Việc chuẩn bị cho một đêm mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.
Trước hết, ngay từ việc ba người phụ nữ cùng ngủ chung một phòng đã là một chuyện rồi này,
“Tôi sẽ đi tắm trước.”
“Làm vậy đi.”
“Vâng!”
Rồi là do cũng chỉ có một phòng tắm nên việc tắm rửa có hơi tốn thời gian chút.
Jang Chaeyeon rời đi trước, giờ đây chỉ còn lại ba người chúng tôi thẫn thờ ngồi nhìn nhau.
Giờ nghĩ lại, tôi đâu cần phải ở đây.
“Tôi đi về phòng mình đây.”
“Ờ, tôi cũng muốn đi xem thử, phòng của anh.”
“Tôi nữa!”
Yu Daon và Song Ahrin liền đứng phắt dậy ngay khi tôi vừa dứt lời.
“Phòng tôi?”
Ở đó có gì để xem đâu.
“Đến cả căn nhà còn xem rồi, vậy thì có mỗi căn phòng cũng xem được chứ.”
“Đúng rồi đấy!”
Tôi tự hỏi liệu điều đó có hợp lý hay không, nhưng do hai người kia cũng không có ý định nghe lời, sau cùng tôi chỉ còn cách dẫn cả hai đến phòng mình trước lời thúc giục của họ.
“Uầy.”
Rồi Yu Daon cảm thán khi bước vào phòng tôi.
“Thật sự trông giống hệt nhà của anh Jaehun luôn nhỉ.”
“Tất nhiên là như vậy rồi, bởi vì đây là phòng tôi mà.”
Tôi rời mắt khỏi Yu Daon đang nhắm mắt hít hà như thể ngửi mùi gì đó và chạm mắt với Song Ahrin.
“Nói thật thì trong này chẳng có gì đâu.”
“Đúng là không có gì thật. Nhưng mà tại sao anh lại để lại những thứ này rồi chuyển ra ngoài vậy?”
Song Ahrin bình thản đáp lại trong khi nghịch ngợm mấy quyển sổ hay mấy món đồ linh tinh trên bàn học của tôi.
“Mang hết đi cũng hơi bất tiện mà.”
“Tôi đã mang đi hết đấy.”
“Ngay từ đầu cô Ahrin còn chẳng có gì để mang theo cơ mà?”
Yu Daon ngắt lời Song Ahrin như thể nghe thấy điều gì đó hiển nhiên, còn Song Ahrin thì lườm cô ấy.
“Cô đang bảo là cả nhà cửa lẫn gia đình tôi đều tiêu tán hết rồi nên tôi chẳng có thứ gì để mang theo ấy à?”
“Tôi, tôi đâu có nói đến mức đó.”
Yu Daon bối rối lẩm bẩm trước lời của Song Ahrin, và Song Ahrin lườm cô ấy rồi quay sang nhìn tôi.
“Dừng cãi nhau đi nào. Cũng đến lúc hai người phải trở nên thân thiết hơn với nhau rồi đấy.”
“Chắc cũng phải tốn ít nhất ba trăm năm nữa thì tôi mới thân thiết với con nhỏ này được.”
“Đến lúc đó thì cô Ahrin đã chết rồi còn gì?”
“Thế anh nghĩ rằng anh sẽ còn sống được chắc?”
Nghe cô ấy nhắc đến từ ‘còn sống’, tôi đột nhiên nảy ra một thắc mắc.
“Giờ nghĩ lại, cô Daon.”
“Vâng?”
“Cô Daon vẫn đang… già đi theo tuổi đúng không?”
“Tôi sao?”
Yu Daon chớp chớp mắt trước câu hỏi của tôi.
“Chắc là tôi vẫn già đi nhỉ?”
“Sao lại là ‘nhỉ’?”
“Nói thật thì chính tôi cũng không biết nữa.”
Yu Daon điềm tĩnh trả lời câu hỏi như thể cạn lời của Song Ahrin.
“Bởi vì bây giờ vẫn chưa phải lúc tuổi sinh học của cơ thể được biểu hiện rõ ràng mà.”
“Vậy là, cô cũng có thể sống mãi như Trưởng Chi nhánh sao?”
“…Tôi thật sự không muốn điều đó cho lắm.”
Yu Daon nhíu mày trước lời nói của Song Ahrin.
“Tôi chỉ… ừm, muốn là khi thời điểm đến thì sẽ nhắm mắt xuôi tay thôi. Việc bị bỏ lại sống một mình không có ý nghĩa gì cả.”
