Chương 500 · 570 chương

Làm sao đây

“…”

Tôi nhìn về nơi Trưởng Đoàn kịch và Song Ahrin đã biến mất.

Cô ấy đã nói là quy tắc.

Cứ như là tôi đang chơi một trò chơi với Bờ sông mà chính bản thân còn không biết vậy.

Như cô ấy nói, chẳng lẽ thật sự tồn tại quy tắc nào đó mà tôi không biết sao?

Nếu có thì rốt cuộc nó là gì?

Tôi tiếp tục suy nghĩ không ngừng nghỉ.

Quy tắc mà tôi không biết.

Trước hết hãy cứ suy nghĩ đơn giản nào.

Trưởng Đoàn kịch đã ở lại, dẫn theo cả Song Ahrin.

Vậy là quy tắc yêu cầu phải có người ở lại sao?

Nhưng tại sao?

À, đau đầu quá đi.

Phải chăng những người khác cũng có suy nghĩ giống vậy.

Không một ai nói gì.

Hãy khoan vội kết luận nào.

Đúng vậy, vẫn chưa đến lúc.

Tôi nhìn xung quanh.

Sau khi đi qua con đường đầy mủ đang rơi tỏng tỏng kinh tởm đó, nơi chúng tôi đến được là một khu đất trống kỳ quái.

Ở đây cũng vậy, vô số những khối thịt đang bao bọc xung quanh như bức tường.

Lần này lại là gì đây.

“Đường bị chặn rồi?”

“Để tôi thử lăn xuyên qua một lần nhé?”

“Từ nãy đến giờ việc tôi bảo anh Ahn Sanghyun đừng có lăn qua phá đường là có lý do cả đấy.”

“Vì nguy hiểm nhỉ!”

“Đúng vậy.”

Tại sao cái người này biết rõ vậy rồi mà còn đi hỏi chứ.

“Vậy thì phải làm như nào mới được?”

“Bây giờ tôi đang suy nghĩ đây.”

Tôi cũng đang có nhiều trăn trở lắm chứ.

Cụ thể là những trăn trở kiểu như làm sao thì mới vượt qua được cái này.

Giữa lúc tôi đang có những suy nghĩ như vậy, Yu Daon đang nhíu mày từ nãy đến giờ chợt lên tiếng.

“Mùi máu.”

“Ừm?”

“Anh Jaehun không ngửi thấy mùi máu sao?”

“Tôi không.”

“…”

Yu Daon nhắm mắt bước đi trong khi ngửi mùi.

Tất cả chúng tôi đi theo cô ấy như thể bị mê hoặc, và không lâu sau đó, Yu Daon dừng lại trước một bức tường.

Một bức tường trông chẳng có gì đặc biệt.

“Mùi máu phát ra từ đây nồng nặc lắm đấy?”

“Ừm…”

Ý tôi là dù chỗ này có mùi máu đi nữa.

Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào bức tường với suy nghĩ ấy,

“Đứng sang bên cạnh chút đi.”

Trưởng Chi nhánh đứng lên trước chúng tôi.

“Tất cả mọi người hãy lùi lại phía sau.”

“Trưởng Chi nhánh?”

“Cậu Kim Jaehun tin ta chứ?”

“Vâng, thì. Tôi có tin cô nhưng.”

“Vậy thì hãy lùi lại nhanh lên nào.”

“…”

Trước lời của cô ấy, tất cả chúng tôi đều chậm rãi lùi lại, rồi Trưởng chi nhánh kéo nắm đấm về sau.

“Hừm…!”

Trưởng Chi nhánh hét lớn và vung nắm đấm.

Ngay khi nắm đấm của cô ấy vừa chạm vào bức tường thịt quái dị,

-Bùm!

Cùng với một tiếng nổ lớn, bức tường vỡ vụn để lộ ra một con đường.

“Tèn ten.”

Trưởng Chi nhánh tự tin làm dấu chữ V với tôi.

“Trông ngầu chứ?”

“Hay là cô lau đống máu dính trên quần áo mình trước đi rồi hẵng nói.”

Trông gớm thật sự.

