“…”
Tôi chạm mắt với Yu Daon và Song Ahrin rồi chìm vào suy nghĩ.
Được rồi.
Cứ cho là thực thể mà bây giờ tôi đang đối phó là nụ vị giác khổng lồ của một sinh vật sống nào đó đi.
Ngay cả vậy, vấn đề là tôi vẫn chưa nghĩ ra được cao kiến nào để xử lý đám sâu bọ hay đống tinh thể đấy.
Liệu có nên đặt mục tiêu đơn giản là giết đám sâu bọ và tiêu diệt nụ vị giác đó không?
“…”
Nếu chuyện này có liên quan đến Nhà thờ, vậy thì chính xác là liên quan ở phần nào,
Và nếu thế, chẳng lẽ nụ vị giác của thực thể khổng lồ, tức là thứ đã từng phập phồng như một quả tim kia chỉ là một nụ vị giác duy nhất thôi sao?
Trong trường hợp đó, rốt cục thứ chúng tôi đang đối mặt là một con quái vật khổng lồ đến mức nào?
Không, bây giờ không phải là lúc cho những suy nghĩ như vậy.
Tôi vừa lắc đầu vừa sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
“Trước mắt hãy cứ nghĩ cách xử lý đống tinh thể kia đã.”
Đó là vấn đề chúng tôi có thể nghĩ đến sau khi giải quyết đám sâu bọ.
“…Jaehun.”
Và ngay khi tôi vừa dứt lời, Yu Daon liền nhìn tôi mà lên tiếng.
“Theo tôi thì khi không nảy ra được phương án nào, cứ liều lĩnh lao vào chiến đấu cũng là một cách đấy.”
“Liều lĩnh sao?”
“Nghe nói có vô số loài ký sinh trùng ở trong cơ thể người. À không, dù không phải ký sinh trùng thì cũng có thể là các loại vi khuẩn cộng sinh.”
Yu Daon điềm tĩnh nói tiếp.
“Giả sử như lũ bọ khổng lồ đó chỉ là ký sinh trùng sống nhờ trên nụ vị giác, chúng ta chỉ việc chiến đấu với những thứ đó và giành chiến thắng là được mà.”
“…”
“Jaehun ấy nhé.”
Yu Daon vừa nhìn tôi vừa lẩm bẩm bằng giọng bình thản.
“Anh lúc nào cũng có xu hướng suy nghĩ quá phức tạp về mọi việc.”
“…”
“Và anh cũng có xu hướng không muốn làm ai bị thương.”
“Để cô Daon bị thương đâu phải việc tốt.”
“Đúng là vậy ha.”
Yu Daon điềm tĩnh gật đầu trước lời của tôi.
“Tôi cũng là con người mà, nên cũng ghét bị đau chứ.”
“Thì chính vì vậy đấy.”
“Nhưng mà.”
Yu Daon thình lình nắm lấy tay tôi.
“Tôi đã nói đi nói lại điều này nhiều lần, nhưng đôi khi ta cũng cần phải chấp nhận bị đau khi cần thiết.”
“…”
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và gật đầu.
“Trước mắt, anh và cô Ahrin hãy đi tìm quanh nơi này đi. Tôi sẽ đi đến chỗ cô Chaeyeon để nhờ vả một chút.”
“…Cô Daon.”
“Chẳng phải anh không muốn gọi những người khác sao?”
Yu Daon nghiêng đầu nhìn tôi.
“Tôi biết rõ anh đang lo lắng điều gì.”
“Dù vậy đi chăng nữa.”
“Không sao đâu mà.”
Yu Daon khẽ mỉm cười.
“Anh hoàn toàn không phải lo lắng gì cả. Thật đấy.”
Rồi cô ấy chậm rãi đi về phía Jang Chaeyeon đang ở.
“Chờ chút đã, cô Daon—”
Trước khi tôi có thể nói xong, Song Ahrin đã nắm lấy vai tôi.
“Không sao đâu.”
“Ừm?”
“Cô ta, ừm.”
