Tôi nhìn con ngươi ở trước mắt.
Nó cong lên thành hình trăng khuyết mỉm cười rồi nhìn tôi.
Tôi hạ cánh tay đang che mắt phải xuống.
“…”
Như thể thứ gì đấy đã bị đứt, bên mắt đó đang không nhìn được rõ.
Ngay khi tôi vừa tự hỏi liệu đây có phải thương tổn vĩnh viễn không,
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
<Ta không mong muốn gì nhiều.>
“…”
Một giọng nói quen thuộc.
Không, không chỉ quen thuộc mà còn là giọng nói thường xuyên nghe thấy.
Đó là giọng nói của em gái tôi.
<Ta muốn ngươi trao sức mạnh của ta cho anh trai.>
Giọng nói điềm tĩnh của em gái vang lên trong đầu tôi.
<Có lẽ những chuyện anh phải trải qua từ nay về sau sẽ chẳng dễ dàng gì.>
Đúng vậy.
<Nhưng bây giờ em chỉ đến được đây thôi.>
Em gái tôi tiếp tục lẩm bẩm bằng giọng điềm tĩnh.
<Đưa sức mạnh của ta cho anh trai. Đổi lại, ta sẽ giao ngươi sự tồn tại của mình để ngươi có thể thu thập tín ngưỡng dễ dàng hơn.>
Trao đi sức mạnh, đổi lấy sự tồn tại.
<Và đằng nào nếu không thể ngăn chặn thứ đó thì ngươi cũng sẽ chẳng còn con người để thu thập tín ngưỡng mà.>
Tôi vô thức nhíu mày, sau đó lại hướng mắt lên nhìn thẳng vào con mắt khổng lồ.
Một cảm giác tê rần.
Chẳng phải đây chính là cảm giác khi con người tay không tấc sắt đối mặt với mãnh thú khổng lồ sao.
Đây là nỗi sợ căn bản, khác hẳn về bản chất với tấn công tinh thần.
“…”
Ực, tôi nuốt nước bọt rồi nhìn thẳng vào thứ kia.
Em gái tôi đã dâng hiến sự tồn tại của mình cho thứ này sao?
Thời gian trôi qua trong im lặng.
Tiếng nói lắp bắp đứt quãng vang lên.
Đó là giọng của em gái tôi.
<
Ta được bảo là hãy
dâng hiến anh trai
cho
thần
>
Không, chính xác thì đó là thứ âm thanh được chắp vá lại từ giọng nói của em gái tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào con mắt.
Nó lại híp mắt thành hình trăng khuyết và mỉm cười.
<Ta trao đôi mắt của
anh trai
cho Thần,
mong rằng
điều đó sẽ
mang lại
hạnh phúc
cho nhiều
người hơn.>
Trao mắt cho thần?
Có gì đó không đúng—
<
Ngay lập tức
.>
-Bằng!
Không chút do dự, tôi cứ thế rút súng bắn vào con mắt.
-Rào!
Dù chưa từng nghĩ là sẽ trúng, tôi cũng không ngờ là nó lại có thể né tránh theo kiểu này.
Ngay khi vừa trúng đạn, con mắt liền cứ vậy mà biến mất.
Đồng thời, một cơn đau đầu kinh khủng ập đến.
“Gư…!”
Một cơn đau đầu kinh khủng đến mức thậm chí việc hét lên cũng khó.
Hình như ngay cả khi chạm trán với Chủ Nghĩa Duy Mỹ tôi cũng chưa từng đau đầu như này.
Tôi loạng choạng đứng dậy bước đi với khẩu súng trong tay.
Nếu tôi còn như này thì những người khác chắc đã muộn rồi.
Ngay từ đầu rốt cuộc là họ đang ở đâu cơ chứ.
Để quên đi cơn đau đầu, tôi vừa điên cuồng suy nghĩ vừa tiếp tục bước đi.
Không, việc những người khác không ở đây lúc này có khi lại tốt hơn.
Nếu con mắt kia đang dồn sự chú ý vào tôi thì nên tiếp tục thu hút sự chú ý của nó.
Không như những người khác, tôi miễn nhiễm với tấn công tinh thần.
“Gừ…”
Vừa cảm nhận cơn đau đầu như thể có ai đó đang xoay dao trong đầu mình, tôi tiếp tục bước đi.
Dẫu không biết phải đi về đâu nhưng với ý niệm duy nhất rằng mình phải đi.
Không, không thể cứ tiếp tục như này được.
Nghĩ đi.
Phải suy nghĩ.
Tôi cứ thế quỳ xuống sàn và tiếp tục mạch suy nghĩ.
Lý do thứ này nhận lấy sự tồn tại của em gái tôi, lý do nó muốn có tôi.
Lý do đó là gì?
“…”
Một giả thuyết bỗng loé qua tâm trí tôi.
