Tôi bước vào phòng em gái mình.
“…”
Hoàn toàn chẳng có gì thay đổi cả.
“Quả nhiên là giống hệt luôn nhỉ.”
Yu Daon gật đầu bước vào.
“Mùi đã giống, đến cả cấu trúc cũng giống hệt luôn kìa?”
“Ừm, thật sự giống hệt.”
“Chẳng phải chúng ta đã ngủ ở đây như này sao.”
Song Ahrin giả vờ làm động tác trải ga rồi xếp chỗ theo hàng từ trái sang.
“Tóc Trắng này, Tóc Đen ở giữa, tôi thì nằm bên phải.”
“Sao tự dưng cô Daon lại nằm giữa vậy?”
“Vì đó là kích cỡ vừa vặn nhất.”
“À, phải ha. Bên phải dù cơ thể nhỏ nhất nhưng vẫn có thể ngủ ngon lành, ngược lại phía bên trái thì cơ thể phải to lớn hơn cơ.”
“Có nên giết luôn không nhỉ?”
Song Ahrin nghiến răng lẩm bẩm, còn Yu Daon thì chỉ mỉm cười nhìn cô ấy.
Phớt lờ cuộc trò chuyện của hai người họ, tôi bước về phía bàn học và lướt ngón tay qua mặt gỗ.
Cảm giác thô ráp.
Không thấy gì cả.
“…Dường như anh đang có tâm trạng rối bời.”
Rồi Jang Chaeyeon bước đến và đặt cằm lên vai tôi.
“Đột nhiên tiếp xúc cơ thể như này có hơi khiến người ta bối rối đấy.”
“Giờ còn nói vậy?”
Gì mà giờ còn nói vậy cơ chứ, chẳng phải việc này chưa từng xảy ra trước đây sao.
Nhưng Jang Chaeyeon chỉ lẩm bẩm như thể không nghe thấy tiếng lòng của tôi.
“Dù sao thì, đừng lo quá.”
“Làm sao mà không lo được chứ.”
“Đúng vậy. Không thể không lo được.”
Jang Chaeyeon bình thản lẩm bẩm rồi nói tiếp trong khi vẫn gác cằm trên vai tôi.
“Nhưng nỗi lo ấy, chúng ta có thể cùng nhau san sẻ bớt mà.”
“…”
“Anh đang lo cho em gái mình nhỉ?”
“Hơn cả lo lắng thì là như này.”
“Ừm.”
Cảm nhận được hơi thở của Jang Chaeyeon ở ngay bên cạnh, sau cùng, tôi đành phải chậm rãi giải thích.
“Trong cảnh tượng mà tôi nhìn thấy, tôi, đứa em gái và Sổ hướng dẫn đang nói chuyện ồn ào với nhau.”
“Ừm.”
“Thế nhưng giờ đây… ừm, có cảm giác như là sau một cuộc tranh luận rất dài thì cuối cùng cũng đã đi đến được kết luận chăng?”
“Ừm. Rồi sao nữa?”
“Tôi không biết kết luận của cuộc tranh luận đó là như nào nhưng em gái tôi đột nhiên trở thành người không tồn tại, còn người bạn của tôi thì lại biến thành một quyển sách.”
“…”
“Chính xác thì không phải là vì tôi không biết điều đó.”
Tôi điềm tĩnh nói và ngoảnh lại nhìn những người khác.
Yu Daon và Song Ahrin đã dừng cãi nhau mà đang nhìn tôi, cho đến cả Jang Chaeyeon ở bên cạnh đang nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi sợ rằng đó không phải là lựa chọn của mình.”
“Không phải là lựa chọn của anh?”
“Giả sử như bởi tôi nói rằng mình không muốn chết mà ai đó đã quyết định hy sinh vì tôi thì phải làm sao đây?”
Chẳng ai có thể chắc chắn rằng tôi không phải loại người sẽ nói ra lời như vậy.
Tôi cũng là con người mà.
Sau khi trải qua quá nhiều chuyện, con người có thể trở nên chai sạn hoặc thấy mệt mỏi.
Chẳng phải cũng có thể là tôi đã nói với những người khác rằng mình không thể làm được nữa bởi vì quá mệt mỏi sao.
Giả sử nếu đúng vì lý do đó mà hai người họ đã hy sinh bản thân vì tôi thì sao.