Yu Daon lẩm bẩm như thể thật sự ghét bỏ điều đó rồi nhìn tôi.
“Anh Jaehun sẽ không sống mãi đúng chứ?”
“Dù thế nào thì chắc tôi cũng chẳng thể sống mãi được đâu.”
“Vậy thì tôi cũng không có ý định sống mãi.”
“Chỉ bởi vì tôi chết, đâu có lý do gì để cô Daon chết…”
“Đúng vậy. Nhưng khi anh Jaehun chết đi thì đâu có nghĩa là tôi có lý do để sống tiếp.”
Tôi tự hỏi liệu điều đó có ổn không, nhưng Yu Daon chỉ mỉm cười nhìn tôi.
“Còn cô Ahrin thì sao? Cô muốn sống mãi chứ?”
Yu Daon đột nhiên quay sang nhìn Song Ahrin, và Song Ahrin nhíu mày.
“Tôi thì…”
“Nếu như có anh Jaehun ở đó thì sao?”
“Dù vậy tôi vẫn không muốn sống mãi.”
Song Ahrin bình thản trả lời câu hỏi của Yu Daon.
“Tại sao vậy?”
“Bởi có lẽ cuộc sống vĩnh cửu sẽ chẳng khác nào địa ngục với tôi.”
Cô ấy nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Tất nhiên, nếu tên này bị bỏ lại một mình thì anh ta sẽ cảm thấy cô đơn và vất vả… chứ nhỉ?”
“Ai biết?”
Tôi không nghĩ là mình sẽ cảm thấy cô đơn đến vậy.
“Ài, đáng ghét thế chứ. Những lúc như này thì cứ nói là sẽ vất vả đi xem nào.”
“Chắc là cũng có thể sẽ vất vả đấy.”
“Được rồi. Cho ba điểm.”
Song Ahrin khoanh tay tặc lưỡi một cái rồi lại nhìn lên trần.
“Trước tiên thì tôi rất có năng lực nhỉ?”
“Cô Ahrin sao?”
Trước lời câu hỏi vặn lại của Yu Daon, Song Ahrin trừng to mắt lườm cô ấy.
“Im miệng. Dù sao đi nữa, vì tôi rất có năng lực.”
“Ừm.”
“Vậy nên chắc là sẽ có rất nhiều người cần đến tôi đúng chứ?”
“Tôi có bắt buộc phải im miệng không?”
“Ngậm mõm vào.”
Song Ahrin lại chặn miệng Yu Daon lần nữa rồi nói tiếp.
“Nên là có vẻ như mấy người đó sẽ bắt tôi làm việc quá nhiều. Vậy nên tôi định chết sớm cho đỡ mệt người.”
“Ý là cô định bỏ rơi anh Jaehun và chết trước ấy hả?”
“Trước mắt thì tôi không có ý định sống lâu đâu.”
Tôi giơ tay lên đáp lại câu hỏi của Yu Daon.
Đơn thuần chỉ cần sống trọn vẹn cuộc đời được ban cho là đủ rồi.
Tôi cũng không thật sự có ý định cố gắng sống lâu làm gì.
“Giả sử như dù có bảo là sống lâu đi nữa. Tôi thì…”
Song Ahrin vừa xoắn lọn tóc vừa nhìn tôi.
“Tôi cũng sẽ chỉ sống lâu hơn anh đúng một ngày thôi.”
“Lâu hơn một ngày?”
“Thì, đó là mong muốn của tôi thôi.”
Song Ahrin nói vậy rồi khoanh tay ngoảnh mặt đi.
Giờ thì tôi cũng chẳng biết như nào nữa rồi.
Khi tôi đang nghĩ vậy,
“Xong rồi.”
Jang Chaeyeon bước vào trong khi lau khô tóc.
Mặc dù không biết cô ấy lấy từ đâu ra, nhưng Jang Chaeyeon đang sử dụng chiếc áo phông mà tôi từng dùng làm đồ ngủ.
“…Cô lấy cái đấy ở đâu vậy?”
“Mẹ đưa cho tôi.”
Jang Chaeyeon vừa bình thản trả lời vừa nhìn tôi.
“Hợp nhau nhỉ, cả tôi và anh.”
“…”
Bởi vì cái đó giống hệt với bộ đồ tôi đang mặc lúc này.
Chỉ là tôi không biết phải nhìn vào đâu thôi.
“Vậy thì tôi đi tắm nhé.”
