứ kia như thể đã biết nó là gì.
“Anh Jaehun, có vẻ là tôi phải ở lại đây rồi!”
“Cô Daon?”
“Đừng lo!”
Yu Daon mỉm cười trước lời của tôi và nhìn tôi.
“Tôi không nghĩ là mình sẽ thua đâu!”
“…”
“Và, anh Jaehun.”
“Ừm?”
“Tôi tin anh Jaehun!”
Trong khoảnh khắc, thứ gì đó mềm mại ôm chặt lấy tôi rồi buông ra.
Có vẻ như Yu Daon vừa ôm chặt lấy tôi rồi buông ra.
Cô ấy gãi má với khuôn mặt đỏ bừng.
“Vậy nên tôi sẽ kết thúc thật nhanh và đuổi theo anh nhé! Được chứ?”
“…Tôi hiểu rồi.”
Yu Daon mỉm cười trước câu trả lời của tôi rồi đối mặt với hình nhân bùn.
Khi tôi đang di chuyển sang bên cạnh để tránh tên người bùn,
-Bốp!
“…!”
Tên người bùn vung nắm đấm về phía tôi, ngay lập tức Yu Daon đã đến bên cạnh tôi đỡ lấy cú đánh rồi mỉm cười dịu dàng.
“Anh phải kết thúc mọi chuyện ở đây đấy nhé?”
“…”
“Anh Jaehun, đi nhanh đi.”
Yu Daon tự tin nói, mái tóc đen của cô ấy tung bay.
“Anh tin tôi chứ?”
“…Tôi tin cô.”
“Vậy thì gặp lại sau!”
Yu Daon mỉm cười tươi tắn, tôi lại tiếp tục bước về trước.
Tôi lấy ra sổ hướng dẫn từ trong túi.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho]
[]
---------------------------------------------------------------------------------------
“…Cậu vẫn không có gì để nói sao?”
Ngay cả khi tôi đã hỏi, sổ hướng dẫn vẫn im lặng.
***
Nhìn tên người bùn trước mặt, Yu Daon vung nắm đấm.
“Hây!”
Rồi như thể đã dự đoán trước được điều này, tên người bùn né nắm đấm.
“Uầy, thật sự né giỏi lắm luôn đấy.”
Yu Daon vừa lẩm bẩm vừa thủ thế.
“…”
Cô nhớ lại quá khứ.
Khoảng thời gian chỉ toàn nỗi đau lưu lại trong ký ức của cô.
Khi đối mặt với hồi quy giả, liệu Yu Daon có nghĩ rằng bản thân sẽ thắng?
Không hề.
Tất nhiên rồi, cô cũng không có ý định chịu thua, nhưng dù sao đi nữa.
Giờ đây khi Yu Daon đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm ở Cục Quản thúc, cô có thể tự tin khẳng định một điều.
Không thể thắng.
Dù cho có chết đi sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô cũng chẳng có cách nào để thắng được một kẻ quay trở lại từ tương lai một cách vô hạn.
“Giờ nghĩ lại, ta chưa từng đánh bại được ngươi.”
Dù vậy, Yu Daon vẫn cất lời.
“Thành thật mà nói, ta cũng đã nghĩ rằng ngươi chắc chắn sẽ ngăn cản ta ở đây.”
Tên người bùn không đáp lại.
Tất nhiên rồi, hắn là người bùn mà.
Nếu là con người thì có lẽ hắn đã trả lời cô rồi.
Nhưng Yu Daon đã biết đối phương là ai.
“Một thứ mùi kinh tởm.”
Cô điềm tĩnh lẩm bẩm.
“Thứ mùi của kẻ bị tràn ngập trong lòng tham, mùi của một kẻ đã bỏ cuộc.”
“…”
“Thứ mùi giống hệt ta.”
Cô mỉm cười cay đắng.
“Ngươi đang tỏa ra mùi giống hệt tên hồi quy giả mà ta từng đối đầu.”
Đến tận bây giờ, Yu Daon vẫn không biết tại sao tên hồi quy giả lại chặn đường người đàn ông.
Nói thật thì cô cũng chẳng quan tâm.
Điều quan trọng là hắn đã chặn đường người đàn ông.
Và cô chỉ đơn giản là bước ra đối đấu với bất cứ kẻ nào dám chặn đường người đàn ông.
Người được gọi là Yu Daon chính là như vậy.
Một lần nữa, Yu Daon lại đâm cây dùi.
Cây dùi găm thẳng vào thái dương của con hình nộm bùn,
-Bốp!
Ngay lập tức một cú đấm đánh thẳng vào thái dương của Yu Daon khiến cô lùi lại vài bước.
Trước khi cô có thể phản ứng,
-Bốp! Bốp!
Những đòn tấn công cứ liên tục nối tiếp nhau.
Yu Daon nhận lấy những nắm đấm ập đến dồn dập, cứ thế loạng choạng rồi lấy lại tư thế.
“…”
Không nói dù chỉ một lời, không đổ một giọt máu, Yu Daon lại đối mặt với thứ kia.
Đã luôn như vậy.
Yu Daon khác Song Ahrin.
Cô chật vật trong việc tự tin đứng ra trong mọi chuyện, cũng chẳng sở hữu tài năng nổi bật nào.
