Chương 496 · 570 chương

Ràng buộc có chủ đích

Tôi nhìn đồng hồ.

8 giờ tối.

Những người khác đã quyết định sẽ tập hợp muộn hơn chút, còn Phòng Nhân sự, hay chính xác là tôi và ba người kia, đã quyết định chuẩn bị ở đây trước.

“…Liệu có thực sự bắt đầu ngay vào lúc nửa đêm không nhỉ?”

“Chuyện đó tôi không biết nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị chứ.”

Tôi bình thản đáp lại lời lẩm bẩm của Song Ahrin và nhìn khung cảnh trước mắt.

Nơi tất cả chúng tôi đã từng tập hợp trong sự kiện Bờ sông.

Địa điểm chúng tôi từng tiến vào Bờ sông lần đầu tiên.

Xét cho cùng, chuẩn bị trước là việc nên làm mà.

“Mọi người ăn gì đó đi rồi hẵng làm.”

Tôi nhai thanh socola Jang Chaeyeon mang đến và chìm vào suy nghĩ.

Chuyện gì sẽ xảy ra đây nhỉ.

Liệu bầu trời sẽ tách đôi, hay là tất cả sẽ cứ vậy mà chết.

Hoặc là, liệu mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ đúng như tôi đã chuẩn bị.

“…”

Trước mắt thì tôi đã làm hết tất cả mọi việc có thể rồi.

Tôi chậm rãi mở sổ hướng dẫn.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho]

[Bờ sông - Ghi chép của Kim Jaehun Phòng Nhân sự Chi nhánh Gangseo]

---------------------------------------------------------------------------------------

“…”

Ghi chép về Bờ sông.

---------------------------------------------------------------------------------------

1. Bờ sông là một thực thể giống thần linh.

2. Nếu bạn cầu nguyện tới Bờ sông, nó sẽ đáp ứng mọi lời cầu nguyện.

3. Bờ sông luôn biến đổi khôn lường.

4. Chính vì vậy ta phải suy nghĩ từ nhiều góc độ khi đối phó với Bờ sông.

---------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi tôi đang xem những ghi chép mà mình đã viết xuống,

“Anh Jaehun?”

“Ừm?”

Tôi nhìn Yu Daon trước tiếng gọi của cô ấy.

“Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ nhiều thứ.”

“…Đừng lo lắng quá nhé!”

“Tôi hiểu rồi.”

Hãy suy nghĩ nào.

À không.

Hay là nên không suy nghĩ nhỉ?

Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn đồng hồ.

Mới đó đã 9 giờ rồi.

Chỉ còn ba tiếng nữa.

“…”

Khi tiến vào Bờ sông, lúc đó tôi đã nhìn thấy gì?

Khối thịt khổng lồ.

Và Giấc mơ của Bươm bướm xuất hiện từ trong đó.

Vậy phải chăng Giấc mơ của Bươm bướm là thực thể sinh ra từ Bờ sông sao?

Chắc là không phải đâu.

Vì việc Bờ sông tạo ra dị thể quản thúc nghe không có lý chút nào.

Không phải sao, hay là khả thi nhỉ?

“Anh Jaehun. Mắt anh hình như đang quay cuồng hết cả lên rồi đấy.

“Chắc là cô nhìn nhầm rồi.”

“Tôi không nghĩ vậy đâu…?”

Phớt lờ lời nói của Yu Daon, tôi lại chìm vào suy nghĩ.

Giả sử như nó đó có thể điều khiển dị thể quản thúc đi.

Vậy thì sẽ có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ.

Trong trường hợp tệ nhất nếu nó tạo ra dị thể quản thúc có uy lực tương đương bom nguyên tử thì…

Khi tôi đang nghĩ vậy,

“Hây!”

Yu Daon đẩy tôi khiến tôi cứ thế lùi lại phía sau, đồng thời, một ai đó nắm lấy hai vai tôi.

“Cô Chaeyeon!”

“Ừm.”

Jang Chaeyeon bình thản đáp lại Yu Daon và đặt tôi nằm xuống.

“Nào.”

Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Jang Chaeyeon.

À để tôi đính chính lại.

Tôi không nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.

Có thể thấy rõ rằng tôi đang được cho gối đùi.

“Anh suy nghĩ nhiều quá rồi.”