Tôi nhìn Trưởng Chi nhánh hì hục lau máu thịt đang bám dính trên quần áo mình rồi quay về phía con đường.

Lần này là con đường được bao phủ trong máu.

Rốt cuộc thì đang có chuyện gì xảy ra suốt từ nãy đến giờ vậy.

Thử suy nghĩ xem nào,

Trước hết là việc tôi đã làm.

Tôi đã thành công cố định một thứ không tồn tại vào thế giới này.

Tôi đã thành công kéo một thực thể có khả năng trở thành thần xuống chỉ còn ít nhất tới mức độ của một sinh vật sống, ngoài ra cũng đã thành công hạ cái tồi tệ nhất xuống chỉ thành cái tồi tệ nhất có thể vượt qua.

Ít nhất thì tôi muốn tin là vậy.

Nhưng mà con đường này cứ như thể…

“Cảm giác như là nó đang gọi chúng ta ấy nhỉ.”

Yu Daon nói thay cho tôi và nhìn chằm chằm vào con đường.

“Ý tôi là, kiểu như… ừm…”

“Cảm giác như nó đang cố tình gọi chúng ta đến à?”

“Đúng vậy.”

Có lẽ tôi không phải là người duy nhất cảm nhận được điều đó.

Tất cả những người ở đây với tôi hẳn cũng có suy nghĩ tương tự.

Tôi quay lại trong khi nghĩ vậy.

Trưởng Đoàn kịch vẫn chưa quay về.

Nếu như đây là một cuộc chiến tiêu hao thì sao?

Lỡ như tôi chỉ đang bị một thứ không rõ liên tục thao túng thì sao?

Lỡ như tất cả sẽ chỉ kết thúc bằng một cái chết vô nghĩa thì sao?

Nói thật thì tôi cũng chẳng quan tâm dù bản thân có chết một cách vô nghĩa.

Nhưng mà.

“…”

Tôi quay sang nhìn những người khác.

Tôi không muốn họ phải chết một cách vô nghĩa.

Và rồi, một ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi.

Trưởng Chi nhánh đang mỉm cười với tôi.

“Không sao đâu.”

“Trưởng Chi nhánh.”

“Dù sao cũng đã sống lâu nên ta có trực giác khá tốt đấy.”

Đặt ngón tay lên thái dương, Trưởng Chi nhánh mở mắt nhìn tôi.

“Ta có cảm giác tốt lắm nên đừng lo lắng, cậu Kim Jaehun hãy cứ tiếp tục đi về trước đi.”

“Không, thì. Tôi chỉ nghĩ rằng những người muốn quay về thì có thể quay về thôi…”

“Tất cả đều đã bị kéo đến tận đây rồi thì còn ai sẽ quay về nữa chứ.”

“Tôi có thể quay về không?”

“Không được.”

Trưởng phòng giơ tay lên, thế nhưng Trưởng Chi nhánh lắc đầu với nụ cười sảng khoái khiến ông ấy lại hạ tay xuống.

“Dù sao đi nữa, chúng ta hãy mau chóng tiến về trước—”

-Rầm!

Trước khi Trưởng Chi nhánh có thể nói xong, mặt đất đã rung chuyển và âm thanh thứ gì đó đang di chuyển vang đến.

“…”

Trưởng Chi nhánh nheo mắt nhìn về xa.

“Giờ thì hiểu rồi. Lời mà người bạn Trưởng Đoàn kịch đó đã nói.”

“Vâng?”

Tôi nghe cô ấy nói liền nhìn về sau.

Một khối thịt khổng lồ đang đứng đó, cửa sổ trong suốt xuất hiện.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Trái tim nhỏ]

[Tuổi: X]

[Đặc trưng: Sức mạnh]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Đây cũng là quy tắc.]

[Điểm yếu: Chỉ cần đập nát nó là được.]

---------------------------------------------------------------------------------------

Đây cũng là quy tắc sao?

Không.

Bây giờ còn quan tâm đến quy tắc làm gì nữa.

Tôi vội vàng rút súng ra.

Nếu chỉ cần đập nát là được thì hãy kết liễu thứ đó bằng Chí mạng luôn thôi.

