Chương 491 · 570 chương

Vì chính tôi

Tất nhiên, buổi dã ngoại đã được tổ chức vào giờ đi làm.

Dã ngoại ngoài giờ làm sao?

Cái đó là làm tăng ca rồi.

Suy cho cùng thì dã ngoại, liên hoan, khoá đào tạo, tất cả đều là những hoạt động phải tổ chức vào giờ làm việc.

Nếu có bất cứ công ty nào tổ chức dã ngoại hay liên hoan ngoài giờ làm việc, nhất định phải nghỉ việc ngay.

Bởi đó chỉ là một nơi tụ tập những kẻ rác rưởi vừa muốn tổ chức liên hoan vừa muốn bắt người ta làm việc thôi.

Theo nghĩa đó, Cục Quản thúc không phải là nơi có những kẻ rác rưởi.

“Anh Jaehun! Ở bên này!”

Yu Daon mỉm cười vẫy tay, những người khác cũng tập trung lại và nhìn tôi.

Rốt cuộc, chúng tôi đã chuẩn bị cho buổi dã ngoại đúng như Trưởng Chi nhánh muốn.

Những thành viên đang tập trung ở đây bao gồm Phòng Nhân sự, Trưởng Chi nhánh và Aileen.

Từ một thời điểm nào đó, cảm giác như Aileen đã trở thành thành viên danh dự của Phòng Nhân sự rồi.

“Cậu có mang theo đồ ăn chứ?”

“Vâng, tôi cũng có.”

Trưởng Chi nhánh đột nhiên thò đầu ra nhìn tôi, và khi tôi nhún vai đáp lại, những người khác cũng nhìn tôi.

“Anh Jaehun cũng biết nấu ăn sao?”

“Tôi cũng sống một mình mà.”

Tôi là người có kinh nghiệm sống tự lập đấy chứ.

Mấy người tưởng tôi không biết nấu ăn chắc.

“Không ngờ là anh lại đảm đang ngoài dự đoán nhỉ.”

“Ngoài dự đoán sao? Dẫu vậy tôi vẫn luôn dọn dẹp nhà cửa mà.”

Nhỡ đâu có người đến.

Thực chất, kể từ khi ba người kia xâm lược mà cũng không phải xâm lược nhà tôi, tôi đang cố gắng dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ.

Ai mà biết được khi nào thì nhà tôi sẽ lại bị xâm lược lần nữa chứ.

“Anh đã làm món gì để mang đến vậy?”

“Kimbap.”

“Anh còn biết làm kimbap nữa sao?”

Lần này thì là Song Ahrin tròn mắt.

Mấy người nhìn nhận tôi như nào vậy?

“Tất nhiên, đây là lần đầu tiên tôi làm kimbap.”

Những người khác liền trao đổi ánh mắt ngay khi vừa nghe vậy.

“Tôi có thể thử một miếng chứ?”

“Từ đầu tôi đã mang nhiều rồi mà.”

Có tổng cộng bao nhiêu người ấy nhỉ.

Trước hết là sáu người Phòng Nhân sự, rồi là cộng thêm hai người nữa.

Tám người.

“Tôi làm tầm khoảng mười cuộn.”

“Anh thật sự mang rất nhiều nhỉ?”

“…Tôi cũng mang hơi nhiều chút…”

Song Ahrin lẩm bẩm như thể đang dò xét phản ứng của mọi người sau khi nghe thấy vậy, còn Jang Chaeyeon, Yu Daon và những người khác thì bắt đầu nhìn nhau.

“Trước tiên, tôi thì…”

Yu Daon hây dô một tiếng và lấy ra một hộp cơm.

Hơi lớn nhỉ.

“Là bánh mì kẹp!”

“Tôi thì là, mấy món cay mặn vừa phải.”

Song Ahrin cũng lấy ra một hộp đựng khổng lồ.

Jang Chaeyeon thì mang đến một hộp cơm chẳng biết có bao nhiêu tầng,

Trưởng Chi nhánh cũng mang theo chiếc ống tre đựng đầy cơm nếp,

Và Aileen…

“Món cay.”

Cô ấy bình thản đáp lại và lấy ra một hộp cơm chỉ nhìn thôi cũng đã ngửi thấy mùi cay.

“Người da trắng mà cũng ăn cay giỏi ghê nhỉ.”

“Tôi nhập tịch rồi. Bây giờ cô đang phân biệt chủng tộc đấy à?”

