Tại sao lại không nhìn thấy?
Trong khoảnh khắc, đủ loại suy nghĩ quay cuồng trong đầu tôi.
Chẳng lẽ thật ra tôi đã hiểu sai rồi sao?
Nếu không phải thì hay là tôi đã bỏ qua phần nào đó?
“Em phá hủy thứ này nhé, anh trai?”
“Đợi chút đã.”
Tôi ngăn Park Yeeun lại và nhìn thứ ở phía trước một lần nữa.
Vẫn không nhìn thấy gì.
Vậy thì hãy thử đặt giả thuyết nào.
Nếu như thứ tôi đang nhìn thấy không phải là trái tim thì sao?
Thế thì, thứ này đang đùa giỡn với tôi vì tôi nghĩ rằng nó có trái tim sao?
À, đau đầu quá đi mất.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây.
Khi tôi đang nghĩ vậy,
“Anh trai.”
Giọng nói của Park Yeeun kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Sao thế?”
“Theo em thấy thì dường như bây giờ anh trai đang lo lắng thừa thãi quá đấy ạ.”
Lo lắng thừa thãi?
Tôi nhìn thẳng vào mắt Park Yeeun, và con bé chỉ vào trái tim.
“Chúng ta cứ phá hủy cái kia là được mà.”
“Rồi lỡ như đây là bẫy thì sao?”
“Một khi đã bước vào đây thì là bẫy rồi còn gì ạ?”
“…”
Park Yeeun khẽ thở dài rồi nói tiếp.
“Nói thật thì em chẳng phải chuyên gia trong mấy trò sử dụng đầu óc như này nên cũng không biết phải nói như nào, nhưng theo như em thấy, nếu tất cả chúng ta sẽ chết khi phá hủy thứ này thì tất cả đều đã chết kể từ khoảnh khắc bước vào đây rồi.”
“…”
“Đằng nào thì mọi người đang ở đây đều đã tự nguyện giao phó mạng sống của bản thân cho anh. Hãy cứ phá hủy thứ kia trước đi ạ. Nếu không phải thì lúc đó hẵng tình tiếp.”
“…Em nói đúng.”
Tôi gật đầu trước lời của Park Yeeun và giơ súng lên.
Con bé nói đúng.
Đằng nào thì kể từ thời điểm đến đây là tất cả chúng tôi đều đã sẵn sàng đặt cược mạng sống rồi.
Suy nghĩ đi.
Suy nghĩ đi nào…
-Bằng!
Ngay khi tôi vừa bóp cò, viên đạn liền xuyên qua trái tim.
Không có chuyện gì xảy ra.
“Là đồ giả ạ.”
“Không phải là bẫy nhỉ.”
“Nếu đó là bẫy thì em với anh đã chết ngay khoảnh khắc bước vào đây rồi.”
Park Yeeun nhíu chặt mày.
“…”
Vậy thì tại sao thứ này lại xuất hiện trước mắt tôi?
Để đùa giỡn với tôi sao?
Không.
Không phải vậy.
“…Bởi vì mình muốn điều đó.”
“Vâng?”
“À, khốn nạn thật sự.”
“Chuyện, chuyện gì vậy ạ. Anh phải nói ra thì em mới biết được chứ.”
Park Yeeun bối rối nhìn tôi nhưng không có thời gian để trả lời con bé.
Tôi vội vã cầm bộ đàm lên.
“Mọi người nếu đã tìm thấy gì thì hãy báo lại!”
Ngay sau đó, những lời hồi đáp bắt đầu được truyền đến qua bộ đàm.
<Chúng tôi đã tìm thấy thứ gì đó giống như trái tim có mùi rất kỳ quái!>
Yu Daon.
<Chúng tôi đã tìm thấy một thứ trông như trái tim đang tỏa ra bước sóng kỳ lạ.>
Song Ahrin.
Không chỉ vậy, tất cả những người khác cũng đều báo rằng họ đã tìm thấy thứ gì đó trông giống trái tim.
