“Để một mình Trưởng phòng ở lại rồi đi liệu có ổn không ạ?”
Park Yeeun lẩm bẩm đầy lo lắng.
“…”
Nói thật thì tôi cũng có nhiều nỗi lo nhưng.
“Chắc là sẽ ổn thôi.”
“Vâng?”
“…”
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Thiên ma Ba Tuần.
Hắn nói là những người được chọn làm Đức Phật của thế hệ đó đã tìm thấy con đường của riêng mình hoặc nhập Niết Bàn thông qua nhiều phương pháp khác nhau.
Vợ của Trưởng phòng cũng là một trong những người đã nhập Niết Bàn.
Nghĩa là sau khi nói chuyện với Thiên ma Ba Tuần, vợ của Trưởng phòng đã tự nguyện trở thành dị thể quản thúc đứng về phía nhân loại.
Chỉ khi ấy thì vô số tình huống mới bắt đầu khớp lại với nhau.
Trong trò board game đầu tiên là trò chơi sự thật, khi được hỏi về người mình yêu, câu trả lời của Trưởng phòng lúc đó là ‘Vợ’.
Điều kiện được đặt ra khi ấy là phải nói người thật hoặc là nói tên.
Tuy nhiên trò chơi vẫn cứ tiếp tục mà không có vấn đề gì.
Tại một thời điểm, tôi cũng chỉ nghĩ là ‘Chà, dù sao thì vợ cũng là con người mà’, rồi không để tâm nữa.
Có thể nghĩ rằng, nếu vợ của Trưởng phòng là người có tồn tại nhưng vì không rõ tên hay sự tồn tại của bà ấy mà ông ấy đã trả lời như vậy, về cơ bản do không thể coi đó là đáp án sai nên trò chơi đã bỏ qua.
Không chỉ có vậy.
Hồi sự kiện Thiên ma Ba Tuần, Trưởng phòng đã nói như này.
Rằng hiện tại ông ấy đang sống cùng em gái.
Vậy nếu như người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu ở cùng với Trưởng phòng khi chúng tôi đi vào bảo tàng của Chủ Nghĩa Duy Mỹ không phải là vợ ông ấy thì sao?
Giờ nghĩ lại, chưa từng có ai nói rằng người đó là vợ của Trưởng phòng.
Chúng tôi chỉ đơn thuần đã coi đó là điều hiển nhiên mà đoán vậy khi nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ ở cùng nhau.
Thế thì, nếu giả sử như người phụ nữ chúng tôi nhìn thấy ở bảo tàng là em gái của ông ấy…
“…”
Đến tận lúc này thì tôi mới có cảm giác như mọi mảnh ghép đã khớp lại.
Thêm vài điều nữa.
Khi có Sổ hướng dẫn, hay chính xác hơn là khi vẫn chưa biết rõ về sổ hướng dẫn, tôi đã từng không suy nghĩ gì mà gọi bóng tối.
Lúc đó Sổ hướng dẫn đã làm gì ấy nhỉ?
Cô ấy đã cúi người chào rồi tiễn bóng tối đi.
Khi ấy tôi nghĩ rằng cô ấy đơn giản chỉ đang thể hiện sự kính trọng, nhưng nếu nói đó là lời chào tới một dị thể quản thúc cũng đứng về phía nhân loại thì lại có lý.
Và, hơn tất cả…
“…”
Cái giá.
Vào lúc tôi cần sự giúp đỡ của bóng tối thêm một lần nữa, khi ấy nó đã từng nói với tôi như này.
Rằng ‘Sẽ nhận lấy cái giá.’
Nhưng kể cả sau khi đã trả cái giá đó, tôi vẫn không biết mình đã phải trả giá cái gì.
Nếu cái giá là quyền được can thiệp vào cuộc chiến với Bờ sông này, điều đó cũng có nghĩa là nó đã nhận lấy cái giá của mình.
Mặc dù đến tận bây giờ tôi vẫn không biết nó đã nhận cái giá như nào.
Và sau khi nhận lấy cái giá rồi đến đây, nếu phải tìm một người để trò chuyện thì…
Bảo sao lại không có chuyện gì xảy ra.
Nếu là trường hợp đó thì khả năng cao người đang nói chuyện với Trưởng phòng ở phía sau là…
“Đi thôi.”
“Anh trai?”
“Trưởng phòng sẽ ổn thôi.”
Tôi tin vào Trưởng phòng.
Một người đàn ông đã không thể quên người mình yêu ngay cả sau khi đã mất ký ức mà tìm đến Cục Quản thúc, không tin vào người như vậy mới là chuyện vô lý.
“Phải rồi. Chúng ta hãy cứ làm tốt việc của mình đi nào.”
Song Ahrin điềm tĩnh lẩm bẩm.
Bây giờ chỉ còn lại các thành viên của Phòng Nhân sự và một mình Aileen thôi nhỉ.
Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đây.
Tôi chậm rãi bước đi.
Giờ đây, một quang cảnh khác lại chào đón chúng tôi.
“Giống tầng hầm Cục Quản thúc thật đấy.”
Jang Chaeyeon vừa đi vừa điềm tĩnh lẩm bẩm.
