Tôi nhìn Yu Daon đang mỉm cười rạng rỡ rồi quay lại nhìn khối tinh thể.
Thông thường thì phải là ngược lại chứ nhỉ.
Chẳng phải Yu Daon mới nên là người nhìn thấy những con bọ còn chúng tôi thì không sao?
“Cô thật sự không nhìn thấy gì à?”
“Vâng. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì hết mà?”
Yu Daon gật đầu đáp lại câu hỏi của tôi.
“…Cô Ahrin hay cô Chaeyeon có nảy ra suy nghĩ kỳ lạ nào sau khi nhìn thấy thứ kia không?”
“Suy nghĩ kỳ lạ?”
“Thì, kiểu như muốn lột da tôi để ăn chẳng hạn.”
“Tôi đâu phải kiểu bị hấp dẫn bởi da thịt con người.”
Song Ahrin bình thản trả lời và lắc đầu.
“Không, nhưng mà ít nhất mấy con bọ kia thì tôi chưa từng nhìn thấy trong đời.”
“Tôi cũng vậy.”
“Cả tôi nữa!”
“…”
Tôi cũng chưa từng luôn.
Phải chăng bởi vì lũ bọ đang ở trong khối tinh thể mà tôi không thể nhìn thấy cửa sổ trong suốt của chúng.
Không biết nếu lại gần hơn chút thì có thấy được không nhỉ.
“…”
Có phải đi vào trong không đây?
Không.
Trước hết hãy thử suy nghĩ chút đã.
Tại sao Trưởng Chi nhánh Gangbuk và Trưởng Bộ phận lại muốn tôi xem thứ này?
Dù có bỏ qua Trưởng Chi nhánh Gangbuk đi nữa, ít nhất là phải có lý do nào đấy thì Trưởng Bộ phận mới bảo tôi xem thứ này đúng chứ?
“…”
Khi tôi đang ôm đầu chìm vào suy nghĩ, Yu Daon đã lên tiếng đầu tiên.
“Để tôi đi xem thử một lần nhé?”
“..Tuyệt đối không được ăn đâu đấy, cô biết rồi chứ?”
“Nói thật thì tôi còn chẳng biết mọi người nhìn thấy thứ gì trong kia để mà muốn ăn nó nữa cơ?”
Yu Daon nghiêng đầu rồi tiến lại gần khối tinh thể.
Cô ấy đứng trước khối tinh thể rồi gõ nhẹ lên, ngay lập tức những con bọ liền bò xuống hướng về phía đó.
Thế nhưng, cô ấy quay người lại nhìn tôi như thể thậm chí còn không thấy những con bọ mặc dù chúng đang ở ngay trước mắt kia.
Và rồi, một con bọ mở to chiếc càng như để ăn cô ấy.
“Tôi không nhìn thấy gì cả mà?”
“Cô Ahrin.”
“Biết rồi.”
Ngay khi tôi vừa dứt lời, Yu Daon bắt đầu đi về phía này.
“Hở, hở?”
Yu Daon dù phát ra những tiếng ngơ ngác vẫn đi thoăn thoắt quay trở lại chỗ chúng tôi.
“Sao vậy?”
“…Cô Daon. Cô thật sự không cảm thấy gì sao?”
“Vâng, tôi không cảm nhận được gì cả đâu? Đến cả mùi cũng…”
“…”
“…”
Ngoại trừ Yu Daon, ba người chúng tôi nhìn nhau.
Bởi vì trong mắt chúng tôi, vừa rồi những con bọ trông như đã mở to miệng để ăn Yu Daon.
“…Ah, thật sự đau đầu quá đi mất. Tôi cũng đâu thể, cái gì, đi ra kia để bị ăn thử được…”
“Chúng ta đâu phải cô Daon.”
Tôi đáp lại lời lẩm bẩm của Song Ahrin như thể đó là điều hiển nhiên, còn Yu Daon thì vẫn nhìn chúng tôi với vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
“Có lẽ nào mọi người đang nhìn thấy ảo giác chăng?”
“…”
Tất nhiên, cũng không phải là tôi không suy xét đến khả năng đó.
Không, ngược lại còn phải nói đó là khả năng tôi cân nhắc nhiều nhất đấy chứ.
Chẳng còn cách nào khác.
“Để tôi đi xem thử.”
Sau cùng thì người duy nhất có thể nhìn phải đi thôi.
“Nguy hiểm lắm.”
Jang Chaeyeon nắm lấy cổ tay tôi, Song Ahrin cũng nhíu mày nhìn tôi.
“Cứ làm thế lỡ chết thì định làm thế nào? Dù có dẫn Tóc Đen theo thì cô ta cũng chẳng giúp được gì cho anh.”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì tôi sẽ đi với anh.”
“Hay là để tôi?”
“Có một cách đấy.”
“Cách gì?”
Cũng lâu lắm rồi mới dùng lại cái này.
Cửa sổ trong suốt hiện lên trước mắt tôi.
[Sử dụng Phương thức.]
Một sợi chỉ tím vọt ra từ trên đầu Song Ahrin.