“…”

Tôi nhìn Aileen đã ngay lập tức chặn họng Song Ahrin rồi nhìn về phía Trưởng phòng và Park Yeeun.

“Em đã mua mang đến ạ!”

“Tốt lắm.”

“Tuyệt!”

“Phù…”

Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm trước lời của Park Yeeun.

Trưởng phòng thì…

“Ta mang theo rau củ.”

Trưởng phòng lấy ra đủ loại salad.

Cân bằng thì chắc chắn tốt rồi này.

Vấn đề là…

“…”

Tất cả đều mang rất nhiều.

Như thông thường là nếu có mười người thì mỗi người chuẩn bị một phần là đủ mười phần, nhưng tình huống hiện tại là mười người mỗi người chuẩn bị phần ăn đủ cho mười người, vậy nên có cảm giác như có tổng cộng một trăm phần vậy.

“Cái này giờ phải làm sao đây?”

Yu Daon bối rối nhìn tôi.

Còn làm gì nữa.

“Trước mắt cứ ăn thôi?”

Vì chúng tôi có thể lo về chuyện đó sau.

***

“Rốt cuộc, chị đã nghĩ rằng chắc mình sẽ phải sống ở đây cùng với tên này cho đến tận lúc chết vì già rồi, thế mà anh ta đột nhiên lại lấy ra cây bút.”

“Rồi sao nữa ạ?”

“Thế rồi anh ta bắt đầu viết cái gì đó chẳng thể hiểu nổi. Câu chuyện ta viết nên cùng nhau.”

“Uầy!”

Park Yeeun đang trò chuyện cùng với Song Ahrin.

“Cơ mà, thường thì cô Chaeyeon nói chuyện với cô Chaeyeon khác như nào vậy?”

“Không có.”

“Bởi vì cô không thích sao?”

“Cô cũng đâu nói chuyện với cô khác.”

“Bởi vì tôi đó chết rồi mà. Nhưng mà dù có giao tiếp được đi nữa… ừm, chẳng phải chúng tôi sẽ nói chuyện như người ngoài hành tinh sao?”

“Vì là bọ nên mấy người chắc sẽ tán gẫu bằng anten.”

“Hình như là không có anten đâu!”

Jang Chaeyeon đang trò chuyện với Yu Daon.

“…Vì vậy, chuyến công tác lần này có lẽ tôi sẽ phải ghé qua nhà máy ở rìa phía tây.”

“Được rồi. Nếu thấy vất vả quá thì cứ nói nhé.”

“Cô sẽ giảm bớt công việc cho tôi à?”

“Nói thật thì việc giảm bớt công việc cho một người như cô Aileen cũng đúng… chỉ là do vốn dĩ cô rất được lòng mọi người trong phòng ban và cũng nổi tiếng nên…”

“Đây là cách cô bắt người ta làm việc lâu dài à?”

“Bị lộ rồi sao?”

Aileen đang tán gẫu với Trưởng Chi nhánh.

“…”

“Tốt thật nhỉ?”

“Vâng?”

“Chà, phải nói như nào đây.”

Trưởng phòng đã mở sẵn một lon bia từ lúc nào và đưa cho tôi.

“Cảm giác như đang sống bình thường vậy.”

“Chúng ta thì, đều có cảm giác đang sống như thường mà ạ.”

“Đúng vậy. Nhưng chúng ta luôn là những người bảo vệ mọi người đúng chứ?”

Trưởng phòng mở lon bia của mình rồi nhìn lên bầu trời kia.

“Hình như đây là suy nghĩ mà ta từng có vào ngày xưa, nhưng lúc đó, có lẽ ta đã làm việc với tinh thần trách nhiệm gì đấy.”

“Tinh thần trách nhiệm sao ạ?”

“Đúng vậy. Kiểu, cậu biết mà. Giống như mình có thể cứu những người này, hay là nhờ có những người này mà mình mới sống được ấy.”

Trưởng phòng bình thản nói tiếp.

“Nhưng sau khi đã có con, mất đi ký ức của mình một lần và thậm chí còn đánh mất người mình yêu, ta đã cảm thấy khác hẳn”

“…Đó là, gì vậy ạ?”

“Thực chất ngay từ đầu nó đã chẳng phải điều gì to tát.”

“Vâng?”

“Những thứ như tinh thần trách nhiệm rốt cuộc cũng chẳng khác gì cuộc sống ích kỷ.”

Trưởng phòng mỉm cười cay đắng.

“Đó sau cùng cũng chỉ là cuộc đời vì chính bản thân thôi.”