“…”
Cô ấy nhìn Yu Daon đang khuất dần về phía xa rồi lại quay sang nhìn tôi.
“Dù sao thì cứ tin vào cô ta đi, anh và tôi sẽ tìm kiếm ở đây.”
“…Không còn cách nào khác.”
Tôi gật đầu trước lời của cô ấy rồi lại bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
***
Yu Daon đi về phía Jang Chaeyeon.
Vô số những món đồ linh tinh đã được chất đầy trước cánh cửa, ngày cả những ô cửa sổ cũng bị bịt kín lại bởi những thứ đồ tạp nham được chất cao lên thành núi, làm cho nơi này trông chẳng khác gì một bãi rác.
Jang Chaeyeon đang mải miết xếp đồ thì chạm mắt với Yu Daon rồi bình thản cất lời.
“Sao.”
“Để giúp.”
“Cô á?”
Jang Chaeyeon khẽ nhíu mày trước cách nói suồng sã của Yu Daon nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc rồi nhìn chằm chằm vào cô.
Trước giọng điệu hệt như đang hỏi rằng cô thì làm được gì, Yu Daon cười gượng rồi gật đầu.
“Sau cùng thì cũng chỉ là mấy con bọ thôi mà.”
“…Anh ấy đã cho phép rồi ư?”
“Không đâu. Anh Jaehun không phải kiểu người sẽ cho phép những việc như này.”
“…”
Ánh mắt của hai người giao nhau, và Jang Chaeyeon khẽ thở dài rồi cất lời.
“Cô định làm gì?”
“Tôi định sẽ đi vào trong đó và tìm nụ vị giác.”
“Nụ vị giác?”
“Có thứ như vậy.”
“…Anh ấy cho phép rồi sao?”
Dù không nói rõ là ai nhưng cả hai đều biết rõ.
Suy cho cùng, người duy nhất có quyền cho phép ở đây chỉ có một mà thôi.
“Không hề.”
Yu Daon lắc đầu, Jang Chaeyeon liền nheo mắt lại.
“Nhưng tại sao tôi phải—”
“Cô Chaeyeon cũng biết mà, rằng anh Jaehun sẽ không cho phép những việc như này.”
Yu Daon điềm tĩnh lẩm bẩm, khiến cho Jang Chaeyeon chỉ biết im bặt.
Đúng như cô ấy nói, Kim Jaehun là người tuyệt đối phản đối những hành vi như này.
“Nhưng giải quyết nhanh chóng thì sẽ tốt hơn chứ?”
Yu Daon khẽ mỉm cười nhìn Jang Chaeyeon.
“…Cô định đi vào như nào.”
Jang Chaeyeon nhìn cô.
“Cuối cùng thì cũng hiểu nhau chút rồi nhỉ.”
Yu Daon khẽ mỉm cười trước câu trả lời của cô ấy và nói tiếp.
“Trước hết, có vẻ dọn dẹp đống kia thì sẽ hơi nguy hiểm.
“Đúng vậy.”
“Nên là, liệu cô có thể bắn tôi vào trong đó không?”
“…Bằng cách nào?”
Jang Chaeyeon nhìn Yu Daon với ánh mắt bối rối, còn Yu Daon thì cũng nhìn lại như thể đang hỏi tại sao cô ấy lại hỏi một điều hiển nhiên như vậy.
“Thì cứ bắn vào thôi.”
“Cửa bị chặn lại hết rồi mà?”
“Đâu có?”
Yu Daon chỉ vào cửa sổ, Jang Chaeyeon liền nhún vai.
“Cô có thể tự trèo qua mà?”
“Không. Phải đi được vào sâu bên trong nhất có thể cơ.”
Yu Daon vừa trả lời Jang Chaeyeon rồi chỉ về phía cửa sổ.
“Nếu chỉ cứ vậy đi vào thôi thì trước hết những thứ kia có thể tràn ra qua đấy. Có lẽ do hiện tại không nhìn thấy chúng ta mà chúng mới không nghĩ đến việc phá cửa sổ.”
