Một viện bảo tàng tràn ngập ánh sáng trắng.
Có hơi ồn ào chút, nhưng nói thật thì dường như không có nơi nào để nghỉ ngơi tốt hơn nơi này.
“Có thể cho tôi một cốc cà phê không?”
“Ừm, đây.”
“Cho ta một cốc luôn.”
“Vâng.”
Aileen rót cà phê từ bình giữ nhiệt mang theo cho tôi và Trưởng phòng.
“…Phù.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê.
Đúng.
Quả nhiên con người không thể nào sống thiếu cà phê được mà.
Cà phê vào cuối tuần là để tận hưởng sự thảnh thơi, còn cà phê vào ngày thường là sự vùng vẫy tuyệt vọng để sống sót.
Ấy vậy mà cốc cà phê tôi đang uống bây giờ dù là trong giờ làm việc lại thoải mái vô cùng.
Lý do hẳn là…
“Hahahahaha!”
-Rầm!
-Ruỳnh!
-Bùm!
Ahn Sanghyun đang lăn xung quanh phá hủy mọi thứ trong khi cười vang đầy khoái chí.
“Hahaha! Hahahaha! Hahahahaha!”
“Để một tên như kia làm Trưởng phòng Phòng Cách lý có ổn không vậy?”
Trưởng phòng lúng túng lẩm bẩm.
“Chẳng phải rất tốt sao ạ?”
“Đúng là tốt thật, nhưng mà tại ta đang bị mâu thuẫn nhận thức nên mới vậy.”
Trưởng phòng thở dài.
“Thường thì làm như kia là kiểu gì cũng sẽ có người bị thương.”
“Dĩ nhiên là những người khác sẽ dễ bị thương hơn chứ ạ. Vì ta đâu biết được biến số nào có thể sẽ xuất hiện.”
“Ý ta là vậy đấy. Jaehun, đi sang trái một chút.”
“Vâng ạ, Trưởng phòng.”
Ngay khi tôi vừa hơi dịch sang trái, một thứ gì đó lướt ngang qua ngay bên cạnh tôi.
Thứ đó vừa chạm vào tường, bức tường liền vỡ tan tành với một tiếng rầm.
Đồng thời, một sợi tóc của Trưởng phòng khẽ rụng xuống.
Khi tôi dùng tay che miệng cốc để ngăn không cho vụn đá rơi vào cà phê rồi quay sang nhìn Aileen, cô ấy cũng đang làm y hệt, chờ đợi đống vụn đá lắng xuống.
“Dù đã sống lâu đến vậy rồi nhưng tôi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào như này cả.”
“Cô đã sống lâu đến thế đâu.”
Mới có hai mốt tuổi mà đã nói là sống lâu thì Trưởng phòng của chúng tôi là gì.
Tôi nhâm nhi cốc cà phê trong khi nghĩ vậy.
Sự thảnh thơi này, niềm vui này.
Cần gì đến mấy thứ như sổ hướng dẫn chứ.
Chỉ cần có Ahn Sanghyun là đủ rồi.
“À, anh Ahn Sanghyun! Nếu phá hủy thứ ở đằng kia thì nó sẽ nổ đấy!”
“Tôi hiểu rồi!”
Ahn Sanghyun sảng khoái đáp lại tiếng gọi thong dong của tôi rồi nhanh chóng làm một cú quay xe.
Anh ta né tránh những món đồ mà tôi vừa nói đầy ảo diệu rồi lại tiếp tục phá hủy mọi thứ lọt vào tầm mắt.
Thỉnh thoảng lại có thứ gì đó quái dị chui ra vung kiếm đá, nhưng khoảnh khắc chạm vào cơ thể của Ahn Sanghyun, chúng liền ngay lập tức vỡ tan cùng với tiếng nổ.
Dù có bị một lực vô hình đẩy mạnh, hay là có đòn tấn công tình thần khiến tôi bị đau đầu, anh ta chỉ đơn thuần lăn tròn và đánh bật tất cả mọi thứ.
Cũng nhờ vậy mà chúng tôi có thể đứng uống cà phê từ xa.
“Chúng ta có nên tái tổ chức Phòng Nhân sự không nhỉ.”
“Trước hết thì chúng ta vẫn là nhân viên văn phòng đấy, Jaehun.”
“Đúng là vậy thật ạ.”
Vừa rồi tôi đã suy nghĩ quá giống nhân viên thực địa.
Sau khi phá hủy tất cả mọi thứ, Ahn Sanghyun bước đến trước chúng tôi với nụ cười rạng rỡ.
“Cậu Kim Jaehun!”
Mặc cho bụi đá rơi xuống lả tả, anh ta vẫn chỉ nhìn tôi mà chẳng để tâm gì.
