Tín ngưỡng rốt cuộc chính là sức mạnh.
Không phải với tôi nhưng với thứ kia thì chắc là đúng.
Chỉ đơn thuần bằng cách cướp đi tín ngưỡng đó thôi cũng đã đủ để gây ra ảnh hưởng khổng lồ.
Ví dụ rõ ràng là.
-Bộp!
“Ặc!”
Tôi cốc vào đầu Song Ahrin, chỉ khi đó thì cô ấy mới chịu ôm lấy đầu mở mắt.
“Đau, đau quá!”
“Cô tỉnh lại rồi à.”
“Anh vừa mới đánh vào đầu tôi hả?”
“Phải làm thế thì cô mới tỉnh lại chứ.”
“…Cũng đúng, nhưng mà tại sao đầu tôi lại đau thế này…?”
Song Ahrin vừa lẩm bẩm vừa xoa xoa đầu mình.
“Có lẽ là cô đang nhầm lẫn với cơn đau đầu do bị tấn công tinh thần chăng?”
“Vậy sao?”
Trước lời của tôi, Song Ahrin vừa nghiêng đầu khó hiểu vừa xoa xoa đầu mình,
“Cơ mà này, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
“Mọi chuyện ổn cả chứ?”
“Chính xác thì cô đã nhìn thấy gì vậy?”
“…Tâm trạng có hơi tốt quá mức, một giấc mơ không có cảm giác thực.”
“Thế chẳng lẽ tôi đã uổng công đánh thức cô rồi à?”
“Đằng nào anh chẳng định đánh thức tôi.”
“Đúng vậy.”
Tôi nhìn về trước cùng Song Ahrin.
“…Anh thật sự không đánh vào đầu tôi đâu nhỉ?”
“Tôi đã bảo là mình chỉ đánh một lần rồi. Chẳng lẽ cô sống mà toàn bị lừa thôi à?”
“Ừm.”
Cô ấy bình thản đáp lại và vươn tay ra.
Yu Daon đang cười toe toét như một đứa ngốc đột nhiên mở bừng mắt.
“Anh, anh Jaehun!”
Rồi ngay khi vừa nhìn thấy tôi, Yu Daon liền vừa nói lắp bắp vừa lùi lại về sau.
Rốt cuộc cô ấy đã có giấc mơ như nào mà lại làm như kia vậy.
“Không, ờm. Cái đó. Quả là một ngày đẹp trời nhỉ? Phải không?”
“Này, trông chỗ này có khác nào cái trại tâm thần không?”
Song Ahrin bật ra một tiếng cười khô khốc trước lời của Yu Daon rồi nhìn Jang Chaeyeon.
“Cái đứa kia sao lại khóc nữa vậy.”
Và Jang Chaeyeon mở mắt với một cái phẩy tay của Song Ahrin.
“…Ah.”
Cô ấy nhìn tôi trong khi nước mắt đang chảy xuống thành dòng.
“…May quá rồi.”
Cô ấy vừa lẩm bẩm như thế vừa lau nước mắt đi.
“Tại sao cô ta lại nổi khùng nữa rồi.”
“…”
Dường như không nghe thấy lời càu nhàu của Song Ahrin, Jang Chaeyeon liên tục lau nước mắt đi.
Cuối cùng,
“…Ah…”
Aileen cũng ôm đầu ngồi dậy.
“Cái đứa này thì, xem ra chẳng mơ thấy gì đặc biệt nhỉ.”
“Đúng là cũng không phải giấc mơ để nói cho cô.”
Aileen điềm tĩnh đáp lại lời lẩm bẩm của Song Ahrin rồi nhìn tôi.
“Giải quyết xong rồi à?”
“Tôi đang định chuẩn bị giải quyết đây.”
Tôi nhìn con ngươi đang run rẩy như không thể nào phù hợp hơn nữa với từ ‘đảo mắt liên hồi’.
“Anh định giết nó à.”
“Không giết được đâu.”
Aileen rút súng ra, và tôi vừa lắc đầu vừa điềm tĩnh trả lời câu hỏi của cô ấy.
“Khi nãy tôi đã định thử giết nó rồi nhưng có vẻ là hoàn toàn không khả thi.”
