“Quanh đi quẩn lại thì bây giờ chỉ còn mỗi ba chúng ta thôi nhỉ.”
Trước lời của Yu Daon, tôi im lặng nhìn về trước.
Thật sự chỉ còn lại mỗi ba chúng tôi.
Chỉ tiếc là không có Jang Chaeyeon ở đây.
“Vốn dĩ cô Chaeyeon phải ở đây mới đúng chứ!”
“Ý cô là bây giờ ngoài tôi ra thì còn phải có cả Tóc Trắng nữa à?”
“Không phải ý đó đâu, tôi chỉ nghĩ rằng bây giờ giá mà được như vậy thì tốt!”
“Có khác gì đâu!”
“Thực ra tôi thích ở một mình hơn!”
“Thôi đừng nói nữa.”
Lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Biết đâu hai người họ chỉ đang nói vậy để xua tan nỗi lo âu của tôi.
“…Bây giờ thật sự không còn nhiều nữa rồi.”
Sau một hồi im lặng, Yu Daon cất lời.
“Có lẽ nên nói rằng kết thúc đang đến gần nhỉ? Do chỉ còn lại ba chúng ta thôi…”
“…Không phải kết thúc.”
Song Ahrin điềm tĩnh đáp lại.
“Chỉ đơn giản là. Vẫn như những thử thách khó khăn của hôm nay như mọi khi thôi.”
“Chắc là vậy nhỉ?”
“Phải đấy. Đúng là vậy.”
Song Ahrin ngoảnh lại nhìn về sau.
“Và mọi người cũng sẽ đến.”
“…”
“Ít nhất theo như tôi thấy, họ không phải kiểu sẽ thua.”
“Tôi đồng ý.”
Tôi cũng muốn nghĩ vậy.
Dù sao thì.
“Bây giờ chắc chỉ còn lại hai trận chiến thôi nhỉ?”
Yu Daon ngoảnh mặt lẩm bẩm.
“Có lẽ vậy.”
“Nếu liên quan đến tinh thần thì cô Ahrin ở lại, còn nếu không phải thì tôi ở lại là đúng nhỉ!”
“Đúng vậy.”
“…”
“…”
Yu Daon và Song Ahrin nhìn nhau, rồi Song Ahrin nhún vai.
“Được rồi. Như nào chẳng được. Dù ai phải ở lại thì cũng sẽ giải quyết nhanh chóng rồi gia nhập thôi.”
“Nếu bị thương hoặc thấy khó khăn quá thì cô có thể từ từ hẵng đến mà.”
“Cái đó thì tôi sẽ tự mình lo liệu.”
Cứ thế, họ rì rầm trò chuyện với nhau.
“…”
Chúng tôi đến được trước một cánh cửa khổng lồ.
“Dần dần cũng khó mà nghĩ được rằng nơi này là sinh vật sống nhỉ.”
“Đúng thật.”
“Ngay từ đầu thì nơi này đã kỳ quái rồi.”
Hai người họ đều đồng tình trước lời của tôi.
“Tôi sẽ mở cửa trước!”
Yu Daon cầm lấy tay nắm cửa và mở ra.
Két, cánh cửa khổng lồ bật mở.
“…”
Một văn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt chúng tôi.
“Lần này lại là gì nữa đây?”
Song Ahrin khẽ thở dài,
“…”
Còn Yu Daon thì nhắm mắt ngửi mùi.
“Không có mùi gì đặc biệt cả.”
“Nhưng chắc chắn phải có thứ gì đó.”
Nếu không thì căn phòng này đã chẳng có lý do gì phải xuất hiện.
Chúng tôi chậm rãi bước đi bên trong văn phòng.
Máy tính không được cắm dây, bàn ghế làm việc thì được thiết kế bắt chước một cách vụng về.
“Hừm…”
Một ai đó chưa từng đến văn phòng, à không, phải nói là căn phòng đã được tạo ra một cách vụng về bởi ai đó không có khái niệm gì về văn phòng chăng.
Khi đang đi loanh quanh với suy nghĩ như vậy,
Ánh mắt của tôi hướng về cánh cửa ở phía đối diện.