Yu Daon khác Jang Chaeyeon.
Kinh nghiệm của cô quá ít ỏi để có thể vỗ về một người, ngay cả lời nói cũng chẳng được đẹp đẽ.
Dù vậy, duy chỉ có một điều là cô vô cùng tự tin.
“…”
Kìm lại cơn ho, cô phủi bụi dính trên quần áo và đứng vào thế.
Chuyện khác thì không biết, nhưng cô tự tin rằng mình sẽ không bao giờ thua.
Sự tự tin áp đảo rằng nếu chiến đấu cho đến tận lúc kiệt sức mà chết, cô sẽ luôn là kẻ đứng dậy trước tiên.
Một lần nữa, Yu Daon siết chặt nắm đấm và chiến đấu.
Chỉ có âm thanh những cú đấm vang vọng trong căn phòng.
Cô đã vung nắm đấm bao nhiêu lần rồi nhỉ.
Bây giờ cô thậm chí còn chẳng thể suy nghĩ được gì nữa rồi.
“…Cứ cho rằng ngươi là hình nộm bùn giống như tên hồi quy giả đi, nhưng đến cả một cú đấm cũng không trúng thì thật sự quá đáng lắm đấy…”
Yu Daon lẩm bẩm, nhổ ra ngụm máu đã đọng lại rồi thủ thế.
“…”
Và con hình nộm bùn cũng lại một lần nữa thủ thế.
“Nhưng mà.”
Yu Daon bình thản nói.
“Chiến thắng là của ta.”
Đồng thời,
-Rầm!
Một ai đó nhảy lên trước từ sau cô và cứ thế đánh bay con hình nộm bùn đi.
Ngay sau đấy, vô số những sợi chỉ trói chặt lấy con hình nộm, rồi từ giữa đó một người đã ném bom vào.
Cùng với tiếng kích nổ và ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc,
“Ngay bây giờ!”
“Ừm!”
Theo tín hiệu của người đàn ông trung niên, người phụ nữ tóc nâu tung nắm đấm về phía con hình nộm bùn.
-Bùm!
Con hình nộm bùn nổ tung giống như người rơm.
“Tóc Đen, còn sống không?”
“…Đáng lẽ mọi người phải đến sớm hơn chút chứ…”
“Người ta có đến rồi thì biết đường mà cảm ơn đi, cái con nhãi lão toét này.”
Nghe Song Ahrin nói, Yu Daon chỉ biết cười khổ.
“Tên đó đâu?”
“Anh ấy đi trước rồi.”
“Được bao lâu rồi?”
“Ba… mươi phút chăng? Hoặc có lẽ là hơn?”
“Khốn nạn. Không còn thời gian nữa. Tất cả chạy nhanh lên!”
Những người khác chạy ào đi trước lời của Song Ahrin.
“…”
Yu Daon im lặng nhìn về phía con hình nộm bùn đã bị đánh bại.
Tất nhiên, đây là kẻ địch mà cô sẽ chẳng thể nào thắng được dù có chiến đấu tới cùng.
Dù vậy, nếu có người đến giúp cô thì đó lại là chuyện khác.
“Vì thế ngươi mới phải kết bạn đấy.”
Yu Daon vừa nói vừa lè lưỡi tinh nghịch rồi chạy theo những người khác.
“Hướng nào?”
“Theo tôi thấy thì là hướng này! Tôi có thể ngửi thấy mùi của anh Jaehun đang phát ra từ đây!”
“Hiểu rồi.”
Trong bụng của Bờ sông, hoặc có lẽ là trong hành lang, vô số người chạy về trước.
Để đi đến ngày mai.
***
Tôi mở cánh của trước mặt rồi đi vào, trong tay cầm sổ hướng dẫn đang không mở ra.
Tại nơi tối tăm ấy, bước chân của tôi di chuyển như thể đang soi rọi xung quanh.
Chẳng mấy chốc, tôi đã đứng trong không gian tối đen ấy với sổ hướng dẫn trên tay.
“…”
Nơi tôi đang đứng lúc này là con đường, là dấu vết được để lại bởi vô số những tiền bối, có lẽ là bởi tôi, hoặc có lẽ bởi ai đó không rõ tên.
Và, không biết bằng cách nào mà họ đã có thể tìm được cách để mở ra nơi này nhỉ.
Làm thế nào họ có thể tìm ra được cách đơn giản nhất để chỉ lối cho các hậu bối sẽ đến đây.
Giấy chứng nhận thân phận mà bất cứ nhân viên Cục Quản thúc nào trên thế giới cũng đều có.
‘Cậu có sổ hướng dẫn rồi chứ nhỉ? Cậu không thể rời đi nếu không có nó đâu.’
Chứng minh thư của tôi, thẻ nhân viên của tôi.
Điểm chung duy nhất của mọi nhân viên Cục Quản thúc.
Tôi giơ sổ hướng dẫn lên.
Không lâu sau đó,
-Rầm…
Âm thanh thứ gì đó di chuyển vang lên từ phía trước.
“…Phù.”
Tôi hít một hơi sau rồi bước về trước.
Bất kể điều gì đang chờ đợi phía trước, bây giờ đã thật sự đến lúc để nhìn thấy kết thúc rồi.
Dù cho kết thúc đó có ra sao đi nữa.


