Có thấy không?
Nghĩ vậy, tôi nheo mắt.
Đúng là có thấy nhưng mà.
“Tiến lại gần thêm chút nữa nào.”
“Vâng!”
Chiếc xe kéo của Ahn Sanghyun lăn bánh phát ra tiếng lốc cốc, tất cả chúng tôi bắt đầu nhìn thứ hiện ra trước mắt.
“Anh bảo là nhìn thấy cái gì cơ.”
Song Ahrin đang ở bên cạnh tôi càu nhàu.
“Tôi có nhìn thấy cái gì đâu.”
“…”
Đúng như cô ấy nói, đây là một không gian trống rỗng chẳng có gì.
Ít nhất theo bọn họ thấy thì là như vậy.
Nhưng tôi thì khác.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: ]
[Tuổi: ]
[Đặc trưng: ]
[Khả năng: ]
[Tiểu sử: ]
[Điểm yếu: ]
---------------------------------------------------------------------------------------
Có thứ gì đó ở trước mắt tôi.
Không nhìn thấy nhưng lại có thể nhìn thấy.
“Nhưng mắt của tôi thì nhìn thấy.”
“Nếu vậy thì, thứ đó trong suốt hay gì đấy tương tự sao?”
Yu Daon nghiêng đầu, chậm rãi đi xuống xe kéo và bước đến chỗ đó.
Tôi đã từng nhìn thấy cái này.
Là thứ tôi đã từng nhìn thấy khi chúng tôi nhảy xuống Bờ sông vừa nãy.
Dấu hiệu trống rỗng.
Tôi vươn tay ra quờ quạng vào khoảng không nhưng chẳng hề cảm nhận được hay nhìn thấy bất cứ gì.
“Cô Daon, cô Ahrin. Hai người có cảm nhận được gì không?”
“Cảm nhận được gì sao?”
“Ưm…”
Hai người họ nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung trước câu hỏi của tôi.
“Không có.”
“Không có đâu!”
Cả hai đều nhanh chóng lắc đầu.
Không có ý thức, cũng không có mùi.
“…”
Thậm chí cũng chẳng thể chạm vào.
Vậy thì muốn người ta phải làm gì cơ chứ.
Cứ tưởng rằng nắm được một manh mối rồi, vậy mà thứ này chỉ đang đánh lừa đôi mắt của tôi thôi sao?
Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào hư không, một ai đó bước đến bên cạnh tôi.
“Anh thật sự có nhìn thấy gì đó sao?”
Là Trưởng Đoàn kịch.
“Ừm. Tôi có nhìn thấy.”
“…”
Cô ấy nhíu mày và cũng nhìn về nơi tôi đang nhìn.
“Hừm. Lạ nhỉ.”
Rồi cô ấy nhướng một bên mày.
“Sao vậy?”
“Đây là kỹ thuật thường được sử dụng trong Đoàn kịch mà.”
Trưởng Đoàn kịch lẩm bẩm.
“Nghĩa là sao?”
“Anh cũng biết rồi đấy, chúng tôi thường chớp nhoáng ở chỗ này chỗ kia.”
Chớp nhoáng, Trưởng Đoàn kịch vừa nói vậy vừa giơ tay lên.
“Đúng rồi.”
Lần nào chúng cũng xuất hiện tại những nơi không thể đoán trước để hành hạ chúng tôi.
“Cái đó thực chất cũng là nhờ vào vật phẩm của Đoàn kịch.”
Trưởng Đoàn kịch lấy ra một cái mũ.
Vẫn là cái mũ của Trưởng Đoàn kịch lố bịch đó.
“Nhưng mà cái này trông thật sự rất giống với cái kỹ thuật đó nhỉ.”
Cô ấy cầm cái mũ lên và nhẹ nhàng quạt nó vào không trung,
-Roẹt!
Cùng với tiếng thứ gì đó bị xé rách, âm thanh những khối thịt bị rách toạc vang lên cạnh đó.
“Eo!”
Phớt lờ Park Yeeun đang hét lên với vẻ ghê tởm, Trưởng Đoàn kịch nhìn tôi.
“Nhìn đi.”
Cô ấy bình thản lẩm bẩm rồi lùi lại về sau.