Tôi vẫn còn một viên đạn chưa sử dụng mà.

Ngay khi tôi vừa rút súng ra,

“Khoan đã.”

Trưởng Chi nhánh vươn tay ra ngăn tôi lại.

“Ta chỉ muốn hỏi cậu một điều.”

“…Vâng.”

“Cậu có nhớ lúc cậu đưa ta chiếc gương đó không?”

“…Tôi vẫn nhớ.”

“Cậu còn nhớ vật thể quái dị khi ấy chứ?”

“…”

Làm sao mà tôi có thể quên được.

Người đó là tôi mà.”

“Đương nhiên là tôi vẫn nhớ.”

“Chẳng phải đó chính là cậu Kim Jaehun sao.”

Lời nói của Trưởng Chi nhánh khiến tôi không biết phải nói gì.

“…”

“Bây giờ thì ta mới hiểu ra.”

“Vâng?”

“Cậu Kim Jaehun hãy đi trước đi. Cùng với những người khác.”

Không trả lời câu hỏi của tôi, Trưởng Chi nhánh chỉ mỉm cười dịu dàng.

“Ta thấy bản thân khá là hợp với quy tắc này đấy, nên là hãy dẫn theo vài người với cậu nhé.”

“Không, Trưởng Chi nhánh. Lời nói đó có nghĩa là sao?”

Cô ấy cứ không ngừng nói quy tắc này quy tắc nọ, nhưng mà tôi vẫn không hiểu rốt cuộc là cô ấy đang nói gì cả.

“Không hiểu à?”

Trưởng Chi nhánh mỉm cười vui vẻ.

“Vậy thì thử suy nghĩ kỹ đi. Nhanh lên!”

Nói vậy, cô ấy đẩy vào lưng tôi khiến cả người tôi cứ thế bị đẩy về sau.

“Trưởng Chi nhánh! Để tôi giúp cô một tay nhé?”

“Cậu Ahn Sanghyun hãy tập trung vào kéo xe đi!”

Trưởng Chi nhánh bật cười thành tiếng.

Trước khi tôi có thể đáp lại, Trưởng Chi nhánh đã vẫy tay.

“Đợi chút đã, Trưởng Chi nhánh!”

“Anh Jaehun.”

Yu Daon nắm tay tôi và dẫn tôi ngồi lên xe kéo.

“Khoan đã, cô Daon!”

“Anh Jaehun.”

Yu Daon lại nói và nhìn thẳng vào tôi.

“Chúng ta cần phải đi.”

“…”

Tôi chậm rãi trèo lên xe kéo, rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

“Hãy suy nghĩ thật kỹ vào đấy, cậu Kim Jaehun.”

Trưởng Chi nhánh nhìn tôi và nói vẫn với nụ cười tươi trên mặt.

“Nếu là cậu Kim Jaehun thì chắc chắn sẽ biết rõ nhỉ?”

“Trưởng Chi nhánh.”

“Gặp lại sau nhé?”

Cô ấy vẫy tay, chiếc xe kéo chậm rãi lăn bánh.

Cô ấy hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của chúng tôi.

***

Nhìn dáng vẻ của chiếc xe kéo trở người đàn ông biến mất, Lee Haneul lại hướng về trước.

Một khối thịt khổng lồ nhìn cô.

Quy tắc.

Giờ thì cô hiểu ra rồi.

Cô mỉm cười dịu dàng và siết chặt nắm đấm.

“Đằng nào thì mình cũng tò mò.”

Kim Jaehun rõ ràng đã đặt ràng buộc.

Nhưng chẳng lẽ Bờ sông lại chỉ đến mức đó thôi sao?

Tuyệt đối không phải.

Thứ đó chắc chắn đã phải chịu nhiều ràng buộc hơn nữa.

Và người đã đặt ra những ràng buộc đó là—

-Rầm!

Nắm đấm của Lee Haneul và con quái vật va chạm mạnh, và nắm đấm của con quái vật cứ thế nổ tung.

“Yếu nhỉ?”

Lee Haneul nhún vai mỉm cười.

Nhưng ngay lập tức, khối thịt lại quay trở về trạng thái ban đầu.