“…Cũng không phải là không có khả năng.”
“Vậy nên cô Chaeyeon phải bắn tôi đi.”
“…Cô vốn dĩ vẫn hay suy nghĩ như này sao?”
“Hừm, tôi không nghĩ điều đó là quan trọng đến thế đâu.”
Yu Daon đáp lại câu hỏi của Jang Chaeyeon bằng giọng khó xử.
“Nếu phải nói thì tôi không thường suy nghĩ như này.”
“Vốn dĩ chỉ là một đứa ngốc thôi nhỉ.”
“Dù sao thì việc suy nghĩ là trách nhiệm của anh Jaehun mà. Việc tôi thêm lời nói của mình vào là không cần thiết.”
“…Anh ấy không phải kiểu sẽ ghét cô chỉ vì bày tỏ ý kiến của mình.”
“Cô Chaeyeon nói đúng.”
Yu Daon gật đầu trước lời của Jang Chaeyeon.
“Anh Jaehun là kiểu người sẽ nghiêm túc suy xét bất cứ lời nào tôi nói.”
“Vậy thì…”
“Vậy nên tôi mới không nói gì cả.”
Yu Daon bình thản làm gián đoạn suy nghĩ của Jang Chaeyeon.
“Tất nhiên,dù đúng là bây giờ lời lẽ đang tuôn ra trôi chảy thật nhưng…”
“Đó hẳn là do cô…”
“Dù sao thì tôi cũng không muốn làm cho lựa chọn của anh Jaehun khó khăn thêm nữa.”
Yu Daon mỉm cười nhìn Jang Chaeyeon.
“Chẳng phải có thể như vậy sao? Anh ấy là người sẽ tìm ra được con đường tuyệt vời ngay cả khi tôi không bày tỏ ý kiến của mình mà.”
“…Hoá ra bình thường cô vẫn luôn nghĩ như vậy.”
“Cô Chaeyeon không thấy thế sao?”
“…Tôi cũng gần giống vậy.”
Jang Chaeyeon lẩm bẩm trước câu hỏi của Yu Daon, và Yu Daon mỉm cười khi nghe được câu trả lời của cô ấy.
“Thấy chưa, tôi nói đúng mà?”
“…”
Jang Chaeyeon im lặng một hồi trước lời của cô rồi gật đầu.
“Lùi lại phía sau, đứng vào tư thế.”
Phải chăng cô ấy đang tỏ ý rằng sẽ không tiếp tục cuộc nói chuyện thêm nữa, Yu Daon mỉm cười và đứng vào vị trí.
“Được rồi.”
“Tôi không đỡ hộ chấn động được đâu, cô tự mình lo cho tốt cái đấy đi.”
“Đừng lo.”
Yu Daon bình thản trả lời Jang Chaeyeon rồi cuộn tròn cơ thể lại.
Ngay sau đó, khi Jang Chaeyeon phất tay, cơ thể cô liền nổi lên không trung.
“Bắn đây.”
“Ừm.”
“Đi an toàn.”
“Đằng nào thì tôi cũng sẽ không chết mà?”
“Biết rồi. Nói cho có lệ thôi.”
Jang Chaeyeon vung tay về trước, đồng thời.
-Choang!
Với một âm thanh khủng khiếp, ô cửa kính vỡ tan và Yu Daon bị ném vào trong.
Cứ như vậy cô bay tít vào sâu bên trong rồi lăn lộn trên sàn.
“…Ai da…”
Những mảnh thủy tinh găm vào toàn thân cô, nhưng như thể thời gian đang tua ngược trở lại, chúng dần rơi ra khỏi cơ thể cô.
Yu Daon vừa rên rỉ vì đau đớn vừa đứng dậy, rồi cô ngẩng đầu nhìn về trước.
Nụ vị giác mà cô đang tìm kiếm, không, chính xác thì là nụ vị giác mà người đàn ông đang tìm kiếm lọt vào tầm mắt của cô.
