Chương 472 · 570 chương

Nuốt chửng

-Lật phật!

Sổ hướng dẫn mở ra ồn ào trước mắt tôi.

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[Bờ sông - Bản cập nhật bởi Kim Jaehun Phòng Nhân sự Chi nhánh Gangseo]

Tôi chậm rãi mở miệng trong khi nhìn sổ hướng dẫn.

“Bờ sông luôn biến đổi khôn lường.”

[

Bờ sông luôn biến đổi khôn lường.

]

“Chính vì vậy ta phải suy nghĩ từ nhiều góc độ khi đối phó với Bờ sông.”

[

Chính vì vậy ta phải suy nghĩ từ nhiều góc độ khi đối phó với Bờ sông.

]

Sổ hướng dẫn bắt đầu ghi chép lại theo những gì tôi nói.

Aileen nhíu mày nhìn tôi ghi chép nội dung vào sổ hướng dẫn.

“Lần nào nhìn thấy cũng đáng kinh ngạc thật.”

“Ý cô là cách tôi sử dụng sổ hướng dẫn à?”

“Thành thật mà nói, dù có dẫn tất cả mọi người bao gồm cả Trưởng Bộ phận đến thì cũng chẳng ai có thể sử dụng sổ hướng dẫn được tốt như anh đâu.”

“Dù sao thì để sử dụng được như tôi thì khó lắm.”

Làm gì có chuyện ai đó có sổ hướng dẫn là bạn thuở nhỏ của mình.

Ngoại trừ tôi ra.

Nghĩ vậy, tôi mang theo vật thể hình cầu và tấm sắt.

“Định lấy chúng đi à?”

“Ừm. Dù sao thì cũng được bảo là có thể thoải mái đập phá toàn bộ rồi nên tôi quyết định lấy vài cái.”

“Anh định sử dụng chúng vào việc gì?”

“…Ừm.”

Tôi không có ý định nói cho cô ấy biết về Bờ sông.

Khi tôi ngập ngừng, Aileen chậm rãi lắc đầu.

“Thôi được rồi. Tôi biết là anh sẽ không nói mà.”

“Tôi xin lỗi.”

“Chỉ cần giải thích mọi thứ sau là được. Mà nếu là anh thì kiểu gì chẳng sẽ đột ngột xuất hiện sau khi giải quyết xong xuôi mọi việc rồi bảo ‘Kết thúc rồi’.”

“Nhưng có vẻ là lần này tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của cô Aileen đấy.”

“Vậy thì càng tốt.”

Aileen vừa thờ dài vừa vén tóc lại.

“Sau cùng thì lần này tôi cũng không giúp ích được gì.”

“Nào, đừng nói những lời như vậy chứ.”

“Sao, cà phê ngon lắm à?”

Đúng là ngon thật.

“Ngoài chuyện đó ra, nhờ có cô Aileen ở bên cạnh mà tôi mới có thể đến đây với tâm thế thoải mái hơn. Vì tôi hoàn toàn tin rằng cô Aileen sẽ giúp tôi nếu có chuyện gì xảy ra.”

“…Để đề phòng thì đúng là tôi có mang bom thật.”

Aileen bắt đầu lấy ra mấy quả bom từ túi áo trong của chiếc gile mà cô ấy đang mặc.

Đáng sợ ghê, tại sao cô ấy lại để bom trong túi áo gile mang theo bên mình vậy.

“Và tôi cũng chuẩn bị cả súng phóng lựu cho anh nữa.”

“Súng phóng lựu sao?”

“Anh không biết cách sử dụng à?”

“Dĩ nhiên là không.”

Tôi chỉ biết cách bắn súng lục học được ở Cục Quản thúc và súng trường trong thời gian đi nghĩa vụ thôi.

“Cũng phải.”

Aileen bình thản nói, cất khẩu súng phóng lựu vừa rút ra đi.

“Vậy là xong rồi à?”

“Không. Vẫn chưa xong đâu.”

“Ừm?”

“Việc riêng của tôi thì xong rồi nhưng công việc của Cục Quản thúc thì chưa.”

“…Đúng thật.”

Aileen lẩm bẩm trước lời của tôi, còn tôi thì lại gọi cái tên đó.

“Anh Ahn Sanghyun!”

“Vâng!”

Rầm rầm, Ahn Sanghyun lăn về phía tôi.

