Chương 480 · 570 chương

Căn phòng

Tôi không ngừng tìm kiếm xung quanh cùng với Song Ahrin.

Giá mà có thể đạt được chút kết quả có nghĩa thì tốt biết mấy.

“…Gư.”

Thế rồi, Song Ahrin đột nhiên ôm đầu mình.

“Cô Ahrin?”

“Bị ngắt kết nối rồi.”

Song Ahrin nhíu mày.

“Là cô Daon đã ngắt kết nối sao?”

“…Hình như vậy.”

“Bằng cách nào?”

“Chà, cái đó thì tôi chịu. Biết đâu cô ta đã tự tử hay gì đó.”

“Cô Daon không phải kiểu người sẽ làm vậy.”

“Thế thì tôi cũng chịu.”

Song Ahrin vừa lắc đầu vừa điềm tĩnh đáp lại câu hỏi của tôi.

“…”

Rốt cuộc cô ấy đã đi rồi nhỉ.

Tôi cắn môi và lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh.

“Chính xác thì anh đang tìm kiếm cái gì?”

“Điều cần phải chú ý.”

“Điều cần phải chú ý sao?”

“Cũng có mấy thứ như danh sách điều cần chú ý còn gì.”

Ví dụ đơn giản là những hành động mà ta tuyệt đối không được làm, vân vân.

Song Ahrin nghiêng đầu trước lời của tôi.

“Anh thật sự nghĩ là có cái đó à?”

“Chắc sẽ có thôi.”

“Có lý do gì mà anh khẳng định chắc chắn như vậy không?”

“Có chứ.”

Tôi điềm tĩnh trả lời câu hỏi của Song Ahrin.

“Chúng là sinh vật sống mà.”

“Đúng vậy.”

“Hơn nữa còn là sinh vật mà chúng ta chưa từng nhìn thấy hay nghe nói đến dù chỉ một lần.”

“Ừm.”

“Nếu định sử dụng thứ đó để kiếm tiền, hoặc là để sùng bái chúng, chắc chắn sẽ có những điều cần phải chú ý.”

“…Đúng thật.”

Cũng giống như danh sách điều cần chú ý khi sử dụng vậy.

Chẳng hạn như khi mua điện thoại thì tuyệt đối không được nhúng vào nước.

Một bản hướng dẫn cho những người mới sử dụng lần đầu.

“Tôi đang tìm kiếm thứ đó.”

“…Nếu đúng như lời anh nói thì khả năng cao là có cái đấy thật, nhưng mà tìm ở đây kiểu gì?”

“Thì tìm cho đến khi nào thấy mới thôi.”

Tìm bằng cách nào không quan trọng.

Nhất định phải tìm được.

Chỉ có điều tôi đang trăn trở không biết dùng phương pháp nào thôi.

“…”

Song Ahrin thở dài rồi quỳ xuống bắt đầu lục lọi giá sách.

“Tôi sẽ tìm ở đây, anh qua bên kia đi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Cứ như vậy, hai chúng tôi bắt đầu lục lọi kỹ lưỡng bên trong,

“Tìm thấy rồi.”

Sau cùng, Song Ahrin rút ra một quyển sách bám đầy bụi bặm.

“Đúng như anh nói thật này.”

“…”

Cô ấy đưa tôi quyển sách, và tôi vội vàng nhận lấy rồi bắt đầu đọc.

Dòng chữ

<Điều cần chú ý>

được viết bằng những con chữ đỏ.

---------------------------------------------------------------------------------------

<Điều cần chú ý>

[1. Phân thân đáng kính luôn thèm khát con người.]

[2. Nếu tiêu thụ một phần của phân thân, chủ thể sẽ bị xâm chiếm bởi thôi thúc ăn thịt người mãnh liệt, tuy nhiên điều này nằm trong chủ ý của chúng ta.]

[3. Tuyệt đối không được để cho nước chạm vào khu vực lân cận nơi có phân thân. Bắt buộc phải né tránh toàn bộ những gì có chứa nước.]

[4. Cục Quản thúc đã bắt đầu nhận ra, cần phải cẩn thận.]