“…Đáng tiếc thật đấy.”
Aileen chép miệng tiếc nuối.
“Nhưng mà…”
Tôi nhìn dị thể quản thúc trước mặt mình.
“Thứ này hóa ra lại không phải là thần mà chúng ta biết.”
“Gì cơ?”
Aileen nhướng một bên mày.
Tôi mở bên mắt phải đã nhắm từ nãy đến giờ.
Cơn đau tê tái vẫn còn sót lại nhưng bây giờ đã đỡ hơn nhiều so với khi nãy nên không phải vấn đề gì quá lớn.
Ngay sau đấy, cửa sổ trong suốt của con ngươi bắt đầu xuất hiện.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Thể tập hợp điều ước]
[Tuổi: 2NNN]
[Đặc trưng: Tập hợp điều ước]
[Khả năng: -]
[Tiểu sử: Tất cả mọi người đều ước. Thế nhưng, cũng luôn tồn tại kẻ nuốt những điều ước không có nơi nào để đi.]
[Điểm yếu: Chỉ cần không có người nào ước là được.]
---------------------------------------------------------------------------------------
Nuốt điều ước.
Một khối tập hợp những điều ước.
Biết đâu ở một nơi nào đó lại thật sự tồn tại những thực thể thực hiện điều ước vì con người.
Ít nhất thì đấy không phải là thứ trước mặt tôi.
“Làm gì đây?”
Jang Chaeyeon nghiêng đầu thắc mắc nhìn tôi.
“…”
Nếu cứ vậy mà phá hủy thứ kia, liệu những điều ước sẽ biến mất lên trời chăng?
Nếu không phải, liệu ai đó sẽ nhận lại được điều ước của mình?
Những điều ước bị thứ đó nuốt chửng rồi sẽ hướng về đâu nhỉ?
Đồng thời, sổ hướng dẫn mở ra.
-Lật phật!
Mãi cho đến khi tình hình đã gần như kết thúc rồi thì mới thể hiện dáng vẻ có ích cơ đấy.
Bảo trì xong sớm hơn chút thì có phải tốt hơn bao nhiêu rồi không.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[Thể tập hợp điều ước - Ghi chép bởi Kim Areum Phòng Bờ sông Chi nhánh Gangseo]
1. Thể tập hợp điều ước thu thập điều ước của con người và thực hiện chúng.
2. Tuy nhiên do dị thể này không sở hữu cảm xúc của con người, điều ước sẽ luôn được thực hiện theo cách quái dị.
3. Bởi vậy khi thực hiện điều ước, phải tiến hành rõ ràng nhất có thể, hoặc nếu không thì phải hoàn toàn mập mờ.
4. Tôi sẽ giao phó phương pháp phá hủy dị thể tương ứng cho người khác.
---------------------------------------------------------------------------------------
Viết nội dung mang tính cá nhân như này vào sổ hướng dẫn có ổn không vậy?
Thế này là mất tư cách làm nhân viên Cục Quản thúc rồi còn gì.
Hay là tôi đã bị lấy ra làm vật thí nghiệm từ trước rồi nhỉ.
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa đọc các hạng mục.
Mập mờ nhất có thể.
Đây hẳn là phương pháp mà em gái tôi đã dùng.
Bằng cách đó con bé đã chuyển giao đôi mắt cho tôi, còn bản thân thì bị bỏ lại ở đây.
“…Làm gì đây?”
Aileen nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cũng đơn giản thôi.”
Em gái tôi không viết xuống cách để khiến thứ kia biến mất trong này, nhưng dường như là tôi đã biết rồi.
“Mọi người nghĩ điều ước là gì?”
“Ừm?”
“Kệ đi. Tên kia chỉ đang thốt ra mấy lời nhảm nhí để khoe khoang cái tri thức rỗng tuếch của mình thôi.”
“Cô Daon.”
“Vâng!”
Ngay lập tức, Yu Daon gõ vào đầu Song Ahrin, và Song Ahrin ôm đầu lườm tôi.
“Này! Chắc chắn là anh đã không đánh thức tôi dậy chỉ bằng một cú đấm đúng không! Nếu không thì đầu tôi chẳng đời nào lại đau như này!”
