Chương 483 · 570 chương

Vị thần duy nhất

May mắn thay, không có chuyện gì lớn xảy ra vào buổi đêm.

Không có người nào đột nhập vào phòng tôi, không đột nhiên bị dịch chuyển đến một nơi kỳ quái nào đó khi đang mơ, ngay cả các thành viên Phòng Nhân sự cũng đều bảo rằng họ đã ngủ một giấc sảng khoái.

“Mấy đứa ở lại thêm chút nữa rồi đi cũng được mà.”

“Dù thế nào đi nữa, dẫn đồng nghiệp cơ quan về nhà rồi ngủ lại tận hai ngày cũng hơi quá ạ.”

“Mẹ đã bảo là không sao rồi mà.”

“Con thì có sao.”

Tôi lập tức ngắt lời mẹ rồi nhìn ba người kia.

“Chúng ta chuẩn bị đi thôi chứ?”

“À, vâng. Xin đợi một chút.”

Yu Daon vỗ tay bộp một cái rồi vội vàng rút ra thứ gì đó từ trong túi áo ngực đưa cho mẹ tôi.

Đó là một chiếc phong bì màu trắng.

“À thì, do cứ ngủ lại rồi đi như này cũng ngại nên, con có chuẩn bị chút tiền tiêu vặt để tặng mẹ ạ…”

“…Một chút?”

Mẹ tôi bối rối lẩm bẩm, ngay cả tôi cũng chỉ biết đứng nhìn bên cạnh với vẻ lúng túng.

Bởi vì như kia đâu phải là một chút.

Làm sao có thể gọi là một chút khi chiếc phong bì được nhét nhiều tiền đến mức trông như sắp trào ra cơ chứ.

“Không, không được. Dù thế nào thì nhiều đến mức này cũng không ổn…”

May mắn thay, mẹ tôi là một người có lý trí nên đã nhất quyết cố gắng từ chối phong bì tiền của Yu Daon,

“Không phải đâu ạ!”

“Ôi trời!”

Yu Daon cứ thế dúi mạnh chiếc phong bì vào tay mẹ tôi rồi lao ra khỏi cửa mà biến mất tăm

Tiếp sau đó là Jang Chaeyeon.

“…”

“…À này…”

“…Đây ạ.”

Jang Chaeyeon lấy ra một chiếc phong bì trắng giống hệt.

“Không, ý bác là…”

“Vì con muốn biếu mẹ ạ.”

“Tại sao?”

“Ý con là xin nhờ mẹ giúp đỡ nhiều ạ.”

Jang Chaeyeon bình thản nói vậy rồi lại dúi phong bì tiền vào tay mẹ tôi.”

“Kìa, ý bác là.”

Rồi Jang Chaeyeon cũng phớt lờ lời nói của mẹ tôi và nhanh chân lướt qua tôi.

Bây giờ chỉ còn lại Song Ahrin.

Khi tôi nhìn Song Ahrin với ánh mắt như đang hỏi là ‘Cả cô nữa sao?’

“…Tại sao mình lần nào cũng chậm chân vậy chứ?”

Song Ahrin lẩm bẩm rồi đặt phong bì tiền vào tay mẹ tôi và nhìn lên.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán phong bì tiền cũng trông như sắp trào ra tương tự hai cái trước.

“Ý con là. Ừm. Chuyện là như này ạ. Do những đứa khác cũng đã chuẩn bị rồi nên nếu không biết thì con cũng thấy ngại. Không, con nói vậy không phải vì tuyệt đối không muốn biếu mẹ đâu ạ!”

Song Ahrin vừa giải thích vừa khua tay múa chân quay cuồng rồi cứ thế chậm rãi dúi phong bì tiền vào tay mẹ tôi.

“…Xin mẹ, hãy nhận lấy ạ.”

“À, được rồi…”

Khi tôi đang dõi theo Song Ahrin cúi gằm mặt mà đi khuất đi một hồi,

“Jaehun à.”

“Vâng?”

Khi ngẩng đầu lên trước tiếng gọi của mẹ, tôi nhìn thấy bà ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói bằng giọng nghiêm túc.

“Nhất định phải giữ lấy một cô đấy nhé. Ai cũng được.”

“Đâu phải là con không làm ra tiền, sao mẹ lại nói vậy chứ.”