Một con đường mới đã lộ ra từ giữa những khối thịt bị xé toạc.
Một con đường nồng nặc mùi hôi tanh, mọc đầy những thứ không rõ trông như mủ cùng khối u.
“Là con đường ẩn nhỉ.”
“…Nhưng tại sao Bờ sông lại có thể sử dụng được kỹ thuật của Đoàn kịch?”
“…”
Trước lời lẩm bẩm của tôi, Trưởng Đoàn kịch nhìn tôi một hồi.
“Có lẽ là tôi biết đấy.”
“Cái gì?”
“Bởi vì có tôi ở đây.”
Cô ấy điềm tĩnh đặt tay lên ngực và nhìn về phía bên kia.
“Là thứ đó sợ tôi đấy.”
“Cô đang nói gì vậy.”
“Trước khi Trưởng Đoàn kịch có thể đáp lại câu hỏi của tôi,
-Sột soạt sột soạt…!
Từ phía xa vang lên âm thanh thứ gì đó đang bò đến.
“…”
Ký ức này, sao lại quen thế nhỉ.
“Cái này nghe giống hệt như lúc chúng ta bị mấy con bọ Giấc mơ của Bươm bướm đuổi theo đúng không?”
Jang Chaeyeon lẩm bẩm,
“Đúng rồi! Là cái mùi ngọt lịm!”
Yu Daon cũng vỗ tay.
“Mọi người mau chuẩn bị. Anh Ahn Sanghyun xin hãy chuẩn bị để lăn—”
“Không.”
Trước khi tôi có thể nói xong, Trưởng Đoàn kịch đã giơ tay ra chặn tôi lại.
“Ngoại trừ tôi với tôi non nớt xấu xí ra thì tất cả đi vào trong đi.”
“Gì cơ?”
“Không, con mắm điên này. Tại sao lại là tôi chứ!”
Song Ahrin hét lên đầy bực bội trước lời của Trưởng Đoàn kịch, nhưng Trưởng Đoàn kịch chỉ nhìn tôi chằm chằm như thể không nghe thấy cô ấy nói.
“Đó là ‘quy tắc’.”
“Cô nói vậy là có ý gì?”
“…”
Trưởng Đoàn kịch không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi trước câu hỏi đó.
“Tôi sẽ giáo dục con nhóc ngốc nghếch này thật tốt rồi gửi đến. Đi trước đi.”
Trưởng Đoàn kịch cất lời trong khi vẫn không rời mắt khỏi tôi.
“Và tôi còn phải dùng mũ quạt nữa nên không thể di chuyển đâu.”
“…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi ngước lên.
Rốt cuộc thì trong cửa sổ trong suốt có ghi gì mà…
-Cốc!
Đúng lúc đó, Trưởng Đoàn kịch bước đến và gõ vào đầu tôi.
“Á!”
“Đừng nhìn.”
Trưởng Đoàn kịch vừa nhìn tôi vừa điềm tĩnh nói.
“Tôi sẽ giải thích mọi thứ sau.”
Cô ấy vẫy tay lẩm bẩm.
“Mọi người mau lên xe kéo đi.”
“Tại sao lại là tôi!”
“Đã bảo là cô thì ở lại rồi.”
Trưởng Đoàn kịch bình thản nói và đặt tay lên vai Song Ahrin.
“…Đi cẩn thận.”
Cô ấy vô cảm vẫy tay chào tôi.
“…”
Nhìn cô ấy như vậy một hồi, tôi quay người lại phía sau.
“Tôi lăn nhé?”
-Sột soạt sột soạt…
Âm thanh đó càng lúc càng đến gần.
“…Trước mắt hãy đi đã.”
Tôi gật đầu, chiếc xe kéo của Ahn Sanghyun bắt đầu lăn bánh.
Khi tôi ngoảnh lại phía sau, Trưởng Đoàn kịch cũng đang ngoảnh đầu nhìn tôi.
Trưởng Đoàn kịch chậm rãi vẫy tay, rồi chẳng bao lâu sau, hình bóng của cô ấy và Song Ahrin hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
“…”
Yu Daon đang im lặng nhìn chằm chằm vào nơi cô ấy đã biến mất.
“Cô Daon?”
“À, vâng?”
“Sao vậy?”
“…Không có gì đâu.”
