Tôi liên tục ngoảnh lại phía sau.
Nỗi lo của tôi mãi vẫn không chịu biến mất.
“Cô Chaeyeon chắc chắn sẽ ổn thôi.”
Yu Daon mỉm cười dịu dàng,
“Đúng rồi đấy. Nếu là tôi rơi xuống thì hẳn đã chết rồi. Nhưng vì là Tóc Trắng nên chắc chắn sẽ ổn thôi.”
Rồi Song Ahrin cũng an ủi tôi theo cách của riêng mình.
“…”
Đúng vậy.
Ngược lại còn phải nói là may mắn ấy chứ.
Bởi vì Jang Chaeyeon là người đã rơi xuống.
Như trường hợp của Yu Daon thì có lẽ cô ấy đã không thể trèo lên được, còn Song Ahrin thì biết đâu lại xảy ra chuyện còn tồi tệ hơn nhiều.
Phải.
Hãy suy nghĩ tích cực nào.
Tích cực…
“…”
“…Tôi đã luôn thắc mắc điều này.”
Khi tôi đang trầm tư như vậy, Aileen chợt lên tiếng với giọng điềm tĩnh.”
“Mấy người đã tình cờ trở nên thân thiết như này sao?”
“Chà… Đã có nhiều chuyện xảy ra mà. Chủ yếu là cùng nhau thoát chết trong gang tấc. Giống như tôi với cô Aileen vậy.”
“Ra thế.”
“…”
Có lẽ cô ấy hỏi vì sợ rằng tôi sẽ lo lắng chăng.
“…Ổn mà. Tôi không lo lắng gì đâu.”
Tôi điềm tĩnh đáp lại và tiếp tục bước đi.
Bây giờ thì chỉ còn lại Aileen, Park Yeeun, Yu Daon và Song Ahrin.
Từ đây sẽ lại có mấy người nữa buộc phải đi một ngả đường riêng?
Và lại là tôi.
Tôi phải làm gì.
Tôi khẽ thở dài một tiếng.
Cảnh vật xung quanh vẫn vô cùng ảm đạm như cũ.
Tôi liên tục ngoảnh lại nhưng vẫn không thấy Jang Chaeyeon.
“…”
Tôi chậm rãi bước đi.
-Lạch cạch.
Âm thanh giống như bát đĩa đang rung lắc vang lên.
“Cô Daon. Cô có ngửi thấy mùi gì không?”
“…”
Yu Daon nhắm mắt lại ngửi mùi rồi gật đầu.
“…Phải gọi như nào nhỉ. Mùi này.”
“Mùi gì vậy?”
“Một mùi khá là, ừm, thiêng liêng?”
“Mùi thiêng liêng lại là mùi gì nữa?”
Song Ahrin ngơ ngác lẩm bẩm trước lời của Yu Daon,
“…”
Và biểu cảm của Aileen khẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
“Tôi không có dự cảm tốt về chuyện này. Nghiêm túc đấy.”
“…”
Không nói một lời, Aileen rút súng ra.
Tôi cũng rút súng của mình.
Một khoảng lặng ngắn.
Không lâu sau đó, tiếng chuông trong trẻo bắt đầu vang lên.
Keng, keng.
“…Giờ thì tôi cũng chẳng biết có gì ở đây nữa rồi.”
Song Ahrin vừa lẩm bẩm vừa khẽ thở dài.
Tôi cũng vậy.
Chẳng thể nào đoán được là có thứ gì nữa.
Chúng tôi tiến về hướng tiếng chuông phát ra.
Không, ngay từ đầu thì con đường cũng chỉ dẫn đến nơi có tiếng chuông.
Như thể tôi không có sự lựa chọn nào khác.
Cảm giác như đang di chuyển trên một đường thẳng tắp vậy.
Rằng dù không biết điều gì đang chờ đợi phía trước nhưng phải bước trên con đường này để có thể đến được điểm cuối.
Chúng tôi đã đi bao xa rồi.
Tiếng chuông càng lúc càng trở nên lớn hơn.
Tôi chuẩn bị sẵn khẩu súng trong tay.
“…”
Chẳng biết đã đi thêm được bao lâu rồi nữa.
