Aileen nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi đã bảo là được rồi mà.”
“Không, tôi đã nói gì đâu.”
“Dù sao thì không có vấn đề gì cả.”
“Trước tiên xin hãy cứ nghe đi đã. Ánh mắt của những người khác đã trở nên mãnh liệt lắm rồi.”
Nhìn ánh mắt của mấy người Phòng Ứng phó kìa.
Có vẻ là Aileen thật sự rất được yêu mến.
Vì tất cả mọi người đều đang trừng mắt lườm tôi như thể đang nhìn thằng khốn định kết hôn với cô con gái đáng yêu của họ vậy.
Nghĩa là họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sát khí luôn.
“Cũng có thể sẽ nguy hiểm đấy.”
“Thế cái lần chúng ta bỏ chạy khỏi hang động đang sụp đổ không nguy hiểm à?”
“Đúng là như vậy thật.”
“Nếu muốn, và dưới tiền đề các thành viên trong phòng ban chúng tôi cho phép, anh có thể nhận được sự giúp đỡ của họ.”
“Đó thật sự không phải là việc tôi có thể nhờ vả được nhỉ.”
Cứ bừa bãi hỏi xin sự giúp đỡ của họ trong khi còn chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra là một việc không nên làm.
“Nếu đó là điều Trưởng phòng muốn thì…”
“Trưởng phòng đi mà chúng tôi không đi thì cũng có chút…”
“Mọi người có giao phó mạng sống lại cho tôi đâu, tại sao lại phải làm theo lựa chọn của tôi chứ.”
Các thành viên Phòng Ứng phó lẩm bẩm, Aileen thở dài rồi đáp lại.
“Vì chúng tôi nợ cô mạng sống của mình mà.”
“Tôi không thích nhận sự giúp đỡ chỉ vì ý thức nghĩa vụ hay tinh thần trách nhiệm đâu. Mọi người cứ làm theo ý muốn đi.”
Aileen lẩm bẩm như thể khẳng định chắc nịch rồi nhìn tôi.
“Dù sao đi nữa, tôi sẽ ở đó khi anh cần nên không sao đâu.”
“Tôi cảm ơn.”
“Tôi làm vậy vì muốn mà nên có gì đâu.”
Aileen dịu dàng mỉm cười, và những thành viên Phòng Ứng phó khác lại đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Ánh mắt như đang bảo tôi cút xéo đi cho đỡ khuất mắt.
Chắc phải đi thôi.
“Ừm, vậy thì. Tôi xin phép đi trước.”
“Ừ. Gặp lại sau nhé.”
Aileen vẫy tay chào tôi, tôi cũng vẫy tay lại rồi đi đến chỗ người tiếp theo.
***
“Tất nhiên rồi!”
Trưởng Chi nhánh gật đầu.
“Ta đồng ý!”
“May quá đi.”
“Vì vốn dĩ ta biết là cậu Kim Jaehun đang lo lắng điều gì.”
Trưởng Chi nhánh nhìn về phía tôi.
“Và một trong các công việc của Trưởng Chi nhánh cũng có cả ngăn chặn sự diệt vong của thế giới mà!”
“Thật lòng thì tôi cũng muốn gọi cả các chi nhánh khác của Cục Quản thúc nữa nhưng…”
“Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng vốn dĩ ngoài chúng ta ra thì số người ngăn chặn sự diệt vong của thế giới cũng đâu có nhiều nhặn gì.”
Thế giới kiểu gì mà ngày nào gặp thảm họa diệt vong như cơm bữa.
Có thật sự ổn không vậy.
“Nhưng nếu cỡ như Bờ sông thì đúng như cậu Kim Jaehun lo lắng, thứ đó khá là, không, là một mối đe dọa khủng khiếp, vậy nên ta cũng sẽ thử gọi cả các Trưởng Chi nhánh của các chi nhánh khác.”
Cô ấy gật đầu nhìn tôi.
“Có vẻ là cậu đang rất căng thẳng nhỉ?”
“…Dù sao cũng là như vậy.”
“Đừng lo lắng quá.”
