Chương 474 · 570 chương

Người chỉnh sửa

“Trưởng Bộ phận cũng có chút như vậy nhỉ.”

Trong khi tôi, Yu Daon và Jang Chaeyeon đang tìm kiếm nhà máy kem, Jang Chaeyeon bỗng lên tiếng.

“Sao lại là có chút như vậy?”

“Chỉ là, tôi tự hỏi có nhất thiết phải khiến anh khổ sở bằng cách thử thách như này không.”

“Hay là để tôi đi đánh nhau một trận rồi về nhé?”

Mắt của Yu Daon sáng rực lên trước lời của Jang Chaeyeon và tôi vội vàng giơ tay ra để ngăn cô ấy lại.

Cô ấy trông như thật sự sẽ đi đánh nhau nếu cứ để yên như vậy.

“Nếu không phải chuyện gì đặc biệt thì tôi sẽ tự đi xử lý sau.”

“Phải dẫn chúng tôi theo nữa.”

“Vâng, vâng.”

Đây mà thật sự chỉ là chuyện vớ vẩn thì cứ cẩn thận.

Tôi sẽ xin nghỉ việc ngay lập tức hoặc khóc lóc với Trưởng Chi nhánh làm gì đó.

Nghĩ vậy, tôi nhìn Trưởng Chi nhánh và Song Ahrin.

“Thôi không nói nữa. Làm sao một bà già có thể thông những gì tôi nói được.”

“Chao ôi. Ta chắc cũng dừng lại tại đây thôi. Ta vốn đã không trông mong gì ở một đứa nhãi ranh miệng còn hôi sữa có thể hiểu được lời mình.”

Có vẻ là cuộc cãi vã dần đến hồi kết rồi.

Hai người họ lườm nguýt nhau rồi cả Trưởng Chi nhánh và Song Ahrin đều đi đến chỗ tôi.

Tự nhiên ra đây làm gì.

Mỗi người một nẻo đi chứ.

“Bàn bạc xong rồi à?”

“Mọi người đã trao đổi qua đại khái chưa?”

“Vâng, cũng đại khái. Trước mắt chúng tôi định sẽ tìm nhà máy kem.”

“Ta biết cái đó ở đâu đấy.”

Trưởng Chi nhánh giơ tay lên và đi đến gần tôi.

“Đợi chút.”

Rồi cô ấy lấy ra từ trong túi áo ngực một quyển sách nhỏ.

Ở trên đó ghi là <Bản đồ hướng dẫn Seoul>, dường như là loại bản đồ được người ta sử dụng vào hai mươi năm trước vào khoảng thời gian vẫn chưa có định vị.

“Cậu biết cách đọc bản đồ rồi đúng chứ? Cậu đã đi nghĩa vụ quân sự rồi mà.”

“Tôi có biết đâu?”

“Dạo này còn không dạy cách đọc bản đồ trong quân đội luôn sao? Vào cái thời của ta, chỉ cần biết đánh nhau thì ai cũng phải biết cách đọc bản đồ hết.”

“Rốt cuộc thì đấy là bao nhiêu nhiêu năm trước vậy?

“Khoảng 70 năm trước chăng?”

Hồi đấy thì…

Không, thôi đừng nói nữa.

“Trước mắt, do tôi không biết cách đọc bản đồ nên xin hãy nhập địa chỉ vào định vị giúp tôi đi.”

“Hầy, người trẻ ngày nay.”

Chậc chậc, Trưởng Chi nhánh vừa tặc lưỡi vừa lấy điện thoại ra.

“Nào, ta sẽ nói cho cậu. Bắt đầu với số nhà—”

“Chỉ cần nói cho tôi tên toà nhà là được.”

“…Được rồi.”

Tôi nghe tên tòa nhà từ Trưởng Chi nhánh rồi lưu sẵn vào điện thoại.

“Định bây giờ đi luôn à?”

“Không. Tôi định nghỉ ngơi mà?”

Bị điên sao mà lại xuất phát ngay lập tức.

Tôi cũng phải nghỉ ngơi chứ.

Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn Trưởng Chi nhánh và cô ấy gật đầu.

“Được rồi. Vậy thì ta sẽ đi cùng nếu có thể.”

“Vâng.”

“Vậy thì gặp lại sau nhé?”

Trưởng Chi nhánh vẫy chào rồi biến mất về phía xa, một lần nữa chỉ còn lại bốn người chúng tôi.

“Anh thật sự định nghỉ ngơi à?”