Tôi lại cầm bộ đàm lên.
“Trưởng phòng, xin hãy trả lời ạ.”
<Ừ, Jaehun.>
“Anh có cảm thấy nguy hiểm hay gì tương tự không à?”
<Không đâu?>
“Mỗi người hãy phá hủy trái tim ở chỗ mình rồi tập hợp lại ở chỗ cũ.”
<Vâng!>
<Được rồi.>
Sau khi nghe câu trả lời của những người khác, tôi lại hạ bộ đàm xuống.
“Sao vậy ạ, anh trai?”
“Anh không thể nói cho em ngay bây giờ.”
Tôi trả lời Park Yeeun và mở sổ hướng dẫn.
-Lật phật!
---------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho]
[Bờ sông - Ghi chép của Kim Jaehun Phòng Nhân sự Chi nhánh Gangseo]
1. Bờ sông là một thực thể giống thần linh.
2. Nếu bạn cầu nguyện tới Bờ sông, nó sẽ đáp ứng mọi lời cầu nguyện.
3. Bờ sông luôn biến đổi khôn lường.
4. Chính vì vậy ta phải suy nghĩ từ nhiều góc độ khi đối phó với Bờ sông.
---------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đã bỏ qua điều gì?
Không.
Đừng nghĩ rằng đã bỏ qua.
Hãy thêm một ràng buộc nữa nào.
“Kể từ giờ, tôi sẽ cập nhật ghi chép về Bờ sông.”
-Lật phật!
Sổ hướng dẫn mở ra với tốc độ chóng mặt.
“Bờ sông có thể thao túng ngũ quan của con người.”
5. Bờ sông có thể thao túng ngũ quan của con người.
Ngay khi hạng mục đó vừa được viết xuống.
“…Hở?”
Park Yeeun liền lẩm bẩm như một đứa ngốc, tôi cũng lập tức im bặt.
“Không, không có gì cả?”
Mọi giác quan đều đã biến mất.
Thay vì nói là biến mất thì đúng hơn là không còn cảm nhận được gì nữa.
Tôi có thể cảm nhận được làn gió mát mẻ lướt nhẹ qua đôi má.
Không có thứ mùi hôi thối kinh tởm.
Khối thịt đỏ trước mắt đang rung lắc đầy gớm ghiếc, nhưng cảm giác khó chịu khi bước lên nó đã không còn nữa.
Tất nhiên, vẫn chẳng có gì xuất hiện trong mắt tôi.
“Anh trai. Chuyện gì đang xảy ra đây ạ?”
“…Tất cả tập trung.”
Tôi lại hét lớn vào bộ đàm.
Những lời đáp tôi nhận lại được cũng mang giọng điệu đầy nghiêm trọng, như thể họ đang trải qua tình huống tương tự tôi.
***
“Mùi hương biến mất rồi.”
“Không chỉ mùi. Mọi dấu vết của con người cũng đều đã biến mất.”
Song Ahrin tiếp lời Yu Daon rồi quay sang tôi.
Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được cùng một điều.
Yu Daon đang ngửi mùi đã xác nhận rằng mùi hương đã biến mất, Song Ahrin đang nghe thấy những tiếng ai oán của con người thì âm thanh ấy cũng đột nhiên tắt ngấm.
“Chuyện này… có lý không vậy?”
“…”
Trưởng Chi nhánh lẩm bẩm đầy bối rối, Aileen cũng khoanh tay chìm vào suy nghĩ.
Cả tôi cũng đã im lặng lắng nghe những người khác rồi mới cất lời.
“Trước hết thì tôi sẽ giải thích về tình hình.”
Qua chuyện vừa rồi, tôi có thể chắc chắn suy ra được một điều.
Tôi bắt đầu giải thích cho những người khác.
“Khi nãy, sau khi tôi viết vào sổ hướng dẫn rằng Bờ sông có thể điều khiển ngũ quan, những gì mọi người đang cảm nhận được đều đã biến mất.”
“Ý anh là sao chứ.”