Tiếng chuông giờ đây đã lớn đến mức ù tai.
Cảm thấy đầu đang dần trở nên nhói đau, tôi liền bắt chuyện với Song Ahrin.
“Cô Ahrin.”
“Sao.”
“Về tinh thần của mọi người…”
“Ý là muốn tôi lo cho ấy hả?”
“Đúng vậy.”
“…Cũng không khó.”
Song Ahrin gật đầu trước lời của tôi rồi nhìn những người khác.
“Tốt.”
Sau một hồi, cô ấy lại nhìn tôi.
“Xong rồi đấy.”
“Được rồi.”
Cơn đau đầu dần dần ập đến.
“…Để tôi đi trước.”
Để lại ba người kia ở sau, tôi đi lên trước một chút.
“Tôi sẽ đi với anh!”
Rồi Yu Daon nhanh chóng bám theo sau tôi.
“Nguy hiểm lắm.”
“Vậy thì anh chỉ cần bắn vào đầu tôi là được!”
Đôi khi tôi lại thấy sợ việc giao tiếp không hiểu nhau.
Dù sao đi nữa,
“…”
Ngay khi chúng tôi vừa tiến xa thêm chút nữa, một căn phòng liền xuất hiện.
Mới đây thôi là sàn nhà sụp xuống mà giờ đây lại còn có cả căn phòng có chuông nữa chứ.
Tất nhiên, trong căn phòng không chỉ có mỗi mình tôi.
“…”
Có một người phụ nữ mặc bộ đồ nữ tu màu đen.
Vì cô ta trùm một thứ gì đó giống áo choàng nên tôi không thể biết được là cô ta trông như nào.
Dù sao đi nữa, điều quan trọng là người phụ nữ đang cầm cái chuông rung nó.
Và ở phía sau cô ta là một cánh cửa.
-Keng, keng…
Xét từ cách đầu tôi nhói đau mỗi khi tiếng chuông vang lên, dường như cái chuông kia là thứ giống như vật trung gian để thực hiện tấn công tinh thần.
“Chúng ta tấn công chứ?”
“Để tôi làm cho.”
Tôi chưa từng nghĩ con người xuất hiện ở đây sẽ bình thường.
Tôi nhìn người phụ nữ ở phía trước kia.
Cửa sổ trong suốt không xuất hiện.
Là thực thể được tạo ra bởi Bờ sông sao?
Tại sao nó lại có dáng vẻ liên quan đến Nhà thờ vậy nhỉ.
“…”
Khuôn mặt của Aileen hiện lên trong đầu tôi.
Có lẽ nào, cô ấy…
Không, không phải.
Trước mắt hãy cứ bóp cò đã.
Aileen không nhất thiết phải có liên quan đến chuyện này.
Với suy nghĩ đó, tôi giơ súng lên bóp cò.
-Bằng!
“Anh Jaehun!”
Trước khi tôi có thể phản ứng, Yu Daon đã nắm lấy tay và kéo cả người tôi đi.
“Ư…!”
Viên đạn ghim thẳng vào vai cô ấy.
“…”
Yu Daon nhíu mày vì đau đớn rồi nhìn vào vai mình.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, viên đạn rơi cạch xuống sàn, cơ thể của cô ấy trở về trạng thái ban đầu.
“…Cái này có vẻ nên để tôi đảm nhận.”
Yu Daon lẩm bẩm,
“Vừa xảy ra chuyện gì đấy!”
Và Song Ahrin đang ở sau chạy đến chỗ chúng tôi, giọng nói của cô ấy tràn đầy lo âu.
“Có bị thương chỗ nào không?”
“Tôi không sao. Cô Daon mới là người bị thương.”
“Bây giờ thì tôi hoàn toàn khỏi rồi!”
Song Ahrin thở phào nhẹ nhõm.
“Thế vừa rồi đã chuyện gì xảy ra?”
“…Thứ kia đã phản đánh bật lại viên đạn.”
“Đợi chút.”
Ngay khi vừa nghe tôi nói, Song Ahrin liền nhắm mắt tập trung.
“Thậm chí cả đòn tấn công tinh thần của tôi cũng bị bật ngược lại.”
