-Rầm! Rầm! Rầm!
Trưởng Chi nhánh liên tục ấn mạnh đầu Kim Pilsoo xuống đất.
Tiếng sàn nhà nứt vỡ vang dội khắp nơi, nhưng Trưởng Chi nhánh như chẳng hề bận tâm mà cứ tiếp tục giậm xuống đầu ông ta.
Cứ tiếp tục như này thì sẽ có người chết mất.
“Chẳng lẽ Trưởng Chi nhánh Gangbuk cũng là có cái đầu cứng hay sở hữu khả năng chết đi sống lại như tôi sao?”
“Có lẽ khả năng đó thấp lắm.”
“Vậy là cô ấy đang thật sự định đánh chết ông ấy luôn sao?”
“…Chà, có lẽ vậy?”
Nói thật thì tôi cũng không biết luôn.
Trong số tất cả những người tôi biết, ít nhất là trong nội bộ Cục Quản thúc, Kim Pilsoo là người duy nhất khiến Trưởng Chi nhánh phải đánh toàn lực như kia.
Đến mức như Yu Daon thì có lẽ cô ấy cũng sẽ phải đánh nghiêm túc nhưng, dường như đó sẽ chỉ là một trận đấu mệt mỏi cho cả hai thôi.
Và từ đầu thì cũng chẳng có lý do gì để bọn họ chiến đấu tới chết.
…Không có đâu nhỉ.
-Rầm!
Trưởng Chi nhánh đang không ngừng giậm xuống đầu Kim Pilsoo nhìn tôi trong khi thở hồng hộc.
“Hà, hà… cậu Kim Jaehun.”
“À, vâng.”
“Lão già này có nói lời gì kỳ lạ không?”
“Lời kỳ lạ sao?”
“Thì, chẳng hạn như là bảo rằng sẽ mua cho cái này ngon lắm nên là cùng đi ra chỗ này ấy…”
“Thì, chắc là cô cũng có thể coi tôi như… một đứa trẻ con thật.”
Thì đấy. Chẳng phải cũng giống như cách người bà nắm cổ tay đứa cháu rồi than mấy lời như ‘Sao cháu yêu của chúng ta lại chẳng có tí mỡ tí thịt nào thế này?’ à.
Trưởng Chi nhánh lườm tôi trong giây lát.
“Đừng có nghĩ linh tinh. Thế cuối cùng là lão có nói gì đó như vậy không.”
“…Trước mắt thì ông ấy chưa từng bảo sẽ mua cho đồ ngon và bảo tôi đi cùng.”
Tôi bình thản nói tiếp.
“Nhưng tôi có được nói cho biết về Lòng tham và mối tương quan giữa tôi và Trưởng Chi nhánh Kim Pilsoo.”
-Rầm!
Trưởng Chi nhánh lại ngay lập tức giậm xuống đầu Kim Pilsoo.
“Ta đã bảo lão phải bàn bạc trước với ta nếu định nhắc đến những chuyện như vậy rồi cơ mà.”
“Dạo gần đây cô che chở cho người bạn này có hơi thái quá đấy.”
Kim Pilsoo nhìn lên Trưởng Chi nhánh trong khi chảy máu mũi.
“Ta còn tưởng không hợp với vị thế của cô chút nào vậy mà vẫn biết yêu con người cơ đấy.”
“…”
Trưởng Chi nhánh im lặng nhìn ông ta, và ông ta thở dài.
“Dù sao đi nữa. Cậu ta cũng cần phải biết chứ.”
“…Lão không nhất thiết phải đến tận đây để nói chuyện đó.”
“Sao chẳng được.”
Kim Pilsoo vừa nói vừa phủi bụi dính trên người.
“Với lại ngay từ đầu thì lý do ta đến đây đã chẳng phải vì nhóc kia mà vì có nghe nói Phòng Nội vụ Chi nhánh Gangseo đã làm sai một việc gì đó.”
“Chẳng lẽ điện thoại hay email của lão chỉ để làm cảnh thôi à?”
“Ta không nghĩ đó là lời mà cô nên nói đâu…”
Sau khi sửa sang lại bản thân xong, Kim Pilsoo quay sang nhìn chúng tôi.