<Ta sẽ trao sức mạnh của mình cho anh trai.>
Thứ tôi nhận được từ đứa em gái là đôi mắt của con bé.
Nhưng nếu thứ thực thể này muốn là đôi mắt của em gái tôi, chẳng phải nó đã nên ngăn chặn việc đó sao?
Suy nghĩ nào.
Em gái tôi đã quyết định giao nộp bản thân cho thần, hay chính xác là dị thể quản thúc được gọi là thần này.
Lý do là để chuyển giao sức mạnh của mình cho tôi.
Dù vậy, vì lý do nào đó, tôi đã nhận được đôi mắt của đứa em gái và dị thể quản thúc này đang tấn công tôi để nhận lấy nó.
“…”
Xem xét theo hướng này có vẻ là đúng rồi.
Nếu vậy thì em gái tôi đã đánh lừa con quái vật này sao?
Bằng cách nào, và vì lý do gì?
Nếu vậy, làm sao mà hiền giả đó lại có thể nhận nhiều câu hỏi như thế?
Suy nghĩ của tôi vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ giữa cơn đau đầu kinh khủng.
Con mắt lại tiến đến chỗ tôi.
-Bằng!
Ngay khi tôi rút súng ra bóp cò, con mắt lại biến mất.
Cứ thử xuất hiện lần tới xem.
Với suy nghĩ đó, tôi cầm sẵn súng,
Ngay khi con mắt vừa xuất hiện trở lại, lần này thì tôi kích hoạt Chí mạng.
[Chí mạng: 1->0]
Thế giới chuyển sang một màu đen trắng,
“…”
Không có gì xảy ra cả.
Như thể thứ gọi là điểm yếu không tồn tại.
Đồng thời, con mắt lại biến mất như muốn chế giễu tôi.
Nó không gây ra tổn thương vật lý.
Nếu là thực thể có thể gây ra tấn công tinh thần ở mức độ này thì cũng chẳng lạ gì nếu nó đã xé xác tôi thành từng mảnh từ đời nào, vậy thì tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn chỉ cảm nhận được mỗi cơn đau đầu?
Có lẽ cứ coi như nó không sở hữu cách thức để gây ra tổn thương vật lý đi nhỉ.
Tôi loạng choạng tìm kiếm lối ra.
Nếu cứ như này thì thật sự sẽ là vấn đề lớn đây.
…Không phải.
Tôi lại lập tức ngồi xuống lần nữa.
Nếu thứ kia đã không gây ra thương tổn vật lý, đây là trận chiến có lợi cho tôi.
Ít nhất là cho đến khi tôi ngất đi vì kiệt sức, đây hoàn toàn là trận chiến có lợi vô điều kiện với tôi.
Vậy phải làm sao thì tôi mới có thể vượt qua chuyện này?
Hãy thử nhớ lại về cách thức hành động của em gái tôi nào.
Con bé là một phiên bản có phần thiếu chín chắn hơn của tôi.
Xét cho cùng cả hai vẫn là máu mủ, cách suy nghĩ của con bé rất giống tôi.
Nếu ngược lại thì sao.
Nếu tôi muốn trao đôi mắt của mình cho đứa em gái, nhưng đây là cách duy nhất mà bản thân biết.
Vậy thì tôi chắc chắn cũng sẽ vạch ra đủ mọi cách để đánh lừa con mắt đang không ngừng lơ lửng trước mặt mình.
Nhưng ngược lại, tôi cũng biết rằng đứa em gái một ngày nào đó cũng sẽ đi tìm mình và đến đây.
Bởi vì cả tôi và con bé đều không thể sống mà mang theo mối nợ trong lòng.
Nhưng việc gọi con bé đến đây là quá nguy hiểm.
Con bé đâu có rào chắn tinh thần.
“…À.”
Phải rồi.
Em gái tôi không có rào chắn tinh thần.
Nhưng tôi thì có.
Nghĩa là.
Tôi đứng dậy rồi cất bước.
Con ngươi xuất hiện trước mắt tôi, nhưng tôi tiếp tục bước về trước như thể nó không tồn tại.
Can thiệp vật lý là bất khả thi.
Nhưng khi tôi định thần lại thì nhận ra rằng tất cả mọi người xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại một mình tôi đối mặt với thứ này.
Mâu thuẫn bắt đầu từ đây.
Can thiệp vật lý không được nhưng can thiệp không gian thì được sao?
“…”
Tôi phớt lờ cơn đau đầu và nhắm mắt, bằng mọi cách làm cửa sổ trong suốt hiện ra.
Hãy tìm thử kỹ năng kết hợp nào.
[Xé tọa độ]
[Khiên của Chronos]
[Phương thức]
[Quan sát]
[Nhồi xác]
[Câu chuyện ta viết lên cùng nhau]
“…”
Kết quả tích lũy được từ vô số trận chiến đang nằm đây.
Và tất cả kỹ năng kết hợp đều khả dụng.
Nói cách khác, tất cả mọi người đều đang ở gần đây.