“Điều đó đã trở thành sự thật theo hướng hoàn toàn ngược lại.”
Bờ sông từng ngay lập tức phản ứng khi tôi viết xuống sổ hướng dẫn.
Ngược lại, nó hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào trước những điều chúng tôi nói.
“…Nói cách khác, ý anh là…”
Song Ahrin đang để tay lên thái dương nghe liền cất lời.
“Thứ kia đang sử dụng sổ hướng dẫn như phao thi ấy hả?”
“Cũng có thể hiểu theo cách đó.”
“Vậy thì không được viết thêm bất cứ gì nữa đúng không?”
“Không phải đâu.”
Trưởng Chi nhánh ngắt lời Song Ahrin.
“Phải xem là nhờ cậu Kim Jaehun viết vào sổ hướng dẫn nên bây giờ mới đang kìm hãm được Bờ sông mới đúng.”
“Nghĩa là sao?”
“Thứ đó làm ngược lại với những gì được viết vào sổ hướng dẫn. À không. Phải là nó tránh những gì được viết vào sổ hướng dẫn.”
“…Vậy thì chẳng phải chỉ cần viết rằng thứ đó đang sống là được sao?”
“Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải chiến đấu với một dị thể quản thúc được khái niệm hóa.”
“Ôi, vãi thật. Ra vậy.”
Song Ahrin và Trưởng Chi nhánh bắt đầu đặt tay lên cằm suy nghĩ.
“Vậy thì chẳng phải nên viết xuống nhiều nhất có thể sao? Cố đặt nhiều ràng buộc lắt léo hết mức ấy.”
“…Việc đó không có được đâu.”
“Tại sao lại không?”
“Bởi vì tôi đã thử viết rồi.”
Những người khác rơi vào im lặng sau khi nghe câu trả lời của tôi.
Đừng cố biết quá nhiều về Bờ sông.
Điều đó cũng tương đương với việc bảo rằng đừng viết quá nhiều về nó.
Tình cảnh hiện tại của chúng tôi giống như thầy bói xem voi vậy.
Chỉ đang chạm vào chân con voi trong khi còn chẳng biết con voi là gì.
Nói cách khác, đây là vấn đề khó có thể được giải quyết nếu tiếp cận theo hướng lý trí hay logic.
“Vậy thì sao không cứ để tôi lăn qua phá hủy mọi thứ luôn đi?”
Ahn Sanghyun giơ tay lên, Trưởng Đoàn kịch cũng gật đầu.
“Có khi ngoài cách đó ra thì cũng chẳng còn gì khác đâu.”
“…Tạm thời, anh Ahn Sanghyun xin hãy lăn đi.”
“Tôi hiểu rồi!”
Ahn Sanghyun chuẩn bị lăn đi, nhưng rồi Trưởng Chi nhánh vươn tay ra chặn anh ta lại.
“Đợi chút đã.”
“Vâng?”
“Có lẽ giải pháp vật lý sẽ không có tác dụng đâu?”
“Chưa thử thì làm sao biết được?”
“Không, trước mắt ta đã nghĩ ra một chỗ khác để có thể sử dụng cậu Ahn Sanghyun tốt hơn rồi.”
“Chỉ cần gọi thì tôi sẽ đi ngay!”
“Điên mất thôi.”
Song Ahrin lẩm bẩm như thể đã cạn lời.
“…”
Bờ sông, Bờ sông, Bờ sông…
Đúng là muốn phát điên thật mà.
Càng tìm hiểu lại càng thấy ít thông tin hơn, rốt cuộc là muốn người ta phải làm như nào mới được đây.
Thông tin khách quan, thông tin khách quan…
“…Trưởng Chi nhánh.”
“Ừm?”
“Về Chung cư Ngày Mai.”
“Ừ.”
“Cô đã nói rằng sự kiện đó là do Bờ sông gây ra nhỉ?”
“…Ừm.”
Trưởng Chi nhánh điềm tĩnh gật đầu, Song Ahrin nhìn tôi.