“Vốn dĩ con người là sinh vật suy nghĩ mà.”

“Nói ra được lời như vậy chính là bằng chứng cho thấy anh đang không còn tỉnh táo nữa rồi.”

Ngay sau đó, Song Ahrin và Yu Daon ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Đúng rồi đấy. Tại sao anh lại lo lắng khi đã có chúng tôi ở đây chứ?”

“Chính vì có mấy người ở đây nên tôi mới lo lắng đấy.”

“Lẽ nào anh thấy chúng tôi ngáng đường hay không đáng tin sao?”

“Mấy người biết là tôi không có ý đó mà.”

Yu Daon cười tinh nghịch và Song Ahrin thở dài thườn thượt.

“Này, bây giờ cứ trăn trở mãi thì có rặn ra được kế sách nào hiệu quả không?”

“Vẫn tốt hơn là không làm gì chứ?”

“Không. Nếu đằng nào cũng không phải vấn đề mà anh có thể giải quyết bằng cách trăn trở thì cứ đâm đầu vào thôi.”

“Khi cô Ahrin nói vậy thì tôi thấy hơi bị phản bội đấy.”

“Thì tôi cũng khá thông minh mà.”

“Nói thật thì trong số chúng ta, à không. Nếu không tính tôi thì cô là người thông minh nhất.”

“Câu vừa rồi có hơi đáng ghét đấy nhé.”

Khi chúng tôi đang trò chuyện như vậy, tiếng bước chân của ai đó vang đến.

“Ta đến hơi muộn phải không?”

Trưởng Chi nhánh khẽ rên rỉ ngồi xuống, không lâu sau đó, Aileen cũng xuất hiện trong trạng thái vũ trang đầy đủ.

“Bây giờ đang làm cái gì đây?”

“Gối đùi.”

“Ý tôi là tại sao lại làm cái đó?”

“Vì êm ái nhất.”

“Nếu tính theo cái đó thì ta cũng đâu có kém cạnh gì?”

Trưởng Chi nhánh nheo mắt lẩm bẩm, còn Aileen thì thở dài và ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Cô không dẫn mọi người Phòng Ứng phó theo nhỉ?”

“Họ là sẽ đến khi cần thiết.”

“Hy vọng là sẽ không cần đến họ. Còn Trưởng Bộ phận thì sao?”

“Ông ấy sẽ đến nếu có thể, nhưng ta không nghĩ là ông ấy có thể giúp gì nhiều đâu.”

“Trưởng Bộ phận đó sao?”

“Vốn dĩ mỗi người đều có sở trường riêng của bản thân mà, nhưng theo ta thấy thì Trưởng Bộ phận không thể giúp đỡ gì nhiều trong tình hình hiện tại. Không, ngược lại có khi ông ấy còn cản trở ấy chứ.”

“Ông ấy làm gì vậy?”

“Thì ông ấy đáng sợ chứ sao.”

Cô không giải thích đàng hoàng thì làm sao tôi biết được.

Suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua khi tiếng bước chân lại vang lên.

“Đến sớm nhỉ.”

Một giọng nói vô cảm vang đến.

Trưởng Đoàn kịch đang bình thản đi về phía này.

“Những người mới lần đầu gặp mặt, những người bạn khó ưa, ngay cả tôi hơi xấu xí nữa. Đã đến đây trước rồi nhỉ.”

“Tôi đấm cô ta một cái nhé?”

“Đấm đi.”

“Xin lỗi.”

Trưởng Đoàn kịch quay sang nhìn tôi sau khi ngăn Yu Daon đang giơ nắm đấm tiến lại.

“Đúng là to thật đấy.”

“Là quấy rối tình dục đấy.”

“Anh là người đàn ông duy nhất ở đây mà.”

Hóa ra tôi lại bị xem là kẻ quấy rồi tình dục à.

Khi chúng tôi lại đang trò chuyện.

“Anh trai!”

“Jaehun!”

Khoảng 11 giờ, Trưởng phòng và Park Yeeun đến nơi.

Không lâu sau đó, Ahn Sanghyun và những người khác cũng tới.

Giờ đây buổi tụ họp đã trở nên khá nhộn nhịp.

Mọi người nói chuyện với tôi và cũng nói chuyện với nhau.

Tôi im lặng quan sát cảnh tượng đó.