“Tôi cần phải phá hủy thứ gì tiếp đây!”

“Vẫn còn một gian triển lãm nữa.”

“Nghĩa là…!”

Vẻ phấn khích tột độ hiện rõ trên khuôn mặt của anh ta.

“Vâng. San bằng tất cả đi.”

“Hahahahahaha!”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, anh ta liền vừa cười vừa lăn ra xa kia.

Không lâu sau,

-Choang!

-Rầm!

-Bùm!

Cùng với tiếng thứ gì đó bị phá hủy, âm thanh kinh khủng bắt đầu vọng lại từ đằng xa.

“…Jaehun.”

“Vâng, Trưởng phòng.”

Trưởng phòng tiến lại và vỗ nhẹ vào vai tôi.

“Cái người kia, dù có nhìn bao nhiêu thì quả nhiên cũng thấy hơi kỳ quặc mà.”

“Sao lại kỳ quặc ạ. Thật lòng thì Trưởng phòng không muốn Ahn Sanghyun làm trong phòng ban của chúng ta sao ạ?”

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta là Trưởng phòng Phòng Nhân sự. Là nhân viên văn phòng đấy, nhân viên văn phòng.”

Phải rồi.

Tôi là nhân viên văn phòng cơ mà.

Đừng suy nghĩ đến mấy chuyện kỳ lạ nữa nào.

Tôi vỗ vào má mình vài cái rồi lại tập trung lắng nghe âm thanh.

Phải.

Đừng nghĩ đến mấy việc thực địa nữa nào.

Tôi là nhân viên văn phòng, là nhân viên văn phòng cơ mà.

-Rầm!

-Ruỳnh!

“Quả nhiên là nếu có anh Ahn Sanghyun thì sẽ ổn hơn chút mà ạ?”

“Cái tên này thật sự hết cứu nổi rồi, nếu muốn đến vậy thì cậu tự đi mà lập phòng ban mới đi!”

Thật đáng tiếc làm sao.

***

Ngày hôm sau, khi tôi mở cửa bước vào văn phòng Phòng Nhân sự, ba người kia đều đồng loạt lườm về phía tôi nhưng không một ai mắng mỏ gì tôi.

Đúng chứ.

Nói thật thì dù tôi có làm sai đi nữa thì đâu có sai đến mức đó.

Tất cả mọi người đều ổn cả mà.

Nếu là tôi với ba người kia đi cùng nhau thì nhiệm vụ lần này chắc chắn đã khó nhằn hơn rất nhiều rồi.

Tất nhiên, lần này cũng là do đã có sự cho phép của Trưởng Chi nhánh và nhận được đủ loại giấy phép khác nhau nên mới khả thi.

“Có vẻ là tôi hiểu cảm giác này rồi. Phải nói như nào nhỉ, cảm giác như vừa ngủ dậy đã thấy người yêu bị cướp đi mất ấy?”

“Cô làm gì có người yêu mà mất được. Bây giờ cũng không có.”

“Thì là như vậy đó. Tôi chưa từng hẹn hò với ai bao giờ mà lại có cảm giác như bị bỏ rơi ấy?”

Ánh mắt của Yu Daon nhìn về tôi, và tôi chỉ biết nhún vai lảng tránh ánh mắt của cô ấy.

Chẳng phải thoải mái là tốt sao.

“Nhìn cái bản mặt đáng ghét đó kìa.”

Song Ahrin vừa siết chặt nắm đấm vừa lẩm bẩm, Jang Chaeyeon cũng nheo mắt nhìn tôi.

“…À, chẳng phải đây là lần đầu tiên sao.”

“Sau này mà đi ngoại tình một lần thì chắc anh cũng sẽ nói như vậy nhỉ?”

“Ừm.”

“Không, sao lại gọi chuyện này là ngoại tình được chứ.”

Đúng vô lý.

Việc được phái cử đến phòng ban khác để hợp tác là chuyện bình thường mà.

Cũng đâu phải là mới chỉ đi làm ngày một ngày hai.

Từ đầu thì chúng tôi còn chẳng hẹn hò.

Nhưng vì bản thân có lương tâm nên tôi không nói suy nghĩ đó ra thành lời.

“Nhìn cái tên kia kìa. Chắc chắn trong đầu đang nghĩ mấy cái kiểu như ‘Nhìn qua là biết không phải đang hẹn hò, tại sao cứ cố kiểm soát mình như này vậy nhỉ’ đấy.”