“Như là, tôi sẽ sống vì chính tôi. Kiểu vậy ạ?”

Khuôn mặt của hồi quy giả hiện lên trong đầu tôi.

Việc sống cho bản thân vẫn còn quan trọng sao?

“Từ đầu thì ‘tôi’ là cái gì. Điều đó mới quan trọng.”

Trưởng phòng cứ thế dốc ngược lon bia uống một hơi, tôi cũng làm tương tự Trưởng phòng và dốc lon bia.

Một cảm giác mát lạnh cùng hậu vị đắng nơi cuống họng.

“Cậu nghĩ điều gì cấu thành nên thực thể gọi là ‘tôi’?”

“Anh đang nói theo nghĩa xã hội đúng không ạ?”

“Cậu học theo khối xã hội à?”

“Vâng.”

“Vậy thì cứ trả lời theo kiểu xã hội đi.”

“Để xem nào. Tư duy ạ?”

“Cái đó cũng đúng.”

Trưởng phòng cười khúc khích.

“Nhưng không phải ta mà là những người khác định nghĩa ta.”

“Chẳng phải điều đó khác xa với lời nói rằng sẽ sống vì bản thân sao ạ?”

“Chính xác. Nhưng rốt cuộc bởi vì có vai trò để thực hiện nên ta mới sống.”

“…”

“Vì ta là Heo Chan, người cha của những đứa trẻ nhà ta. Vì là Heo Chan, Trưởng phòng Phòng Nhân sự. Và cả, ta cũng là Heo Chan, chồng của một người vợ.”

Trưởng phòng nhìn chằm chằm vào tôi.

“Vậy nên sống vì bản thân cũng chính là sống vì những người ta yêu. Sống vì những người đã trao cho ta chức danh đó cũng chính là cuộc sống ích kỷ.”

“…Em hiểu ý của anh rồi ạ.”

“Được rồi.”

Trưởng phòng liên tục gật đầu rồi nhìn lên trời.

“Vậy nên Jaehun à, cũng hãy sống vì bản thân cậu. Rồi khi ấy cậu sẽ sống vì những người khác.

“Nếu là theo nghĩa đó thì em đã luôn sống vì bản thân mình rồi ạ.”

“Có vẻ là thế nhỉ.”

Trưởng phòng cười sảng khoái và uống cạn lon bia của mình, tôi cũng làm tương tự mà uống cạn lon.

Có lẽ cuộc sống vì bản thân mà Kim Wanwoo nói đến lúc đó khác hẳn với cuộc sống vì bản thân mà tôi nghĩ.

Tôi chậm rãi mở sổ hướng dẫn.

Tôi vuốt ve chiếc kẹp sách trong túi rồi sau đó đặt nó vào trong sổ hướng dẫn.

Sau một khoảng trễ ngắn,

“Sao.”

Giọng nói của Sổ hướng dẫn vang vào tai tôi.

Cứ như thể là cô ấy đang ở ngay bên cạnh tôi vậy.

“Không, ừm.”

Tôi ra hiệu cho Trưởng phòng đang nhìn mình một cách kỳ lạ rằng đừng bận tâm rồi tiếp tục nói chuyện với cô ấy.

“Chỉ là tớ tự hỏi liệu cậu có ăn được hay không ấy mà.”

“Tớ ăn kiểu gì được.”

“Nếu tớ đốt ít nhang và đặt thức ăn lên rồi lạy hai cái thì cậu có ăn được không?”

“Cậu coi tớ là cái xác đấy à?”

“Tớ chỉ hỏi theo nghĩa trừu tượng thôi.”

“Hết nói nổi.”

Một tiếng hừ vang lên.

Chẳng cần nhìn tôi cũng biết cô ấy đang làm vẻ mặt như nào.

“Nhưng cảnh tượng như này đúng là lần đầu tiên đấy.”

Sổ hướng dẫn lẩm bẩm bằng giọng điềm tĩnh như thể chưa từng nổi giận.

“Cái gì?”

“Kiểu như… cảnh tượng tất cả mọi người đều trông hạnh phúc như này ấy?”

Cô ấy nói tiếp.

“Thường thì vào lúc cuối cùng, mọi người đều mang… ừm, vẻ mặt rất bi tráng.”

“Ra vậy.”

“Phải chăng dẫu sao đó cũng là chuyện liên quan đến mạng sống của chính bản thân họ? Nhìn cảnh này thì công nhận việc cậu giấu đi là đúng rồi.”