“Vậy thì ta đưa cái này rồi đi đây.”
Nói vậy, ông ta đưa cho tôi một thứ gì đó được cuộn lại trong giấy.
Khi tôi định mở nó ra xem, Kim Pilsoo đột ngột nắm lấy cổ tay tôi.
“Ta không khuyến khích mở ra ở đây đâu. Nó đã bị ô nhiễm nhận thức đến một mức nào đấy rồi.”
“…Tôi cảm ơn.”
Chẳng còn cách nào khác.
Tôi chậm rãi cất tờ giấy cuộn vào túi áo trong, rồi Kim Pilsoo quay người đi.
“Dù sao đi nữa, giờ thì ta đi đây.”
“Đừng bao giờ quay lại đây nữa.”
“Vậy thì đi mà khóc lóc cầu xin Trưởng Bộ phận đuổi việc ta đi ấy.”
Ông ta bật cười và biến mất ra xa kia.
“Tôi ghét người kia. Mùi kinh khủng lắm.”
“Có lẽ đây là một trong số ít lần tất cả chúng ta đều nhất trí về một điều gì đó đấy.”
Tôi bình thản đáp lại lời lẩm bẩm của Yu Daon.
Nhưng do là ông ta cũng đã đưa đồ cho tôi rồi, ít nhất cũng nên kiểm tra chứ.
“Vậy thì tôi xin phép đi trước.”
Khi tôi nói vậy và bắt đầu bước đi, Trưởng Chi nhánh nắm lấy cổ tay tôi.
“Chờ chút đã.”
“Vâng, Trưởng Chi nhánh.”
“Chúng ta cùng kiểm tra cái đó đi.”
“Ông ấy nói rằng thứ này nguy hiểm mà? Không, từ đầu thì cô có thời gian không vậy?”
“Có cả đống thời gian. Với lại nếu xem với những người đáng tin thì sẽ ổn thôi. Cậu tin ta mà đúng không?”
Tại sao lời đó được nói ra từ miệng của Trưởng Chi nhánh lại có cảm giác không trong sáng vậy nhỉ.
“Vậy thì tất cả các thành viên Phòng Nhân sự cũng có thể đi cùng chứ?”
“Ngay từ đầu chẳng phải bọn họ đã đi theo rồi sao?”
Hóa ra giờ đây Phòng Nhân sự hoàn toàn bị coi là một bộ luôn rồi nhỉ.
Thậm chí ba người kia cũng đi theo mà không phàn nàn hay phản đối gì nên dường như chính bản thân họ cũng công nhận điều đó.
Sau cùng, năm người chúng tôi chỉ có thể lại tìm một văn phòng nhỏ và đi vào.
“Hướng này.”
Trong văn phòng, Trưởng Chi nhánh nhìn chúng tôi.
“Tôi sẽ triển khai rào chắn tinh thần.”
Song Ahrin vừa lẩm bẩm vừa xòe tay ra, ngoại trừ tôi, những người khác bắt đầu chớp mắt.
“Được rồi.”
Trưởng Chi nhánh điềm tĩnh nói.
“Cậu định lấy thứ đó ra chứ?”
Tôi lại lấy ra vật thể được bọc trong giấy từ túi áo trong.
Giờ chạm lại, phải nói như nào nhỉ.
Cảm giác như là một cái que vậy.
“Hừm…”
Cái gì vậy nhỉ?
Tôi nhìn Trưởng Chi nhánh với ý đó nhưng cô ấy chỉ gật đầu nhìn tôi.
“Ừm. Thử mở ra thôi nhỉ?”
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi bắt đầu chậm rãi gỡ lớp giấy ra.
Buộc chắc thật đấy.
Sau khi tôi chật vật gỡ lớp giấy ra một hồi,
“…Một que kem?”
Jang Chaeyeon lẩm bẩm phía sau tôi.
Đúng vậy.
Thật sự trông đúng là một que kem.
Một cơn đau đầu thoáng ập đến nhưng rồi cũng ngay lập tức biến mất như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cái này thì có gì kỳ lạ.
