Hai người đã giảm đi.
Cũng phải bắt đầu thừa nhận thôi.
“Dù không biết là gì nhưng dường như Trưởng Chi nhánh và Trưởng Đoàn kịch đều có chung một ý kiến rằng rốt cuộc cần phải có ai đó ở lại.”
Chưa bàn tới việc tôi có đồng tình với ý kiến hay không, nếu hai người họ đã đi đến kết luận đó, hẳn là phải có lý do nào đấy.
Vậy thì tốt nhất là nên hành động phù hợp với điều đó.
Nghĩ vậy, tôi nhìn những người khác.
“Tạm thời chúng ta hãy tính trước xem ai sẽ ở lại đi, để phòng ngừa trong trường hợp có chuyện xảy ra.”
“…Nếu cần phải chiến đấu vật lý, lần sau tôi sẽ ở lại.”
Jang Chaeyeon điềm tĩnh nói.
“Vậy nếu là thứ liên quan đến tinh thần thì…”
“Ta sẽ ở lại.”
Trưởng phòng giơ tay lên.
“Vậy thì em sẽ hỗ trợ bên cạnh Trưởng phòng ạ.”
Park Yeeun cũng giơ tay lên.
“Yeeun, chẳng phải em không miễn nhiễm với tấn công tinh thần sao?”
“Không có ạ! Nhưng mà nếu để Trưởng phòng một mình thì chẳng phải sẽ bất an lắm sao ạ?”
Đúng thật.
Không tìm được lời nào để phản bác lại Park Yeeun, tôi chỉ biết gật đầu, rồi con bé cười toe toét.
“Vậy giờ những người còn lại…”
Tôi nhìn Aileen, Yu Daon, và Ahn Sanghyun đang lăn phía trước.
“Trước mắt, chúng ta sẽ chốt là anh Ahn Sanghyun sẽ chỉ ra trận khi thật sự cần thiết nhé.”
Khi có cuộc chiến mà không ai có thể vượt qua.
Rồi là tôi, Aileen và Yu Daon.
“Tôi dù bị ném vào đâu cũng có thể lo liệu được tốt.”
Aileen vừa bình thản nói vừa gật đầu, Yu Daon cũng gật đầu.
“Tôi cũng vậy!”
“Việc đó thì tôi cũng có thể.”
“Không phải anh.”
“Đúng rồi đấy! Anh Jaehun thì không phải đâu?”
Sao đột nhiên lại như này.
Chẳng phải tôi vừa mạnh trước những đòn tấn công tinh thần vừa có khả năng chiến đấu sao?
“Trước hết, người có thể tung ra đòn tấn công quyết định chỉ có duy nhất anh Jaehun mà thôi.”
“Đúng vậy. Cái đó của anh, gì nhỉ. Đôi mắt? Dù sao anh kiểu gì cũng cần phải bắn đúng chứ?”
“…”
Đúng là như vậy thật.
Rốt cuộc tôi phải đi đến cuối luôn sao?
Được rồi.
Trước mắt cứ suy nghĩ như vậy đi.
Cứ như vậy.
Cạch! Chiếc xe kéo dừng lại.
“Có vẻ là bánh xe sắp hỏng rồi!”
Ahn Sanghyun đang lăn liền đứng thẳng dậy nhìn chúng tôi.
“Để tôi xem cho. Tôi vốn từng là lính tác chiến đấy.”
“Lính thao tác thì biết cái gì. Ta từng là công binh. Đưa đây.”
“Ấy đừng! Tôi từng ở đơn vị trinh sát này!”
Ba người đàn ông đã đi nghĩa vụ quân sự nhào vào xem xét bánh xe, sau cùng, tất cả đều nhất chí rằng Trưởng phòng là người sửa bánh xe giỏi nhất nên đã giao lại cho ông ấy.
Nếu vậy thì…
Tôi nhìn xung quanh.
Bầu không khí đã thay đổi phần nào so với lúc nãy.
Nếu trước đó chúng tôi còn đang chạy trên con đường được tạo ra từ những khối thịt thì bây giờ đã dần dần nhìn thấy con đường bình thường.
Tôi thử dùng chân đá nhẹ vào thứ được làm từ vật liệu cứng cáp nhưng không đoán ra được nó là gì.