---------------------------------------------------------------------------------------

Bốn dòng chú ý được viết trong đó.

“Được rồi.”

“Tôi sẽ chuẩn bị nước.”

Trước lời của tôi, Song Ahrin tự biết đi chuẩn bị nước, tôi cũng bắt đầu chạy đi với khẩu súng đã cầm sẵn trong tay.

Phải giải quyết dứt điểm tình hình này nhanh nhất có thể.

***

Nghĩ vậy, tôi nhìn Yu Daon đang ở trước mình.

“Cô Daon, cô không sao chứ?”

“Tôi, tôi ổn. Cảm ơn anh.”

Yu Daon chậm rãi gật đầu trước lời của tôi.

“Cô có bị thương ở đâu không? Hay là, ừm. Có con bọ nào chui vào người cô không?”

“Chui vào? À.”

Yu Daon nghiêng đầu trước lời của tôi rồi vội vàng lắc nguầy nguậy.

“Tôi không sao cả!”

“May quá.”

Tôi nói vậy rồi hất hàm ra hiệu về phía Song Ahrin, cô ấy bình thản xuất hiện trong khi cầm nước.

“Đây, nước này.”

“Đợi chút.”

“Ơ kìa, tôi đã đập nát cái nụ vị giác đó rồi mà nhỉ?”

Yu Daon vừa nhìn dáng vẻ của hai chúng tôi vừa ngơ ngác lẩm bẩm, còn Song Ahrin thì nhìn cô ấy rồi cười khẩy.

“Không phải đâu.”

“Vâng?”

“Vì tên này bảo cần nước nên tôi mới bật hệ thống vòi phun nước tự động đấy.”

Cô ấy chỉ vào dòng nước đang đổ xuống từ phía trên,

“À.”

Yu Daon thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

“…Thật là may quá đi!”

“Ừm, nhưng có lẽ nếu không có cô Daon thì đã không thể thành công rồi.”

“Nào, làm gì đến mức đấy chứ.”

“Thật mà.”

Ngay khi Yu Daon vừa nói xong, nước liền được phun ra,

-Xèo xèo!

Âm thanh thứ gì đó bị thiêu cháy vang lên.

-Kéttt!

Những con bọ lại bắt đầu quằn quại cơ thể.

Song Ahrin lại ấn mạnh vào cái gì đó lần nữa, nước bắt đầu tuôn ra từ trên trần nhà.

Nước từ vòi phun tuôn ra xối xả xuống bên dưới, Yu Daon đã ướt sũng nước nhìn tôi.

“…Vậy là có ghi chép bảo rằng chúng ghét nước sao?”

“Ừm, có cái ghi là như vậy.”

“Biết vậy thì tôi đã thử nhổ nước bọt rồi.”

Yu Daon thở dài rồi nhìn lên tôi.

“Dù sao thì xong rồi nhỉ.”

“…Xong thì cũng xong rồi.”

Tôi nuốt lại tiếng thở dài đang tự nhiên trào lên và sắp xếp suy nghĩ của mình.

Mặc dù đã loại bỏ tất cả những thứ này, tôi lại càng lo lắng và thắc mắc hơn nữa rằng rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra thay vì nhẹ nhõm khi tình hình đã được giải quyết.

Tôi cẩn trọng bước qua những mảnh tinh thể và nhìn vào bên trong.

Không có dấu vết của con người.

Salnoka.

Rồi là ô nhiễm nhận thức, và cuối cùng là nụ vị giác và Nhà thờ.

Cảm giác như tất cả đều được kết nối bằng một sợi chỉ mảnh.

Và ở điểm cuối có lẽ là…

“…Anh Jaehun.”

“Ừm?”

Tôi ngẩng đầu lên trước tiếng gọi mình, Yu Daon đang nhìn tôi.

“Tôi tin anh Jaehun.”

“Tôi cũng vậy.”

“Tưởng là ở đây không có ai tin chắc.”

Ba người họ mỗi người lại góp vào một lời riêng.

“…”

Dù không biết đó là những lời khích lệ hay vì họ lo lắng cho tôi nên mới nói vậy.