Vậy thì tôi biết phải làm như nào đây.
“…”
Jang Chaeyeon chẳng biết từ lúc nào đã tách người ra và đang nhìn tôi, Song Ahrin cùng Yu Daon cũng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ừm, tôi…”
Yu Daon lên tiếng trước tiên.
“Tôi không nghĩ anh Jaehun là kiểu người như vậy. Tất nhiên, khi mọi thứ trở nên quá khó khăn, con người có thể đưa ra những lựa chọn khác.”
Yu Daon chậm rãi lựa lời rồi nói tiếp.
“Thế nhưng anh Jaehun mà tôi biết dường như không phải kiểu người sẽ bỏ cuộc ở đó.”
“Đúng vậy.”
Rồi Jang Chaeyeon tiếp lời cô ấy và gật đầu.
“Anh không phải kiểu người sẽ bỏ cuộc chỉ vì một chuyện như vậy. Tôi có thể khẳng định chắc chắn điều đó.”
“Đúng rồi!”
“Và cho dù có đúng là thật đi chăng nữa, điều đó thì có gì sai.”
Jang Chaeyeon nhìn chằm chằm vào tôi
“Anh đâu phải là siêu nhân. Anh cũng biết mệt mỏi, biết đau khổ kia mà?”
“…”
“Lại nói linh ta linh tinh nữa rồi.”
Song Ahrin xen vào và nhìn lên tôi.
“Này.”
“Ừm?”
“Đừng có sầu não vô ích nữa, và cũng đừng lo lắng gì cả.”
“Đột nhiên?”
“Những việc tôi có thể làm chẳng có được bao nhiêu. Khi anh cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ ở bên cạnh như này để cằn nhằn hộ cho, và dù anh có đau khổ, tôi cũng sẽ ở cạnh đó để cằn nhằn hoặc nổi giận thay cho anh.”
Cô ấy chỉ tay vào mặt tôi.
“Nhưng mà tôi vẫn sẽ luôn ở ngay sát cạnh đó, nên là cứ nói ra đi.”
“…”
“Hiểu chưa?”
Khi tôi cười khẩy trước lời nói vô cùng đậm chất Song Ahrin, cô ấy liền lườm tôi với vẻ mặt khó chịu, nhưng tôi chẳng để tâm gì mà chỉ khẽ cúi đầu.
“Cảm ơn mọi người.”
“Gì chứ, có sao đâu.”
“Không sao đâu!”
“Ừm.”
Biết ơn thì biết ơn nhưng.
“…Vậy nên tôi định lục lọi tìm kiếm xung quanh đây chút. Mọi người có thể giúp tôi chứ?”
“Vâng!”
“Cứ giao cho tôi.”
“Tôi cũng sẽ tìm kiếm thử xem.”
Sau cùng, bốn người chúng tôi chỉ còn cách chia nhau ra tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong phòng em gái tôi.
***
“Cái này thì sao?”
“Đó chỉ là quần áo thôi.”
“Cái này?”
“Đấy là váy liền thân.”
“Một quyển sổ này.”
“Bên trong không có ghi chép gì cả nhỉ.”
“Cái này?”
“Đây chỉ là một lá thư thôi mà?”
“Làm gì có chuyện chỉ là thư được chứ. Cứ đọc thử đi xem nào.”
Trước lời nói cộc cằn của Song Ahrin, tôi chậm rãi mở lá thư và bắt đầu đọc.
<Những điều không được quên>
Một nét chữ ngay ngắn.
Hình như em gái tôi đâu có nét chữ ngay ngắn như này đâu nhỉ.
Trước tiên cứ đọc đã.
---------------------------------------------------------------------------------------
<Những điều không được quên>
[Mình có một người anh trai.]
[Mình có một người bạn.]
[Anh trai sẽ không làm tổn thương mình.]
[Người bạn ấy cũng sẽ không làm hại mình.]
[Mình đã giao phó lại mọi thứ cho anh trai.]
[Bắt buộc phải tin tưởng anh ấy.]
[Dù sao đi nữa, chỉ có anh trai là giải pháp và niềm hy vọng duy nhất.]
---------------------------------------------------------------------------------------
“…”
Hoàn toàn chẳng hiểu đây là gì nữa.