Một cảm giác mát lạnh chạm vào tay tôi.
Trưởng Chi nhánh đang nắm tay tôi.
“Ta biết là cậu đang lo lắng, dẫu vậy, chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng cách nào đó sao?”
“Có vẻ sẽ không được như vậy đâu ạ.”
“Không đâu. Không có thứ gì trên thế gian này là hoàn toàn sụp đổ cả.”
Trưởng Chi nhánh mỉm cười và giơ ngón trỏ lên.
“Mọi người thường hiểu lầm về điều gì đó, và một hiểu lầm thường gặp nhất là suy nghĩ rằng nếu lần này thất bại thì tất cả sẽ chết hoặc là tiêu tùng hết.”
“…”
“Nhưng mà nhé, không phải đâu. Không phải như vậy.”
Cô ấy lắc đầu.
“Dù ở đâu thì con đường chắc chắn vẫn sẽ xuất hiện. Dù cho một nửa nhân loại có biến mất hay chết đi chăng nữa, cũng đừng nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Thay vào đó phải cố gắng bằng mọi cách tìm ra con đường.”
Trưởng Chi nhánh vừa mỉm cười vừa giơ ngón tay, mở to đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào tôi.
“Cậu Kim Jaehun có thể cứ mang áp lực đó, nhưng mà không được phép để nó nuốt chửng. Hiểu rồi chứ?”
“Đó là một yêu cầu rất khó đấy, Trưởng Chi nhánh.”
Lời đó cũng không sai nhưng, nếu bảo tôi làm theo thì chắc là sẽ hơi bị bế tắc chăng.
Cũng có thể là do vẫn chưa sống được lâu đến vậy mà tôi không thật sự đồng cảm cho lắm.
“Cậu không cần phải quá lo về điều đó đâu.”
Trưởng Chi nhánh vừa mỉm cười dịu dàng vừa nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vì ta sẽ ở bên cạnh liên tục và để mắt tới anh mà.”
“…”
Có chút cảm động.
Và cũng hơi áp lực nữa.
“…Cảm ơn cô.”
“Sao đâu, giữa hai chúng ta thì có gì mà phải khách sáo!”
Tôi cúi đầu cảm ơn Trưởng Chi nhánh nhưng cô ấy chỉ xua tay.
Mặc dù không biết giữa chúng tôi có gì nhưng ít nhất do cô ấy có vẻ vui nên cứ cho là tốt đi.
“Tiếp theo cậu định làm gì?”
“Tiếp theo ư?”
“Thì, chẳng phải cậu gọi ta vì đang chuẩn bị cho thứ gì đó lớn sao?”
“Cũng đúng.”
“Mọi người đều vậy cả. Như là viết di chúc ấy, lúc đầu thì ‘Tôi rất vui vì đã được gặp những người khác’ rồi ‘Anh yêu em’, nếu không thì là ‘Sau khi trận chiến này kết thúc thì anh muốn cùng chung sống với em’ vân vân mây mây…”
“Dù ai nghe thấy thì cũng chỉ toàn mấy lời dựng cờ thôi mà.”
“Bất ngờ là họ vẫn sống khỏe và hưởng trọn tuổi đời rồi mới ra đi đấy?”
“Quả nhiên năng lực mới là cái quan trọng mà.”
Lại lần nữa học được một bài học rằng chỉ cần làm tốt thì kiểu gì cũng sẽ sống sót.
“Vậy nên cậu Kim Jaehun hãy cứ suy nghĩ về ngày mai đi.”
Trưởng Chi nhánh mỉm cười dịu dàng.
Đúng vậy.
Lời của cô ấy không có gì sai cả.
Đó cũng là lời mà tôi từng nói với Sổ hướng dẫn mà.
“Chắc tôi phải làm vậy thôi.”
“Tốt rồi. Vậy sau đây cậu định làm gì?”
“Đi gặp bố mẹ của cô Daon.”
“Không được làm lễ dạm ngõ đâu.” [note97939]
“Vâng?”
