Chương 497 · 570 chương

Không nhìn thấy

Tôi nhìn khối thịt trước mắt và chìm vào suy nghĩ.

Tôi cũng biết chứ.

Rằng việc mình làm chẳng gì hơn là một sự chắp vá tạm thời.

“Nào, bây giờ tôi sẽ giải thích mục tiêu của chúng ta.”

Tôi giơ tay lên để thu hút sự chú ý của mọi người.

“Mục tiêu của chúng ta là bằng mọi cách tìm ra trái tim của Bờ sông này và tiêu diệt nó.”

“Thứ này thật sự có trái tim sao?”

Một ai đó giơ tay lên hỏi, và tôi lắc đầu.

“Tôi không biết. Nếu không có trái tim thì lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp, vậy nên trước hết hãy cứ tìm kiếm trái tim đã.”

May mắn là không có ai bắt bẻ cả.

Tôi hướng mắt lên nhìn khung cảnh phía trước.

Một con đường được tạo ra từ những khối thịt.

Giống như tổ kiến, vô số con đường được kết nối với nhau khiến ta chẳng thể biết được phải đi đường nào.

Dù tôi đã cố tình hướng trí tưởng tượng phóng đại về một phía để chặn đối phương nhưng cũng không biết được khi nào thì nó sẽ vượt qua được và trồi lên.

“Chúng ta sẽ làm như nào đây?”

“Những người tự tin vào sức chiến đấu đơn độc sẽ đi một mình. Trưởng Chi nhánh, anh Ahn Sanghyun và Trưởng Đoàn kịch, xin mọi người hãy đi một mình.”

“Ta hiểu rồi.”

“Xin hãy cứ tin tưởng giao phó cho chúng tôi!”

“…”

Ngay khi tôi vừa mới dứt lời,

“Thế chúng tôi thì sao?”

Những người khác nhìn nhau.

“Cô Ahrin và cô Aileen xin hãy đi chung với nhau.”

“Ah.”

“Thật sự không muốn chút nào.”

“Xin đừng mang tương lai của thế giới ra mà nói những lời như thích hay ghét. Tiếp theo, cô Daon và cô Chaeyeon sẽ đi cùng nhau.”

“Vâng?”

“Chúng tôi yếu trước tấn công tinh thần mà.”

“Cô Daon đã trở nên ổn hơn nhiều rồi. Ngoài ra cũng còn Quan sát giả nữa. Tiếp theo tôi sẽ đi cùng Yeeun.”

“Ơ, em sao ạ?”

“Ừ. Và như tôi đã nói trước đó, Trưởng Đoàn kịch sẽ đi một mình.”

“Thấy anh tin tưởng tôi nhiều đến vậy thì tôi cũng rất biết ơn nhưng, có lẽ sẽ hơi cô đơn đấy.”

“Bảo đi thì cứ đi đi.”

“…Còn ta thì sao, Jaehun?”

Sau khi tôi chỉ định những người khác xong xuôi, Trưởng phòng bối rối nhìn tôi.

“Trưởng phòng có một công việc rất quan trọng ạ.”

Tôi chia bộ đàm đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người.

“Kể từ giờ, Trưởng phòng sẽ là cảm biến nguy hiểm chạy bằng cơm của bọn em.”

“Cái gì cơ?”

“Anh hãy vận dụng giác quan đến mức tối đa và phải báo ngay cho bọn em mỗi khi có chuyện xảy ra đấy.”

“Không, cái thằng ranh này. Thế còn tóc của ta thì sao?”

“Vậy nên em mới đưa cho anh cái thuốc mọc tóc đó còn gì.”

“Cậu cứ đợi mà xem.”

Trưởng phòng dù miệng lẩm bẩm cằn nhằn nhưng vẫn đứng vào vị trí của mình.

Tốt.

“Vậy thì mọi người, chúng ta cùng xuất phát thôi.”

Những người khác gật đầu trước lời của tôi và bắt đầu mỗi người một ngả.

“Yeeun, em đã chuẩn bị balo chưa?”

“Dạ. Em có mang theo nhưng… cái này nặng hơn em nghĩ nhỉ?”

“Có cần anh xách hộ cho không?”

“Anh trai. Nếu đến em còn thấy nặng thì chẳng phải anh sẽ nằm bẹp dí dưới đất luôn sao?”