“Nếu chỉ đọc như này thì chẳng phải em gái anh đang bị mất trí nhớ ở một mức nào đó sao?”
“Làm gì có chuyện đấy được chứ.”
“Đừng nổi giận mà…”
Song Ahrin ngập ngừng nói tiếp.
“Dù sao đi nữa, bây giờ việc em gái anh từng tồn tại đã được chứng minh là thật rồi nhỉ.”
“…”
“Vậy thì câu hỏi được đặt ra là, tại sao em ấy lại biến mất vậy nhỉ?”
“Phải rồi. Tại sao tiểu thư lại biến mất nhỉ?”
Yu Daon nhíu mày.
“Biết đâu lại có chuyện gì đó…”
“…Thật ra thì chuyện là như này.”
Tôi giải thích cho những người khác.
Về những gì đã xảy ra với em gái tôi, và cả những việc đã xảy ra với đôi mắt đó.
“…”
Tất cả những người khác im lặng trước phần giải thích của tôi.
“Vậy, điều anh đang nói là.”
“Ừm.”
“Có vẻ anh đã được thừa hưởng đôi mắt của em gái mình sao?”
“Ừm.”
“Và anh không biết gì về điều đó. Trước đây cũng không biết sao?”
“Đúng vậy.”
“…Chuyện đó có lý không vậy?”
Song Ahrin nhíu mày nhìn Jang Chaeyeon, và Jang Chaeyeon cũng lắc đầu nhìn Song Ahrin.
“Quả thực là có những trường hợp năng lực bộc lộ muộn nhưng…”
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến việc năng lực được thừa hưởng đấy.”
“Ừm.”
“Tất nhiên, cũng có thể có ngoại lệ nhưng…”
“Dù sao thì cũng khó có thể có ngoại lệ. Mà dù có đi nữa thì cũng không thể nói là Kim Jaehun được.”
Hai người đang điềm tĩnh nói chuyện liền quay sang nhìn tôi.
“…Thật sự xin lỗi, nhưng mà việc em gái anh từng có đôi mắt tốt là sự thật đúng không?”
“…Nói thật thì tôi cũng không thể chắc chắn được.”
Cũng phải thôi, bởi vì tôi chưa từng nhìn thấy đứa em gái sử dụng đôi mắt mà.
“…Cơ mà giờ nghĩ lại.”
Rồi Yu Daon đã im lặng suốt từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng.
“Thông thường chẳng phải một người ta chỉ sở hữu một năng lực thôi sao?”
“Đúng vậy. Ngay cả với Trưởng Chi nhánh đó, trước mắt thì tất cả mọi thứ đều xuất phát từ cái cơ thể kỳ quái đấy mà ra.”
“Ngay từ đầu tôi đã thắc mắc chuyện này rồi nhưng.”
Yu Daon khẽ gãi má nói tiếp.
“Vậy thì rốt cuộc rào chắn tinh thần của anh Jaehun là như nào?”
“…”
“…”
“…”
Tất cả chúng tôi đều rơi vào im lặng trước lời của cô ấy.
Nghĩ kỹ lại thì đúng là vậy thật.
Từ một lúc nào đó, không, tôi đã có thể chặn tấn công tinh thần ngay từ đầu rồi.
Thế nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ kiểu như ‘Bằng cách nào?’
Bởi lẽ ngay từ đầu, cho đến tận trước lúc gia nhập Cục Quản thúc, tôi cũng không gặp được tình huống nào mà mình có thể trực tiếp xác nhận rằng bản thân sở hữu khả năng miễn nhiễm với tấn công tinh thần.
Nếu vậy thì…
“Giả sử như vốn dĩ anh Jaehun chỉ miễn nhiễm với tấn công tinh thần từ trước, còn đôi mắt hiện tại là thứ mà anh nhận được sau này thì…”
“…Có vẻ hợp lý.”
Song Ahrin khoanh tay lẩm bẩm.
“Ừm. Đúng là có lý thật.”
“…”
“…À, đợi đã. Vậy thì rốt cuộc tại sao cô ấy lại làm một việc như này…”
Song Ahrin đưa tay lên day ấn đường rồi lẩm bẩm.
“Em ấy cũng chẳng phải là hồi quy giả, vậy thì rốt cuộc là phải vất vả đến mức nào để khiến em ấy giao lại mọi thứ cho anh rồi bỏ đi chứ.”
