Tôi đã luôn có suy nghĩ này, nhưng đồ ăn do Jang Chaeyeon nấu thực sự rất ngon.
Tất nhiên, không phải là đồ những người khác nấu không ngon, chỉ là đồ ăn của Jang Chaeyeon thật sự khác biệt đến mức đó thôi.
“Có hợp với khẩu vị của anh không?”
“Thật sự ngon lắm đấy?”
“Vậy thì tốt.”
Jang Chaeyeon khẽ mỉm cười trước lời của tôi.
“Đây không phải lần đầu tiên anh ghé qua nhà tôi nhỉ?”
“Cô nói vậy nghe có khác gì đang bảo tôi giống như một kẻ đột kích nhà đồng nghiệp vào buổi tối đâu.”
“Thay vì gọi là đột kích, đúng hơn là vì có vẻ anh không chỉ đến để tìm tôi.”
“Tôi xin lỗi.”
“Không. Có gì đâu mà phải xin lỗi.”
Jang Chaeyeon nhìn tôi vẫn với nụ cười trên môi.
“Anh đến đây có việc gì?”
“Tôi có chuyện cần nói với cô Chaeyeon…”
“Anh cũng có chuyện cần nói với Quan sát giả à.”
“Tất nhiên, cô Chaeyeon là ưu tiên…”
“Không cần phải cố gắng biện hộ như vậy đâu.”
Jang Chaeyeon đánh nhẹ vào tay tôi.
“Anh định nhờ giúp đỡ à?”
“…Chà, dù sao thì…”
“Có vẻ là anh nghĩ rằng tôi chắc chắn sẽ giúp nhỉ?”
“Không đâu, cô Chaeyeon. Không phải như vậy…”
“Chỉ cần ép một chút như này thôi là anh đã lập tức cuống cuồng hết cả lên rồi, mỗi lần làm vậy lại khiến lòng tôi đau nhói nên tôi không nỡ làm nữa.”
Jang Chaeyeon vẫn đang gõ nhẹ vào tay tôi thì chống cằm nhìn tôi rồi gật đầu.
“Được rồi. Đợi chút nhé.”
“…Cảm ơn cô.”
Jang Chaeyeon nhắm mắt một hồi, ngay sau đó cô ấy lại mở ra.
“Anh gọi tôi à?”
“Bởi vì tôi cần sự giúp đỡ của cô.”
“Tất nhiên là tôi phải giúp anh rồi.”
“Nhưng tôi cũng cần sự giúp đỡ của cô Chaeyeon nữa.”
“Đáng tiếc là tôi chỉ có một cơ thể mà thôi.”
Quan sát giả mỉm cười với vẻ khó xử trước lời của tôi.
“Vậy nên tôi hy vọng là cô có thể nói chuyện tốt với cô Chaeyeon.”
“…Anh biết là Chaeyeon ghét tôi mà nhỉ?”
“Tôi biết.”
“Ra vậy. Nhưng anh vẫn nhờ tôi với việc đó.”
“Cô Chaeyeon là chủ nhân của cơ thể nên cô phải tự thỏa thuận thôi.”
“Đúng là như vậy thật.”
Cô ấy vừa cười bằng mắt vừa nhìn tôi.
“Được rồi. Tôi sẽ giúp anh.”
“…Có lẽ đối phương sẽ không dễ đối phó.”
“Vậy nên anh mới gọi tôi và làm đến mức này.”
Cô ấy trả lời bằng giọng điềm đạm và hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời đang từ từ lặn xuống.
“Thật là một việc đáng tiếc.”
“Việc gì?”
“Việc dù cho có vượt qua được một ngày với tất cả những khổ cực đó, ngày mai cũng sẽ lại có những khổ cực của ngày mai đang chờ đợi chúng ta.”
Ánh chiều tà nhuộm mái tóc trắng của cô ấy thành một màu cam rực rỡ.
“Theo tôi thì đó là điều đáng buồn nhất.”
“…”
“Cái việc dù có sống ngày qua ngày, cuối cùng những khổ cực khác vẫn sẽ đang chờ đợi chúng ta phía sau đó.”
Tôi im lặng lắng nghe cô ấy rồi cất lời.
“Tôi không nghĩ là mình đã nói vậy.”