“Ra vậy. Thế thì em xách đi.”

“Đằng nào thì em cũng định xách mà.”

Tôi bước đi trong khi nói chuyện với Park Yeeun.

Bằng mọi giá, phải tìm ra trái tim nhanh nhất có thể.

Trước khi ràng buộc mà tôi đã đặt ra bị phá vỡ.

***

“…”

“…”

Song Ahrin và Aileen bước đi.

“…”

“…”

Hai người họ di chuyển mà chẳng nói một lời nào.

Sau cùng, Aileen đã mở lời trước.

“Nghe bảo là cô 21 tuổi nhỉ?”

“Ừ.”

“Tôi cũng 21 tuổi.”

“Sao, vậy là muốn kết bạn à?”

“Không. Nhưng tôi có cảm giác rằng dù là cô hay tôi thì cũng đều chưa lớn hẳn.”

“Thật tình. Con người vẫn tiếp tục phát triển cho đến tận 25 tuổi đấy?”

“Cũng đúng.”

“…”

“…”

Sự im lặng lại kéo đến.

Lần này thì Song Ahrin mở lời trước tiên.

“Nghe nói cô bị mất trí nhớ.”

“Ừ.”

“Nhân tiện nói luôn, tôi cũng không quen biết cô trước khi cô bị mất trí nhớ đâu.”

“Ra vậy.”

“Và tôi cũng không thật sự quan tâm xem cô đang làm gì.”

“Ra vậy.”

“…”

“…”

Một lần nữa lại im lặng.

Aileen khẽ thở dài rồi cất lời.

“Tôi có nghe từ Trưởng Chi nhánh rồi. Nghe bảo mấy người đang tính đến chuyện đa thê?”

“…”

“Thật sự nghiêm túc về chuyện đấy à?”

“Sao bây giờ lại hỏi cái đó.”

“Bởi vì chúng ta sẽ sống sót ra khỏi đây mà.”

Aileen bình thản đáp lại lời nói đầy gai góc của Song Ahrin và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Vậy nên tôi sẽ suy nghĩ về ngày mai.”

“…”

“Từ trước đến nay, mỗi ngày tôi đã chỉ sống mà nhìn về quá khứ.”

“…”

Song Ahrin đang chạm mắt với cô ấy liền lảng mắt đi và thở dài thườn thượt.

“Nói thật thì tôi không ưa cô cho lắm.”

“Ừm.”

“Bởi vì cô đã từng hy sinh cho tên đó nên tôi. Không, ít nhất những người mang tình cảm với tên đó đến một mức nào đấy đều sẽ không thể đối xử tùy tiện với cô.”

“Sao. Sợ rằng sẽ bị Kim Jaehun ghét à?”

“Lý do có hơi khác chút.”

Song Ahrin bình thản nói và bước đi.

“…Biết.”

“Ừm?”

“…Biếttt…”

“Đang lẩm bẩm gì đấy?”

“Vìi… biếttt… ơnn… Cô thật sự phải nghe trực tiếp như này à…”

Nhìn Song Ahrin đang gượng ép nói ra những lời đó, Aileen khẽ cười và nhìn về trước.

“Được rồi. Dù sao thì những người khác chắc cũng sẽ làm tương tự thôi.”

“…”

“Vốn dĩ người ta thường hay nói rằng người phải lòng trước chính là người thua mà.”

“Vậy thì tên điên đó đang có chuỗi thắng rồi.”

“Ý tôi là thế đấy.”

Hai người họ vừa rì rầm trò chuyện vừa tiến sâu vào bên trong khối thịt.

“Thử tìm kiếm trái tim xem.”

“Trái tim thì không biết nhưng tôi có thể cảm nhận được thứ gì đó giống như một luồng ý thức không rõ.”

“Vậy thì đi về phía đấy thôi.”

“Được rồi.”

Hai người họ bình thản bước đi, nhưng là với bước chân đã nhẹ nhàng hơn trước.

***

“Ơ, hình như là đây.”

Yu Daon nhắm mắt ngửi mùi dẫn đầu, Jang Chaeyeon thì đi theo sau cô ấy.

“Ngửi thấy mùi gì?”

“Phải nói như nào nhỉ? Mùi hơi hôi tanh chăng?”

