“Nghe nói mọi người đi đâu hết rồi ạ?”
“Anh không biết.”
Tôi vừa gõ phím vừa trả lời câu hỏi của Park Yeeun.
Vì hiện tại không bám dính lấy tôi, chắc là ba người họ đang đi chơi đâu đó rồi chăng?
Nói thật là nếu cứ bám dính lấy tôi suốt thì chắc chắn họ rồi cũng sẽ thấy mệt thôi.
Mà họ không mệt thì tôi cũng mệt.
Tôi cũng là con người mà, vậy nên cũng có lúc tôi muốn ở một mình chứ.
“Vậy thì chơi với em đi!”
“Em đến công ty để chơi đấy à? Mau ngồi vào làm việc đi.”
“…”
Park Yeeun bĩu môi rồi lại chúi đầu vào màn hình máy tính.
“Em không muốn làm việc đâu!”
“Trưởng phòng, thực tập sinh nói rằng con bé không muốn làm việc kìa.”
“Cậu đang bắt trẻ vị thành niên làm việc đấy à? Cứ chiều theo con bé chút đi.”
“Không, chẳng phải đây là công ty sao ạ?”
“Đây là Cục Quản thúc mà?”
Lại bắt đầu chơi chữ rồi đấy.
Nhưng mà tôi có thể làm gì chứ.
Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng yếu ớt thôi.
Sếp bảo gì làm nấy là đức tính của người đi làm mà.
“Thôi được rồi, muốn chơi trò gì đây?”
“Tại sao anh lại nói chuyện giống như ông chú vậy ạ!”
Chẳng phải chênh lệch tuổi tác cỡ này thì gọi là chú luôn cũng được sao?
Tất nhiên, tôi không muốn bị gọi là chú.
“Đây ạ.”
Thứ Park Yeeun đưa tôi là một tờ giấy.
<Báo cáo>
“Anh có thể viết báo cáo hộ em được không ạ?”
“Trưởng phòng, chẳng phải đây chỉ là đang đùn đẩy công việc cho em thôi sao?”
“Cậu cũng đùn đẩy công việc cho ta suốt còn gì. Công ty bị đảo lộn hết cả rồi, cậu cũng nếm trải chút đi.”
Chắc chắn Trưởng phòng mang lòng thù hận sâu sắc với tôi lắm.
Nếu không thì ông ấy đã chẳng độc ác đến mức này.
Tôi đã làm gì sai mà ông ấy lại hành xử như vậy chứ.
Khi tôi đang nghĩ vậy,
-Xoạch.
Tiếng mở cửa vang lên và ba người kia đi vào.
Vì một lý do nào đó trên mặt họ đều lộ rõ vẻ bất mãn.
“Chuyện gì vậy nhỉ?”
“Những lúc như này tốt nhất là không nên dây vào họ.”
Tôi cũng thì thầm đáp lại lời lẩm bẩm của Park Yeeun rồi tiếp tục làm việc.
Thế này có khi lại may.
Hãy viết hộ báo cáo cho Park Yeeun nào.
Để xem.
<Nghiên cứu về sự tồn tại hay không tồn tại của người khác thông qua quan sát bên trong thế giới nội tâm.>
Cái gì đây.
Nhìn sơ qua thì đây dường như là đang nói về giấc mơ mà tôi từng thấy lần trước.
“Ai bảo em viết mấy cái như này vậy?”
“Vâng? Anh không phải viết cái gì như này sao ạ?”
“Anh chưa từng viết bao giờ luôn mà?”
“Trưởng phòng! Anh trai nói rằng mình chưa từng phải viết bao giờ này?”
“Tên đó là dân chuyên rồi nên làm gì có thời gian để viết mấy cái như vậy.”
“Không, thế tóm lại cái này là cái gì ạ.”
“Báo cáo thực địa.”
“Tại sao em lại phải viết cái đó chứ.”
“Thì cậu có phải viết đâu, là dân chuyên rồi mà.”
“Chính xác là em không phải viết vì em là nhân viên văn phòng chứ ạ.”
“Anh thật sự vẫn nghĩ rằng mình là nhân viên văn phòng à?”
Khi tôi còn đang cứng họng trước lời của Trưởng phòng một lúc, lời nói của Song Ahrin đang ngồi gõ phím với vẻ mặt hậm hực lại khiến tất cả chúng tôi nghẹn lời.
“…Đi làm chút cà phê chứ?”
“Được đấy ạ. Yeeun, em cũng đi theo luôn đi.”
“À, vâng ạ.”