“Mẹ thích nhận tiền tiêu vặt từ con dâu hơn là nhận tiền từ thằng con trai của mẹ.”

“Gì mà con dâu chứ.”

“Theo mẹ thấy thì con hết đường lui rồi. Cứ chọn lấy một người đi.”

“…”

Do hoàn toàn chẳng tìm được lý lẽ nào để phản bác lại, tôi chỉ cứ thế cúi đầu chào mẹ rồi rời đi.

Vừa mới bước ra ngoài, tôi liền thấy bộ ba đang đợi mình.

“Rốt cuộc mấy người đã bàn trước chuyện vừa rồi với nhau từ khi nào vậy?”

“Chúng tôi không có…”

“…Ừm.”

“…Tôi thật sự cứ tưởng rằng mình đã dẫn trước rồi chứ.”

Mỗi người đều có phản ứng khác nhau trước câu hỏi của tôi.

“…”

Trước cơn đau đầu vẫn kéo đến mặc dù không bị tấn công tinh thần, tôi vừa day thái dương vừa cất lời.

“…Dù sao đi nữa, xin mọi người đừng làm vậy. Bố mẹ tôi có thể sẽ hiểu lầm đấy.”

“Ơ, vậy thì là thành công mà.”

“Ừm.”

“May mà không sử dụng thôi miên.”

Bây giờ mấy người thật sự chẳng còn cái gọi là lương tâm hay ý thức đạo đức nữa rồi à?

Khi tôi lườm ba người kia với suy nghĩ đó, cả ba liền lảng tránh ánh mắt của tôi.

“Chúng, chúng ta mau đi thôi nhỉ.”

“Lưng tôi cũng đang hơi đau vì tối qua ba đứa chen chúc để ngủ rồi.”

“À, tôi cũng phải nói là như nào nhỉ. Hình như có hơi uể oải chăng.”

Người nào người nấy cũng khéo miệng thật đấy.

Tôi thở dài đi lên xe, ba người kia cũng trèo lên như thể đã nhất trí từ trước.

Và cứ như vậy, với đích đến tiếp theo đã được quyết định, chúng tôi bắt đầu xuất phát.

Hướng về Nhà thờ.

***

“…”

Tôi nhìn chằm chằm số <27> được viết trong Sổ hướng dẫn.

“Anh Jaehun?”

Yu Daon nghiêng đầu bước đến chỗ tôi, rồi cô ấy nhìn vào con số.

“Cô Daon.”

“Vâng?”

“Nếu thế giới sẽ bị diệt vong sau 27 ngày, cô sẽ làm gì?”

“Thì phải cứu anh Jaehun chứ.”

Cô ấy trả lời câu hỏi của tôi như thể đó là điều hiển nhiên.

“…Phải rồi nhỉ.”

Tôi cũng không mong chờ một câu trả lời rõ ràng từ cô ấy.

“Anh Jaehun.”

“Ừm?”

“Đằng nào thì thế giới luôn trên bờ vực bị hủy diệt mỗi ngày mà.”

Yu Daon chớp mắt nhìn tôi.

“Vậy nên chỉ cần tiếp tục sinh hoạt và làm việc như chúng ta vẫn thường làm, chẳng phải điều đó sẽ ngăn chặn sự diệt vong của thế giới sao?”

Yu Daon mỉm cười dịu dàng nói vậy, tôi nhìn chằm chằm cô ấy một hồi rồi cũng chỉ biết nhún vai.

“Cũng không sai.”

Phải ha.

Mỗi ngày đều nguy hiểm mà.

Với suy nghĩ đó, tôi để lại tin nhắn cho Trưởng Chi nhánh.

<Xin chào, Trưởng Chi nhánh. Là Kim Jaehun Phòng Nhân sự đây. Cũng không có chuyện gì khác ngoài việc lần này tôi định sẽ tấn công vào Nhà thờ.>

Không lâu sau đó, tin nhắn trả lời được gửi đến.

<Cậu Kim Jaehun.,.,! Xin chào^^;;>

<Dạo gần đây ta đã bắt đầu đổi sang cách nói chuyện trẻ con hơn chút rồi. Bây giờ cậu đã cảm thấy tốt hơn nhiều chưa?^^;;>

<Nhưng mà, đột nhiên lại là Nhà thờ sao. -_-;;>

<Có lẽ phải nói là ta thấy hơi bối rối chăng. Đột nhiên cậu định phát động chiến tranh gì đó à?>

Tôi im lặng xem kỹ tin nhắn của Trưởng Chi nhánh.