Trưởng Chi nhánh đột nhiên nói ra mấy lời không đâu vào đâu.
“Không, chỉ vì mỗi mình cô Yu Daon có bố mẹ thôi mà lại đi làm lễ dạm ngõ thì có vô lý quá không vậy?”
“Cô nói thế nghe có hơi vô nhân đạo quá không?”
Nói vậy có khác gì đang ám chỉ rằng tôi không có bố mẹ để làm lễ dạm ngõ.
“Ơ kìa, nếu cậu thật sự định đa hôn thì sẽ không có vị phụ huynh nào ở bên nhà gái đâu đấy?”
Trưởng Chi nhánh đột nhiên lẩm bẩm gì đó không thể hiểu nổi và nhìn lên trần.
“…Những cá nhân đang bị giam giữ thì không thể tới dự đám cưới… còn tất cả những người khác đều không có bố mẹ…”
“Cô đang nói gì vậy?”
“Có cần phải thêm tiền mừng cưới không?”
“Vâng?”
Nhìn Trưởng Chi nhánh đang thốt ra mấy lời khó hiểu, tôi mở lời.
“Dù sao đi nữa, xin hãy cho phép tôi gặp bố mẹ của cô Daon.”
“Cậu thật sự định làm lễ dạm ngõ sao?”
“Ài, lễ dạm ngõ cái gì chứ. Tôi chỉ có vài chuyện cần hỏi về Bờ sông hay Bệnh viện thôi.”
“…Thật sao?”
“Nếu cô không cho phép ở đây thì tôi dự định sẽ liên lạc với Trưởng Bộ phận đấy.”
“Được rồi! Được rồi mà!”
Và tôi đã dễ dàng nhận được sự cho phép của Trưởng Chi nhánh.
***
Tôi vừa đi xuống phòng giam vừa chìm vào suy nghĩ.
Bố mẹ của Yu Daon.
Tôi đã không định hỏi xin sự giúp đỡ từ hai kẻ đó.
Vốn dĩ tôi ghét bọn chúng mà.
Làm sao mà tôi có thể thích những kẻ đã hủy hoại cuộc đời của Yu Daon được chứ.
Tuy nhiên, vẫn có thứ tôi cần lấy từ chúng.
Phòng giam trông bình thường hơn tôi nghĩ.
Có lẽ bởi vì tôi từng nhìn thấy phương pháp giam giữ là não trong bình chăng, cỡ này thì, chắc phải gọi là còn nhân đạo chán nhỉ.
Nghĩ vậy, tôi nhìn hai kẻ đang bị treo lơ lửng trong tình trạng bị bịt mắt và trói hai tay hai chân rồi mở lời.
“Có nghe thấy không?”
“Ai đó! Thả tôi ra!”
“Làm ơn! Chúng tôi đã làm gì sai chứ?”
Đến mức này thì dù là tôi cũng phải tức giận.
Đã làm gì sai ấy hả.
Có mà quá nhiều việc sai trái ấy.
Vậy nên tôi không nói thêm gì mà chỉ bước đến chỗ chúng và kéo ghế ngồi xuống.
“Rốt cuộc thì lần này mấy người định làm gì!”
“Những chuyện đã làm lần trước là đủ lắm rồi!”
Đã làm gì vậy nhỉ.
Dù không biết được nhưng xét từ cách chúng đang run rẩy như kia thì hẳn là đã phải trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm.
“Ta chỉ muốn hỏi các ngươi một điều mà thôi.”
Khi tôi vừa lên tiếng, hai kẻ đó cuối cùng cũng chịu ngậm miệng.
“Kim Jaehun?”
Rồi bố của Yu Daon lẩm bẩm bằng giọng bối rối.
“Tại sao lại đến đây?”
“Định trả thù hả!”
Mẹ của Yu Daon hét lớn như thể đã lên cơn.
“Bọn tao đã làm gì sai cơ chứ! Mọi con người đều muốn trở thành một tồn tại tốt hơn mà!”
“Câm miệng chút đi. Ta không rảnh rỗi đến mức có thời gian để trả thù các ngươi.”