“Tôi biết mà.”

Tôi cũng chỉ có thể đáp lại lời nói của của họ như vậy.

***

Con đường quay trở về thật sự yên lặng.

Tôi tự hỏi Trưởng Bộ phận đã nghĩ gì mà lại đưa thứ này cho tôi.

Và chính xác thì Nhà thờ là gì.

“…Không sao chứ?”

Khi tôi đang lái xe, Song Ahrin bâng quơ buông ra lời đó.

“Ừm, mà. Tôi ổn.”

“…Là vì có dính dáng đến cái lũ bên giáo phái đó đúng không?”

Song Ahrin nhìn chằm chằm vào tôi.

“Thì đúng là như thế thật.”

“Bởi vì em gái anh sao?”

“…”

Em gái tôi.

“…Thật lòng mà nói.”

“Ừm.”

“Khi đó rõ ràng em gái tôi đã có ở đấy mà?”

“…”

Ba người họ im lặng trước lời của tôi.

“Không, nghe này. Tôi đã bảo là thật rồi mà.”

Tôi đã nói chuyện với đứa em gái và cũng đã thật sự làm đủ mọi chuyện.

Nên nói là tôi đang bối rối hay nên nói là kỳ lạ đây nhỉ.

Hay chỉ có duy nhất một mình tôi là bị lừa như một kẻ ngốc.

“Tôi có một ý kiến hay.”

Khi tôi đang nghĩ ngợi như vậy, Jang Chaeyeon vỗ tay.

“Ừm?”

“Chúng ta cùng đến nhà anh thử đi.”

“…Ừm?”

Tại sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện đó vậy.

Khi tôi nhìn Jang Chaeyeon với ánh mắt chẳng hiểu gì, cô ấy liền nhìn tôi như thể muốn nói tại sao tôi lại hỏi một điều hiển nhiên như vậy.

“Chúng tôi chỉ cần xác nhận trực tiếp xem liệu em gái anh có thật sự ở nhà hay không là được còn gì.”

“…”

“Và, anh hãy dẫn chúng tôi đến phòng của em gái anh đi.”

“…”

Không biết có nhất thiết phải làm đến mức đó không nữa.

“Chúng tôi cũng sẽ quay lại phòng tiểu thư để xác nhận xem liệu có quên mất bất cứ điều gì không.”

Yu Daon giơ tay nói, Song Ahrin cũng khoanh tay.

“…Có lẽ cũng không phải ý tồi.”

“…”

Thật lòng thì tôi muốn bảo đó là lời nhảm nhí, nhưng lại không thể khẳng định chắc chắn.

“…Tôi sẽ thử gọi điện xem sao.”

Sau cùng, tôi chỉ còn cách nói vậy rồi gọi về nhà và gọi cho Trưởng phòng.

Và cả hai người đều vui vẻ cho phép.

***

Căn nhà mà tôi lâu rồi mới về vẫn y như cũ.

“Con chào mẹ ạ!”

“Xin chào ạ.”

“Xin, xin chào ạ…”

“Ái chà, mấy đứa mau vào đi!”

Ngoại trừ việc mẹ tôi có hơi niềm nở chút với ba người kia.

Vốn dĩ mẹ cũng đã thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi nhắc về chuyện kết hôn rồi, không biết chừng bà ấy đang nghĩ rằng tôi dẫn người yêu về ra mắt ấy chứ.

“Xin lỗi vì đã ghé qua đột ngột ạ. Vì bọn con có chút việc gấp cần xác nhận nên…”

“Ôi dào, có sao đâu.”

Jang Chaeyeon đứng lên trước cúi đầu như thể đang thay mặt cho cả ba người, còn mẹ tôi thì liên tục xua tay đáp lại lời chào của cô ấy.

“Nào nào, trước mắt cứ ngồi xuống đi đã. Bác sẽ đi pha chút cà phê.”

Nói vậy, mẹ dẫn bọn họ ra ghế sofa ngồi rồi bước đến chỗ tôi và thì thầm.

“Jaehun.”

“Vâng.”

“Mẹ thì cô nào cũng ưng cả.”