“Đúng rồi. Anh tuyệt đối sẽ không nói như thế.”
Quan sát giả chậm rãi gật đầu.
“Chỉ là, đôi khi tôi lại cảm thấy có chút chua chát khi nhìn anh thôi.”
“Là lo lắng đúng không?”
“Đó là lời nói vì lo lắng cho anh hơn bất cứ ai khác.”
Cô ấy điềm tĩnh lẩm bẩm nhìn tôi, và tôi cũng đáp lại ánh mắt của cô ấy.
Điều cô ấy buồn phiền không phải là tương lai sẽ ập đến phía trước.
“Cô không phải đang lo lắng về tương lai nhỉ.”
“Ừm?”
“Cô chỉ nhớ nhung tôi không tồn tại trong tương lai đó thôi.”
“…”
Quan sát giả lặng lẽ nhìn tôi rồi nhắm mắt.
“Đúng nhỉ. Có lẽ đúng là như vậy thật.”
“Tôi không thể trở thành Kim Jaehun của cô nhưng…”
Một cách chậm rãi, tôi lựa lời của mình.
Có cách nào vừa có thể phân biệt tôi và Kim Jaehun đó, vừa không làm tổn thương cô ấy không?
“Thay vào đó, tôi sẽ xóa tan nỗi lo của cô.”
“Ừm?”
“Tôi không định chết ở một nơi như này.”
Tất nhiên, vô số tôi đã chết mà không thể vượt qua được những sự kiện trước đó hay những sự kiện đang trực chờ phía trước kia.
Nhưng tôi không tin rằng họ chiến đấu với suy nghĩ rằng cuối cùng mình cũng sẽ chết.
Tôi tin rằng tất cả đều chiến đấu mà không hề nghi ngờ rằng mình sẽ giành chiến thắng, tuyệt đối không bỏ cuộc cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng.
“Để làm được như vậy, tôi cần sự giúp đỡ của cô.”
“…”
“Tôi sẽ cho cô thấy mình sống hạnh phúc thế nào.”
Vượt qua ngày mai, vượt qua ngày kia, vượt qua ngày kìa, rốt cuộc tôi chỉ có thể cho cô ấy thấy hình ảnh mình đang sống tốt từng ngày.
“…”
Quan sát giả im lặng nhìn tôi rồi ngoảnh mặt đi.
“Đợi tôi chút…”
“…”
Trong lúc cô ấy ngoảnh đi không nói lời nào, tôi cũng giữ im lặng.
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ.
“…Được rồi.”
Cô ấy gật đầu bằng giọng nói hơi trầm xuống chút.
“Đừng lo, vì tôi sẽ giúp anh.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Tôi đi đây.”
Cùng lúc đó, Jang Chaeyeon nhìn tôi.
“…Anh đã làm gì?”
“Ừm?”
“Mắt tôi sưng vù hết cả lên rồi, khó nói chuyện quá.”
Cô ấy đang nhìn tôi bằng đôi mắt sưng đỏ.
“Nước mắt tuôn ra như mưa luôn này.”
“Tôi đã cố tỏ ra quan tâm theo cách riêng nhưng cô Chaeyeon hoàn toàn phá hỏng sự quan tâm đó rồi.”
“Vì tôi đâu thường khóc.”
Jang Chaeyeon bình thản trả lời.
Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi và mỉm cười.
“Bây giờ anh định sẽ đi gặp người khác nhỉ?”
“…Nói thật thì tôi không có ai để nhờ giúp đỡ cả, người đó ấy.”
“Nhưng đằng nào thì anh cũng sẽ đi.”
“Đúng là như vậy thật.”
“Được rồi. Đi nhanh đi.”
Jang Chaeyeon đứng dậy và bắt đầu dọn bát đĩa.
Lạ thật đấy.
“Sao chưa đi?”
Jang Chaeyeon dừng việc dọn dẹp nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy như vậy và bình thản nói.
“Không, chỉ là. Tôi cứ tưởng nếu là cô Chaeyeon thì cô sẽ bảo tôi ở lại lâu thêm chút nữa rồi hẵng đi cơ.”
“À. Anh tò mò chuyện đó à.”
Jang Chaeyeon dịu dàng mỉm cười.
“Vì có vẻ là anh sẽ ngủ lại ở đó nếu tôi còn níu kéo thêm chút nào nữa.”