Sau khi ngắt lời hai kẻ kia, tôi tiếp tục lời mình định nói.
“Bác sĩ Ngoại thần kinh.”
“Cái gì?”
“Các ngươi biết hắn chứ?”
“…”
“…”
Hai kẻ kia im bặt.
Sau đó bố của Yu Daon mở lời.
“Biết thì có biết.”
“Gã đó, hắn chưa từng lộ diện dù chỉ một lần kể từ lúc ở Bệnh viện Đại học.”
Mẹ của Yu Daon vội vã nói.
“Rõ ràng là hắn đã bảo rằng đang chờ đợi thứ gì đó, nhưng đến giờ vẫn không biết là hắn đang chờ đợi thứ gì. Tất cả là tại gã đó hết!”
Chờ đợi thứ gì đó?
“Chờ đợi cái gì?”
“Ta không biết, cái đó!”
“Có lẽ tôi biết đấy, nhưng chỉ cần cậu thả chúng tôi ra…”
Mẹ của Yu Daon điên cuồng hét lớn, còn bố của Yu Daon thì nói như thể đang đưa ra điều kiện.
Tôi chậm rãi ngẩng lên nhìn trên đầu người đàn ông.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: X]
[Tuổi: X]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Kẻ đã bị Cục Quản thúc tịch thu mọi thứ đang nói dối để cố sống sót bằng mọi giá.]
[Điểm yếu: Chỉ cần để mặc như vậy là được.]
---------------------------------------------------------------------------------------
Tôi chậm rãi ngồi dậy.
Chờ đợi.
Chờ đợi à…
Nói thật là nếu bảo rằng đang chờ đợi thứ gì đó thì tôi chỉ có thể nghĩ đến một thứ thôi.
Bước chân của tôi hướng về phía lối ra.
“Ngươi đang đi đâu vậy hả! Quay lại đi!”
“Đừng đi mà!”
Giọng nói của hai kẻ đó đâm vào tai tôi.
Nhưng tôi chẳng thèm bận tâm mà bước ra khỏi cửa.
-Rầm!
Cánh cửa sắt đóng lại sau lưng tôi, hoàn toàn chặn đứng những tiếng gào thét.
***
<12>
Tôi nhìn chằm chằm vào con số còn lại.
Nếu thấy nhanh thì nhanh, nếu thấy chậm thì cũng có thể nói là chậm.
<11>
“Trưởng phòng, anh đã dùng thử thuốc mọc tóc em đưa chưa ạ?”
“Cái đó hiệu quả tốt hơn ta nghĩ. Cậu mua ở đâu vậy?”
“Đó là dị thể quản thúc đấy ạ?”
“Cậu vừa nói cái gì cơ?”
<9>
“Được thôi! Tất nhiên là tôi sẽ giúp cậu rồi!”
“Nghe nói anh có thể đập phá mọi thứ đấy.”
“Ôi trời. Chẳng lẽ ở đó có lễ hội à?”
Ahn Sanghyun cười toe toét với đôi mắt sáng rỡ lên.
<8>
<7>
<6>
<1>
Một ngày.
Chỉ còn lại một ngày.
“…”
Sự bất an vẫn chẳng hề dịu đi.
Tôi nắm lấy cổ tay để cố giữ cho bàn tay khỏi run rẩy, vậy nhưng tay tôi vẫn không chịu ngừng run rẩy.
Cứ như là cơ thể tôi đang nhớ lại kết thúc vậy.
Và rồi, vài bàn tay khác bao lấy bàn tay ấy.
Yu Daon mỉm cười rạng rỡ,
Jang Chaeyeon nở nụ cười dịu dàng,
Song Ahrin đang lảng mắt đi.
“Đừng lo lắng nhé!”
“Có chúng tôi ở đây rồi.”
“Dù chết thì chúng tôi cũng sẽ chết cùng anh.”
“…”
Tôi nhìn họ rồi từ từ mở miệng.
“Tốt lắm. Vậy thì đi thôi.”
Vì ngày mai.
Hoặc là, vì một tương lai xa xôi hơn.