“…Đây là cảm giác khi chiến đấu với cô Daon sao?”

Lee Haneul lẩm bẩm và thu nắm đấm về.

“Quả nhiên không đánh là quyết định đúng đắn mà.”

Cô nghiêng đầu và lại vung nắm đấm.

Không biết cô đã tẩn khối thịt bao lâu rồi nhỉ.

“Hà…! Hà…!”

Một giọng nói giống như sắp chết vang đến tai Lee Haneul.

“Hử?”

Sao cái giọng này nghe quen vậy nhỉ?

Khi Lee Haneul nghiêng đầu nhìn về trước,

“Hà… hà…!”

Song Ahrin đang thở hổn hển chạy đến.

“Cô Song Ahrin?”

“Hè, hộc, hộc…! Bọn kia, đâu, rồi…!”

“Họ rời đi trước rồi mà?”

“Mẹ kiếp…!”

Song Ahrin lại thở hổn hển chạy đi tiếp.

Khối thịt nhìn thấy Song Ahrin và vung nắm đấm.

“Ai chà.”

Nhưng Lee Haneul đã chen vào chặn đứng nắm đấm.

“Tính khí nóng nảy thật đấy.”

“Hà…! Hà…!”

Song Ahrin vừa thở dốc một cách dữ dội vừa chạy qua Lee Haneul và cất lời.

“Phía sau…! Còn con mắm vô lễ kia nữa nên xin hãy cứu giúp cô ta.”

“Ửm?”

“Cô ta cũng có thể coi là thầy của tôi…!”

Lee Haneul gật đầu trong khi nhìn Song Ahrin đang thở hổn hển nói.

“Đừng lo. Ta sẽ giúp.”

“Cảm ơn cô.”

“Đi đi nhanh lên.”

Lee Haneul vẫy tay, và Song Ahrin lại bắt đầu thở hồng hộc mà chạy.

“Mấy đứa khốn nạn, đó…! Phải đi chung… chứ…!”

Lee Haneul nhìn Song Ahrin lại đang thở hổn hển, cười khẩy rồi lại nhìn về trước.

“Đây cũng là việc mà người lớn tuổi phải làm mà.”

Cô giơ hai nắm đấm lên để chuẩn bị chiến đấu.

“Chắc lát nữa cũng phải dẫn theo cái người đã ở lại đó nữa.”

Lee Haneul nhắm mắt.

Dáng vẻ của người đàn ông hiện lên trong tâm trí cô.

“Thật tình, không ngờ là mình lại cảm thấy con tim xao xuyến như thiếu nữ đôi mươi ở tầm tuổi này đấy.”

Cô thở dài.

“Không. Sống đến tuổi này mà trái tim chưa từng rung động lấy một lần nên có khi ngược lại có thể coi là chuyện tốt chăng?”

Cô nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông một lần nữa.

Rốt cuộc khuôn mặt lúc nào cũng mệt mỏi đó có gì mà khiến cô thích cậu ấy nhiều đến vậy chứ.

“…”

Không đúng, nếu thích vì khuôn mặt thì chắc cô đã thích những người khác rồi.

Đây đâu phải lỗi của cô.

Là do người đàn ông đó đã tán tỉnh cô trước.

Dù rõ ràng là cô đã cho cậu ấy cơ hội để bỏ mình lại rồi, vậy mà cậu ấy vẫn chọn cô.

Khuôn mặt của những người phụ nữ khác từng nhắc đến chuyện đa thê hiện lên trong đầu cô.

“…Tự nhiên lại cảm thấy bị tức tức thế nhỉ.”

Đây có phải là triều đại Joseon đâu, gì vậy chứ.

-Bùm!

Khối thịt lại nổ tung một lần nữa, Lee Haneul tiếp tục suy nghĩ với một cái đầu lạnh.

Rốt cuộc phải làm sao thì mới có thể thực hiện đa thê đây nhỉ.

Dù gì đi nữa, vẫn có cái gọi là ánh mắt xã hội mà…

Cô vừa càu nhàu vừa vung nắm đấm, máu lại văng ra tung tóe.

Bạn đã đến cuối chương 500.

Không gian đọc của bạn