“Tôi thật sự định nghỉ ngơi đấy.”

Tôi cứ thế ngả người ra ghế trước lời của Jang Chaeyeon.

“Nói thật thì mấy người định làm như nào nữa. Đi ngay luôn chỉ vì được gọi thì đúng là ngu ngốc, là đồ ngốc đấy.”

“…Đúng thật.”

Song Ahrin gật đầu rồi cũng ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.

“Rõ ràng khi còn ở Chi nhánh Trung ương thì tôi cứ tưởng mình bận rộn lắm rồi, nhưng kể từ khi chuyển đến Phòng Nhân sự, dường như lúc đó tôi mới biết được bận rộn thật sự là như nào.”

“Cô biết đó không phải là lỗi của tôi mà nhỉ?”

“Đúng rồi, không phải lỗi của anh. Là lỗi của tôi vì đã gặp sai người đàn ông.”

“Cô Ahrin nếu thấy vất vả quá thì có thể chuyển ra mà!”

“Ừm. Không có cô cũng chẳng có vấn đề gì đâu.”

“Mấy con linh cẩu cái này đúng là chẳng bao giờ cho người ta chút thời gian để nghỉ ngơi nào cả nhỉ.”

Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa ba người kia rồi cất lời.

“Dù vậy, dường như ba người đã trở nên thân thiết hơn trước rồi.”

“Đừng có mà nói linh tinh. Làm sao mà tôi có thể thân thiết với một con ả điên rồ không hiểu tiếng người và một con ả điên rồ mất dạy được chứ.”

“Tôi cũng không thật sự muốn kết thân với một đứa không hiểu tiếng và một con nít ranh.”

“Tôi thì thấy có vẻ là đã thân thiết hơn rồi mà!”

Quả nhiên, chỉ có mỗi Yu Daon là tích cực thôi.

Với suy nghĩ đó, tất cả chúng tôi cứ nằm ườn ra ghế giết thời gian như vậy.

“…Nếu như Trưởng phòng gọi chúng ta thì sao đây?”

“Vậy đến lúc đó thì đi thôi.”

Song Ahrin bình thản đáp lại lời lẩm bẩm của Yu Daon, trong khi đó Jang Chaeyeon đã nhắm mắt ngủ gật từ lâu.

“Thỉnh thoảng tôi lại có mấy suy nghĩ như này.”

Yu Daon mở lời trong khi vẫn ngồi trên ghế.

“Nói thật thì với khả năng của chúng ta, chắc là cũng không nhất thiết phải ở lại Cục Quản thúc đâu nhỉ. Những suy nghĩ kiểu vậy.”

“Đúng là như vậy thật.”

Song Ahrin cũng cất lời.

“Thật ra tôi cũng đã từng suy nghĩ đến việc đó không chỉ một hai lần rồi.”

“Việc gì?”

“Việc mở công ty riêng ấy.”

“Chẳng phải cô Ahrin chỉ cần tẩy não mọi người rồi bảo họ đưa tiền cho mình là sẽ chẳng bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc suốt đời sao?”

“Đứng dậy và thực hiện 200 lần squat.”

“Á, khoan đã! Cô Ahrin! Á!”

Yu Daon đứng dậy và bắt đầu tập squat trong tư thế chuẩn, còn Song Ahrin thì lườm tôi.

“Anh không có nghĩ như vậy đâu nhỉ?”

“Tôi đang nghĩ đến việc ngăn cản cô.”

Dù gì đi nữa, trấn lột tiền cũng không phải việc nên làm.

Với lại nói thật thì chẳng phải lương bổng của Cục Quản thúc cũng cao ngất ngưởng rồi sao.

“Anh nhìn tôi giống người thiếu thốn tiền bạc đến thế à?”

“Chỉ là cô Ahrin có vẻ là người có khả năng sử dụng cách thức bất hợp pháp để trấn lột tiền nhất, ah. Tôi biết rồi mà. Tôi thật sự sai rồi.”

Cảm nhận được cơn đau đầu day dứt ở thái dương, tôi vươn tay ra ngăn cô ấy lại.

“Nhưng chẳng phải tất cả chúng ta đều đã quyết định việc mình muốn làm rồi sao?”

Dù tôi không nhớ rõ lắm nhưng hình như tất cả chúng tôi đều đã từng chia sẻ về công việc bản thân muốn làm nếu nghỉ việc.

“Đúng là cũng có thật nhưng nếu anh Jaehun muốn bắt đầu một công ty tư nhân thì tôi cũng phải đi theo chứ!”