“Bị lộ rồi. Dù sao đi nữa, tôi sẽ tiếp tục phần giải thích của mình.”
“Thật sự muốn tẩn cho một trận quá đi mất!”
“Rốt cuộc chẳng phải cái này vẫn là thứ thực hiện điều ước sao?”
“Đúng vậy?”
“Thế thì nó phải thực hiện điều ước của những người đã tìm đến đây.”
“Ừm?”
Aileen nhìn tôi như thể hoàn toàn không hiểu tôi đang nói gì.
“Nghĩa là, tất cả những người từng tìm đến tận đây hẳn đã nói ra điều ước của bản thân dù là bằng cách nào đi nữa. Phải làm vậy thì dị thể quản thúc này mới có thể tồn tại.”
“…Xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”
Mối quan hệ không thể tách rời.
Nếu có một điều mà tôi đã nhận ra khi đối đầu với Thiên ma thì đó là việc mọi thứ đều tồn tại mối quan hệ nhân quả.
Cũng giống như Đức Phật chỉ tồn tại vì Thiên ma tồn tại, nếu đã có điều ước thì hẳn là phải có thực thể thực hiện điều ước đó.
Bởi nếu không phải vậy thì thực thể đó sẽ chẳng thể nào nhận được các điều ước.
Về bản chất, dị thể quản thúc kia giống như một cây đèn thần ban điều ước vậy.
Ngoại trừ việc cái miệng của cây đèn này quá mức hẹp và không thân thiện khiến nó trở nên tham lam mà giữ khư khư lấy những điều ước đó.
“Lý do nó làm cho con đường đến đây khó như này rốt cuộc cũng là vì nó không muốn thực hiện điều ước.”
“À, hiểu rồi. Nghĩa là chúng ta sẽ ước để ép thứ này tự hủy ấy hả?”
“Chính xác.”
“Bằng cách nào?”
“Đơn giản thôi.”
Hãy cùng nói đến bộ phim về vị thần đèn quen thuộc mà ai cũng biết nào.
Nhân vật chính nắm giữ cây đèn thần có khả năng ban cho người sở hữu ba điều ước đã ước với thần đèn như sau.
Điều ước đầu tiên là biến cậu trở thành hoàng tử.
Điều ước thứ hai là để cứu cậu khỏi bị chết đuối.
Điều ước thứ ba là để trả lại tự do cho vị thần đèn đã thực hiện tất cả những điều ước ấy.
Tôi cũng định làm như vậy.
Một người đã thực hiện các điều ước trong suốt một khoảng thời gian dài thật dài chắc cũng cần phải có một kỳ nghỉ hoặc là sự tự do chứ.
Tôi nhìn thẳng vào con ngươi phía trước.
“Ngươi được tự do rồi. Buông bỏ tất cả những điều ước và đi đi.”
-Loéee!
Đồng thời, con mắt bắt đầu phai đi.
Như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, con ngươi đó chớp mắt nhìn tôi.
Nó nhìn tôi như thể đang bảo tôi hãy dừng lại,
-Rào…!
Thứ kia biến mất cùng với âm thanh vỡ vụn.
Đồng thời, gió mạnh bắt đầu nổi lên.
Cũng theo đó, âm thanh thứ gì đấy sụp đổ vọng lại.
“…!”
Dù không thể mở mắt đàng hoàng vì cơn gió nhưng tôi vẫn cố hét thật to đủ để những người khác nghe được.
“Mau đi thôi mọi người!”
Tất cả mọi người thúc giục bước chân trước lời của tôi.
Những mảnh đá vỡ rơi từ trên đầu.
Chúng tôi chạy vào trong hang động.
<
Hãy nói ra điều ước đi.
>
Vượt qua bức tượng kỳ quái,
“
Ái chà, mấy người làm hoành tráng thật đấy chứ!
”
“Ông không định chạy đi à?”
“
Ta tự biết phải làm gì mà!
”
“Trên xe vẫn còn chỗ đấy!”
“
Ta bị say xe!
”
Chúng tôi chạy vọt qua ông lão đang nhìn chúng tôi mà cười,
Chúng tôi chạy bán sống bán chết vượt qua toàn bộ khu rừng cùng con rắn đang chảy máu và nhìn thấy bên ngoài hang động.