Cô ấy lại quay đầu nhìn về trước.
“Chỉ là, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ thôi.”
“…”
Tôi cũng vậy.
***
-Sột soạt sột soạt!
“Này tại sao cô lại lôi tôi đến cái chỗ này—”
“Im lặng.”
Bỏ ngoài tai lời càu nhàu của Song Ahrin, Trưởng Đoàn kịch cất lời.
“Nhìn cho kỹ vào rồi làm theo đi.”
“Cái gì?”
Song Ahrin bối rối nhìn Trưởng Đoàn kịch, còn Trưởng Đoàn kịch thì vươn tay phóng những sợi chỉ ra.
“Cô có biết theo tôi thì cô đang thiếu sót điều gì nhất không?”
“…Điều gì.”
“Kinh nghiệm.”
Trưởng Đoàn kịch bình thản đáp lại Song Ahrin.
“Nhưng việc đó là đương nhiên thôi do cô đâu có tự mình treo toàn bộ nhân loại lên bằng chỉ để giết họ.”
“Dù có bảo thì tôi cũng không làm đâu.”
“Cô đúng là sẽ như vậy nhỉ.”
Song Ahrin nhìn về phía bên kia cùng với Trưởng Đoàn kịch.
-Sột soạt sột soạt!
Vô số những con côn trùng bắt đầu bò tới từ trên khối.
Mặc dù chúng có hơi lớn để gọi là côn trùng.
“Bạn quen biết à?”
“Đáng tiếc thay. Đó là mấy người bạn của Tóc Đen mà tôi từng gặp lúc đi vào Bờ sông lần trước.”
“Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hoá ra đứa đó chơi với bọ à.”
“Ý tôi là vậy đấy.”
Song Ahrin thở dài và vươn tay ra trước lời của Trưởng Đoàn kịch.
“Đợi đã.”
“Lại sao nữa. Chẳng phải cô giữ tôi ở lại để bắt tôi làm cu li sao?”
“Không hề.”
Trưởng Đoàn kịch kéo tay Song Ahrin xuống và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Có cách để học mà không cần thiết phải tự mình trải nghiệm.”
Đồng thời, Trưởng Đoàn kịch vung chiếc mũ và búng tay.
Vô số những sợi chỉ đâm xuyên qua lũ côn trùng.
Âm thanh đâm xuyên qua lớp vỏ cứng khó chịu vang lên trong khoảnh khắc, rồi ngay sau đó, vô số những con côn trùng đã bị xâu chuỗi trên những sợi chỉ.
“…”
Song Ahrin há hốc miệng trước cảnh tượng ấy.
“…Cô, cô biết làm cái trò này sao?”
“Ừm.”
“…Nếu tận cỡ này thì…”
Trước khi cô ấy có thể nói xong, Trưởng Đoàn kịch đã cất lời.
“Lúc này tôi có nói là ‘quy tắc’ nhỉ?”
“…”
“Đừng nghĩ rằng có thể tiêu diệt được Bờ sông chỉ bằng cách viết vài dòng xuống một mẩu giấy vụn.”
Trưởng Đoàn kịch bình thản nói tiếp.
“Suy cho cùng thì chúng ta đứng ở vị trí của những kẻ thách thức mà.”
“Cô đang nói nhảm gì vậy.”
“Ý tôi là cần phải chiến đấu như con người thì mới có thể chiến thắng.”
“Không, người phụ nữ điên rồ này, nói cho người ta hiểu được coi.”
“Vậy nên cô mới bị gọi là ngu ngốc đấy.”
“Nói gì cơ?”
Trưởng Đoàn kịch điềm tĩnh nói, rời mắt khói Song Ahrin đang nhìn mình với vẻ cạn lời.
“Nhìn cho kỹ vào rồi đi giúp sức đi.”
“Không…”
Trước khi cô ấy có thể nói xong, âm thanh lại bắt đầu vọng đến từ phía xa.
-Sột soạt sột soạt!
“…Chẳng lẽ là không kết thúc luôn sao?”
“Vậy nên mới cần phải có ai đó ở lại.”
Trưởng Đoàn kịch nhìn về phía sau.
“Lần tới cô thử xem.”
“…”
Song Ahrin cắn chặt răng vươn tay ra.