“Hình như mọi người đều biết hết rồi mà?”

“Gì cơ?”

Sổ hướng dẫn hỏi lại như thể không tin được.

“Mọi người đều biết hết rồi. Rằng chuyện sắp tới đây thật sự là một việc lớn”

“Mặc dù cậu không nói gì sao?”

“Vì mỗi người đều có bầu không khí của riêng mình mà.”

Dù muốn giấu đến đâu thì cái gọi là bầu không khí cũng sẽ tỏa ra, vậy nên có lẽ tất cả mọi người đều đã dự đoán trước về hồi kết hoặc cái gì đó tương tự.

“Quả nhiên do đều là dân chuyên hết rồi nên mới khác biệt chăng?”

Sổ hướng dẫn lẩm bẩm như thể thấy kỳ diệu, và tôi lắc đầu trước lời của cô ấy.

“Không đâu.”

“Ừm?”

“Đâu có quy tắc nào nói rằng chỉ vì không biết ngày mai sống chết ra sao mà không được cười trong hôm nay.”

Tôi nhìn những người khác đang cười đùa trò chuyện.

Tất nhiên, chúng tôi đã vượt qua vô số tình huống cận tử và cũng sẽ vượt qua nhiều hơn trong tương lai, còn giờ đây, dường như thật sự chỉ còn lại một vài biến cố nữa thôi.

“Dẫu vậy, tất cả mọi người vẫn ở cùng nhau.”

“…”

Dù cho thế giới có diệt vong trong vòng một tháng đi nữa, chẳng phải vì tất cả đều biết rằng rốt cuộc chúng tôi sẽ chết cùng nhau hoặc sống cùng nhau mà mọi người mới đang cười hay sao.

Có lẽ không còn từ nào hợp với tình huống này hơn từ ‘cộng đồng chung vận mệnh’.

“…Cậu đã khác đi nhiều rồi.”

“Chỗ nào.”

“Gương mặt của cậu.”

Đột nhiên khuôn mặt của Sổ hướng dẫn xuất hiện trước mắt tôi.

Gì đây.

Đi ra từ lúc nào vậy.

“Những người khác không nhìn thấy tớ đâu.”

“À. Bảo sao Trưởng phòng đang nhìn tớ như một tên điên.”

“Ta không có nhìn như vậy.”

Trưởng phòng nói rồi quay đầu đi.

“Phải nói là cậu trông nhẹ nhõm hơn, hoặc là bớt bi tráng đi chăng.”

“Vậy thì tốt chứ sao?”

“…Ừm.”

Sổ hướng dẫn khẽ mỉm cười trước lời của tôi.

“Tốt.”

“Ừm.”

“Nhưng mà, chẳng phải có tận sáu người lận à?”

“Gì cơ?”

“Không có gì.”

Nói cái gì vậy.

Khi tôi đang nghĩ thế và tán gẫu với Sổ hướng dẫn,

“Anh Jaehun!”

“Này.”

“Nè!”

Giọng nói của ba người vang lên.

Yu Daon đứng dậy vẫy tay với tôi,

Jang Chaeyeon đang ngồi mỉm cười, và cả Song Ahrin đang khoanh tay cười như một đứa trẻ.

“Chúng ta đi dạo một chút đi! Cô Ahrin bảo là cô ấy no rồi!”

“Đã bảo là ăn vừa phải rồi.”

“Ăn vừa phải rồi mà?”

“Đó cũng là một kiểu gây ấn tượng à?”

Ba người họ tán gẫu, đứng dậy khỏi chỗ và bước đi.

“Chỉ đi dạo chút rồi về thôi!”

“Được rồi.”

Trước lời của Yu Daon, tôi cũng đứng dậy bước đi.

“Đi à?”

“Đi dạo chút rồi về thôi.”

“Ừ.”

Sổ hướng dẫn cười dịu dàng rồi biến mất.

Tôi chậm rãi cầm sổ hướng dẫn lên.

<20>

Thật sự không còn nhiều nữa rồi.

“Anh Jaehun!”

“Ài, đi nhanh lên nào!”

“Đừng giục.”

“Ừm, tôi đến đây!”

Tôi bước đi, đáp lại lời gọi của ba người họ.

Tôi đóng sổ hướng dẫn lại.

Ngày tháng cũng chỉ là ngày tháng thôi.

Hôm nay phải sống thật vui vẻ chứ.

Bạn đã đến cuối chương 491.

Không gian đọc của bạn