Trước mắt hãy cứ thử ra ngoài đã.
Tôi chậm rãi cầm tay nắm cửa rồi xoay,
-Cạch!
Cánh cửa không hề nhúc nhích.
“…Chúng ta bị nhốt ở trong rồi sao?”
“Chắc không phải đâu.”
“Vậy thì phải có một ai đó ở lại ư?”
“…Hừm…”
“…”
“…”
Yu Daon và Song Ahrin trao đổi ánh mắt trong chốc lát.
“Trước mắt cứ xem cách thức là gì rồi quyết định sau nhé?”
“Làm vậy đi.”
Hai người họ trao đổi ánh mắt rồi bắt đầu nhìn xung quanh, tôi cũng làm tương tự.
“…”
“…”
“…”
Nhưng mà chúng tôi chẳng tìm thấy gì đặc biệt cả.
Có lẽ nào…
“…Tự dưng tôi lại nảy ra suy nghĩ này.”
Song Ahrin lên tiếng.
“Nếu là Bờ sông, tôi sẽ không muốn chơi một trò chơi bất lợi cho mình.”
“…Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Nên là. Sau khi làm cho trò chơi dễ dàng đến một mức nào đó…”
“Thì giấu nhẹm màn chơi đi để đối phương hoàn toàn không thể chơi được nữa.”
“…Vậy thì bây giờ coi như xong đời rồi.”
Chậc, Song Ahrin tặc lưỡi.
“…Không đâu.”
Tôi chậm rãi lắc đầu.
“Sẽ tìm ra được thôi.”
“…Được rồi. Nếu anh bảo vậy thì chắc là vậy nhưng…”
Song Ahrin vừa lẩm bẩm vừa nhìn xung quanh.
Chúng tôi đã đi tìm xung quanh được bao lâu rồi nhỉ.
“…Không biết nữa.”
Song Ahrin thở dài trước tiên.
“Làm sao có thể tìm thứ như này được chứ.”
“Anh Jaehun không nhìn thấy gì sao?”
“Cảm giác khi cô nói vậy có hơi kỳ lạ nhưng, trước mắt thì không có gì cả.”
Rốt cuộc là không nhìn thấy gì nhỉ.
Phải chăng tôi đang bỏ qua điều gì đó.
Khi tôi đang trầm tư những suy nghĩ như vậy.
“…Ừm…”
Yu Daon thở dài và ngồi xuống ghế.
“Có vẻ không ổn—”
Đúng lúc đó, Yu Daon ngừng nói.
“…Cô Daon?”
Vài giây sau,
-Bụp!
Đầu Yu Daon nổ tung và cô ấy cứ thế đổ xuống sàn.
Cô ấy khẽ co giật một hồi rồi ngay lập tức quay lại trạng thái ban đầu như thể chưa từng có chuyện gì và nhìn tôi.
“…Hộc…”
Cô ấy chớp mắt.
“Cái, cái gì?”
“…Cô đã nhìn thấy gì?”
“…Ờ, thì là…”
Yu Daon bối rối lẩm bẩm, nhìn tôi và Song Ahrin rồi cất lời.
“Tôi không biết nữa.”
“…Để tôi ngồi xuống thử xem.”
“Này, đợi đã—”
Tôi cứ thế ngồi phịch xuống ghế.
Cơn đau đầu ngay lập tức ập đến.
“…”
“…”
Vấn đề là, nó đơn thuần chỉ là một cơn đau đầu thôi.
“…Anh, anh còn sống chứ?”
“Tôi không cảm thấy gì cả.”
“Có vẻ là thật sự bị chặn lại bởi rào chắn tinh thần rồi.”
Song Ahrin thở dài, nhìn Yu Daon một lát rồi nhìn tôi.
“…Tránh ra.”
Song Ahrin nói vậy rồi nắm tay tôi kéo đi.
“Anh đi với Tóc Đen đi.”
“…”
“Nói thật luôn nhé.”
Song Ahrin điềm tĩnh nói.
“Tôi không biết điều gì đang chờ đợi anh phía trước kia, nhưng ở đó Tóc Đen sẽ phù hợp hơn tôi.”