“…Hà… hà…”
Tôi vừa thở hồng hộc vừa quay người lại nhìn hang động.
Rầm, hang động sụp đổ.
Ngay sau đó, thứ gì đấy bay lên trời,
“…Hở.”
Aileen ở bên cạnh tôi lẩm bẩm với vẻ sửng sốt.
“Quả là xinh đẹp nhỉ.”
“…”
Trước lời của cô ấy, tôi ngẩng đầu nhìn lên trời.
Cầu vồng đang nở rộ.
Chỉ là không phải cầu vồng hình vòng cung như chúng ta thường biết mà là một cầu vồng kéo dài thẳng tắp lên tận bầu trời thôi.
“…Nếu biết việc này sẽ xảy ra thì tôi đã ước điều gì đó thực dụng hơn chút rồi.”
Song Ahrin thở dài thườn thượt, còn Jang Chaeyeon thì nhìn chằm chằm vào cô ấy.
“Tình yêu đâu phải thứ có thể đạt được thông qua điều ước.”
“Tưởng tôi giống cô chắc? Tôi có suy nghĩ khác trong đầu rồi.”
“Sính lễ thì tự chi tiền ra mà mua đi.”
“Cái con này chắc chắn bị điên rồi, thật sự.”
Phớt lờ cuộc trò chuyện của hai người họ, tôi đứng cạnh Yu Daon và Aileen.
“Đẹp thật nhỉ.”
“Chẳng lẽ cũng cô không thường xuyên được nhìn thấy cầu vồng sao? Không, ý tôi là…”
“Không sao đâu. Tôi không hiểu theo ý xấu.”
Yu Daon mỉm cười dịu dàng.
“Thực ra tôi lại thường hay nhìn thấy cầu vồng lắm đấy.”
“Ra vậy.”
“Có lẽ bởi tôi đã luôn tìm kiếm cầu vồng phía bên kia ô cửa sổ nhỉ.”
Yu Daon mỉm cười.
“Anh nghĩ mình đã làm điều đúng đắn chứ?”
“Ừm?”
“Việc anh Jaehun gửi những điều ước kia đi thật xa ấy.”
Yu Daon nhìn về phía chân trời.
Cầu vồng kéo dài ra tận bên ngoài tầm mắt được thu trọn vào trong đôi mắt của cô ấy.
“Dù cho điều ước không trở thành sự thật đi nữa, rốt cuộc điều ước vẫn mãi nên là điều ước.”
“…”
Tôi cũng nhìn lên trời theo cô ấy.
“Phải ha.”
Đúng vậy.
Điều ước tốt nhất vẫn nên được giữ đúng là điều ước nhỉ.
Cứ như vậy, năm người chúng tôi tiếp tục dõi về phía dải cầu vồng.
Cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.
***
Trưởng Chi nhánh Gangseo Lee Haneul hoàn toàn không thể tin vào chuyện đang xảy ra trước mặt mình.
“Tóm lại là.”
Cô vừa lấy tay xoa xoa cái đầu đau nhức vừa mở lời.
“Trước hết, ta sẽ bắt đầu từ việc sắp xếp lại tình hình một lần nữa.”
“Vâng.”
“Ừm.”
“Được thôi.”
Ba người đang ngồi lù lù trước mặt cô.
Giờ đây còn được biết đến là bộ ba của Phòng Nhân sự nổi tiếng.
Yu Daon, Jang Chaeyeon và Song Ahrin.
“…Tóm lại là…”
Lee Haneul ấn mạnh vào cái đầu đau nhói của mình và bắt đầu nói.
“Mấy người hỏi là làm sao thì mới có thể thực hiện đa thê sao?”
“Vâng!”
“Ừm.”
“Đúng rồi.”
“…À…”
Cô thở dài trước cơn chóng mặt ập đến.
“Hay là từ bỏ đi? Dù sao thì những người phụ nữ giống như mẹ hiền vợ tốt, chủ yếu giống ta—”
“Người già có hơi…
“Già khú đế.”
“Bà già.”
“Im đi.”
Lee Haneul nghiến răng ken két.