Và ngay khi tôi cắm sợi chỉ đó vào đầu Yu Daon,
“Ự!”
“Hí!”
Cơ thể của Song Ahrin và Yu Daon liền run lên.
Nhưng lần này thì tôi đã đổi hướng một chút.
Nếu bình thường cảm giác giống như để Song Ahrin phản chiếu Yu Daon thì bây giờ là ngược lại, khiến Yu Daon phản chiếu Song Ahrin.
Chỉ có như vậy thì Yu Daon mới nhìn được những gì Song Ahrin đang thấy.
“Này! Chẳng phải tôi đã bảo anh phải nói một tiếng trước rồi mới được kết nối rồi à?”
Sau đó, Song Ahrin nổi giận nhìn tôi.
“Trông đỡ hơn so với trước đây nhỉ?”
“Cái gì cơ?”
“Không, thường thì cô sẽ trở nên rất u sầu mà.”
“Đấy không phải tôi u sầu mà là Tóc Đen u sầu.”
Tôi nhìn Song Ahrin đang nói chuyện gắt gỏng rồi quay sang Yu Daon.
“Cô Daon, bây giờ thì cô nhìn thấy rồi chứ?”
“Ờ, ừm. Thấy, thấy rồi.”
Thấy rồi?
Yu Daon vừa mới nói trống không sao?
Không chỉ có mình tôi ngạc nhiên mà ngay cả những người khác cũng nhìn Yu Daon với vẻ mặt tương tự, và cô ấy liền vội vã bịt miệng.
“Không, chuyện đó, đây là. Ý tôi là. Tôi không thể nói theo ý mình, xong lại còn có cái, cái sự tự tin vô tích sự này… thật sự chẳng biết nữa…”
“Cô vừa nói là sự tự tin vô tích sự đúng không?”
Song Ahrin trừng mắt lườm Yu Daon trước lời của cô ấy, còn Yu Daon thì bồn chồn lảng mắt đi.
Dù sao thì như này vẫn tốt hơn là Song Ahrin u ám.
“Trước mắt chuyện đó để sau hẵng nói. Cô cứ làm sao cho thoải mái là được.”
“Hở? À, ừm.”
Giờ không phải là lúc để soi xét mấy việc như cách nói chuyện của cô ấy.
“Cô có nhìn thấy đám sâu bọ không?”
Yu Daon chậm rãi gật đầu trước lời của tôi và nhìn đám sâu bọ.
“Có thấy, à không. Tôi có nhìn thấy.”
“Đừng để tâm đến cách nói chuyện. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta cùng đi thôi.”
Yu Daon gật đầu rồi đi lên trước.
“Tôi có nhìn thấy và cũng ngửi được mùi ngọt lịm nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Ưm… không có gì. Trước mắt cứ đến xem đã.”
Nói vậy, Yu Daon nắm tay tôi và bắt đầu bước đi.
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác cô ấy đã trở nên chủ động hơn trước thì phải?
Song Ahrin đâu có làm như này.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa đi theo sự dẫn dắt của Yu Daon, cô ấy đi tới trước khối tinh thể rồi gật đầu.
“Ừm, hình như lũ bọ nằm ở sau khối tinh thể này.”
“Lũ bọ sao?”
“Để đề phòng.”
Yu Daon nắm chặt tay tôi hơn.
“Cùng đi nào.”
“…”
Cảm giác có hơi không thoải mái vì cô ấy cứ như một người khác vậy.
Hay chính xác hơn phải nói là có chút hồi hộp nhỉ.
Nghĩ vậy, tôi đi vòng ra phía sau khối tinh thể cùng với Yu Daon.
“Anh đang nói đến thứ này à?”
Yu Daon vừa nói vừa chỉ vào hình dáng của con bọ khổng lồ.
“Ừm, có vẻ đúng rồi.”
Nói vậy, tôi nhìn đám sâu bọ.
Những con bọ đang ngọ nguậy tiến về phía chúng tôi.
Tôi nheo mắt nhìn chúng.
Cửa sổ trong suốt không xuất hiện.
Ngược lại, điều đó có nghĩa là…
“Là giả nhỉ.”
Yu Daon thở dài lẩm bẩm bằng giọng điềm tĩnh.
Phải làm sao đây nhỉ, cô ấy thật sự giống hệt Song Ahrin.
Nhưng nếu tôi không nhìn thấy thì đây chỉ là ảo giác.
Vì ít nhất mắt tôi chắc chắn có thể nhìn thấy vật sống.
“Đợi chút.”
Thế rồi Yu Daon vươn tay ra chạm vào chỗ có con bọ.
“Cô Daon, nguy hiểm đấy.”
“Đừng lo.”
Yu Daon điềm tĩnh đáp lại.
“Tôi vẫn ổn mà. Nhìn xem.”
Cô ấy vừa cười vừa vẫy tay.
Tay của Yu Daon chỉ đơn giản là đi xuyên qua con bọ như thể nó vốn đã chẳng hề tồn tại
Là ảo giác nhỉ.
Nghĩ vậy, tôi quay người lại.