“Tôi thì, đằng nào cũng không có việc gì làm, với lại nghe nói vốn dĩ con người phải làm việc mình giỏi mà.”

“Không có tôi là không được đâu.”

Yu Daon, Song Ahrin và Jang Chaeyeon lần lượt giơ tay nói.

“Trước hết thì tôi rất biết ơn lời nói của mọi người, nhưng hiện tại tôi không hề có ý định bắt đầu công ty tư nhân.”

Tự nhiên gây hấn với Cục Quản thúc để làm gì chứ.

“Vậy thì ký kết làm đơn vị đối tác cũng được.”

“Tôi đã bảo là không làm rồi mà.”

“Cứ nói vậy rồi sau này anh lại bí mật lập một cái sau lưng chúng tôi. Xong rồi còn dẫn theo nhóc thực tập sinh nữa.”

“Cô nghĩ về tôi như nào vậy?”

Trong biết bao nhiêu người, tại sao lại là Park Yeeun cơ chứ.

Nếu định mang người theo thật thì tôi sẽ dẫn theo Ahn Sanghyun với Trưởng phòng.

-Lật phật!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[OU - Về việc mang sổ hướng dẫn ra ngoài Cục Quản thúc]

1. Thông thường, việc mang sổ hướng dẫn ra ngoài Cục Quản thúc bị nghiêm cấm.

2. Để có thể mang sổ hướng dẫn ra ngoài, bạn cần phải xin được sự phê duyệt từ Trưởng phòng, Trưởng Chi nhánh đến Trưởng Bộ phận theo thứ tự đó. Nếu không, việc mang sổ hướng dẫn ra ngoài bị nghiêm cấm và bạn sẽ không thể xem nó.

3. Nhân viên Kim Jaehun là ngoại lệ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dòng chữ trông như vừa được viết vào vội vã.

Đến cả cái đứa này cũng thật sự nghĩ rằng tôi sẽ nghỉ việc và bắt đầu công ty riêng sao.

Không, nghĩa là bây giờ nếu nghỉ việc thì tôi sẽ phải bỏ lại sổ hướng dẫn mà đi à?

Điều đó không được lắm nhỉ.

Trước mắt thì cô ấy vẫn là bạn tôi mà.

Cái này chắc phải thương lượng với Cục Quản thúc bằng cách nào đó thôi.

“Ngày mai làm gì đây?”

“Thì đi làm chứ còn gì nữa.”

“Không, ý là làm công việc gì ấy?”

“Làm việc thì, là làm việc thôi.”

Chúng tôi cứ trò chuyện phiếm như vậy để giết thời gian.

Tất nhiên, ngoại trừ Yu Daon.

“Ự…! Cô Ahrin…! Cơ đùi tôi đang nổ tung rồi!”

“Hồi phục đi.”

“Vậy thì tôi phải chết trước đã!”

“Thế thì chết đi.”

Yu Daon nhìn Song Ahrin với vẻ mặt mếu máo, vậy nhưng Song Ahrin thậm chí còn chẳng thèm nhướn mày.

Giờ nghĩ lại.

“Trưởng Đoàn kịch như nào rồi?”

“…Hà.”

Nghe câu hỏi của tôi, Song Ahrin đã ngay lập tức ôm đầu như thể cơn đau đầu chuẩn bị ập đến và thở dài.

“Chưa gì đã bắt tôi trên đường về phải mua bánh ngọt cho cô ta rồi, đúng là phiền phức kinh khủng.”

“Sao đâu. Chị em ăn bánh cùng nhau là chuyện tốt chứ.”

“Điên à.”

Song Ahrin trừng mắt lườm tôi.

Nói thật thì Song Ahrin cũng cần phải học chút phép tắc từ Trưởng Đoàn kịch đấy.

Dù cũng không đến mức muốn cô ấy coi tôi như anh trai, nhưng như Trưởng Chi nhánh nói, chúng tôi cách nhau tận sáu tuổi lận.

Chẳng phải cô ấy nên đối xử với tôi như một người lớn tuổi hơn đến một mức nào đó sao.

Tất nhiên, nói vậy thôi chứ nếu Song Ahrin trở nên quá lễ phép thì tôi cũng thấy tiếc vì cảm giác như cô ấy sẽ trở thành một người hoàn toàn khác.

Nghĩ thế, tôi nhìn Jang Chaeyeon.

“Còn cô Chaeyeon thì sao? Cô có hòa thuận với Quan sát giả chứ?”