“…Cậu Kim Jaehun không biết đây là thứ gì nhỉ? Cả những người khác cũng vậy đúng không?”
Trưởng Chi nhánh vừa táy máy que kem vừa nhìn chúng tôi.
“Tôi không biết.”
“Tôi cũng vậy!”
“Chịu luôn.”
“…Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ này.”
Và dường như không chỉ có mình tôi mà những người khác cũng mới thấy nó lần đầu tiên.
“Đây là một loại kem đã ra mắt cách đây khoảng 10 năm trước. Tên nó là Salnoka.” [note96139]
“…”
“Khi ấy loại kem này đã tạo ra một cơn sốt trên toàn quốc. Từ trên TV cho đến trên mạng đâu đâu cũng thấy quảng cáo về nó, cũng không ngoa khi nói rằng trào lưu Salnoka đã nổ ra vào thời điểm đó.”
“…Thật sự là tôi không nhớ ra được gì cả.”
Salnoka sao?
Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ của mình nhưng không được gì.
Những người khác có vẻ cũng tương tự, họ chỉ nhíu mày suy nghĩ mà không ai tỏ vẻ như thể đã từng nghe qua cái tên Salnoka này.
“Và loại kem này, nếu tiêu thụ vượt quá một số lượng nhất định, người ta sẽ bắt đầu nhìn thấy những người khác như những cây kem. Và rồi họ sẽ bị chiếm lấy bởi thôi thúc muốn lột da đối phương để ăn.”
“Có chuyện như vậy sao?”
“Đã có bao nhiêu ấy nhỉ. Chừng mười vụ chăng.”
“Rốt cuộc thì Cục Quản thúc đã làm gì mà lại không biết chuyện đó vậy.”
Hừ, Song Ahrin khoanh tay lẩm bẩm, Trưởng Chi nhánh thấy vậy chỉ nở nụ cười cay đắng.
“Đúng vậy. Thật sự là đã không có ai biết cho đến khi cô Song Ahrin tìm ra.”
“…Tôi ấy hả?”
Song Ahrin nghiêng đầu và chỉ vào bản thân với vẻ mặt ngơ ngác, chúng tôi cũng nhìn về phía cô ấy.
“Tôi, tôi không nhớ gì… cả…?”
Song Ahrin lí nhí lẩm bẩm, Trưởng Chi nhánh gật đầu.
“Chắc cô sẽ không nhớ ra được đâu. Bởi vì biến cố này đã trở nên quá nghiêm trọng để Cục Quản thúc có thể xử lý.”
“…”
“Vào thời điểm đó, Salnoka đã trở thành loại kem quốc dân, tìm một người chưa từng ăn Salnoka trong đất nước này còn khó hơn.”
“À, vậy nên thiệt hại đã quá nặng nề và—”
“Đúng vậy. Đến khi Cục Quản thúc nắm bắt được tình hình và đứng ra can thiệp thì cả gia đình đang ngấu nghiến lẫn nhau rồi, thật sự thảm họa.”
Trưởng Chi nhánh chậm rãi gật đầu.
“Nhưng đó cũng không phải là một vấn đề quá đỗi nghiêm trọng để quay ngược thời gian.”
Đôi mắt đỏ của cô ấy nhìn thẳng vào tôi.
Đây chính là thao túng nhận thức, đồng thời cũng chính là lý do Trưởng Chi nhánh Gangbuk tồn tại.
“…”
Hiểu đại khái rồi.
“Nhưng tại sao lại đưa cho tôi cái này?”
“Cái đó hẳn là do…”
Trưởng Chi nhánh ngập ngừng.
“…Hẳn là do có người nhận định rằng cậu Kim Jaehun cần phải biết về chuyện này.”
“…”
“Nói thật thì mặc dù lời nói và hành động của Kim Pilsoo thật sự rác rưởi, và lão ta đúng là một tên cặn bã khốn nạn khiến ta phải thấy tội nghiệp cho mọi người đang làm việc ở Chi nhánh Gangbuk…”
Trưởng Chi nhánh vừa nghiến răng ken két vừa lẩm bẩm.
“Nhưng ít nhất thì lão ta sẽ không làm việc gì phản bội nhân loại.”