Đúng như cô ấy nói, quang cảnh giống hệt tầng hầm Cục Quản thúc đang chào đón chúng tôi.
“Chẳng lẽ thứ này đang phản chiếu lại ký ức của chúng ta sao?”
Yu Daon lẩm bẩm, và Song Ahrin lắc đầu.
“Chắc không phải đâu. Có lẽ Bờ sông đã cố tình sắp đặt sân khấu như này thay vì phản chiếu lại ký ức của chúng ta.
“…”
Cũng có thể là vậy.
“Dù sao đi nữa, những người cần ở lại rốt cuộc cũng sẽ phải ở lại.”
“Đúng vậy. Và người đi đến cuối cùng phải là anh Jaehun.”
Không một ai phản đối hay bắt bẻ lời nói của Yu Daon.
Như thể việc tôi đi là điều hiển nhiên vậy.
Ngược lại, có lẽ phải nói rằng niềm tin đó thật sự áp lực.
Không.
Không phải.
Việc tôi đi là đúng rồi.
Khi tôi đang vừa đi vừa nghĩ vậy,
-Rầm!
Mặt đất bắt đầu rung chuyển.
“Lần này lại định làm gì đây…”
Song Ahrin thở dài như thể thấy phiền phức.
-Ruỳnh!
Ngay khi cô ấy vừa dứt lời, sàn nhà liền sụp xuống tạo thành một rãnh lớn phía trước chúng tôi.
“Hình như mặt sàn sụp xuống là do cô Ahrin đấy!”
“Tự biết đường mà kiểm điểm đi.”
“Đáng lẽ tôi đã phải nhận ra ngay từ lúc cô bắt đầu mè nheo bằng cái giọng ồn ào đó rồi.”
“Tất cả câm mõm lại đi.”
Song Ahrin gầm gừ đáp lại lời nói của ba người kia ngoại trừ Park Yeeun.
“Để tôi đưa sang cho.”
Jang Chaeyeon bình thản nói rồi cứ thế vung tay.
Yu Daon bị ném đi như một kiện hàng và bay vút như một quả tạ.
“Khặc!”
Rồi cô ấy cứ thế rơi xuống.
“Đau, đau quá đi…!”
“Cô Daon! Cô không sao chứ?”
“Hình, hình như lưng tôi bị thương một chút rồi…”
Yu Daon đang xoa lưng đột nhiên đứng phắt dậy.
“Bây giờ thì khỏi rồi!”
“…Cô không thể ném nhẹ nhàng chút sao?”
“Vì vẫn chưa thể điều chỉnh được lực nên tôi mới ném cô ta trước đấy.”
Khi cô ấy nói vậy thì tôi thật sự không biết phải đáp lại như nào cả.
Tôi nhìn Jang Chaeyeon vừa thản nhiên trả lời với vẻ mặt phức tạp nhưng cũng chỉ trong chốc lát.
“Tiếp theo là cô.”
“Này, khoan đã. Đừng có chọn tôi, ném Tóc Vàng bẩn thỉu đằng kia trước ấy. Này! Này! Ahhhh!”
Song Ahrin cũng bị ném vèo một cái.
“Ư bư bư!”
Cô ấy lăn lộn trên sàn trong khi phát ra âm thanh kỳ quái.
“Cô thật sự sẽ chết với tôi!”
Ngay sau khi được Yu Daon đỡ dậy, cô ấy liền hậm hực hét lớn từ phía xa.
“Tiếp theo…”
“Tôi sẽ đi.”
Nếu không cẩn thận thì Aileen hay Park Yeeun thật sự có thể sẽ bị gãy xương mất.
Để một người khỏe mạnh như tôi đi trước sẽ tốt hơn.
Jang Chaeyeon gật đầu và vung tay, ngay lập tức cơ thể tôi bắt đầu nổi lên.
“…”
Tôi khẽ nhíu mày vì căng thẳng, nhưng trái với dự đoán, cơ thể tôi chậm rãi bay sang rồi đáp xuống an toàn.
Chẳng những không bị ném bay đi, cơ thể tôi chỉ cứ thế nhẹ nhàng lướt qua không trung một cách an toàn rồi được Jang Chaeyeon đặt xuống.
“Phân biệt đối xử, là phân biệt đối xử!”
“Đi chết đi! Chết đi!”
Và ở sau tôi, hai người kia đang la ó phỉ báng.
Phải thôi.
Không tức giận mới lạ.
Ngay sau đó, Aileen và Park Yeeun cũng bay qua không trung về phía chúng tôi, rồi khi Jang Chaeyeon làm cho bản thân nổi lên.
“Bây giờ tôi cũng sang bên đó—”
“Cô Chaeyeon! Có mùi lạ!”
Ngay khi cô ấy vừa cất lời, Yu Daon liền mở to mắt hét lớn, và Jang Chaeyeon vội vã lăn trên sàn.
-Rầm!
Chỗ cô ấy vừa đứng sụp xuống,
“Cô Chaeyeon!”
“Đi trước đi!”
Cô ấy đáp lại tiếng hét của tôi bằng giọng the thé.