“Chuyện đấy…”
“Tóc Đen có thể làm được những việc mà tôi không thể.”
Song Ahrin thở dài thườn thượt.
“Mặc dù không muốn thừa nhận chút nào…”
“…”
“Nên là, tôi sẽ giải quyết cái này rồi đi sau.”
“Cô Ahrin.”
“Sao, nghĩ rằng tôi sẽ chết à?”
Trước lời của tôi, khóe môi của Song Ahrin nhếch lên.
“Tôi là Song Ahrin đấy. Át chủ bài trong các át chủ bài. Người giỏi nhất Cục Quản thúc mà bất kỳ ai cũng đều có thể tin tưởng.”
“…”
“Vậy nên, gặp lại sau.”
Khi Song Ahrin vẫy chào tôi và chuẩn bị ngồi xuống ghế,
“Cô Ahrin.”
Yu Daon nắm lấy cổ tay của Song Ahrin.
“Gì.”
“…Tôi nghĩ rằng cô Ahrin có thể làm được những việc mà tôi không thể làm.”
Yu Daon lẩm bẩm bằng giọng bình thản.
“Tôi sẽ bảo vệ anh Jaehun theo cách mà bản thân có thể. Cô Ahrin, tôi mong là cô sẽ bảo vệ anh Jaehun theo cách mà chỉ cô mới làm được.”
“…”
“…Không cần phải lo hộ, tôi sẽ tự lo liệu được.”
Song Ahrin gạt tay Yu Daon đi với một tiếng hừ.
“Nhờ cô đấy.”
Cô ấy chỉ nói vậy rồi ngồi xuống ghế trước khi tôi có thể phản ứng.
Cơ thể của cô ấy khẽ run lên một lát.
Rồi Song Ahrin tựa vào ghế như thể đã chìm vào giấc ngủ.
“Chúng ta cũng đi thôi, anh Jaehun.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Tôi bước ra khỏi cửa cùng với Yu Daon.
Cạch, cánh cửa mở ra.
Chúng tôi lại lần nữa tiến vào trong bóng tối.
***
“…”
Song Ahrin mở mắt cùng với một cơn đau đầu.
“Ài…”
Cô thở dài thườn thượt và đứng dậy khỏi ghế.
“…Giờ thì, rốt cuộc nơi này là nơi chết tiệt nào đây.”
Song Ahrin tặc lưỡi nhìn xung quanh.
Một nơi tối mịt.
Một dãy hành lang không có lấy dù chỉ một ánh đèn.
“Có phải là nước xương đâu mà cứ xào đi xào lại mãi cái chung cư vậy chứ.”
Cô vừa lẩm bẩm vừa rảo bước bên trong.
May mắn thay, hoặc có lẽ là đáng tiếc thay, nơi cô đang đứng không phải là tòa chung cư.
“…”
Một văn phòng tắt đèn.
Cũng không khác mấy so với văn phòng cô vừa mới ở.
Đầu Song Ahrin bắt đầu vận hành hết công suất.
Tóc Đen đã chết.
Tại sao cô ta lại chết.
Cô cứ tưởng rằng cô ta đã chết do bị tấn công tinh thần, nhưng ngược lại với những gì lo lắng, sau khi cô đi vào, hoàn toàn không có cuộc tấn công tinh thần nào xảy ra.
“À, nếu biết như này thì đáng lẽ đã phải tống Tóc Đen vào rồi.”
Cô lẩm bẩm và nhìn xung quanh.
“…”
Rồi cô lại thở dài.
Rốt cuộc, người đi đến cuối cùng là Yu Daon.
Tất nhiên, cô cũng đoán trước được là sẽ như vậy rồi.
“…Thật sự không chơi đẹp chút nào.”
Cô lẩm bẩm như thể đang bực bội.
Bản thân cô cũng có thể làm tốt theo cách riêng mà.
Tại sao người phụ nữ đó luôn ở lại đến cuối cùng chứ?
“…Không. Hãy làm tốt nào, làm tốt.”
Song Ahrin vừa lẩm bẩm vừa vỗ bốp bốp vào má của mình.