“Đó là một lý do khá thực dụng đấy.”
“Con người vốn dĩ đã thực dụng rồi mà, hơn nữa còn ích kỷ.”
“Tôi đã học được nhiều điều.”
“Ừm, đi cẩn thận nhé.”
Để lại Jang Chaeyeon đang vẫy tay phía sau, tôi hướng đến địa điểm tiếp theo.
Có lẽ vì tôi đã gọi điện sẵn mà trước khi tôi đến nhà, người đó đã đợi sẵn ở trong ngõ rồi lao ra.
“Anh Jaehun!”
“Cô Daon. Tôi đã bảo là không cần phải ra đón rồi mà.”
“Nhưng lỡ như có ai đó tấn công anh Jaehun thì biết tính sao.”
“Với súng lục trong tay thì làm sao tôi thua được chứ.”
Tôi là người cầm súng mạnh nhất trong xã hội hiện đại đấy.
Ai dám tấn công tôi cơ chứ.
“Một ai đó như tôi cũng có thể tấn công đấy!”
“Nếu là người giống cô Daon tấn công thì tôi sẽ phải chịu đòn rồi.”
Tôi có thể làm gì khi dù mang bom thay vì súng lục cũng chẳng thắng nổi chứ.
“Vậy nên tôi mới đến đấy!”
“Cảm giác như đang nắm cả thế giới trong tay vậy. Cảm ơn cô.”
“Không có chi!”
Yu Daon mỉm cười vui vẻ đi lên trước, tôi đi theo sau cô ấy.
***
Nhà của Yu Daon đã trông có sức sống hơn hẳn so với trước đây.
“Bây giờ thì thật sự rất tuyệt rồi nhỉ?”
“Đúng chứ? Tôi cũng đang sống rất cẩn thận theo cách của riêng mình đấy!”
Yu Daon mỉm cười và ngồi xuống ghế sofa.
“Nhưng mà có nhất thiết phải mua toàn mấy món đồ đắt tiền như này không?”
“Ờm…”
Nội thất trong nhà cô ấy không chỉ đắt mà còn có vẻ chỉ toàn chọn lấy những thương hiệu tốt nhất.
Chẳng lẽ Yu Daon có mặt thích hào nhoáng về khoản này sao?
“Do không biết phải tiêu tiền vào đâu nên… tôi đã hỏi người khác và họ bảo là cứ mua mấy thứ đắt tiền là được.”
“Cô đã hỏi ai vậy?”
“Cô Ahrin!”
“Cô đã hỏi một người không được tích sự gì cho lắm nhỉ.”
“Cô Ahrin có khả năng xoay xở tốt lắm mà!”
“Nếu chỉ xét đến khả năng xoay xở thôi thì thà tìm cô Chaeyeon còn hơn, hơn tất cả…”
Nếu là Song Ahrin thì cô ấy chắc chắn đã trả lời như này.
‘Này, đồ đắt tiền là nhất. Cứ mua bừa mấy thứ đắt tiền đi.’
“Cô ấy đã bảo cứ đồ đắt là nhất nhỉ?”
“Đúng vậy!”
“Biết ngay mà.”
Thà hỏi tôi có khi còn tốt hơn.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa đung đưa cơ thể qua lại trên chiếc bập bênh.
Cảm giác thích phết nhỉ?
Có nên mua một cái không ta.
“Nhưng tại sao anh lại ghé qua vậy?”
Yu Daon chớp mắt nhìn tôi, tôi cũng đáp lại ánh mắt của cô ấy.
“Chỉ là. Chà, nói thật thì tôi đến đây để nhờ giúp đỡ nhưng…”
“Tôi phải giúp anh chứ!”
“Tôi còn chưa nói là việc gì mà.”
“Điều đó đâu quan trọng đến thế”
Yu Daon khẽ mỉm cười
“Nếu anh Jaehun muốn thì đương nhiên giúp đỡ anh là công việc của tôi rồi? Anh đâu cần phải đến tận đây để hỏi những việc như vậy.”
“Làm gì có cái gọi là đương nhiên trên đời này chứ.”
Khoảnh khắc coi mọi thứ là đương nhiên, người đó sẽ gặp rắc rối lớn.