May mắn thay, Trưởng phòng, Park Yeeun và tôi đã có thể chuồn đi.
Cạch, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Trưởng phòng và Park Yeeun liền lườm tôi.
“Cậu đã làm gì hả?”
“Anh à, lại làm gì nữa rồi?”
“Em hoàn toàn không làm gì cả.”
Thật oan uổng quá đi.
Tôi đã làm gì mà mấy người lại phản ứng như này chứ.
“Cậu không làm gì mà ba đứa kia lại hành xử như vậy? Thôi nào tên khốn này, nói gì đó có lý hơn chút đi.”
“Không, họ cũng có cuộc sống riêng của mình chứ ạ.”
Ai mà chẳng có vấn đề.
Có thể hôm nay Song Ahrin có tâm trạng hơi tồi tệ một chút, cũng có thể Jang Chaeyeon và Yu Daon đều có tâm trạng tồi tệ luôn.
Chẳng phải những ngày như vậy có tồn tại sao.
“Bây giờ cậu đang bảo ta tin vào điều đó đấy à?”
“Tin hay không thì tùy hai người nhưng em thật sự không làm gì cả.”
“Anh trai, dạo gần đây anh có nói gì với các đồng nghiệp không đấy?”
“Cầu vồng đẹp thật đấy nhỉ?”
“Hóa ra anh thật sự không nói gì cả sao?”
Park Yeeun mở to mắt tròn xoe nhìn tôi, còn tôi thì trong khoảnh khắc đó cố gắng kìm lại thôi thúc muốn cóc đầu con bé một cái rồi nói tiếp.
“Dù sao đi nữa, anh thật sự không làm gì cả. Mọi người đều bận rộn mà.”
“Hừm…”
Trưởng phòng nhíu chặt mày.
“Theo như ta đúc kết được từ cuộc sống hôn nhân rất dài của mình.”
“Vâng.”
“Mấy đứa kia đang dỗi. Nhưng mà ở đây không phải là dỗi với cậu.”
“Chẳng phải từ nãy đến giờ anh còn hỏi là em đã làm gì sai sao ạ?”
“Đàn ông con trai gì mà lắm lời vậy hả. Dù sao đi nữa, chắc chắn phải có yếu tố bên ngoài nào đó.”
Thật sự cạn lời luôn rồi.
Tôi nhìn Trưởng phòng với suy nghĩ đó.
“Vậy thì yếu tố bên ngoài đó là gì ạ?”
“Ai biết. Mà ba đứa kia thường xuyên cãi nhau à?”
“Không chỉ thường xuyên mà thỉnh thoảng còn trông vô cùng sốt ruột vì không thể giết nhau đấy ạ.”
Tất nhiên là theo nghĩa đấu khẩu bằng lời nói thôi chứ không phải về mặt vật lý.
“Chà, vậy thì cậu cũng nên biết đường cố mà dỗ dành mọi người chút đi chứ.”
“Anh nghĩ là em không làm cái đó à?”
“Ừ.”
“Vâng ạ.”
Thật sự oan uổng quá đi.
Khi ba người chúng tôi đang tán gẫu như vậy,
“Cho ta một cốc cà phê nữa nhé.”
Một giọng nói vang lên từ bên cạnh.
Là Trưởng Chi nhánh.
Tại sao Trưởng Chi nhánh lại ở đây?
“Đừng nhìn ta bằng vẻ mặt đó chứ. Bây giờ cậu đang làm ta đau đầu lắm đây.”
“Tôi sao?”
“Thấy chưa, lại là cậu còn gì.”
“Ôi trời, cái anh này đúng là toàn vấn đề thật mà.”
Thật sự là tại sao đột nhiên hôm nay mọi người lại hùa nhau trêu chọc tôi vậy?
Tôi đã từng trêu chọc ai sao, hay là tôi đã từng ăn nói bừa bãi ư.
Ai lại lôi một con người lương thiện như tôi ra làm trò đùa cơ chứ.
Rốt cuộc là tôi đã làm gì sai.
“Mọi người có nhìn thấy cái bản mặt kia không ạ? Cái vẻ mặt như đang nói rằng mình không làm gì có lỗi cả.”
“Chậc chậc, thế này là hỏng bét, đúng là hết thuốc chữa.”
Trưởng Chi nhánh cũng phải nói gì đó đi chứ.
Nghĩ vậy, tôi nhìn Trưởng Chi nhánh,
“…Ôi trời.”
Trưởng Chi nhánh chỉ thở dài thêm một lần nữa.
Tôi mới là người muốn thở dài, là tôi này.
“…Dù sao thì.”