Những sợi chỉ phóng ồ ạt về phía những con côn trùng đang tràn đến, vậy nhưng chúng thậm chí còn chẳng thể xuyên thủng một phần ba chứ đừng nói đến một nửa.
“Cái này, làm kiểu gì…!”
“Lại.”
Những sợi chỉ của Trưởng Đoàn kịch lại xuyên qua lũ côn trùng một lần nữa, cô ấy cất lời.
“Đúng như cô nói, tôi đã từng giết vô số người.”
“…”
“Vậy nên tôi mới có thể điều khiển những sợi chỉ này thuần thục đến vậy.”
“Không, tại sao cô cứ thích ra vẻ—”
“Nhưng cô cũng có thể làm điều tôi không thể làm.”
Ngắt lời Song Ahrin, Trưởng Đoàn kịch nói tiếp.
“Tôi không giỏi giao tiếp với người khác như cô.”
“…”
“Bởi vì tôi khó tin tưởng con người hơn so với cô.”
Ánh mắt của Trưởng Đoàn kịch lại nhìn về vô số những con côn trùng.
“Vậy nên cô có thể tin tưởng những người khác tốt hơn tôi, rồi cũng có những việc mà chỉ mình cô thể làm được.”
Trưởng Đoàn kịch lại vung tay giết những con côn trùng.
“Chúng ta luôn học hỏi từ thất bại. Tôi cũng chỉ vừa mới nhớ ra điều đó.”
“…”
“Nhưng chẳng phải chúng ta là những kẻ học hỏi từ lịch sử sao. Tôi là lịch sử của cô. Vậy nên cô có thể trở thành một con người tốt hơn tôi.”
Nói vậy, một biểu cảm gì đó giống như một nụ cười hiện lên khuôn mặt của Trưởng Đoàn kịch lần đầu tiên
Song Ahrin chỉ nhìn cô ấy mà không nói gì.”
“…Tránh ra.”
Cô đẩy cô ấy sang bên và đứng lên trước.
Những con côn trùng lại ồ ạt kéo đến một lần nữa.
Song Ahrin nhìn chằm chằm vào chúng rồi vươn tay phóng ra những sợi chỉ.
-Phập phập phập!
Lần này, những sợi chỉ xuyên qua toàn bộ những con côn trùng mà không bỏ sót dù chỉ một con.
“…”
“Thấy chưa. Quả nhiên là tôi có khác. Từ lúc còn nhỏ đã bộc lộ sự thông minh rồi. Tôi chưa từng mảy may nghi ngờ rằng cô sẽ không làm được.”
Trưởng Đoàn kịch mỉm cười dịu dàng sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
-Bụp.
Một thứ gì đấy được đặt gọn vào lòng Song Ahrin.
“…Cái này. Gì đây.”
“Nhìn mà không biết à?”
Trưởng Đoàn kịch với giọng nói đã hơi quay lại như trước cười khẩy nhìn cô ấy.
“Một món quà.”
“…”
“Đi đi. Buổi học kết thúc rồi.”
Song Ahrin im lặng nhìn chiếc mũ Trưởng Đoàn kịch trong tay rồi quay người đi và cất lời.
“Đi đây.”
“Được rồi.”
“…Lát nữa gặp lại.”
“Ừm.”
Song Ahrin nói vậy rồi chạy dọc theo con đường tràn ngập mủ.
Trưởng Đoàn kịch dõi theo dáng vẻ của cô ấy rồi lại quay về trước.
Chẳng biết từ lúc nào, máu đã rỉ ra từ những ngón tay của cô.
“Vậy nên mình mới thường xuyên đeo găng tay mà.”
Trưởng Đoàn kịch lẩm bẩm bằng giọng đầy vẻ đùa cợt trong khi đeo găng tay vào.
Máu thấm qua cả chiếc găng tay mà nhỏ thành từng giọt, càng lúc càng chảy ra nhiều hơn với mỗi lần cô kéo chỉ, vậy nhưng Trưởng Đoàn kịch vẫn không ngừng cười.
“…”
Chặn lại số lượng tưởng chừng như vô tận, Trưởng Đoàn kịch liên tục vung chỉ.
Không ngừng nghỉ.
Đến mức ngón tay đứt lìa.