Đúng thật.

Công nhận là đã trẻ trung hơn hẳn rồi.

Đại khái cũng phải trẻ lại khoảng hai mươi tuổi đấy.

Chờ thêm chút nữa thì có khi cô ấy còn biết nhắn tin như người trẻ cũng nên.

À mà không.

Biết đâu nếu ngày đó đến thật thì cô ấy thậm chí còn có thể sử dụng phát minh mới được gọi là Messenger không biết chừng.

<Tôi đang định tìm hiểu về những thứ có liên quan đến Bờ sông. Và dường như hoàn cảnh cá nhân của tôi cũng đang hơi vướng vào chút.>

Lần này phải mất một lúc thì tin nhắn trả lời mới được gửi đến.

<Ta không nghĩ đó là ý tưởng hay đâu hihi…>

<Quả thực là ai cũng có hoàn cảnh cá nhân của riêng mình, nhưng dù sao thì Cục Quản thúc vẫn là một tổ chức cấp quốc gia, việc châm chước cho từng hoàn cảnh cá nhân một là rất khó. Ta hiểu tâm tư của cậu Kim Jaehun nhưng, ta tư dưng lại thấy lo về những biến cố mà hành động đó có thể mang lại.>

Trưởng Chi nhánh trả lời như vậy.

Cũng có lý nhưng.

<Tôi định sẽ giải quyết Bờ sông và những thứ có liên quan nhanh nhất có thể.>

Ngay khi tôi vừa gửi tin nhắn đó, điện thoại của tôi lập tức đổ chuông.

“Trưởng Chi nhánh.”

Giọng nói của Trưởng Chi nhánh liền vang lên ngay khi tôi vừa bắt máy.

<Cậu Kim Jaehun. Đó là sự thật sao? Bờ sông?>

“Đúng vậy ạ.”

<…Bờ sông là một trong những dự án tâm nguyện của Cục Quản thúc.>

Trưởng Chi nhánh điềm tĩnh lẩm bẩm.

<Cũng bởi vậy mà mới có tận bốn chi nhánh Cục Quản thúc trên mảnh đất nhỏ bé này.>

“Đúng vậy.”

<Thế nên khi cậu đột nhiên nói như này, phải nói là bọn ta cũng có chút kỳ vọng chăng… Dù sao thì cậu Kim Jaehun đã thể hiện rất nhiều nên bọn ta cũng giúp tạo điều kiện đến mức tối đa nhưng… dù vậy ý ta là…>

Trưởng Chi nhánh ngập ngừng phía đầu dây bên kia.

“Liệu không thể châm chước một chút—”

<Cậu biết là ta tuyệt đối sẽ không truyền đạt thông tin như này qua email cá nhân, tin nhắn hay bất cứ phương thức viễn thông nào khác nhỉ?>

Giọng nói của Trưởng Chi nhánh vang vào màng nhĩ tôi.

<Mọi thông tin nguy hiểm đều bị tuyệt đối nghiêm cấm theo điều khoản bảo mật thông tin viễn thông và chỉ được phép thông qua phương thức thủ công, cậu Kim Jaehun cũng biết rằng ta sẽ không bao giờ nói cho cậu về những cách thức nguy hiểm ấy thông qua thư từ hay bất cứ phương pháp nào khác nhỉ?>

“…Tôi hiểu rồi.”

<May quá đi!>

Giọng nói của Trưởng Chi nhánh lộ rõ vẻ vui mừng trước câu trả lời của tôi.

<Thật mừng là cậu Kim Jaehun đã hiểu những gì ta nói!>

“Tôi cũng xin lỗi vì đã nhờ vả cô một việc quá đáng đến vậy.”

<Giữa chúng ta thì có gì mà phải khách sáo thế!>

Trưởng Chi nhánh reo lên đầy vui vẻ và cuộc gọi kết thúc ở đó.

“Trưởng phòng, hòm thư của phòng chúng ta vẫn còn đó chứ ạ?”

“Vẫn còn.”

Trưởng phòng bình thản trả lời câu hỏi của tôi, và tôi cứ thế đứng dậy đi ra cửa.