“Cố giải thích đi.”

“Kiểu như mùi một nùi trứng thối trộn với dưa chuột vậy?”

“Tôi thật sự không muốn ngửi mùi đó đâu.”

Jang Chaeyeon vừa lẩm bẩm vừa nhìn Yu Daon.

Cô ấy vẫn đang nhắm mắt tìm kiếm gì đó như một chú cún con.

“…Cô Chaeyeon?”

Rồi như thể nhận ra ánh mắt đang hướng về mình, Yu Daon chớp chớp mắt rồi nhìn Jang Chaeyeon.

“…Không có gì.”

Jang Chaeyeon chậm rãi lắc đầu.

Yu Daon nhìn chằm chằm vào Jang Chaeyeon một hồi rồi nheo mắt.

“Lạ thật đấy. Vậy mà dáng vẻ của cô Chaeyeon lại giống như là cô có điều gì muốn nói nhưng vì không muốn phá hỏng bầu không khí nên đã quyết định giữ im lặng.”

Nếu đã biết rõ như vậy rồi thì sao lại chọn nói chuyện cái kiểu đó chứ.

Jang Chaeyeon nhớ lại những lời mà Yu Daon từng nói

Dù nghĩ rằng việc cô ta nói vậy cũng không lạ gì do không được bố mẹ giáo dục tử tế, dẫu vậy, đôi khi những lời lẽ được thốt ra cũng thô tục đến mức vượt quá giới hạn.

“Vâng?”

“…Không.”

Được rồi.

Hãy bỏ qua cho cô ta đi nào.

Cô là người lớn tuổi hơn và chững chạc hơn mà…

“Dù vậy, tôi vẫn rất biết ơn cô Chaeyeon!”

“…”

Lời nói của Yu Daon khiến Jang Chaeyeon khựng lại như bị níu kéo.

Jang Chaeyeon nhìn Yu Daon, và cô ấy mỉm cười dịu dàng.

“Tôi vẫn nhớ đấy. Cô Chaeyeon đã không giết tôi khi có thể đúng chứ?”

“Khi nào?”

“Vào sự kiện Khối lập phương ấy!”

“Giết rồi mà?”

Cô nhớ là mình đã dốc toàn lực vặn cổ cô ta.

“Xì. Tôi biết hết đấy nhé! Sự khác biệt giữa người do dự và người không do dự khi giết người.”

“Nếu tôi là kẻ đi khắp nơi giết người không chút do dự thì đã không thể trở thành nhân viên Cục Quản thúc rồi.”

“Dù vậy, tôi vẫn rất biết ơn cô Chaeyeon.”

“Có chắc là thật sự biết ơn không?”

“Vâng. Tất nhiên rồi! Nếu chỉ có một mình tôi, anh Jaehun hẳn sẽ không cười nhiều như vậy đâu nhỉ?”

Jang Chaeyeon thoáng khựng lại trước lời của Yu Daon.

Đúng như cô ta nói, nếu không có cô thì có lẽ Kim Jaehun đã không cười nhiều như bây giờ.

Bởi vì thỉnh thoáng, không.

Bởi vì anh ấy vẫn thường bật cười trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện của cô, Song Ahrin và Yu Daon.

Nếu theo nghĩa đó thì…

“Tôi cũng nghĩ rằng vì có cô nên anh ấy mới hay cười.”

“Vậy sao?”

Jang Chaeyeon nhắm mắt lại sau khi nhìn Yu Daon đang cười như một đứa ngốc.

Ừ thì.

Đừng quá khó chịu nào.

Dù có thích hay không thì về sau bọn họ vẫn sẽ phải nhìn mặt nhau lâu dài mà.

“À, tôi có ngửi thấy mùi gì đó rồi này?”

“Ở đâu?”

“Hình như là hướng này!”

“Được rồi.”

Yu Daon cứ thế dẫn đầu ngửi mùi, Jang Chaeyeon đi sát phía sau như để yểm trợ cho cô ấy.

Hai người họ tiếp tục bước đi.

Dù không biết sẽ điểm kết ở đâu cũng không sao cả, vì họ đang đi cùng nhau.

***

“Anh trai, có đúng là chỗ này không ạ?”

“Anh không biết đâu?”