“Nếu vậy thì, rốt cuộc sự kiện Chung cư Ngày Mai đã xảy ra như nào vậy?”
“…Chủ yếu là con người bị biến chất, hoặc là do vô số vấn đề nảy sinh nên…”
“Nếu có vấn đề nảy sinh, theo cách nào?”
“Cậu Kim Jaehun cũng đã nhìn thấy rồi mà.”
Trưởng Chi nhánh nhìn thẳng vào mắt tôi.
Thứ gì đó tối tắm trào lên và đột nhiên con người bắt đầu bị xâm thực.
Và cùng với điều đó, họ bắt đầu biến đổi…
“…Ta đã thấy kỳ lạ rồi mà.”
Trưởng Chi nhánh nói tiếp.
“Nếu Bờ sông là một sinh vật sống thì trong giới hạn thường thức mà con người có thể nghĩ tới, nó sẽ không thể tạo ra tình huống giống như xâm thực ấy.”
“Đúng vậy.”
“Thế thì, có thể coi là đã có kẻ cố tình tạo ra Bờ Sông như vậy khi đó…”
“Hoặc có lẽ phải xem đó là hình dáng thực sự của Bờ sông không biết chừng.”
Trưởng Chi nhánh và tôi trao đổi ánh mắt.
Vấn đề là làm sao thì chúng tôi mới có thể tìm ra và phá hủy hình dáng thực sự của Bờ sông?
“…À, đau đầu quá đi mất.”
Tôi bất giác buông tiếng thở dài.
“Tôi vừa nảy ra ý này hay lắm.”
Yu Daon giơ tay lên, ánh mắt của tất cả chúng tôi lập tức đổ dồn về phía cô ấy.
“Sau cùng là như này, ừm. Nếu anh Jaehun là người duy nhất có thể nhìn thấy mấy thứ kỳ quái, sao chúng ta không đưa anh ấy đi lòng vòng xung quanh đi?”
“Nhưng làm sao thì mới có thể đưa cậu Kim Jaehun theo…”
“…”
“…”
Tất cả mọi người nhìn về phía Ahn Sanghyun.
“Đã từng có khoảng thời gian tôi là vua xe kéo đấy.” [note97938]
Anh ta vỗ ngực và mỉm cười đầy hãnh diện.
***
-Lốc cốc lốc cốc!
“Hahahahahaha!”
Ahn Sanghyun lăn tròn ở một tốc độ kinh khủng, và ở phía sau, tất cả chúng tôi đều đang bị kéo theo trên một chiếc xe kéo tạm bợ.
“Có vẻ, là, tôi, sắp ọe ra rồi.”
“Đừng có mà nôn lên áo tôi…”
Trưởng Đoàn kịch đang bịt miệng với khuôn mặt trắng bệch, những người khác tương tự cũng đang phải chật vật với cơn say xe.
Phương pháp rất đơn giản.
Trước hết là đặt tôi lên một cái xe kéo, sau đó bảo Ahn Sanghyun lăn xung quanh như điên, rồi nếu có chỗ nào lọt vào mắt tôi thì sẽ đi về hướng đó.
Một phương pháp điên rồ, cơ mà có lẽ nó không tệ đến—
“Hahahaha! Hahahahahaha! Hahahahahahaha!”
“Ài im mồm cái coi!”
Ahn Sanghyun vẫn tiếp tục vừa lăn vừa cười vô cùng khoái chí mặc cho sự bực bội của Song Ahrin.
Sau khi anh ta đã lăn như vậy không biết bao lâu.
Thứ gì đó bắt đầu lọt vào mắt tôi.
Một cửa sổ trong suốt nhỏ xíu hiện ra.
“Mùi hương, hoặc là cảm giác!”
“Không có ạ!”
“Không có!”
“Anh Ahn Sanghyun! Phía bên kia!”
“Vâng!”
Chiếc xe kéo lăn đi một cách điên cuồng, lao thẳng về phía đích đến của nó.