Trưởng Chi nhánh thở dài thêm một lần nữa rồi cất lời.
“Cậu Kim Jaehun. Ờ, ừm. Cậu có thời gian chứ?”
“Thời gian thì…”
“Rảnh quá ấy chứ. Đúng không?”
“Tất nhiên rồi ạ.”
Trước khi tôi có thể nói xong, Trưởng phòng và Park Yeeun đã đẩy mạnh vào lưng tôi.
Bị đẩy bởi hai người kia, tôi bước đến ngay trước Trưởng Chi nhánh đang nhìn tôi trong khi vuốt tóc ra sau.
“Đến rồi à, cậu có nhiều thời gian lắm đúng không?”
“Nếu sếp đã gọi rồi thì dù không có cũng sẽ phải làm cho có thời gian thôi.”
“Cái đó đúng nhỉ. Cậu rảnh cho đến tận đêm chứ?”
“Tôi có được trả lương tăng ca không?”
“Đến tận lúc này rồi mà mối quan hệ giữa chúng ta vẫn chỉ mang tính công việc thôi sao?”
“…Thế không phải à?”
“Cái tên đáng ghét này.”
“Ặc!”
Trưởng Chi nhánh thọc mạnh cùi chỏ vào mạng sườn tôi, ngay lập tức một cơn đau kinh khủng đến mức không thở được ập đến.
Đòn tấn công của vũ khí hình người quả là chẳng dễ dàng gì.
“Dù sao thì.”
Phù, Trưởng Chi nhánh lại thở dài và nhìn tôi.
“Hãy nói chuyện chút nào.”
***
Tôi cầm cốc cà phê trong tay rời khỏi Cục Quản thúc cùng Trưởng Chi nhánh.
Dù sao đi nữa, việc đi bộ cùng Trưởng Chi nhánh chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý rồi.
Trong Cục Quản thúc là vì cô ấy là Trưởng Chi nhánh, còn ở bên ngoài thì là vì diện mạo của cô ấy.
Thành thật mà nói, chỉ cần không mở miệng thì gọi cô ấy là mỹ nhân cũng không ngoa.
Mỗi tội cứ khi nào mở miệng là lại trở thành một bà già thích tám chuyện.
“Cậu đang nghĩ rằng ta rất xinh đẹp đúng không?”
“Dù sao so với tuổi tác của mình thì cô vẫn có mặt khỏe mạnh tráng kiện mà.”
“Gần đây ta đã cảm thấy như này rồi, nhưng có cảm giác cái điệu bộ nói chuyện của mọi người Phòng Nhân sự phải nói là giống hệt cậu Kim Jaehun luôn đấy.”
“Cô lại đang nói mấy lời vô lý gì nữa vậy.”
Mọi người Phòng Nhân sự mà giống tôi sao?
Chẳng thể nào có chuyện đó được.
Bọn họ mỗi người đều có cá tính riêng mạnh mẽ đến thế kia cơ mà.
“Ta đã bảo là không phải rồi, đặc biệt là cô Yu Daon.”
“Tôi đâu có ăn nói thiếu suy nghĩ giống như cô Daon.”
“Không đâu, cậu có đấy.”
“…”
Trưởng Chi nhánh vỗ tay bốp một cái như để khẳng định chắc chắn rằng tôi đã sai.
“Dù sao đi nữa.”
“Vâng.”
“Ta gọi cậu Kim Jaehun ra đây vì có nhiều mối bận tâm.”
“Mối bận tâm sao?”
Vốn dĩ dạo gần đây tôi cũng đã có nhiều chuyện phải lo nghĩ rồi, vậy thì Trưởng Chi nhánh còn có thể đến tìm tôi với mối bận tâm như nào nữa đây.
“Trước hết…”
Trưởng Chi nhánh ngập ngừng.
“Cậu Kim Jaehun, liệu cậu đã bao giờ, ừm, buông ra những lời lẽ tồi tệ với mọi người Phòng Nhân sự chưa?”
“…Lời lẽ tồi tệ?”
Lời lẽ tồi tệ kiểu nào cơ chứ.
“Giống như bắt nạt chốn công sở ấy hả? Tôi thật sự chưa từng làm mấy chuyện như vậy.”
Nói thật thì cốc đầu Song Ahrin một chút khi cô ấy không chịu tỉnh dậy trong lúc thực hiện nhiệm vụ không phải là bắt nạt chốn công sở đâu nhỉ?
Đó là tình huống bất khả kháng mà.
Chẳng lẽ Song Ahrin thật sự đã đâm sau lưng tôi bằng cái đó sao?