Tốt rồi.
Vậy thì cô cần phải phá hủy thứ đó bằng mọi cách.
Yu Daon vừa nghĩ vừa đứng thẳng dậy,
-Sột soạt sột soạt!
Trước âm thanh thứ gì đó đang bò đến, Yu Daon nhíu mày ngoảnh lại nhìn phía sau.
“…”
Vô vàn những con sâu bọ đang ồ ạt lao về phía cô.
Cô nghiến chặt răng chạy đi.
-Rắc!
Những mảnh tinh thể sắc nhọn đâm xuyên qua cả giày và để lại những vết thương trên chân cô, nhưng Yu Daon chẳng hề bận tâm mà cứ tiếp tục chạy đi.
“Á!”
Và một con sâu đã cắn vào chân cô.
Yu Daon cứ thế ngã nhào ra sàn, khắp toàn thân cô bị cứa rách bởi những mảnh tinh thể, vậy nhưng cô vẫn dựng người dậy, nghiến chặt răng chạy tiếp.
Nếu bị ăn ở đây thì coi như xong đời.
Phải tiếp tục lao đi như này và bằng mọi giá phá hủy nụ vị giác kia.
Vô số con sâu bọ tụ lại trên vai và lưng cô để cắn xé, giờ đây không còn là đau nhói nữa mà là cơn đau khủng khiếp đang hành hạ cơ thể của Yu Daon.
“Ư, gư…!”
Cùng với một tiếng hét, cô giũ người để bằng mọi cách hất văng lũ sâu bọ đi rồi chạy.
Yu Daon lao đi và nhặt lấy nụ vị giác ở trước mắt.
“…Làm, làm được rồi…!”
Vừa dứt lời, một đòn tấn công sắc lẹm khác lại ập đến sau gáy cô.
Cơ thể cô khựng lại trước cơn đau dữ dội.
“…!”
Phải chăng đó là độc tê liệt mà cơ thể cô không thể cử động theo ý muốn.
Tất nhiên, vì cơ thể cô có khả năng hồi phục nên đó cũng không phải vấn đề lớn.
Dù vậy, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã tạo ra thời gian đủ để cho đám bọ xông vào cơ thể của Yu Daon,
Cứ thế, có thêm vài con bọ nữa bắt đầu cắn xé cơ thể của Yu Daon.
“Gư, ự…!”
Yu Daon chạy về trước, cố kìm lại tiếng rên rỉ đang thoát ra qua kẽ răng.
Vượt qua vô số những mảnh tinh thể, Yu Daon nắm lấy nụ vị giác,
“…Hừm!”
Rồi cứ thế ném mạnh nó xuống sàn và dùng chân giẫm lên.
Rắc! Nụ vị giác vỡ tan.
Yu Daon quay lại nhìn với nụ cười nhẹ nhõm,
“…!”
Thế nhưng cô vẫn bị những con sâu bọ đang lao tới đẩy ngã xuống.
“Ah, ư…!”
Nỗi đau từ việc cả cơ thể bị cắn xé.
Làm sao mà chúng vẫn có thể tồn tại được?
Vừa nghĩ vậy, Yu Daon vừa sắp xếp suy nghĩ của mình.
Không.
Ổn mà.
Cô có thể trụ được, chỉ cần Kim Jaehun đến—
-Xìiii!
Đồng thời, âm thanh thoát khí và tiếng nước rơi xuống vọng đến.
-Kéttt!
Vô số những con bọ cứ thế nằm la liệt trên sàn như thể vừa trúng phải độc.
“Hở? Hở?”
Khi cô còn đang ngơ ngác lẩm bẩm, một giọng nói vang đến bên tai cô.
“Vậy nên tôi mới bảo là không thích rồi mà.”
Giọng nói chua chát của một người đàn ông.
Nghe thấy giọng nói đó, Yu Daon liền mỉm cười rạng rỡ.
“Anh Jaehun!”
Dù sao đi nữa, anh ấy vẫn đang lo lắng cho cô mà.