Dù sao đi nữa, có vẻ là tôi đã sống khá tốt đấy chứ.

Suy nghĩ đó thoáng qua trong chốc lát.

“…”

Tôi nhìn đồng hồ.

11 giờ 58 phút.

Còn 2 phút.

Tôi lại mở sổ hướng dẫn.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho]

[Bờ sông - Ghi chép của Kim Jaehun Phòng Nhân sự Chi nhánh Gangseo]

---------------------------------------------------------------------------------------

59 phút.

Những người khác dường như cũng căng thẳng, giờ đây họ cũng dần ít nói đi.

Kim giây di chuyển chậm rãi.

12 giờ.

Đồng thời,

-Ùuuu…

Âm thanh bắt đầu phát ra từ con sông.

Từ con sông chạy ngang qua thành phố, những âm thanh không nên được phát ra từ một vật thể vô tri vang lên.

“Mọi người hãy chuẩn bị.”

Những người khác cũng đứng vào tư thế.

“Chuyện gì đang xảy ra đây?”

“…Trước mắt, tôi đã thử đặt một số ràng buộc.”

“Ràng buộc?”

Trưởng Chi nhánh nhìn tôi với vẻ mặt như thể không hiểu tôi đang nói gì.

-Lật phật!

Tôi mở sổ hướng dẫn.

---------------------------------------------------------------------------------------

1. Bờ sông là một thực thể giống thần linh.

2. Nếu bạn cầu nguyện tới Bờ sông, nó sẽ đáp ứng mọi lời cầu nguyện.

3. Bờ sông luôn biến đổi khôn lường.

4. Chính vì vậy ta phải suy nghĩ từ nhiều góc độ khi đối phó với Bờ sông.

---------------------------------------------------------------------------------------

Tôi nhìn lặng lẽ nhìn vào những hạng mục mà mình đã viết xuống.

Đây chính là Bờ sông mà tôi mường tượng.

Không, chính xác thì đây là Bờ sông mà tôi mong muốn.

Bờ sông là gì?

Một thực thể hành động hoàn toàn ngược lại với những gì ta biết về nó.

Nói cách khác, đó là một thực thể không có đáp án.

Theo một cách nào đó, nó giống như đáp án đúng đang bỏ chạy vậy.

Kiểu như khi xem tờ đáp án rồi chọn 3 những khi mở ra xem lại thì đã trở thành 4 vậy.

Ngay từ đầu thì suy nghĩ rằng có thể tóm gọn một thứ như vậy trong một lần đã sai rồi.

-Ầm ầm…!

Nước sông tách làm đôi và âm thanh quái dị bắt đầu vang lên.

“Thế này thì chắc là phải liên lạc với toàn bộ chi nhánh Cục Quản thúc để thôi miên người dân rồi.”

“Xin hãy gọi nhanh lên trước khi sóng liên lạc bị cắt đứt.”

Tôi điềm tĩnh đáp lại lời của Trưởng Chi nhánh và nhìn thứ đang ở trước mắt mình.

Nếu đã không thể tìm ra thì tôi sẽ giới hạn nó.

Đó là vì sao tôi đã đặt một số ràng buộc cho những điều mà bản thân cho rằng tuyệt đối không được phép xảy ra.

1. Bờ sông là một thực thể giống thần linh.

Nói cách khác, Bờ sông không được phép trở thành thần.

Hoặc ít nhất là thực thể chúng tôi đang đối đầu không được trở thành thứ toàn tri toàn năng.

2. Nếu bạn cầu nguyện tới Bờ sông, nó sẽ đáp ứng mọi lời cầu nguyện.

Bằng cái này, tôi đã ngăn không cho nó thực hiện điều ước của những người khác.

Hoặc ít nhất là nó sẽ không thay đổi theo ý kiến sai lệch của bất kỳ ai.

3. Bờ sông luôn biến đổi khôn lường.

Ngoài ra, đây là thiết bị được sắp đặt để ngăn không cho nó biến đổi liên tục.

4. Phải suy nghĩ từ nhiều góc độ.

Đây cũng là một thiết bị để ngăn không cho nó thay đổi và lệch khỏi dự đoán của chúng tôi.

Tôi đã cần nhắc đến việc thêm nhiều ràng buộc nhất có thể nhưng rồi lại nghĩ rằng làm vậy có thể phản tác dụng.