“Tôi sẽ lo ở—”
-Rắc!
Cùng với âm thanh thứ gì đó sụp đổ, Jang Chaeyeon cứ thế rơi xuống phía dưới.
“Cô Chaeyeon!”
Cô ấy còn sống chứ?
Liệu cô ấy có ổn không?
Mặc dù nỗi lo lắng lấn át trước.
“Anh Jaehun. Cô Chaeyeon không sao đâu!”
“Đúng rồi. Tôi vẫn cảm nhận được rằng ý thức của cô ta đang tỉnh táo.”
“Và cả mùi nữa.”
Yu Daon và Song Ahrin nắm lấy hai tay tôi kéo lê đi.
“Cô Chaeyeon! Nhất định phải tìm đến chúng tôi sau đấy!”
Không có lời đáp nào trước tiếng hét của tôi.
-Rắc!
Mặt sàn lại bắt đầu sụp đổ một lần nữa, không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể lùi về sau.
“Đi thôi! Nhanh lên!”
Sau cùng, chúng tôi chỉ biết nhìn mặt đất rồi rời đi.
***
“…”
Sâu quá.
Do đã sử dụng niệm động lực để bao phủ cơ thể trước khi rơi xuống nên trên người cô đến một vết xước cũng không có, vậy nhưng.
“…”
Liệu cô có thể trèo lên tận trên kia chứ?
Sự hoài nghi dần chiếm lấy tâm trí cô.
Bởi cô thậm chí còn chẳng thể đoán được rằng độ cao là bao nhiêu.
Ước tính chắc cũng phải khoảng tầm hai mươi tầng.
Khi cô đang trầm tư những suy nghĩ ấy, một ai đó bắt chuyện với cô trong đầu.
<Có điều gì trăn trở à?>
Là Quan sát giả.
“…”
Không nói một lời nào, Jang Chaeyeon nhìn lên trời rồi mở miệng.
“Tôi phải đi lên trên.”
<Vậy thì chỉ cần đi lên là được mà?>
“Nhưng tôi không tự tin là mình có thể cho ra đủ lực.”
<Hóa ra là vậy. Để tôi giúp cô nhé?>
“…”
Jang Chaeyeon rơi vào im lặng.
Cô ghét Quan sát giả.
Cô ghét cách cô ta kể về những kỷ niệm mà bản thân cô không có như thể chúng đau đớn lắm, khiến cho người đàn ông lần nào cũng phải mang vẻ mặt khó xử hay đau khổ.
<Ra là vậy.>
Tất nhiên.
Ngoài ra cũng có cả sự ghen tỵ.
<Nhưng cô cũng biết mà. Rằng tôi là người đã quá muộn.>
Vì biết điều đó mà cô mới giữ im lặng.
Bởi việc ngăn không cho một người đã thất bại hồi tưởng về quá khứ là quá đỗi tàn nhẫn.
<Cô đúng là dịu dàng thật đấy. Quả nhiên là tôi có khác.>
“Đừng có đọc suy nghĩ của tôi nữa.”
Jang Chaeyeon điềm tĩnh đáp lại và nhìn lên trời.
Cách để đi lên.
Cách để đi lên…
<Về cơ bản, niệm động lực được kích hoạt dựa trên tọa độ nhỉ.>
Rồi Quan sát giả cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
<Vậy nên, lý do bây giờ cô đang sợ hãi việc đi lên là bởi cô không biết tọa độ chính xác.>
“Bây giờ cô đang trêu tôi đấy à?”
<Ừm.>
“…”
<Nhưng mà tôi không chỉ trêu thôi đâu. Thử mở to mắt xem.>
“Cái gì?”
<Nhanh lên nào.>
Trước sự thúc giục dịu dàng của Quan sát giả, Jang Chaeyeon chậm rãi mở to mắt.
<Kể từ lúc này, cô sẽ nhìn thấy cùng một tầm nhìn mà tôi đang thấy.>
“…”
<Hãy nhìn vào đó rồi nắm lấy tọa độ. Mặc dù có lẽ sẽ rất khó nhưng—>
“Không. Không hề khó chút nào.”
<Ôi chà.>
Vì cô cũng biết cách nhìn tọa độ mà.
Cô đã nhìn thấy thế giới kẻ ô cùng với người đàn ông vô số lần.
Chính vì vậy.
“Cho mượn đi.”
<Việc chỉ dạy cho một nhân tài đã chuẩn bị sẵn quả nhiên rất thoải mái mà.>
Quan sát giả bật cười, và Jang Chaeyeon chậm rãi mở mắt.
Một thế giới hoàn toàn khác bắt đầu hiện ra trong mắt cô.
Đôi mắt không nhìn thấy một tia ánh sáng nào ấy thế mà dường như lại có thể nhìn thấy mọi thứ trên thế gian.
<Nhìn kỹ vào nhé. Đây chính là thế giới mà tôi đang nhìn.>
Quan sát giả nói bằng giọng nói pha lẫn tiếng cười,
Jang Chaeyeon chậm rãi giơ tay lên.
Cô cần phải thoát khỏi đây thật nhanh, để có thể quay trở về bên cạnh người đàn ông.