“Cái anh này tại sao lại dẫn em theo khi còn chẳng biết cơ chứ?”

“Thì em bảo là sẽ đến mà.”

“Đáng lẽ anh phải ghép cặp em với một người đáng tin cậy hơn chút chứ!”

“Ai?”

“Trưởng Chi nhánh ạ?”

Cô ấy thì đúng là sẽ dẫn con bé đi theo thật.

Làm như người ta sẽ dẫn mình theo ấy.

“Trưởng Chi nhánh chắc sẽ không dẫn em theo đâu.”

“Tại sao ạ?”

“Bởi vì em là một gánh nặng.”

“Anh đúng là chẳng có lời nào là không dám nói với trẻ vị thành niên nhỉ? Lỡ như em bị tổn thương rồi cứ thế mà bước vào tuổi nổi loạn thì sao ạ?”

“Đó chỉ là vì không có tiền thôi. Chẳng phải cứ cho tiền thì tuổi nổi loạn gì cũng khỏi hết sao?”

“Thật sự không vui chút nào…”

Thử suy nghĩ xem nào.

Rốt cuộc, cái tôi cần tìm là thứ gì đó giống như nguồn gốc của khối thịt này.

Song Ahrin có thể cảm nhận được dòng chảy tinh thần nên đã được ghép cặp với Aileen, Yu Daon có khứu giác nhạy bén nên đã được ghép cặp với Jang Chaeyeon.

Tôi thì đi với Park Yeeun vì có thể nhìn bằng mắt.

Ban đầu tôi cũng nghĩ đến việc dẫn Trưởng phòng theo cùng nhưng cần phải có ai đó ở lại phía sau như một cái còi báo động, quan sát theo dõi chúng tôi hoặc cảnh báo khi có nguy hiểm ập tới.

“…”

Không còn cách nào khác.

Cứ đi thôi.

Tôi bước đi với suy nghĩ đó.

“Hừm…”

Park Yeeun đang bước đi bên cạnh tôi liền nhíu chặt mày nhìn bức tường thịt đang ngọ nguậy.

“Sao thế.”

“Không ạ. Phải nói như nào nhỉ…”

Park Yeeun vẫn nhíu mày nhìn bức tường thịt.

“Có lẽ nên nói là cảm giác khi chạm vào khối thịt không được chân thực cho lắm ạ.”

“Là do tâm lý thôi. Em đã bao giờ đi bộ trong một khối thịt chưa?”

“Đúng là… chưa ạ…”

“Vậy mà còn thật với cả không thật. Em lại muốn chơi trò đóng giả làm Phòng Nhân sự nữa à?”

“Em đúng là thuộc Phòng Nhân sự mà!”

“Dù sao đi nữa, nếu nói mấy lời như vậy thì những người khác sẽ bị nhầm lẫn đấy, vậy nên tốt nhất là đừng nói quá tùy tiện.”

“Vâng ạ…”

Tôi nhìn Park Yeeun đang lẩm bẩm bằng giọng hờn dỗi.

Cái đứa này nảy sinh nghi ngờ cũng nhanh quá rồi đấy

Phải bằng mọi giá tìm cách giải quyết chuyện này thật nhanh chóng mới được, nếu không thì cứ đà này thật sự sẽ có chuyện lớn xảy ra mất.

Với suy nghĩ đó, tôi bước đi.

Từ đâu đấy, tiếng đập thình thịch vang lên.

“…Anh trai.”

“Anh biết.”

Tôi điềm tĩnh đáp lại Park Yeeun và đi về phía âm thanh phát ra.

Càng đến gần, tiếng đập thình thịch lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Tôi bước đi với ảo giác rằng tim mình cũng đang hòa nhịp đập thình thịch với âm thanh đó.

“…”

Một trái tim hiện ra trước mắt tôi.

Một quả tim đang đập thình thịch phát ra âm thanh.

“…Chỉ cần cho nổ thứ này thì…”

Park Yeeun lẩm bẩm, còn tôi thì chớp mắt nhìn trái tim.

Tôi chậm rãi cất lời.

“Không.”

“Vâng?”

“…Không phải đâu.”

Điều đó cũng dĩ nhiên thôi, bởi vì mắt tôi không nhìn thấy gì cả.

Bạn đã đến cuối chương 497.

Không gian đọc của bạn