Và Yu Daon đang nhìn chúng tôi liền đứng dậy đi về phía phòng tắm.
“Mấy người đang nói chuyện gì vậy?”
Nhìn dáng vẻ Yu Daon đi ra ngoài một hồi, Jang Chaeyeon quay sang nhìn tôi, và Song Ahrin nhún vai.
“Chuyện khi nào thì chết.”
“Thì chắc khi thời điểm đến thì chết thôi.”
“Ngay cả cách nói cũng giống tên kia đến nổi da gà nhỉ.”
Chậc, Song Ahrin thở dài rồi nói tiếp.
“Vậy giả sử nếu như sống chung với tên kia thì cô muốn chết khi nào?”
“Cùng ngày, cùng thời điểm.”
“Tại sao?”
“Vì nếu chết trước thì anh ấy sẽ đáng thương, còn nếu chết sau thì tôi sẽ đáng thương.”
Song Ahrin thở dài thườn thượt trước lời nói thản nhiên của cô ấy.
“Làm sao mà cô có thể sống tốt với cái tình cách như kia cho đến tận bây giờ được vậy?”
“Cô cũng thế.”
“…”
“…”
Hai người họ im lặng nhìn chằm chằm vào nhau.
Giờ nghĩ lại, tôi có điều này mà mình thắc mắc.
“Hai người bất hòa với nhau như này kể từ khi nào vậy?”
“Từ đầu.”
“Tôi thì ngay từ lần đầu tiên gặp cái đứa này đã thấy đáng ghét rồi.”
Hai người họ nhìn nhau rồi bắt đầu nói.
“…”
Dù nói vậy nhưng tôi lại thấy mối quan hệ của hai người họ rất tốt ấy chứ.
“Phải rồi. Tôi vẫn còn thắc mắc một điều này nữa.”
“Điều gì.”
Tôi nhớ lại những lời Jang Chaeyeon từng nói.
Đội của cô ấy trong quá khứ bao gồm bản thân cô ấy, Song Ahrin và chị gái cô ấy, tổng cộng là bốn người.
“…Trong quá khứ đội của cô có bao nhiêu thành viên vậy?”
“Bốn người.”
“Cô Chaeyeon, cô Ahrin, chị gái của cô Chaeyeon và…”
“…Còn có một người nữa.”
Cô ấy điềm tĩnh trả lời.
“Hiện tại người đó nghỉ hưu rồi.”
“À, thật sao? Tôi cứ hiển nhiên nghĩ rằng đó là, ai ấy nhỉ, cái vị chuyên gia kiểm tra hiện thực đó cơ.”
Jang Chaeyeon lắc đầu khi tôi còn đang nhớ lại người đàn ông bấm bút tách tách mà mình không nhớ tên.
“Người đó là Trưởng phòng.”
“Thế người còn lại là ai vậy?”
“…Chỉ đơn giản là, từng có một người như vậy thôi.”
Lần này thì người trả lời là Song Ahrin.
“Nói thật thì tôi cũng không nhớ rõ lắm đâu.”
“Tại sao?”
“Bởi vì người đó nghỉ việc rồi.”
Song Ahrin trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
“Vốn dĩ chẳng phải người đã nghỉ việc sẽ quên hết sạch sao?”
“…Chắc người đó sẽ không bị bắt quay trở lại giống như Trưởng phòng của chúng ta đâu nhỉ?”
Cảm giác đó hệt như tái nhập ngũ vậy.
“Tôi cũng không thể nói chắc là việc đó sẽ không xảy ra.”
Song Ahrin lẩm bẩm với vẻ mặt có chút gượng gạo.
Nhắc đến việc tái nhập ngũ, tôi lại tự nhiên nảy ra mấy suy nghĩ.
“Không, nhưng ý tôi là như này.”
Tôi nói ra suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu.
“Nói thật thì chẳng phải đây là phạm luật sao? Bảo là sẽ xóa ký ức nếu nghỉ việc nhưng sau một khoảng thời gian thì lại chiêu mộ một lần nữa…”
“Nếu muốn thì cũng có thể viết cam kết từ chối tái chiêu mộ mà.”
Song Ahrin bình thản nói.
“Có cái như vậy sao?”
“Chỉ là bản cam kết đó không nổi tiếng đến mức ngay cả một nhân viên Phòng Nhân sự như anh cũng biết thôi.”
“…”
Bảo sao dù thế nào thì Cục Quản thúc vẫn còn nhân viên.