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì trước mắt hay quay lại nói với hai người kia—”
Trước khi tôi có thể nói xong,
Yu Daon đã vội vã đẩy mạnh tôi đi.
Tôi cứ thế ngã xuống sàn, đồng thời, Yu Daon hét lên đầy cấp bách.
“Nằm xuống!”
Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn, con bọ mà cô ấy đã vẫy vẫy tay khi nãy bây giờ đang há to miệng hướng về phía Yu Daon.
Chẳng phải vừa rồi cô ấy đã đi xuyên qua nó sao?
Trước khi tôi có thể hoàn thành suy nghĩ đó,
-Phập!
Thứ kia đã cắn vào cổ Yu Daon, máu cứ thế phun ra từ cổ cô ấy.
Khuôn mặt của Yu Daon ngay lập tức trở nên tái mét và cô ấy lùi lại về sau.
“Gư…!”
Rồi cô ấy cứ thế chạy về sau trong khi vẫn giữ cổ mình và đồng thời cũng túm lấy tôi.
Từ lúc nào, cái cổ đang phun máu của cô ấy đã trở về như cũ.
“Anh Jaehun! Phải quay lại nhanh lên!”
-Ầm ầm…!
Ngay khi cô ấy vừa dứt lời, khối tinh thể khổng lồ bắt đầu rung chuyển.
“Mấy người đã làm gì vậy hả!”
Song Ahrin gọi chúng tôi từ đằng xa,
“Oái!”
Rồi cứ như thế, cơ thể của Yu Daon và tôi bắt đầu bị kéo về sau như thể đang bị lôi đi bởi thứ gì đó.
Jang Chaeyeon đang nhìn chúng tôi, tay của cô ấy vươn về trước.
“Khối tinh thể đang vỡ vụn kìa?”
“Tôi cũng đang nhìn mà.”
Jang Chaeyeon bình thản đáp lại lời tôi rồi nhấc cả hai chúng tôi lên bằng niệm động lực và bắt đầu chạy.
“Không, cô Chaeyeon! Đợi chút đã!”
Jang Chaeyeon bỏ ngoài tai lời của tôi và tiếp tục chạy,
Rồi cứ thế, cô ấy ném chúng tôi ra ngoài Phòng Trung tâm.
Lướt qua ô cửa sổ của Phòng Trung tâm và đống đổ nát,
“Oái!”
“Á!”
Yu Daon và tôi cứ thế lăn lộn trên sàn.
Sau đó Jang Chaeyeon và Song Ahrin cũng trượt ra ngoài.
Và rồi, một âm thanh vang lên ngay sau đấy.
-Rầm!
-Choang!
Âm thanh trong trẻo khi thứ gì đó đổ vỡ vang vọng, theo sau là âm thanh thứ gì đấy rơi lả tả xuống sàn.
“…Lẽ nào tôi đã làm gì sai sao?”
Khuôn mặt của Yu Daon trở nên tái mét, còn Jang Chaeyeon và Song Ahrin thì phớt lờ cô ấy và đang nhìn ra ngoài.
Tôi cũng vừa đứng dậy vừa vỗ vỗ cái lưng đau điếng và đứng sau hai người họ để xem chuyện gì đã xảy ra.
Vô số những con sâu bọ đang bò lúc nhúc xung quanh.
Con thì giống rết, con thì giống giun đất, dù sao đi nữa, tất cả đều sở hữu hình dạng mà tôi chưa từng nhìn thấy.
Những mảnh tinh thể vỡ nằm rải rác trên sàn, và bên trong những mảnh vỡ ấy, thứ gì đó màu đỏ đang nhảy.
Đến tận lúc ấy, cửa sổ trong suốt mới xuất hiện trước mắt tôi.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Nụ vị giác]
[Tuổi: Được tạo ra 3000 năm trước]
[Đặc trưng: Vị]
[Khả năng: Vị]
[Tiểu sử: Vị giác là một thứ mang tính tương đối. Dù vậy, nó cũng là thứ vô cùng dễ thuần hóa. Chắc hẳn đã có người ăn đường trước, và cũng có người đã tìm ra hương vị.]
[Điểm yếu: Đây suy cho cùng cũng chỉ là một phần. Cơ thể chính đã không còn ở đây nữa rồi.]
---------------------------------------------------------------------------------------
Khoảnh khắc tôi nghĩ rằng ‘Cuối cùng cũng thấy được rồi’,
Những con bọ đang ngọ nguậy trên sàn bỗng ngừng chuyển động.
Rồi cứ thế, chúng bắt đầu bò về phía chúng tôi.
Như thể biết chính xác mục tiêu ở đâu, chúng bò về phía chúng tôi,
“Cô Chaeyeon!”
Trước tiếng gọi của tôi, Jang Chaeyeon vội vã vung tay, cánh cửa cứ thế đóng sầm lại, vô số những món đồ lặt vặt bắt đầu chặn kín lối đi.
Ruỳnh, ruỳnh. Cánh cửa rung chuyển nhưng đã không bị xuyên thủng.
“…”
“…”
“…”
“…”
Bốn người chúng tôi nhìn nhau,
“Điên mất thôi.”
Song Ahrin lẩm bẩm.