“Cô Daon, cái này là gì nhỉ?”
“Tôi sao? Hừm…”
Yu Daon nheo mắt trước câu hỏi của tôi rồi bắt đầu chạm tay vào vật thể cứng bên dưới.
“Nếu là màu trắng thì tôi đã nghĩ đây là xương rồi. Nhưng đây hoàn toàn không phải là xương nhỉ?”
“Vậy thì nó là gì?”
“Thay vì xương… chắc phải coi nó gần giống với vỏ hơn chăng?”
Yu Daon rên rỉ và bắt đầu lấy tay gõ nhẹ vào vật cứng.
“Không phải? Tôi cũng không chắc nữa.”
“…”
“Lắp vào xong rồi!”
Khi hai chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào thứ kia, Trưởng phòng dường như đã sửa xong bánh xe liền gọi chúng tôi, và ngay sau khi chúng tôi leo lên, chiếc xe kéo lại bắt đầu lăn bánh.
Chiếc xe lốc cốc đi qua những khối thịt, và chẳng bao lâu sau, chúng tôi đến được cái vỏ mà Yu Daon nhắc đến khi nãy.
-Lọc cọc! Lọc cọc!
Âm thanh đang càng lúc càng lớn hơn.
Và hơn tất cả.
“…Đây là, nó bắt đầu mang hình dáng của một tòa nhà rồi?”
Aileen khẽ chau mày.
Đúng như cô ấy nói, lối đi giờ đây đã mang dáng vẻ của một tòa nhà.
Chỉ là không có cửa sổ, vậy nhưng nó đã dần dần cho thấy dáng vẻ như thể có ai đó đã nhân tạo sắp đặt nên.
“…Hừm…”
Rồi Yu Daon nhíu mày.
“Cảm giác này… không tốt chút nào…”
Cô ấy vừa ngửi mùi vừa lẩm bẩm.
“…”
Tôi cũng không thể nói gì.
Bởi vì mùi thuốc sát trùng đang xộc thẳng vào mũi tôi.
“Hiện tại tôi cũng đang suy nghĩ giống anh nhỉ?”
“Đúng rồi.”
Aileen thì thầm với tôi, tôi cũng chậm rãi gật đầu đáp lại.
“Nhưng tại sao Bệnh viện lại ở đây?”
“Chắc không phải Bệnh viện đâu.”
Vì tôi đã trực tiếp kết liễu Viện trưởng bằng cách cho hắn ăn sổ hướng dẫn rồi.
Tuy nhiên vẫn còn thứ tôi chưa dứt điểm.
Ngay khoảnh khắc đó,
-Cạch!
Chiếc xe kéo phát ra tiếng động khủng khiếp như thể đã bị mặc vào thứ gì đó.
Đồng thời,
-Rầm!
Bánh xe văng ra và cơ thể của chúng tôi cứ thế bay vút lên không trung.
Tất cả chúng tôi bị hất tung lên,
“Hự!”
“Ah!”
“…!”
“Ư…”
“Ai ôi!”
“Kyaaaa!”
“Chao ôi! Mọi người không sao hết chứ!”
Rồi cơ thể chúng tôi cứ thế rơi bộp xuống đất.
Đau kinh.
“Đây là…”
Khi tôi đang xoa hông, Ahn Sanghyun chẳng có lấy dù chỉ một vết xước bước đến và xem xét chiếc xe kéo.
“Có ai đó lắp đặt thiết bị trên sàn này?”
“Thiết bị ư?”
“Vâng. Hãy nhìn cái này xem.”
Anh ta chỉ xuống sàn.
Khi nhìn về phía đó, tôi có thể thấy những vết lồi lõm ở trên mặt đất.
“…Đây là…”
“Có vẻ như có ai đó không muốn chúng ta đi nhanh như này.”
Ahn Sanghyun lẩm bẩm và nhìn về trước.
Mặt đất giờ đây đã không còn thịt, gần như bằng phẳng.
Và cả mùi thuốc sát trùng đang tỏa ra.
Tôi bỗng nhớ lại lời mà bố mẹ của Yu Daon đã nói.
Có một tên bác sĩ.
Và tên bác sĩ đó…
“…”
Cơ thể của Yu Daon cứng đờ lại.