Nếu vậy thì, cái tôi có thể sử dụng lúc này là…
[Câu chuyện ta lên cùng nhau - Hai người trở thành một. Một người trở thành mực, một người trở thành bút, và họ tạo nên câu chuyện của nhau. Sau khi sử dụng một lần, kỹ năng này sẽ không thể được sử dụng lại trong vòng một tháng.]
Kỹ năng kết hợp mà tôi và Song Ahrin đã đạt được trong khi trải qua Hồi 3 của Đoàn kịch.
Kỹ năng kết hợp chỉ có thể được sử dụng một lần một tháng.
May mắn là hiện tại nó có thể được sử dụng.
Tôi đọc lại phần giải thích lần nữa.
Một người trở thành mực, một người trở thành bút.
Câu chuyện vẫn có thể được viết nên bất chấp việc không có bút.
[Câu chuyện ta viết lên cùng nhau: 1->0]
Một cây bút ánh vàng lập tức xuất hiện trước mắt tôi.
Lần trước, vào lúc cuối Song Ahrin đã tưởng tượng còn tôi thì đi theo tưởng tượng đó.
Nghĩa là, cô ấy là bút còn tôi là mực.
Nhưng lần này thì khác.
Tôi nhấc chiếc bút lên và bắt đầu viết vào không trung.
Tiêu đề.
[Hồi 1. Trùng phùng]
Điều tôi muốn là được gặp lại các đồng đội.
Những con chữ được viết bởi chiếc bút tỏa ra ánh vàng rồi biến mất.
-Ầm!
Những người khác đã lại đứng bên cạnh tôi.
Chỉ là tất cả đều không tỉnh táo thôi.
Không một ai mang khuôn mặt bình thường cả.
Yu Daon đang cười như một đứa ngốc, Jang Chaeyeon đang khóc, rồi đến cả Aileen đã bất tỉnh.
Chỉ có Song Ahrin là vẫn còn phần nào giữ được tỉnh táo, cứ mở lờ đờ một bên mắt và vươn tay ra như thể đang kháng cự điều gì đó.
“Cô Ahrin.”
“…Ư…”
“Cô Ahrin.”
“…Gư…”
Song Ahrin chỉ rên rỉ mà hoàn toàn không lấy lại tỉnh táo.
“…”
Tôi thử cốc đầu cô ấy mấy phát nhưng cô ấy vẫn chỉ ôm đầu rên rỉ mà chẳng nói gì.
Thôi thì cũng hết cách.
Trước mắt là tôi đã xác nhận được rằng cả bốn người họ vẫn còn lành lặn theo cách riêng của mỗi người.
Tôi lại nhấc chiếc bút lên.
Để thử nghĩ xem nào.
Thứ duy trì thần linh là gì?
Em gái tôi đã trả lời câu hỏi đó từ trước rồi.
<Và đằng nào nếu không thể ngăn chặn thứ đó thì ngươi cũng sẽ chẳng còn con người để thu thập tín ngưỡng mà.>
Do không còn con người nên không thể thu thập tín ngưỡng nữa.
Nói cách khác, vì con người tồn tại mà thứ này vẫn tồn tại như một dị thể quản thúc.
Tất nhiên, nói vậy thôi chứ tôi không thể xóa sổ con người được.
Thao túng thực tại quá mức cũng bất khả thi.
Vậy thì…
[Hồi 2. Sự sụp đổ của tín ngưỡng.]
Dễ thôi.
Mọi tín ngưỡng, chỉ cần hướng thiện là được.
Buổi thực tập đầu tiên.
Những điều ước mà tôi từng nghe thấy ở ngôi làng miền núi ngày xưa, giờ đây đã là những ký ức mơ hồ.
Xin hãy giết ai đó.
Con không muốn ai đó sống tốt.
Xin hãy làm cho chỉ mình con trở nên thành công.
Những điều ước không phải lúc nào cũng tốt đẹp.
Sẽ có những kẻ thực tâm mong muốn bất hạnh của người khác, và chúng cũng sẽ ước điều đó.
Đó là vì sao những kẻ thu thập điều ước của người khác luôn nằm trong vùng xám.
Bởi vì chúng đồng thời thu thập điều ước của cả người tốt lẫn người xấu.
Ngược lại, nếu ta chặn ô cửa mà những điều ước đó đi vào thành một đường duy nhất.
-Xìiiii!!
Cùng với âm thanh thứ gì đó xì hơi,
-Loé!
Con mắt cứ thế xuất hiện trước mặt tôi.
Nó đã bị thu nhỏ lại rõ rệt so với khi nãy.
Tôi liếc nhìn con mắt đang bồn chồn không yên và nhếch khóe miệng lên.
“Thích lắm đúng không?”
Quy mô càng to, tổn thất càng lớn.
Kể từ lúc này, tất cả những gì còn lại chỉ là mất đi thôi.