Ngay khi vừa đến chỗ hòm thư Phòng Nhân sự, tôi liền nhìn thấy một phong bì hồ sơ màu nâu.

Khi tôi xé niêm phong, ở trong đó là có vài tờ giấy.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Nhà thờ, Giáo đoàn là nơi có dính líu từng li từng tí đến nhiều tôn giáo khác nhau.]

[Căn cứ lớn nhất đã hoàn toàn bị đánh sập bởi Kim Jaehun Phòng Nhân sự Chi nhánh Gangseo.]

[Tuy nhiên, căn cứ của vị thần mang nhân cách vẫn chưa bị phá bỏ.]

[Do sự tấn công và phá hủy thành công gây ra bởi nhân sự của Cục Quản thúc, phía Nhà thờ và Giáo đoàn đang vô cùng cảnh giác Cục Quản thúc.]

[Theo đó, yêu cầu phải tiếp cận thật cẩn trọng.]

[Do dự đoán cho rằng phía Cục Quản thúc sẽ phải chịu tổn thất đáng kể trong trường hợp sự tồn tại của vị thần duy nhất được xác nhận hay nó nhận được dù chỉ một chút điều ước, sự cẩn trọng được đặc biệt nhấn mạnh một lần nữa.]

[Tuy nhiên, nếu sự tồn tại của vị thần duy nhất biến mất, điều này cũng sẽ giải quyết một trong số nhiều dự án tâm nguyện của Cục Quản thúc.]

---------------------------------------------------------------------------------------

“…”

Ở bên dưới là một địa chỉ.

Là cái này nhỉ.

Liệu có nên nói cho Aileen biết về việc này không?

Tôi thoáng đắn đo nhưng rồi cứ thế cất tờ giấy vào trong túi áo ngực.

Câu chuyện của Aileen đã khép lại rồi.

Sau khi đã tự mình giải thoát gia đình khỏi thiên đường và giải thoát cho cả những người ở bên dưới, quá khứ của Aileen đã kết thúc tại đó.

Không cần thiết phải kéo cô ấy đến địa ngục này thêm một lần nữa.

Vậy thì, liệu việc dẫn theo cả những người khác có đúng không?

Tôi lại mở tờ giấy ra đọc.

[Tuy nhiên, căn cứ của vị thần mang nhân cách vẫn chưa bị phá bỏ.]

Có lẽ con đường này sẽ còn khó nhằn hơn trước.

Tôi không có tự tin để đi một mình, vậy nhưng tôi cũng cảm thấy áy náy khi gọi những người khác.

Phải làm như nào đây nhỉ.

Tôi nhắm mắt một hồi để suy nghĩ rồi lại mở ra.

“Đi thôi.”

Một ai đó kéo lấy cánh tay của tôi đi.

Khi tôi ngẩng đầu nhìn lên, mái tóc vàng tro phấp phới trước mắt tôi.

Vóc dáng nhỏ bé nhưng lại sở hữu sức mạnh trái ngược hoàn toàn.

Tiếng bước chân kiên định dẫn dắt tôi về trước.

“Cô Aileen?”

“Trưởng Chi nhánh đã gọi cho tôi.”

Cô ấy bình thản nói.

Tôi đi theo cô ấy dọc theo dãy hành lang xuống bãi đỗ xe, ở đó là Yu Daon, Jang Chaeyeon và Song Ahrin đã đứng chờ sẵn.

“Họ bảo là thấy lo rằng anh sẽ đi một mình.”

“Dù đã luôn cảm thấy như này rồi, nhưng mọi người đúng là hiểu rõ tôi thật đấy.”

“Dù sao thì anh là kiểu người hay cảm thấy mắc nợ với người khác mà.”

Aileen thản nhiên nói rồi mở cửa xe.

“Đi thôi. Tôi sẽ lái.”

“Cô không sao chứ?”

“Ừm.”

Đáp lại câu hỏi chứa đầy hàm ý của tôi, cô ấy chỉ bình thản gật đầu.

“Thành thật mà nói, nếu anh đi một mình rồi chết và phải tổ chức tang lễ, có lẽ lúc đó tôi sẽ sụp đổ đấy.”

Với một nụ cười gượng, cô ấy khởi động xe.

Cùng với tiếng động cơ êm ái, chiếc xe chở năm người chúng tôi lăn bánh.

Bạn đã đến cuối chương 483.

Không gian đọc của bạn