“Không sao.”
Jang Chaeyeon nhìn về trước trong khi trấn an cô ấy.
“Thảo nào hắn lại không đến.”
Tôi nhớ lại vô số những con sứa đã từng bao phủ Bệnh viện ở trên cùng.
Tên bác sĩ mà tôi từng chiến đấu một lần và biến mất.
Bác sĩ Ngoại thần kinh.
“Tại sao hắn lại ở đây nhỉ.”
“…”
Jang Chaeyeon vừa trấn an Yu Daon đã trở nên im lặng hơn rõ rệt vừa nói.
“…Chà.”
“Chẳng lẽ Bờ sông đã thật sự tạo ra tất cả những thứ đó sao?”
“Có lẽ không phải đâu.”
Tôi điềm tĩnh đáp lại lời lẩm bẩm của Aileen.
“Vậy thì là gì?”
“…”
Quy tắc.
Cả Trưởng Chi nhánh và Trưởng Đoàn kịch đều nói rằng đây là quy tắc.
Nếu vậy thì chẳng phải quy tắc đó sau cùng cũng được áp dụng ở đây sao?
Nếu được áp dụng thì nó được áp dụng như thế nào?
Thử suy nghĩ đi.
Ai đã tạo ra quy tắc đó.
Và bằng cách nào…
Tôi nhớ lại lời Trưởng Chi nhánh đã nói với mình khi nãy.
‘Ta chỉ muốn hỏi cậu một điều.’
‘Cậu còn nhớ vật thể quái dị khi ấy chứ?’
Cô ấy vẫn hỏi dù đã biết rõ rằng thứ đó là tôi.
Vậy thì…
Tôi có liên quan sao?
Quy tắc.
Quy tắc mà từng người một sẽ ở lại, cuối cùng chỉ còn một người để phân định thắng thua.
“…”
Nếu đó là quy tắc mà tôi đã tạo ra với Bờ sông…
Hoặc ngay cả khi không phải tôi mà là một ai khác đã tạo ra với Bờ sông.
Đây cũng là một ràng buộc sao?
Khi tôi đang suy nghĩ như vậy,
Tiếng bước chân vang lên.
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng.
“Ự…”
Khuôn mặt của Yu Daon càng lúc càng trắng bệnh, tôi cũng đứng lên trước như để bảo vệ cô ấy.
“…”
“
Bị huy động như cái giá để đổi lấy hỗ trợ nghiên cứu sao?
”
Một giọng nói bình thản vang lên.
“Cậu Kim Jaehun.”
Và rồi, lần đầu tiên, Ahn Sanghyun cất lời với giọng nói không lẫn tiếng cười và phủi phủi đôi chân.
“Do là đằng nào chuyến xe kéo cũng đã kết thúc rồi, tôi sẽ ở lại nhé.”
“…Nhờ anh đấy.”
Ahn Sanghyun đứng vào thế.
“Anh có thù hằn cá nhân gì à?”
“Không phải vậy đâu.”
Ahn Sanghyun điềm tĩnh trả lời câu hỏi của tôi.
“Nhưng nếu là nhân viên Cục Quản thúc thì không thích những kẻ làm hại con người là chuyện đương nhiên thôi.”
Anh ta đăm đăm nhìn thẳng về trước.
“Dù sao tôi gia nhập Cục Quản thúc cũng là vì có lý tưởng riêng.”
“…”
“Có thể gọi là nỗi trăn trở rằng ‘Tại sao con người luôn phải chết?’ chăng.”
“
Con người lúc nào chẳng chết.
”
Bác sĩ Ngoại thần kinh.
Vẫn đeo khẩu trang như cũ, hắn mỉm cười nhìn tôi.
“
Con người kiểu gì cũng sẽ chết dù có là vì già đi, vậy mà người lại nói rằng mình đến Cục Quản thúc chỉ vì tò mò và đáng tiếc điều đấy, làm sao ta có thể chấp nhận được chuyện đó đây?
”
“Nếu họ đã sống hết tuổi thọ của mình thì cũng không có vấn đề gì đâu.”
Ahn Sanghyun khởi động cơ thể.
“Nhưng ta ghét những kẻ cưỡng ép giết những người đáng lẽ phải được hưởng hết tuổi thọ của mình.”
