Chương 487 · 570 chương

Tiếng cười

Tôi nhìn chằm chằm vào bức tượng trước mặt.

Cái này là Vị thần duy nhất sao.

Sao có thể được chứ.

Cũng phải thôi,

---------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Kẻ lắng nghe]

[Tuổi: -]

[Đặc trưng: Lắng nghe]

[Khả năng: Lắng nghe]

[Tiểu sử: Hắn luôn rộng mở với lời nói của tất cả mọi người.]

[Điểm yếu: Đừng lắng nghe lời nói.]

---------------------------------------------------------------------------------------

Rốt cuộc là muốn tôi làm gì cơ chứ.

Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào bức tượng phía trước với vẻ bối rối, sổ hướng dẫn lại mở ra.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[Hang động - Lối vào Sảnh nghênh tiếp]

1. Tốt nhất là không nên tạo tiếng động bên trong Lối vào nghênh tiếp.

2. Dù không biết bạn đang nghĩ đến vị thần nào, nhưng tốt nhất bạn nên giả định rằng xác suất để gặp được vị thần mà mình đang nghĩ tới là vô cùng thấp.

3. Bạn có thể nói những lời bất kính trước mặt vị thần, nhưng tuyệt đối không được nói ra điều ước. Xác suất điều ước của bạn được thực hiện đúng nghĩa là cực kỳ thấp.

---------------------------------------------------------------------------------------

Tốt nhất là không nên tạo ra tiếng động.

Tôi lại đóng miệng lại, những người khác cũng cố giữ im lặng theo tôi.

Tôi không nghĩ đến thần linh, cũng chẳng nhìn thấy vị thần nào.

Có khi những người khác còn chẳng nhìn thấy giống như những gì tôi đang thấy ấy chứ.

Ài, khó thế nhỉ.

Tôi lật trang giấy của sổ hướng dẫn.

Thế quái nào mà tôi lại bị người ta đồn là giỏi việc cơ chứ.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[Hang động - Lối vào Sảnh nghênh tiếp]

4. Nếu không có điều ước, bạn có thể cứ thế đi qua. Nhưng có lẽ bạn sẽ không thích việc hoàn toàn không có điều ước đến vậy đâu.

---------------------------------------------------------------------------------------

Rốt cuộc là muốn người ta làm gì chứ.

Này là đang đùa nhau chắc.

Tôi kìm chế bản thân lại để không đánh sổ hướng dẫn rồi quyết định gọi người thông minh nhất trong mảng này.

Tôi vỗ bộp bộp vào vai Song Ahrin rồi đưa sổ hướng dẫn ra cho cô ấy xem, ngay khi vừa đọc xong, Song Ahrin liền nhướng một bên mày.

Chắc chắn là cô ấy đang có cùng một suy nghĩ giống tôi.

Phải làm sao đây?

Còn làm sao nữa. Phải nói điều ước chứ sao.

Thì tôi gọi cô Ahrin chính là để bảo cô làm việc đó đấy.

Anh muốn tôi ước sao? Đây là đang bảo người ta đi chết đi à?

Không phải như vậy. Chỉ là cô Ahrin rất thông minh trong mảng này mà.

“…”

Đúng rồi đấy. Bây giờ mới chịu hiểu ra nhỉ.

Song Ahrin nhìn chằm chằm vào tôi, thở dài không ra tiếng rồi bước về trước.

“Cho một cốc nước mát, không cần uống đâu.”

“

Đã hiểu.

”

Ngay lập tức, một lượng nước khổng lồ đổ xuống đầu Song Ahrin.

“Phụt!”

Cô ấy hét toáng lên một cách kỳ quặc khi nước dội thẳng vào đầu rồi cứ thế để cho nước nhỏ tỏng tỏng mà lườm tôi.

Thế nên mới bảo sao không nói rõ hơn chút chứ.

Ai mà biết được đấy là một cốc nước cho người hay là cho voi.

Suỵt, tôi đưa tay che miệng để bảo cô ấy đừng nói nữa.

Song Ahrin lườm tôi như chuẩn bị giết người rồi cứ thế lùi lại.

Chậm rãi, nhưng như thể đang làm đối phó với một thứ đồ nguy hiểm, chúng tôi tránh ra xa khỏi bức tượng kia.