Cô ấy điềm tĩnh lẩm bẩm.
“…Trước mắt, hãy thử đi ngang qua xem sao.”
Thì người phụ nữ không chặn đường mà.
Nếu tất cả chúng tôi có thể cứ vậy mà đi qua cô ta thì tốt biết mấy.
Nghĩ vậy, tôi chậm rãi bước về trước.
-Keng!
“…!”
Một tiếng chuông chói tai vang vọng khắp nơi khi người phụ nữ mặc đồ nữ tu rung chuông.
Như thể muốn nói rằng chúng tôi không được phép đi qua.
“…Ah chết tiệt. Đầu tôi…”
Như thể trong khoảnh khắc đã phải hứng chịu một đòn tấn công tinh thần mạnh mẽ, Song Ahrin lẩm bẩm bằng giọng bực bội và đặt tay lên thái dương, những người khác cũng có phản ứng tương tự.
“Quả nhiên là tôi phải đảm nhận ở đây thôi.”
Yu Daon mỉm cười rạng rỡ và đứng vào tư thế.
“Không.”
Nhưng rồi Aileen đã im lặng từ nãy đến giờ bỗng xen vào giữa chúng tôi.
“Để tôi lo ở đây cho.”
Cô ấy vừa bình thản nói vừa lấy súng và bom ra.
“Cô Aileen.”
“Thứ kia đánh bật lại đạn đúng chứ?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì để xem nó có thể đánh bật cả vụ nổ không nào.”
Cô ấy vừa lẩm bẩm vừa mở balo ra.
“Nếu vậy thì chắc là em cũng phải ở lại thôi nhỉ.”
Park Yeeun điềm tĩnh nói rồi đặt chiếc balo đang đeo xuống.
“Em đi theo những người khác đi.”
“Không được đâu ạ.”
Park Yeeun điềm tĩnh đáp lại lời của Aileen.
“Đằng nào thì em cũng đã chuẩn bị cả đồ của chị mà. Vậy nên em phải ở lại giúp chị chứ.”
“…Chỉ cần để đồ lại là được.”
“Chị.”
Trước lời của Aileen, Park Yeeun đáp lại bằng giọng rõ ràng và nhìn lên cô ấy.
“Thành thật mà nói, chị đang cần sự giúp đỡ của em mà.
“…”
“Lúc nào chị cũng có chút… nói như nào nhỉ. Chị cứ coi việc nhận sự giúp đỡ như thể việc gì đó xấu lắm, nhưng con người thì phải giúp đỡ lẫn nhau mà sống chứ.”
“Không phải vậy.”
“Đúng là vậy đấy ạ.”
Park Yeeun vừa mỉm cười dịu dàng vừa ngắt lời Aileen.
“Nhưng chuyện đó cũng dễ hiểu thôi mà. Em thì…”
“…”
“…Anh trai!”
“Sao, sao vậy.”
Tự dưng hét to thế làm gì.
Park Yeeun liếc xéo tôi rồi nháy mắt đầy tinh nghịch.
“Hai người phụ nữ đang chuẩn bị có một cuộc trò chuyện rất nghiêm túc đấy ạ, anh có nhất thiết phải ở lại đây để nghe không?”
“…Ơ, phải rồi. Anh xin lỗi…”
Khi con bé nói vậy thì tôi thật sự không biết phải đáp lại như nào.
“Anh trai mau mau đi tiếp với hai chị đi. Em sẽ ở lại đây chặn thứ kia cùng chị Aileen.”
“…”
“…”
Ánh mắt của tôi, Park Yeeun và Aileen thoáng giao nhau trong giây lát.
“Cô Aileen.”
“Ừ.”
“Xin hãy để ý Yeeun.”
“Đừng lo, Tôi sẽ không để con bé có dù chỉ một vết trầy xước.”
“Tôi cũng mong là cô Aileen sẽ không bị xước.”
“…Tôi sẽ cố.”
Aileen mỉm cười dịu dàng.
“Vậy thì anh mau đi đi ạ!”
Park Yeeun vừa cười vừa vỗ mạnh vào lưng tôi bốp một cái.