“
Ngươi có vẻ khá là hợp với nghề cảnh sát đấy.
”
“Thật ra giấc mơ của ta từng là trở thành cảnh sát đó.”
Bác sĩ Ngoại thần kinh nhún vai rồi quay sang nhìn tôi.
“
Dạo gần đây nghiên cứu đã có chút tiến triển nên ta đang thấy khá tốt. Ta thậm chí còn nghĩ rằng mình đã chạm đến được cội nguồn rồi đấy.
”
“…”
Cội nguồn.
Rốt cuộc Bệnh viện cũng đã tìm ra được con đường của chúng rồi sao?
Nếu vậy thì chắc sẽ phải chọn ngày để phá nát Bệnh viện thôi.
“
Nhưng mà…
”
Ánh mắt của hắn nhìn về tôi và những người khác.
“
Nói thật thì ta thật sự không có hứng thú lắm. Sau cùng thì ta cũng bị ràng buộc bởi hợp đồng mà.
”
Hắn khẽ thở dài.
“
Thấy mọi người vẫn sống tốt như này thì đúng là may thật đấy.
”
Đến tận bây giờ thì tôi mới thực sự hiểu ra.
Dần hiểu ra rằng rốt cuộc bản thân của lúc đó đã làm hành động điên rồ như nào.
Có lẽ đã có ai đó đi đến tận trước Bờ sông.
Và tại đó, một giao dịch, hoặc là một quy tắc đã được tạo ra.
Bờ sông chắc đồng ý với quy tắc đó, hoặc là bị ép buộc, nên mọi chuyện mới thành ra như này.
Nhưng tại sao lại lựa chọn quy tắc như vậy?
“Haha, xin hãy đi trước đi, cậu Kim Jaehun!”
Ahn Sanghyun cuộn tròn người lại.
“Tôi lên đây!”
“…Tôi hiểu rồi.”
Tôi chậm rãi quay người chạy về trước, để Ahn Sanghyun lại phía sau.
Và như thể xác nhận suy đoán của tôi, Bác sĩ Ngoại thần kinh không ngăn tôi lại.
“Lát nữa gặp lại, cậu Kim Jaehun!”
“Vâng, gặp lại anh sau.”
Tiếng Ahn Sanghyun lăn tròn vang lên từ phía sau, nghe âm thanh đó, tôi rút ra kết luận.
Đây là một bài thử thách.
Người tạo ra quy tắc này đã làm ra nó để đảm bảo rằng sẽ có ít nhất một người đi đến được điểm cuối của trận đại chiến này.
Chẳng phải đó chính là phương pháp của trận chiến này sao?
Như cách tôi đặt ràng buộc lên Bờ sông, người đó cũng đã làm tương tự.
Họ đã sắp đặt trước để làm sao khi đến được điểm cuối, một ai đó sẽ có thể tiến vào bên trong một mình.
“…”
Nếu vậy, người mà họ muốn sẽ tiến vào điểm cuối là tôi sao?
Nếu là tôi, làm sao thì tôi mới có thể kết thúc mọi chuyện ở đấy chứ?
Chỉ đơn giản bằng cách sử dụng Chí mạng thôi ư?
Đau đầu kinh khủng.
Tôi vừa ấn vào thái dương vừa bước đi.
Thế rồi, một âm thanh bất ngờ vang đến.
“Này!!!”
Là giọng nói của Song Ahrin.
Tôi quay lại để rồi nhìn thấy Song Ahrin đang thở hổn hển chạy về phía chúng tôi, diện mạo của cô ấy thật sự không còn lời nào để diễn tả.
“Cái lũ khốn, điên rồ, này…! Phải, đi… chung chứ…!”
Cô ấy trông như sắp chết tới nơi rồi.
“Tôi biết là cô sẽ đến mà.”
“Vậy thì phải, đợi đi chứ… tên điên, này…”
Nhìn Song Ahrin đang thở hổn hển, tôi cất lời.
“Còn Trưởng Đoàn kịch thì sao?”
“…Cô ta, sẽ ổn thôi… chắc vậy…”
“May quá rồi. Đi thôi.”
Chúng tôi bắt buộc phải tiếp tục di chuyển.