“Điều đó hoàn toàn không giúp trấn an chút nào.”
Ngược lại còn khiến tôi thấy bất an hơn đấy.
“Nên là, có lẽ người đã yêu cầu lão ta làm việc này là một người… ừm, đặt kỳ vọng rất cao vào cậu Kim Jaehun. Hoặc là một người biết rất rõ về cậu Kim Jaehun nhỉ.”
Một người kỳ vọng vào tôi hoặc biết rõ tôi?
“Chủ Nghĩa Duy Mỹ ư?”
“Chẳng phải thứ đó chết rồi à?”
“Trưởng Đoàn kịch?”
“Tên đó cũng vậy.”
“Theo tôi thấy thì Giấc mơ của Bươm bướm dường như không có lý trí.”
“Tại sao cậu Kim Jaehun chỉ toàn nhắc đến dị thể quản thúc khi ta hỏi cậu về người biết rõ cậu vậy.”
Thì tại tôi đã phải vật lộn với dị thể quản thúc nhiều lắm mà.
Trưởng Chi nhánh khẽ thở dài sau khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi.
“Khả năng cao là Trưởng Bộ phận đấy.”
“À.”
Phải rồi.
Vẫn còn có Trưởng Bộ phận nữa.
Sao tôi lại không nghĩ đến ông ấy vậy nhỉ.
Khi tôi đang thầm gật đầu trong lòng, Trưởng Chi nhánh lại thở dài.
“Do cậu Kim Jaehun đã bảo là mình không có ký ức nào về chuyện đó, có lẽ chính cậu cũng đã không hề hay biết có liên quan đến sự kiện Salnoka.”
“Theo tôi thì cô Ahrin mới là người có liên quan nhiều hơn so với tôi chứ.”
“…Khi ấy thì tôi mới chỉ đang học cấp 2 thôi.”
Song Ahrin lẩm bẩm bằng giọng hờn dỗi.
Vậy thì tôi…
“…Chắc là khi tôi mới bắt đầu đại học nhỉ. Nếu thế thì.”
Nhắc đến mới thấy, chênh lệch tuổi tác hơi lớn thì phải.
“Chênh lệch tuổi tác quả nhiên là rất lớn mà.”
Và Trưởng Chi nhánh nghe tôi nói liền gật đầu.
“Sáu tuổi thì cũng chênh kha khá rồi đấy nhỉ… Sau cùng thì người phụ nữ thường có xu hướng dỗ dành người đàn ông trong một mối quan hệ mà, nhưng khi là cậu Kim Jaehun và cô Song Ahrin thì, chắc phải nói là chênh lệch tuổi tác quá nhiều chăng.”
“Nếu là Tóc Trắng nói thì tôi đã chẳng để tâm đâu, nhưng nghe được lời đó từ một người nếu đang học cấp 2 còn không biết chắc liệu ông cố của tên kia đã được sinh ra chưa thì chẳng có lý chút nào.”
“Người càng lớn tuổi thì càng tốt mà.”
“Cứ như này thì chắc giới thiệu luôn một bà cụ chín mươi tuổi đấy nhỉ.”
“Ôi trời, ở độ tuổi chín mươi thì cơ thể người bình thường đã bệnh tật đầy ra rồi nên làm sao mà yêu đương nổi. Đến cả việc nấu cơm cho chồng mình còn chưa chắc đã làm được.”
Rốt cuộc thì tôi còn phải nghe cuộc trò chuyện này đến bao giờ đây.
Lại bắt đầu thấy đau đầu rồi đấy.
“Thật sự, bà già này đúng là không chịu thua lời nào luôn nhỉ.”
“Cái đứa nhãi ranh cũng không chịu thua lời nào đúng là buồn cười thật đấy.”
Song Ahrin và Trưởng Chi nhánh nhìn chằm chằm vào nhau.
“Cô Daon, cô Chaeyeon.”
“Vâng!”
“Ừm.”
“Vậy thì, chúng ta đi tìm một nhà máy sản xuất kem gì đó đi nhỉ.”
“Vâng! Được ạ!”
“Ừm. Hiểu rồi.”
Tôi quyết định không bận tâm nữa.