“Chúng tôi không mấy khi nói chuyện.”

Cô ấy bình thản trả lời.

“Cảm giác như là cả hai đều cảm thấy có chút không thoải mái với đối phương.”

“Hở, không, thể nào…?”

Khi ấy, Yu Daon đang thở hổn hển tập squat liền lên tiếng.

“Cô Chaeyeon, thì tôi không biết, nhưng mà Quan sát giả sao? Cái, người đó…! Dường như cực kỳ thích, cô Chaeyeon… lắm luôn, đấy? Chỉ có, cô Chaeyeon là đang tự cảm thấy, không thoải mái thôi…”

Jang Chaeyeon hạ ngón tay xuống và Yu Daon lập tức bắt đầu rên rỉ.

“Ự…!”

“Cô đã làm gì vậy?”

“Thêm cân nặng lên vai cô ta.”

“Tôi đâu có, làm gì sai, cơ chứ…!”

Yu Daon tập squat với vẻ mặt mếu máo.

Dường như bọn họ cũng không được thân thiết lắm.

“Không thoải mái về điều gì vậy?”

Jang Chaeyeon im lặng một hồi trước câu hỏi của tôi rồi chậm rãi nói.

“Bởi vì cô ta cứ tỏ vẻ thân thiết với anh.”

“…Thật sự là vì lý do đó sao?”

“Vì thỉnh thoảng tôi lại thấy bực mình khi cô ta cứ lôi ra những kỷ niệm hay câu chuyện không tồn tại.”

Cái đó thì phải công nhận.

Thậm chí còn là một người với cơ thể và khuôn mặt của mình nói vậy thì chắc chắn là không thoải mái rồi.

“Có âm thanh, phát ra từ chân tôi, rồi này…!”

“Hồi phục đi.”

“Tôi đã bảo là đau rồi mà…! Đùi tôi sắp nổ tung rồi…!”

“Dừng lại ở đây thôi. Trông cô ấy tội nghiệp như kia cơ mà.”

Sau cùng, việc đứng ra can ngăn vẫn là trách nhiệm của tôi.

***

Sau khi tan làm, ngay khi vừa về đến nhà, tôi đã lập tức lấy cái kẹp sách ra và mở sổ hướng dẫn.

“Nói chuyện chút đi.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, tầm nhìn của tôi liền loé sáng,

“…Sao.”

Sổ hướng dẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt phụng phịu.

Lần này lại có chuyện gì mà phụng phịu thế kia.

“Tớ đã làm gì sai à?”

“Không có.”

“…”

Chẳng phải chính là cái đó sao.

Cái tình huống phải dỗ dành cô bạn gái đột nhiên giận dỗi chẳng biết vì lý do gì ấy.

Tôi trầm tư một hồi nhưng hoàn toàn chẳng nghĩ được gì.

Những lúc như này thì phải hành động thật nhanh chóng.

Chỉ cần đổi chủ đề là được.

“Con số đó là sao?”

“…Ừm?”

Sổ hướng dẫn chỉ biết chớp mắt như một đứa ngốc trước lời của tôi.

“Không, cậu đã viết xuống con số ba mươi còn gì. Chẳng phải cậu muốn tớ xem nó sao?”

“Tớ ấy hả?”

Sổ hướng dẫn chỉ vào bản thân, nhìn chằm chằm vào tôi rồi xoè tay ra.

-Lật phật!

Sổ hướng dẫn xuất hiện trong tay Sổ hướng dẫn và mở ra, rồi cô ấy bắt đầu đọc dòng chữ với vẻ mặt nghiêm trọng.

“…Gì đây.”

Cô ấy vừa nhìn tôi vừa lẩm bẩm với vẻ lúng túng.

“Tớ chưa từng viết cái gì như này.”

“…”

Sổ hướng dẫn chưa từng viết sao?

“Đợi chút.”

Rồi cô ấy vội vàng lật sột soạt sổ hướng dẫn như đang tìm kiếm gì đó.

Sau một hồi im lặng, Sổ hướng dẫn cất lời.

“Quái lạ.”

“Ừm?”

“…Không nhiều người có thể thoải mái viết vào sổ hướng dẫn đâu.”

Cô ấy lẩm bẩm trong khi nhìn tôi.

“Nhưng ở đây ghi rằng cậu đã chỉnh sửa nó.”

“…Tớ sao?”

Ánh mắt của chúng tôi giao nhau giữa không trung.

Bạn đã đến cuối chương 474.

Không gian đọc của bạn