Ngay khi chúng tôi định rời đi mà để hai người kia ở lại, người phụ nữ mặc đồ nữ tu liền không một lời bước sang bên cạnh nhường đường.
“…Có vẻ đúng thật là một đấu một nhỉ.”
Ba người chúng tôi vừa điềm tĩnh lẩm bẩm vừa bước đi.
Chúng tôi đóng cửa lại và tiến về trước.
Bây giờ thật sự không còn lại bao nhiêu nữa rồi.
***
Ngay khi người đàn ông vừa rời đi, Park Yeeun liền mỉm cười với Aileen.
“Bây giờ chỉ còn lại hai chị em mình thôi nhỉ!”
“…”
Aileen khẽ thở dài, và Park Yeeun mỉm cười với cô.
“Chị không thích nhận sự giúp đỡ đúng chứ?”
“…”
“Lúc nào em cũng thấy chị như vậy cả.”
Park Yeeun dịu dàng mỉm cười.
“Tất nhiên, lúc mới đầu khi chị đối xử gay gắt với em, em cũng đã bị tổn thương chứ!”
“…Chị thật sự xin lỗi về lần đó.”
“Em biết mà. Bởi vì nếu cũng bị mất trí nhớ, em chắc chắn sẽ không thể tin vào bất cứ thứ gì trên đời này. Vậy nên em không ghét chị đâu ạ.”
Park Yeeun lấy những gói bom ra từ trong balo đưa cho Aileen, Aileen nhận lấy chúng.
“Ngược lại em còn thấy biết ơn ấy chứ.”
“…”
“Vì dẫu sao chị cũng đã lại mở lòng với em một lần nữa rồi mà.”
“…Dù vậy việc chị có lỗi vẫn là sự thật.”
“Không sao đâu ạ! Bù lại…”
“Bù lại?”
Park Yeeun mỉm cười nhìn Aileen, còn Aileen thì liên tục gỡ lần lượt những gói bom và nhìn thẳng vào mắt cô bé.
“Khi xong việc ở đây thì chị em mình cùng đi ăn nhé.”
“Cũng được thôi.”
“Chị sẽ khao em đúng không ạ?”
“Người ở Cục Quản thúc không có gì ngoài tiền.”
Aileen vừa bình thản lẩm bẩm vừa ném bom xuống sẵn và rút súng ra.
“Tất nhiên là chị sẽ khao rồi.”
“Thích ghê!”
“…Nhưng mà.”
“Vâng?”
Park Yeeun nhìn chằm chằm vào Aileen, còn cô ấy thì do dự một hồi rồi mới mở lời.
“Chuyện đó, thì. Em…”
“Vâng.”
“…Em không thích Kim Jaehun sao?”
“…À…”
Park Yeeun gãi má trước câu hỏi của Aileen rồi mỉm cười.
“Nói thật thì cho đến hiện tại em vẫn chưa có… ưm, gọi là gì ấy nhỉ. Tình cảm lãng mạn gì với anh ấy đâu ạ?”
“Ra vậy.”
“Sao thế à?”
“Chỉ là chị tò mò nên hỏi thử thôi.”
“Chị không phải là đề phòng em đâu nhỉ?”
“Không đâu.”
Như để khẳng định rằng duy chỉ có điều đó là không phải, Aileen vội vàng đáp lại câu hỏi của Park Yeeun, và Park Yeeun lại bật cười,
“Em sẽ thử suy nghĩ về việc đó!”
“Việc gì?”
“Chỉ là, phải nói như nào nhỉ.”
“…”
“Thích một người? Yêu một người? Em vẫn chưa thật sự hiểu điều đó là gì cả. Có lẽ là vì em đã trải qua quá nhiều chăng.”
“…”
“Nhưng nếu một ngày nào đó em có thể yêu một người và quên đi nỗi đau…”
Park Yeeun đang nói giữa chừng thì bỏ lửng.
“Chiến đấu thôi.”
“…Làm vậy đi ạ!”
Trước lời của Aileen, cả hai ngay lập tức thủ thế.
“Lùi lại, chị chuẩn bị cho nổ đây.”
“Vâng ạ!”
Bùm, một tiếng nổ vang vọng khắp nơi.