“Ừm.”

“Do là tôi vẫn chưa nói gì cả nên mong cô đừng suy đoán từ những biểu hiện phi ngôn ngữ của người khác nữa.”

Nếu làm việc với Ahn Sanghyun lần nữa thì chắc tôi bị ăn dao thật quá.

Nghĩ vậy, tôi cất lời.

“Dù sao đi nữa, có vẻ là trong thời gian tới sẽ không có công việc gì đâu.”

Sau cùng thì vụ Hộp vui nhộn cũng đã kết thúc, hơn nữa tôi cũng đang dần thu thập đủ thông tin cần thiết về Bờ sông.

Chắc là có thể hành động thong thả một chút chứ.

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa vô thức lấy sổ hướng dẫn ra đọc như mọi khi.

Cũng chẳng có gì cụ thể để đọc hay phần nào cần tìm kiếm nhưng tôi vẫn bắt đầu đọc sổ hướng dẫn theo thói quen.

Lần này khi tôi cũng đang đọc sổ hướng dẫn mà chẳng nghĩ ngợi gì, ánh mắt của tôi dừng lại ở một trang.

“…”

Một con số.

30.

Vì thường xuyên lật qua lại sổ hướng dẫn nên tôi đã nhìn thấy đủ loại hạng mục rồi nhưng cái này là lần đầu tiên đấy.

Là thời gian sao?

Hay là…

“Ơ, cái này là cái gì vậy?”

Giọng nói của Yu Daon gián đoạn luồng suy nghĩ của tôi.

Tôi quay lại và thấy Yu Daon đang đọc sổ hướng dẫn cùng mình.

“Trông như kiểu đếm ngược ấy nhỉ.”

“…Đúng vậy nhỉ.”

Tôi gật đầu trước lời của Yu Daon.

Phải.

Giống như đang đếm ngược.

Chắc là tối nay phải hỏi Sổ hướng dẫn một chút thôi nhỉ.

Khi tôi đang nghĩ vậy, cửa Phòng Nhân sự bật mở.

Đúng là chẳng bao giờ có ngày nào yên ổn cả.

Lần này là ai đây.

Chẳng phải nên để cho người ta nghỉ ngơi một chút sao.

Nghĩ vậy, tôi quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra.

“Thật sự là cũng lâu lắm rồi mới lại đến đây nhỉ.”

Một khuôn mặt già nua hiện rõ vẻ cáu kỉnh.

Đúng là người quen thật, nhưng mà là khuôn mặt khiến người ta cảm thấy khó chịu khi gọi là người quen.

Là Kim Pilsoo, Trưởng Chi nhánh Gangbuk.

Người đàn ông của lòng tham.

“…!”

Tôi vội vã nhảy bật dậy khỏi chỗ, ba người kia cũng làm theo.

Yu Daon, Jang Chaeyeon và cả Song Ahrin đứng chắn phía trước như để bảo vệ tôi.

“…Hở?”

Park Yeeun thì chỉ nghiêng đầu nhìn chúng tôi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Yeeun, cẩn thận. Nếu không thì—”

“Chẳng lẽ ta lại bị điên mà gây rắc rối trong trụ sở?”

Kim Pilsoo ngắt lời tôi.

“Nhìn thực tế đi. Chẳng phải Trưởng phòng Heo Chan vẫn đang ngồi im tại chỗ kia sao?”

Ông ta chỉ về phía Trưởng phòng.

Tôi nhìn về phía đó và thấy Trưởng phòng đang gõ phím với bàn tay run rẩy.

Dù nhìn thế nào đi nữa, chẳng phải là ông ấy đang sợ hãi sao.

“Tóc, tóc ta không có rụng đâu.”

“Em hiểu rồi.”

Dường như ông ta không đến đây với ý đồ nguy hiểm như tôi nghĩ.

“…”

Tuy nhiên tôi cũng không thể tùy tiện hạ cảnh giác được.

Khi tôi đang nhìn thẳng vào mắt Kim Pilsoo và hít sâu,

“Theo ta thấy thì có lẽ là đã đến lúc để nói ra rồi.”

Ông ta vừa nhìn tôi vừa lẩm bẩm.

“…Ý ông là sao?”

“Chẳng phải chính cậu cũng đã biết rõ rồi sao? Cái điều mà cậu đã từng luôn thắc mắc ấy.”