Chỉ sau khi thứ đó rời khỏi tầm mắt thì Song Ahrin mới lườm tôi như muốn giết người và đánh bộp bộp vào tay tôi.

“Anh thật sự tồi lắm đấy.”

Và có lẽ do sợ rằng giọng nói của chúng tôi sẽ bị bức tượng nghe thấy, mặc dù vẫn đánh bộp bộp vào tay tôi, cô ấy cũng chỉ lựa chọn những từ ngữ tương đối nhẹ nhàng.

“À, tôi xin lỗi mà. Nhưng dù sao thì vì cô Ahrin rất thông minh trong mấy việc như này nên…”

“Lắm lời quá đấy, cái miệng kia cứ… Không. Thôi bỏ đi.”

Dường như vẫn còn lo về việc bị nghe thấy, Song Ahrin vừa lẩm bẩm bằng giọng bực bội vừa lắc đầu.

“Dù sao đi nữa.”

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi rồi tất cả chúng tôi lại bắt đầu đi tiếp.

Chỉ sau khi chúng tôi đã cách xa cũng được kha khá.

“Cô Ahrin đã trở nên giống như một con chuột lột rồi nhỉ? Kể cả trong chúng ta cô cũng là người nhỏ con nhất nên, chắc có thể nói là trông rất hợp với chuột nhắt nhỉ…”

“Câm mõm vào.”

Song Ahrin vừa nghiến răng ken két vừa lẩm bẩm trước lời của Yu Daon rồi quay sang nhìn tôi.

“Thật sự làm như này là đúng à?”

“Chung quy lại thì đúng rồi còn gì.”

“Không phải là anh chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng ướt nhẹp của tôi đâu nhỉ?”

“Cô Ahrin mới là người hỏi xin nước chứ đâu phải tôi.”

“Nhưng mà anh cũng thích lắm đúng không.”

“Tôi sao?”

Khi nào?

Tôi nhìn Song Ahrin mà không giấu nổi sự bối rối của mình, còn cô ấy thì vừa nghiến răng ken két vừa lườm tôi.

“Thôi đừng nói nữa.”

“Thật lòng mà nói, những người khác thì tôi không biết chứ tôi không muốn nhìn bộ dạng ướt nhẹp của cô đâu.”

“Tóc Trắng cũng câm mồm đi.”

Song Ahrin gầm gừ nhìn Jang Chaeyeon.

-Lật phật!

Tôi quyết định mở sổ hướng dẫn ra xem.

Nói thật thì tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng như này.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[Hang động - Sảnh nghênh tiếp]

1. Nếu đã vượt qua bức tượng, người mà bạn gặp được sẽ thay đổi tùy thuộc vào câu trả lời mà bạn đã đưa ra trước đó.

2. Thế nhưng,

xin đừng lo lắng. Dù bạn có nhìn thấy ai thì đó cũng chỉ là cùng một người mà thôi.

3. Vậy nên xin hãy nương tựa trong vòng tay của người thật sự yêu thương bạn—

---------------------------------------------------------------------------------------

-Lật phật!

Sổ hướng dẫn cứ thế đóng lại.

Đồng thời, trang bìa của sổ hướng dẫn lật qua.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[Đang bảo trì]

[Đừng ở lại quá lâu. Hãy tin tưởng vào phán đoán của bản thân.]

---------------------------------------------------------------------------------------

“…”

Bộp, tôi đóng sổ hướng dẫn lại và chìm vào suy nghĩ.

Người mà tôi gặp được sẽ thay đổi tùy theo câu trả lời của tôi.

Khi tôi vừa chia sẻ điều đó với những người khác.

“Gì cơ. Vậy chẳng lẽ do tôi đã hỏi xin nước nên chúng ta sẽ gặp thần nước à?”

“Thủy thần?”

“Cái tên nhạt nhẽo thế không biết.”

Những người khác vừa nói chuyện ồn ào vừa đưa ra ý kiến của mình.

“Nhìn vào đây thì chẳng phải nó bảo là đừng ở lại quá lâu sao.”

Aileen đúng bên cạnh tôi chỉ vào dòng chữ.

“Không phải chúng ta nên di chuyển nhanh nhất có thể à?”