Có lẽ tất cả mọi người đều đang ở trong vòng lặp tái nhập ngũ sau khi xuất ngũ.
Nghĩ đến đó, phải công nhận là Cục Quản thúc trông khá giống phản diện.
“Đừng nói theo cách tồi tệ như vậy.”
Rồi như để trách mắng cô ấy, Jang Chaeyeon lên tiếng.
“Họ chỉ làm vậy bởi vì tất cả những điều đó thật sự cần thiết thôi. Và thực tế là nếu thật sự không muốn thì Cục Quản thúc cũng sẽ không động vào đối phương.”
“…”
“Ngay cả khi tư vấn tâm lý nữa, những người nguy hiểm cũng đều được trợ giúp cho nghỉ việc.”
“Tóc Đen đâu có nghỉ việc?”
“Bởi vì cô ta sẽ trở nên nguy hiểm hơn vào khoảnh khắc cô ta nghỉ việc.”
“…Hoàn toàn không phản bác lại được luôn.”
Trong khi tôi đang nghe Song Ahrin và Jang Chaeyeon trò chuyện,
“Tôi về rồi đây!”
Yu Daon xuất hiện cắt ngang Jang Chaeyeon và Song Ahrin.
Cô ấy cũng đang mặc đồ giống hệt Jang Chaeyeon.
Nói cách khác, có thể coi như cô ấy đang mặc đồ giống tôi.
“…Cô lấy cái đó đâu ra vậy?”
“Là mẹ đưa cho tôi đấy?”
Yu Daon lẩm bẩm đầy vui mừng và hít một hơi sâu.
Dù không đến mức không biết nhìn vào đâu như Jang Chaeyeon nhưng cũng nhìn thẳng vào thì vẫn hơi khó xử chút.
“Phù, thích thật đấy.”
“…Thật sự trông chẳng khác nào một đứa biến thái nhỉ.”
Yu Daon hít sâu thêm vài lần nữa, và sau khi nhìn cô ấy như vậy một hồi, Song Ahrin thở dài thườn thượt rồi đứng dậy.
“Tôi cũng đi tắm đây.”
“Ừm. Vậy thì bây giờ ai về phòng người nấy thôi nhỉ?”
“Không thích đấy?”
“Không muốn.”
“Tôi sẽ ở đây thêm chút nữa!”
Không ai chịu nghe tôi cả.
Hai người kia không thèm nói chuyện với nhau mà quay trở lại nhìn ngó xung quanh phòng tôi.
“À há, hóa ra là anh Jaehun không giỏi toán nhỉ!”
“Sao cô biết được vậy?”
“Bởi vì có nhiều sách bài tập lắm luôn!”
“Thay vào đó, có vẻ là anh ấy ghét toán thì đúng hơn.”
“Ớ, thật sao?”
“Ừm. Có rất nhiều sách bài tập còn trắng tinh mà.”
Thật sự đúng là hai vị thám tử lừng danh nhỉ.
Nhìn Jang Chaeyeon và Yu Daon đang nói chuyện, tôi chìm vào trong ký ức kỳ lạ.
Từng có khoảng thời gian tôi cùng với hai người họ giải quyết sự kiện Khối lập phương, và cả quãng thời gian đồng hành đằng đẵng cùng nhau sau đó nữa.
“…Thời gian thật sự trôi rất nhanh nhỉ?”
Trước lời lẩm bẩm của tôi, hai người họ nhìn tôi.
“Không đâu. Vẫn còn rất nhiều thời gian đấy.”
“Đúng vậy!”
Cả hai lắc đầu nguầy nguậy.
Nhìn hai người họ như vậy, tiếng cười trừ cứ thế thoát ra, và khi tôi đang vô thức mỉm cười,
“Phù.”
Song Ahrin xuất hiện cũng với bộ đồ ngủ tương tự.
“…”
“…”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“Sao hả. Gì mà nhìn tôi chăm chú vậy. Tôi xinh đẹp đến thế à?”
Song Ahrin ngẩng cao đầu.
“Không phải. Chỉ là, ừm. Dù có tiếp tục nhìn cô Ahrin như này đi nữa, quả nhiên là cảm giác cắn rứt lương tâm, ah. Tôi xin lỗi. Đợi đã. Đau đầu. Khoan.”
Song Ahrin lập tức trừng mắt lườm tôi ngay khi vừa nghe thấy tôi nói, còn tôi thì chỉ biết cuống cuồng xin lỗi cô ấy.