“Cô Daon cũng có thể sẽ không giúp tôi bất cứ lúc nào mà.”
“Việc đó tuyệt đối sẽ không bao giờ—”
“Tôi luôn cố gắng nghĩ như thế.”
Yu Daon dừng lại trước lời đó và nhìn chằm chằm vào tôi.
Vẻ mặt cô ấy như đang muốn hỏi là tại sao.
“Anh Jaehun lo lắng rằng tôi sẽ phản bội anh sao?”
“Không phải vậy.”
“Thế thì tại sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Yu Daon đang nhìn tôi như thể hoàn toàn không hiểu tôi nói gì và cất lời.
“Cô Daon. Tôi chỉ, ừm. Hy vọng rằng cô có thể hạnh phúc hơn chút.”
“Tôi vẫn hạnh phúc mà?”
“Thỉnh thoảng lại có lúc tôi cảm thấy hoài nghi về điều đó.”
Hạnh phúc là gì đối với con người tên Yu Daon.
Tôi nhớ lại ký ức vẫn chưa biến mất ngay cả bây giờ.
Liệu việc cảm thấy hạnh phúc khi chết vì người khác có nên thật sự được gọi là hạnh phúc.
Phải chăng tôi đã định đoạt hạnh phúc của cô ấy?
Vẫn luôn là những suy nghĩ như vậy.
Có lẽ, không, tôi chắc chắn đang cảm thấy mắc nợ với Yu Daon.
“Anh Jaehun.”
Và Yu Daon đứng dậy từ ghế sofa.
“Có chuyện này tôi thấy hơi bứt rứt.”
“Ừm?”
“Dường như thỉnh thoảng anh Jaehun lại… ừm, không nghĩ tôi là con người.”
Cô ấy nghiêng đầu nói.
“Tôi có người mình ghét, cũng có người mình thích.”
“Đúng… vậy?”
“Và tôi cũng không muốn hy sinh mạng sống của bản thân vì người mình ghét.”
“Đúng… vậy nhỉ.”
“Lý do mà tôi lắng nghe lời nhờ vả của anh Jaehun là vì chỉ cần cùng anh Jaehun thì đối với tôi việc gì cũng hạnh phúc hết.”
Yu Daon đặt tay lên ngực nhìn tôi.
“Không phải bất cứ ai khác mà chỉ có anh Jaehun mà thôi, thế nên tôi mới luôn có thể hành động thật vui vẻ và hạnh phúc.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà gì cả!”
Yu Daon sải bước đến trước mặt tôi và đặt ngón trỏ của cô ấy lên môi tôi.
“Tôi đã bảo là mình thích rồi mà, sao anh Jaehun cứ tự ý nói là không phải hay đúng rồi vậy chứ! Chẳng phải đây là đang tước đoạt ý chí tự do của tôi sao?”
“Đúng, đúng vậy nhỉ.”
“Vậy thì anh công nhận là tốt rồi chứ?”
“À, ừm. Tôi công nhận.”
“Vậy thì tôi không có vấn đề gì cả!”
Yu Daon mỉm cười dịu dàng.
“Dù có đi đâu, làm gì, hay có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi thích ở bên anh Jaehun.”
“…”
Có vẻ việc ghé qua là lựa chọn đúng đắn rồi.
“May quá.”
“Đúng chứ?”
Yu Daon mỉm cười trước lời của tôi và tôi cũng mỉm cười lại với cô ấy.
“Nhưng mà để nhờ giúp đỡ từ Giấc mơ của Bươm bướm chắc sẽ khó lắm nhỉ? Cô Daon?”
“Vâng?”
Yu Daon chớp mắt như thể không hiểu tôi đang nói gì,
Cứ như vậy, chúng tôi đã tán gẫu những chuyện vô nghĩa mãi cho đến tận đêm khuya.
Ngày hôm sau.
“Anh thật sự đi gặp hết luôn đấy à?”
“Vậy nên tôi mới đến đây chứ.”
“Anh cũng tận tâm thật đấy.”
Aileen thở dài một tiếng, ánh mắt của những thành viên Phòng Ứng phó khác đổ dồn về tôi.
“Chuyện gì. Nói đi.”
“Thực ra—”
“Được thôi.”
“Tôi còn chưa nói gì mà?”