“Mẹ à…”

“Thật lòng thì, đa thê mà hợp pháp thì con có ba cô dâu cũng được chứ sao.”

“…”

“Trước mắt, cá nhân mẹ là ưng nhất cô bé hay niềm nở chào hỏi.”

“Cô Chaeyeon ạ?”

“Mẹ không rõ tên của cô bé đó, nhưng dù sao thì chính là cô bé lễ phép đúng chứ?”

Chẳng phải ai cũng hay chào hỏi lễ phép hết à?

“Dù sao thì, đi đường xa đến đây vất vả rồi nên mẹ sẽ pha cà phê cho, con cứ đi chuẩn bị đi.”

“Con hiểu rồi.”

Chính xác là chuẩn bị cái gì nhỉ.

Khi tôi đi ra phòng khách với suy nghĩ đó,

“…Mấy người đang làm cái gì vậy?”

Ba người kia đang ngồi nghiêm chỉnh lưng thẳng tắp.

Hình như hồi mới đầu vào làm tôi cũng ngồi như kia thì phải.

“Chẳng phải bà ấy đã bảo là mấy người cứ thoải mái đi rồi sao.”

“…Làm vậy không được đâu…”

“Ừm, tuyệt đối không được.”

“Ở đây được bảo cứ thoải mái đi rồi cứ thoải mái thật thì sẽ bị loại ngay lập tức đấy.”

Bị loại nghĩa là sao.

Ba người họ không trả lời thắc mắc của tôi mà cứ giữ thẳng lưng nhìn về trước.

Người ngoài nhìn vào lại tưởng họ đang bị bắt phạt kỷ luật quân đội không bằng.

“Mọi người thả lỏng lưng chút—”

“Ái chà, bác đã bảo mấy đứa cứ thoải mái rồi mà.”

Mẹ tôi xuất hiện trong khi bưng ra những tách cà phê nghi ngút.

“Không, không sao đâu ạ! Con thích ngồi như này mà!”

“…Con đang ngồi thoải mái đấy ạ…”

“…Đây, đây, đây là… vì con thích như này nên…”

Yu Daon, Jang Chaeyeon và Song Ahrin lần lượt trả lời.

Ba người này có vẻ kỳ lạ.

“Quả là những người rất tốt bụng, đúng chứ?”

Rồi cả mẹ tôi đang mỉm cười vui vẻ khi nhìn dáng vẻ đó của họ nữa.

Dần dần tôi chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.

“Thế, sao con lại về đây?”

“Em… không. Cái đó, có mà nhỉ. Phòng kho? Hay là phòng cho khách ấy? Con định xem qua chỗ đó chút.”

“Sao thế, con để quên gì trong đó à?”

“Không, chà. Không phải chuyện đó đâu ạ.”

“Hay là, con định tìm cô dâu rồi lập gia đình ở đó à?”

“Phụt!”

Song Ahrin đang uống cà phê thì bị sặc nước mà vỗ ngực ho sù sụ, còn Yu Daon thì đang vỗ lưng cho cô ấy.

“Gì mà cô dâu ạ. Con chỉ định xem qua căn phòng chút rồi ra ngay thôi.”

“Cũng đúng, chẳng phải hồi bé có đứa trẻ này mà con từng bảo là sẽ kết hôn khi lớn lên sao.”

-Lật phật!

Đồng thời, sổ hướng dẫn đột nhiên mở ra.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[PRM - Lời hứa]

1. Lời hứa rất quan trọng. Nhất định phải giữ lời hứa.

2. Những kẻ không giữ lời hứa thật sự là những kẻ vô cùng tồi tệ.

---------------------------------------------------------------------------------------

-Thụp!

Tôi đóng sổ hướng dẫn lại rồi nhìn mẹ.

“Dù sao thì, con sẽ đi xem qua chút ạ.”

Mệt quá.

Nghĩ vậy, tôi bước đi.

Đến phòng của đứa em gái mà giờ đây, không, ngay cả bây giờ có lẽ vẫn đang ở một nơi nào đó mà tôi không hề hay biết.

Bạn đã đến cuối chương 480.

Không gian đọc của bạn