“…”

Chỉ có một điều mà tôi luôn thắc mắc.

“Đúng vậy.”

Ông ta bình thản nói.

“Ra ngoài nói chuyện một chút đi. Cậu cũng có thể dẫn theo cả… mấy… cô bạn gái đang bảo vệ mình.”

Mấy cô bạn gái cái gì chứ.

“Họ không phải là bạn gái của tôi.”

“Dù là bạn gái hay chỉ để cho vui thì như nào chẳng được. Nhanh lên đi.”

Tự mình tìm đến rồi lại hối thúc người ta.

Tôi vừa thầm nghĩ vậy vừa đi theo người đàn ông.

Chúng tôi đi dọc theo dãy hành lang Cục Quản thúc, rồi vào lúc tôi nghĩ rằng đã đi được một quãng khá dài, ông ta mở lời.

“Cục Quản thúc luôn có những thứ mà chúng ta không được phép ghi nhớ.”

“Vâng?”

“Nhưng ngược lại, cũng có những thứ mà chúng ta phải nhớ.”

“…”

Nói cái gì vậy.

Khi tôi nhìn Kim Pilsoo như thể chẳng hiểu gì, ông ta liền bật cười sảng khoái.

“Nhìn kỹ mà xem. Để lấy một ví dụ điển hình. Cậu là người hoàn toàn trái ngược với ta.”

“Tôi sao?”

“Đúng vậy. Chẳng phải cậu luôn ghi nhớ tất cả mọi thứ sao. Nếu cậu cho rằng đó là điều cần thiết.”

Ông ta vươn tay ra lần lượt chỉ vào sổ hướng dẫn rồi vào tôi.

“Cậu là người chịu trách nhiệm ghi chép lại những thứ mà Cục Quản thúc không được phép quên.”

“…”

Cũng có thể coi là như vậy.

Như Aileen đã nói, có lẽ tôi là người sử dụng sổ hướng dẫn giỏi nhất trong toàn bộ Cục Quản thúc.

“Nhưng ta thì ngược lại.”

Kim Pilsoo lắc đầu.

“Ta hầu như chẳng thể sử dụng sổ hướng dẫn.”

“Ngay cả khi ông là Trưởng Chi nhánh?”

“Ta có thể cam đoan ngay tại đây luôn, rằng dù có là cấp trên của cậu, cái máy ủi hình người đó… xin lỗi, dù có là Trưởng Chi nhánh Gangseo thì cô ta cũng không thể sử dụng sổ hướng dẫn tốt bằng cậu.”

Ông ta điềm tĩnh nói trong khi chỉ vào cổ mình.

“Tuy nhiên, ta lại có một thế mạnh khác.”

“…”

“Trên thế gian này có những kiến thức chỉ cần nhớ thôi đã nguy hiểm. Chẳng hạn như cái được gọi là ô nhiễm nhận thức hay những thông tin mà càng nhiều người biết thì càng trở nên nguy hiểm hơn.”

Có lẽ tôi đã biết đó là gì rồi.

Những thứ mà sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn khi càng có nhiều người biết về nó.

Có thể là thông tin, cũng có thể là dị thể quản thúc phát triển dựa trên nhận thức của người khác.

“Nhanh nhạy lắm.”

Ông ta cười khúc khích trước vẻ mặt của tôi.

“Đúng vậy. Vai trò của ta chính là nuốt chửng để che giấu hoặc xóa bỏ chúng.”

“…Nhưng tại sao lại nói với tôi…”

“Về chuyện đó.”

Kim Pilsoo mở miệng, và khi tôi đang tập trung vào cử động của ông ta,

-Rầm!

Cùng với tiếng giậm mạnh chân, một nắm đấm nện thẳng xuống đầu Kim Pilsoo.

-Ruỳnh!

Kim Pilsoo ngã xuống sàn.

“…Này.”

Tôi hướng mắt lên nhìn về phía âm thanh phát ra.

Trưởng Chi nhánh đang trừng to đôi mắt đỏ nhìn xuống Kim Pilsoo với giọng nói lạnh lẽo.

“Ta ấy, chẳng phải đã bảo rồi sao, rằng đừng có mà tùy tiện chạm vào.”

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy sự phẫn nộ hiện lên khuôn mặt của cô ấy.

Bạn đã đến cuối chương 472.

Không gian đọc của bạn