Không có thời gian để ghen ghét.
Giờ không phải là lúc để ghen ghét.
“…”
Đa thê.
Suy nghĩ ấy thoáng lướt qua tâm trí cô.
Đó là kết luận cuối cùng mà họ đi đến.
Khoảnh khắc bọn họ đấu đá lẫn nhau và cứ tiếp tục dè chừng đối phương, người đàn ông có khi sẽ cứ thế sống cả đời như một gã độc thân cho đến tận lúc chết vì già.
Thay vì đấu đá thì hãy thừa nhận nhau và cùng chung sống.
“…Mình điên rồi mới đồng ý cái việc đó.”
Khi Song Ahrin cứ tự lẩm bẩm tự đánh chát vào trán được một lúc,
-Soạt!
Âm thanh chuyển động vang lên xung quanh cô.
“…”
Ngay lập tức, Song Ahrin xòe tay, vô số sợi chỉ phóng ra từ trong tay áo cô và bám chặt vào tường.
Đây là kỹ thuật mà cô học được từ Trưởng Đoàn kịch.
“Đúng lúc đang có chuyện trăn trở. Tiện thật đấy.”
Cô bình thản nói.
“Phải làm sao khi có quá nhiều tình địch nhắm đến người mình thích đây?”
-Loạt soạt!
Không có câu trả lời nào trước câu hỏi của cô, chỉ có duy nhất âm thanh chuyển động.
“Ta thật sự đã thử mọi cách khùng điên để tống khứ hai con ả điên rồ kia rồi. Nhưng không, bất ngờ là hoàn toàn chẳng xi nhê gì.”
Thậm chí số lần cô suýt chút nữa thua ngược lại cũng không chỉ dừng ở một hai lần.
“Một đứa thì hèn hạ chiến đấu bằng cơ thể, đứa kia thì chơi xấu bằng cách sử dụng lời lẽ. Hoàn toàn chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào nhỉ? Hay là ta cứ thẳng tay thôi miên rồi xóa sạch ký ức cho xong luôn nhỉ.”
Song Ahrin vừa lẩm bẩm đầy bực bội vừa vung tay.
-Rắc!
Thứ gì đó mắc vào sợi chỉ nhưng rồi lại chạy trốn.
“Ta thậm chí còn định rủ hai đứa đó cạnh tranh đường đường chính chính rồi đấy. Nhưng dù nghĩ đến mấy đi nữa, hoàn toàn chẳng thể nào thấy được đường thắng.”
Song Ahrin nhắm mắt rồi lại mở ra.
Niệm động lực rồi bất tử, làm sao có thể thắng được chứ.
“Cảm nhận được rõ bức tường luôn mà. Tại sao ta cứ luôn phải yếu như này trong khi mấy đứa đó thì chỉ đơn giản là mạnh và có thể sống như ý mình vậy hả! Này!”
Song Ahrin hét lên bằng giọng đầy bực bội, nhưng cũng chỉ được trong khoảnh khắc,
-Xoẹt!
Thứ gì đó mắc vào sợi chỉ rồi rơi xuống sàn.
“…”
Song Ahrin nhìn xuống.
Một thứ chất lỏng nhầy nhụa đang vương vãi ra sàn.
Cái đầu đã đứt lìa nhỉ.
May là cô đã nâng lực cắt của sợi chỉ lên mức tối đa.
Song Ahrin bình thản xác nhận thứ vừa rơi xuống.
Một cái đầu người.
Một cái đầu người dài đến kỳ lạ.
Thấy được cả khuôn mặt dính trên đó thì đúng là con người rồi.
-Soạt!
“…Dù sao thì.”
Cô lẩm bẩm trong khi dùng chân hích cái đầu.
“Vậy nên chắc ngươi phải chịu khó chút để ta trút giận rồi.”
Đồng thời,
-Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Lại có vô số cái đầu khác rơi xuống.
“Được rồi, cứ thử lao lên đê! Hôm nay tâm trạng đã như cứt rồi, vậy nên ta sẽ giết sạch các ngươi rồi gia nhập!”
Song Ahrin hét lên với giọng đầy bực bội.