“Đúng là như vậy thật nhưng…”

Khi tôi còn đang thoáng trăn trở một hồi, tự hỏi liệu cứ đi tiếp như này có thật sự đúng không.

“Cái đó, cái. Gì ấy nhỉ.”

Aileen nhíu mày.

“Cái chỉ cần bắn súng là giết tất cả mọi thứ ấy.”

“À. Ừm.”

“Cái đó còn bao nhiêu phát nữa?”

“…”

Cửa sổ trong suốt lại hiện ra trước mắt tôi.

[Chí mạng: 1]

“Vẫn còn một phát.”

“Thế thì không sao cả.”

Aileen điềm tĩnh lẩm bẩm và vỗ nhẹ vào vai tôi.

“Điều đó có nghĩa là dù có chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta ít nhất vẫn có thể thắng được một lần còn gì.”

“Nhưng nó không phải chiêu thức toàn năng gì đâu.”

“Phát đầu trượt thì bắn thêm phát nữa là được chứ sao.”

Cô ấy rút ra khẩu súng lục từ trong người và cười đầy đầy ẩn ý.

“Chẳng phải là không có vấn đề gì à?”

“…Tôi không hoàn toàn đồng tình với điều đó cho lắm nhưng, dù sao có thêm một điểm tựa đáng tin cậy cũng tốt.”

“Còn có chúng tôi nữa.”

Thế rồi Jang Chaeyeon chen vào và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi mà. Đừng cãi nhau nào.”

Chắc chắn là vì tôi và Aileen đang nói chuyện nên mới chen ngang vào đây mà.

“Vậy thì đi thôi.”

Tôi vừa nói vừa đứng thẳng người cất bước đi tiếp, những người khác cũng theo sau tôi.

“…Nhưng mà.”

“Ừm.”

Aileen đứng bên cạnh nhìn lên tôi.

“Vốn dĩ tôi cũng đã thắc mắc chuyện này rồi.”

“Chuyện gì vậy?”

“Tại sao anh lại không tin vào thần linh?”

Quả là một câu hỏi khó nhỉ.

“Vì hắn chẳng làm điều gì đặc biệt cho tôi cả.”

“Và?”

“Chỉ có vậy thôi.”

“Vì hắn không làm gì cho anh thôi sao?”

“Ừm, kiểu vậy. Với cả…”

Tôi điềm tĩnh trả lời.

Chắc là cũng có đủ loại lý do khác.

Nhưng dù sao đi nữa…

“Tôi hoàn toàn chẳng cảm thấy chút thiện cảm nào với thứ đã bắt em gái của tôi đi.”

Dù thế nào đi nữa.

Nếu thần linh là thực thể tồn tại vì con người, chẳng phải ít nhất hắn không được phép bắt bất cứ ai đi sao?

“Thế anh định đến đó và đòi trả lại em gái sao?”

“Nếu được thì tôi cũng muốn vậy nhưng…”

Tôi đã được bảo là không thể dẫn con bé đi ở nơi này rồi.

“Chắc là không được đâu nhỉ?”

“Vậy thì tại sao anh lại đi? Chỉ vì tức giận thôi sao?”

“Tôi trông giống một người sẽ đi phá hủy dị thể quản thúc để xả giận đến vậy à?”

“Không phải à?”

“Lần này thì đúng là thế thật.”

Nói thẳng ra thì làm sao mà không giận cho được.

“Với lại, vẫn còn một điều mà ông lão đã không giải thích.”

“Điều gì?”

Tôi nhớ lại lần đầu tiên về nhà cùng với những người khác.

“Lý do tại sao đứa em gái lại đột nhiên xuất hiện trước tôi rồi cứ thế biến mất. Tôi cũng cần tìm hiểu về chuyện đó.”

“…Ừm… Có khi nào là do anh đã mệt mỏi quá nên…”

“Đúng là tôi cũng từng chừa chỗ cho khả năng đó.”

Cũng có thể là tôi đã phát điên và nhìn thấy ảo giác mà.

“Nhưng có vẻ không phải là như vậy.”

“Tôi cũng nghĩ thế. Anh đâu phải kiểu người sẽ phát điên.”

“Hai người kia, cứ rì rà rì rầm cái gì đấy hả.”

Lần này thì Song Ahrin xen vào.