Nếu đúng là như vậy thì cảm giác bị phản bội thật sự kinh khủng lắm đấy.
“Không phải, không phải, không phải chuyện đó đâu.”
Nhưng Trưởng Chi nhánh đã xua tay như để bảo rằng suy nghĩ của tôi là sai.
“Kiểu, cậu biết đấy. Tôi yêu tất cả mọi người. Tôi muốn kết hôn với tất cả mọi người, đại loại vậy…”
“…Trông tôi có giống như bị điên không?”
Nếu là thời đại khác thì không biết như nào chứ ít nhất trong thời đại mà tôi được sinh ra, kết hôn với tất cả mọi người là điều bất khả thi theo lẽ thường.
Không, dù việc đó là khả thi theo lẽ thường thì tôi cũng không muốn.
Tại sao tôi đột nhiên lại phải kết hôn với tất cả mọi người cơ chứ.
“…Cậu Kim Jaehun đang bảo là mình chưa từng nói vậy với ba người kia sao?”
“Đã bảo là không có rồi mà.”
“…Hừm…”
Trưởng Chi nhánh rên rỉ chìm vào suy nghĩ.
Rốt cuộc là chuyện gì lại khiến cô ấy phải khổ sở đến mức này vậy.
“Trưởng Chi nhánh, cô phải nói ra thì tôi mới biết được chứ.”
“Đây không phải là chuyện dễ nói ra đâu.”
Trưởng Chi nhánh lắc đầu trước lời của tôi.
“Trước tiên, cậu Kim Jaehun.”
“Vâng?”
“Sinh lực của cậu có tốt không?”
“Phụt, khụ! Khụ!”
Tôi đang uống dở cà phê thì liền phun ra mất một nửa trước lời của Trưởng Chi nhánh.
“Vâng?”
“Không, chỉ là. Cậu tự tin chứ. Ý ta là vậy.”
“Tôi không biết.”
Tôi làm sao mà biết được chứ.
“Thế giả sử rằng bản thân có năm người vợ thì cậu định làm gì đây?”
“Không thích đâu?”
Tại sao tôi lại có năm người vợ cơ chứ.
Trước mắt, hiện tại tôi không có ý định kết hôn.
“Trước mắt vì tình hình hiện tại có hơi nghiêm trọng—”
“Ý ta là sau khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc ấy.”
Trưởng Chi nhánh ngắt lời tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Toàn bộ tình hình này có thể sẽ kết thúc vào một ngày nào đó đúng chứ.”
Cô ấy bắt đầu nói với giọng nghiêm túc.
Chính vì thế, tôi cũng tiếp nhận lời nói của cô ấy một cách nghiêm túc.
“Tôi vẫn chưa từng suy nghĩ về chuyện đó.”
“…”
“Trưởng Chi nhánh, hiện thực ở ngay trước mắt kia quá đỗi tàn khốc để cho phép chúng ta suy nghĩ về tương lai.”
Bờ sông, và vô vàn những mối đe dọa.
Con số được viết trong sổ hướng dẫn đang giảm đi từng ngày, và tôi đang thử mọi cách trong khả năng nhưng cũng chẳng thể nào chắc chắn liệu chúng có hiệu quả hay không.
“Không thể cứ hời hợt nói với một ai đó rằng mình thích họ hay hứa hẹn với họ về tương lai được.”
Bởi vì vạn nhất nếu tôi chết, điều đó chắc chắn sẽ trở thành vết thương lòng vô cùng khủng khiếp với người ấy.
Nếu không phải là sau khi tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, ít nhất thì tôi chưa từng và cũng không muốn suy nghĩ về chuyện đó.
“…”
Trưởng Chi nhánh nhìn chằm chằm vào tôi,
“Không còn cách nào khác.”
“Vâng?”
“Ngày mai hãy đi dã ngoại nào. Đây là mệnh lệnh.”
Cô ấy giơ ngón trỏ lên và nhìn tôi.
“…Vâng?”
“Hiểu chưa? Dã ngoại. Nhất định phải đi đấy.”
Rồi Trưởng Chi nhánh mỉm cười nhìn tôi.
“Nói trước là ta cũng sẽ đi nên nhớ là phải ăn diện thật đẹp vào.”
“Khoan—”
Trước khi tôi có thể nói xong, Trưởng Chi nhánh đã bước đi mất hút với một tốc độ kinh khủng.
“…Gì vậy này.”
Cứ như thế, một buổi dã ngoại đã đột nhiên được lên lịch cho ngày mai.