Bằng số lượng ràng buộc tối thiểu, bằng mọi giá kéo sinh vật này xuống còn một thứ gì đó có thể giết được, sau đó đối phó để không cho nó thay đổi.

Ít nhất thì đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra.

-Rào rào!

Mặt đất rung lên như thể có động đất.

-Ruỳnh! Ruỳnh! Ruỳnh!

Con sông rẽ ra như kỳ tích tôn giáo đã tách biển.

“…”

“…Bây giờ tôi đang nhìn cái quái gì đây?”

Song Ahrin bàng hoàng lẩm bẩm bên cạnh tôi, những người khác cũng không giấu nổi sự sửng sốt khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trong số đó, chỉ có một mình tôi không dao động mà đối mặt với cảnh tượng kia.

Thứ đó sẽ không phải thần.

Nó sẽ không thay đổi.

Nói cách khác, thứ đó sẽ không trở thành một khái niệm.

Nó sẽ chỉ tồn tại trong tưởng tượng của chúng tôi.

Với trí tưởng tượng nghèo nàn của con người, trớ trêu thay chúng ta lại chẳng nghĩ ra được gì đặc biệt.

Hơn tất cả, chúng tôi đều đã từng đi vào Bờ sông.

Những người từng ở đó đã nhìn thấy gì?

Bản thân đang ở bên trong khối thịt, rồi là những con quái vật không rõ ở nơi đó.

Nếu đưa 99 trên 100 người đến và cho họ thấy cảnh tượng đó rồi hỏi khối thịt này thuộc về ai, tất cả đều sẽ đưa ra cùng một câu trả lời.

-Rầm!

Jang Chaeyeon tiên phong chặn đứng dòng nước và những mảnh vỡ không xác định đang đổ ra từ con sông, trong khi đó Ahn Sanghyun bắt đầu lăn như thể xới tung mặt đất.

“Jaehun à! Nguy hiểm lắm!”

“Em biết rồi ạ! Yeeun!”

“Vâng, anh trai!”

Park Yeeun không biết từ bao giờ đã vác vô số bao cát bắt đầu hạ chúng xuống.

Những bao cát ngăn dòng nước đang dâng lên,

-Bằng! Bằng!

Aileen bước đến chỗ tôi trong khi bắn súng phóng lựu.

“Thật sự đúng là cái kia sao?”

“Đúng vậy.”

“…Mùi này…”

Yu Daon nhíu chặt mày, Song Ahrin nhắm mắt lại.

“…Thật sự, ồn ào chết đi được…”

Song Ahrin lẩm bẩm như thể đang nghe thấy âm thanh không thể nghe thấy.

Tôi cũng đối mặt với thứ đang ở trước mắt.

Dòng nước tách ra, để lộ những khối thịt không thể hiểu nổi cứ xuất hiện rồi lại biến mất lặp đi lặp lại.

Cố định hình thái thông qua thông tin và trí tưởng tượng bị giới hạn.

Ràng buộc cưỡng chế được đặt ra bằng cách tận dụng trí tưởng tượng của tất cả chúng tôi, rằng thứ đang sống dưới con sông khổng lồ kia thì bản thân con sông đó là vấn đề.

Con quái vật mà chúng tôi đã tạo ra, chỉ tránh đi những đáp án tuyệt đối phải tránh.

“…Bờ sông.”

Con sông sống khổng lồ trước mắt tôi,

-Phùuu…!

Nó phun nước như thể đang sống.

Tôi nhìn chằm chằm vào con quái vật ở phía trước kia với khẩu súng đã rút ra.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: ]

[Tuổi: ]

[Đặc trưng: ]

[Khả năng: ]

[Tiểu sử: ]

[Điểm yếu: ]

---------------------------------------------------------------------------------------

“Mọi người chuẩn bị chiến đấu!”

Trước lời của tôi, những người khác liền đứng vào tư thế.

Đây chỉ là sự ràng buộc yếu ớt.

Chẳng biết được khi nào thì nó sẽ bị phá vỡ.

Giải quyết nhanh nhất có thể.

“Đi thôi!”

Đó là cách duy nhất để chúng tôi có thể đánh bại nó.

Bạn đã đến cuối chương 496.

Không gian đọc của bạn