“…Chúng tôi chỉ đang nói chuyện một chút thôi.”

“Nếu không phải chuyện cấp bách thì mau di chuyển chân nhanh lên đi.”

Song Ahrin chỉ vào bìa sổ hướng dẫn và nhìn tôi.

“Chẳng phải đã ghi là không có thời gian rồi à.”

“…Phải rồi.”

Tôi gật đầu rồi thúc giục đôi chân đi nhanh hơn nữa.

Không lâu sau đó, một cánh cửa gỗ lại xuất hiện.

“Tôi mở nhé.”

Yu Daon đã cầm chiếc đèn lồng từ đầu đến giờ lắc cái đèn và mở cửa.

-Két…

Cùng với âm thanh rùng rợn, khung cảnh phía bên kia cánh cửa hiện ra.

“…Rốt cuộc lại là cái gì nữa đây.”

Song Ahrin ngơ ngác lẩm bẩm, tôi cũng không khỏi cảm thán giống hệt cô ấy.

Một không gian trắng xóa hoàn toàn trống rỗng.

Trần nhà, mặt sàn, bức tường, tất cả đều được bao phủ trong ánh sáng trắng toát.

“…Thiên đàng sao?”

“Nếu đây là thiên đàng mà tôi biết thì tôi thật sự không muốn đến đó chút nào.”

Tôi đáp lại lời lẩm bẩm của Jang Chaeyeon và nheo mắt.

Không nhìn thấy gì cả.

Sổ hướng dẫn thì bảo rằng bây giờ đang bảo trì.

Sau cùng, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến vào trong nhưng…

“Tôi đi trước xem sao nhé?”

“…Xin nhờ cô.”

Yu Daon gật đầu trước câu trả lời của tôi rồi lập tức bước vào.

Cô ấy đặt chân lên nền nhà trắng một hồi rồi nhìn chúng tôi.

“Không sao cả! Hoàn toàn không có gì hết!”

“…”

Sau khi trao đổi ánh mắt với những người khác, Jang Chaeyeon cũng bước vào, sau đấy là Aileen, Song Ahrin, tôi tiến vào trong theo thứ tự đó.

Ngay khi tôi vừa bước vào,

-Két!

Cánh cửa lại đóng sầm.

“Nhưng mà cái nơi này là để làm gì chứ?”

“Nó được gọi là Sảnh nghênh tiếp nhỉ?”

Sảnh nghênh tiếp.

Nói thật chứ nếu là sảnh nghênh tiếp thì chỉ có một đáp án đúng duy nhất thôi.

Nơi để gặp gỡ thần linh.

Nhưng phải làm sao thì chúng tôi mới có thể gặp thần?

Với lại, rốt cuộc cái vị thần giống với lựa chọn mà chúng tôi đưa ra là gì cơ chứ?

Khi tôi đang trầm tư suy nghĩ như vậy,

“…?”

Yên ắng.

Không có dấu hiệu của bất cứ ai.

Khi vội vàng nhìn xung quanh, tôi nhận ra những người khác đã biến mất từ lúc nào.

“Cô Daon? Cô Chaeyeon? Cô Ahrin? Cô Aileen?”

Tôi lớn tiếng gọi những người khác nhưng không có lấy một lời hồi đáp.

Một dự cảm chẳng lành.

Khi tôi vừa nghĩ vậy vừa định cất tiếng.

“Mọi người—”

Miệng tôi đột nhiên khựng lại như thể bị thứ gì đó chặn đứng.

Đồng thời, một cảm giác rợn tóc gáy truyền đến từ sau lưng tôi.

“…”

Tôi chậm rãi ngoảnh lại về sau,

Và rồi chạm mắt với một con mắt khổng lồ.

Một con mắt đang lơ lửng trên không trung.

Ngay lập tức, cửa sổ trong suốt xuất hiện.

[Tên: sj;kj e;ifj ]

-Rẹt!

Một cơn đau dữ dội ập đến mắt phải tôi cùng với âm thanh thứ gì đó đứt đoạn.

“Gư…!”

Tôi che mắt phải bằng một tay và nhìn chằm chằm vào con mắt phía trước.

“…”

Như thể đang mỉm cười, nó cong lên thành hình trăng khuyết.

Bạn đã đến cuối chương 487.

Không gian đọc của bạn