“Cái đó hẳn là…”
Tôi mở miệng trong khi nghĩ rằng chẳng phải là vì Bờ sông sao nhưng lại quyết định giữ im lặng.
“Tóm lại là.”
Song Ahrin nhìn tôi, cả Jang Chaeyeon và Yu Daon cũng quay về phía này.
“Được rồi, cứ cho là anh đã nhận được đôi mắt đó từ tiểu thư đi.”
Giờ nghĩ lại, tại sao tự dưng họ cứ gọi con bé là tiểu thư từ nãy đến giờ vậy?
Theo tôi biết thì tiểu thư là cách gọi em gái của chồng mà.
“Nghĩa là có chuyện mà anh bắt buộc phải đứng ra giải quyết…”
“Chuyện đó có lẽ là Bờ sông đấy.”
“Bờ sông?”
Song Ahrin và Jang Chaeyeon trao đổi ánh mắt sau khi nghe thấy lời đó.
“…Bờ sông sao?”
Song Ahrin nhíu mày.
“Anh đang nói đến Bờ sông đã gây ra sự kiện Chung cư Ngày Mai đúng không?”
“Đúng vậy.”
“…Chẳng phải chúng ta cũng đã từng bước vào trong đó rồi sao.”
Tôi gật đầu trước lời của Song Ahrin.
“Đúng vậy. Chúng ta đã từng bước vào trong đó.”
“Nhưng mà tại sao?”
“Không…”
Cái này phải nói như nào đây nhỉ.
Khi tôi đang đắn đo suy nghĩ xem nên nói gì, Yu Daon vỗ nhẹ vào vai Song Ahrin.
“Trước mắt chuyện quan trọng bây giờ không phải cái đó, chúng ta để đấy lát nữa nói sau nhé? Chúng ta đang nói về tiểu thư cơ mà.”
“…Được rồi.”
“Dù sao đi nữa.”
Yu Daon nhìn tôi.
“Vậy thì tiểu thư có thể đang ở đâu được nhỉ? Nếu đúng là em ấy từng nói chuyện với anh Jaehun vào buổi gặp lần trước.”
“…Tôi cũng không biết nữa.”
Thà rằng có được dù chỉ một chút manh mối về việc con bé đang ở đâu thì tôi đã đi tìm hay làm gì đó rồi, ấy vậy mà hoàn toàn chẳng có chút manh mối nào nên tôi cũng chỉ biết chịu thua.
Kìm lại tiếng thở dài đang tự nhiên thoát ra, tôi nhìn những người khác.
“…Suy nghĩ của tôi là như này.”
Jang Chaeyeon giơ tay lên thu hút sự chú ý của chúng tôi.
“Trước hết, chúng ta cần phải biết được em gái anh đã biến mất ở đâu.”
“…Cái đó thì.”
Tôi vốn đã biết rồi.
Nhà thờ.
Jang Chaeyeon gật đầu sau khi nghe được câu trả lời của tôi.
“Được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu đào bới tìm kiếm từ nơi đó.”
“Bằng cách nào?”
“Sử dụng mọi phương pháp trong khả năng của chúng ta.”
Jang Chaeyeon điềm tĩnh lẩm bẩm và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.”
“…”
Tôi nhắm mắt lại một hồi trước lời nói đáng tin cậy đó.
“Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.”
“Gì chứ. Cũng vì điều đó mà chúng tôi mới ở đây mà.”
Cảm động thật đấy.
Nghĩ thế, tôi quay người về phía cửa.
“Được rồi. Vậy thì bây giờ đi về—”
“Hay là chúng ta ngủ lại đi?”
Yu Daon ngắt lời tôi.
“Biết đâu chừng nếu ngủ lại một đêm thì tôi sẽ cảm thấy gì đó!”
“Ừm?”
“Ý kiến hay đấy.”
Jang Chaeyeon cũng giơ tay.
“Thì, ừm. Cũng không phải ý kiến tồi.”
Song Ahrin vừa xoắn lọn tóc vừa gật đầu.
“…Để tôi đi hỏi mẹ xem sao.”
Sau cùng, tôi đành phải đi ra ngoài hỏi mẹ.
Và tất nhiên, mẹ tôi đã vui vẻ cho phép.