“Xin, xin hãy cho tôi biết thêm những thứ cần phá hủy đi!”
“Đi theo tôi.”
Tôi dẫn theo Ahn Sanghyun cả người dính đầy bụi bặm bước đi.
Lý do mà chúng tôi có thể thoải mái đập phá như này là nhờ đã có sự cho phép của Trưởng Chi nhánh.
Tôi nhớ lại cuộc điện thoại với Trưởng Chi nhánh.
“Chẳng sao đâu, cứ phá tanh bành chỗ đó luôn đi.”
“Thế tôi mang anh Ahn Sanghyun theo được chứ?”
“Cậu thật sự định san phẳng chỗ đó luôn đấy à?”
“Vâng, chà…”
“Kết quả nghiên cứu cho thấy phá hủy nơi đó cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn đến thực tại… ý ta là đến thế giới này. Vậy nên nghe bảo cứ đập phá thoải mái cũng được đấy?”
“Vâng.”
“Hay là để ta đi cùng?”
“Dạ thôi. Tôi sẽ lấy anh Ahn Sanghyun.”
“Cậu không thoải mái với ta à?”
“Sau cùng thì cô là Trưởng Chi nhánh mà.”
Thử tưởng tượng bản thân là một nhân viên bán hàng rồi đột nhiên giám đốc lại bảo sẽ cùng tiếp khách hàng ngay bên cạnh mình đi.
Chẳng phải chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau bụng rồi à.
“Ta hiểu rồi…”
Tôi gạt phăng giọng nói ủ rũ của Trưởng Chi nhánh vào sâu trong ký ức rồi mở bản ghi chép điều tra do chị gái của Jang Chaeyeon để lại.
Cấu trúc của bảo tàng này bao gồm ba gian triển lãm.
Ahn Sanghyun đã dọn sạch một cái rồi nên giờ còn hai cái nữa.
Nhưng việc tôi cần xử lý không phải ở đây mà là ở gian triển lãm tiếp theo.
“Anh Ahn Sanghyun.”
“Vâng, cậu chỉ cần ra lệnh thôi. Tôi sẽ nghiền nát mọi thứ trước mắt. Chỉ cần cho tôi lăn là được. Nhanh lên!”
“Không. Có thứ này tôi muốn anh tuyệt đối không được nghiền nát.”
Tôi nhìn thẳng vào Ahn Sanghyun đang nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ và cất lời.
“Trước hết, khi vào đó thì sẽ có một khối cầu lơ lửng giữa không trung.”
“Vâng. Vậy thì tôi chỉ cần phá hủy mọi thứ ngoại trừ cái đó thôi nhỉ?”
“Ngoài ra còn có một thứ trông như tấm sắt lớn.”
“À, nghĩa là tôi có thể phá hủy mọi thứ ngoại trừ hai cái đó ra nhỉ!”
“Chẳng lẽ trong đầu tên này chỉ có mỗi việc đập phá thôi à?”
Như thể không chịu nổi nữa, Aileen thở dài với vẻ cạn lời.
Dù chính tôi cũng nghĩ vậy nhưng tôi không nói ra thành lời.
Dù sao thì tôi cũng là một con người xã hội văn minh mà.
Tôi là kiểu biết chọn lọc những lời nên nói và không nên nói hơn bất cứ ai đấy.
Mà, dù sao thì cũng phải đưa ra chỉ dẫn chứ.
“Vâng. Anh chỉ cần để lại hai thứ đó thôi.”
“Hahaha, tôi hiểu rồi. Hahaha! Hahahaha!”
Ahn Sanghyun cười vui vẻ rồi lại bắt đầu lăn đi.
Tiếng đổ nát bắt đầu vọng lại một lần nữa từ phía xa.
“Tôi cũng chẳng biết là mình có cần phải ở đây hay không nữa.”
“Phải ở lại chứ. Không có cô Aileen là không được đâu.”
Sau cùng thì có sự khác biệt vô cùng lớn giữa một Chí mạng và hai Chí mạng khi biến cố lớn xảy ra mà.
Trước lời của tôi, Aileen lại trải thảm ra với vẻ mặt hài lòng.
“Hèn chi, đáng lẽ tôi phải nhận ra từ lúc anh bảo tôi chuẩn bị đồ dã ngoại rồi. Chẳng phải đây là một buổi hẹn hò sao?”
“Quả nhiên là phụ nữ của Cục Quản thúc có khác, cái cảm xúc gọi là lãng mạn chết sạch rồi mà.”
Trưởng phòng lẩm bẩm trước lời của Aileen, và ngay khi Aileen lườm ông ấy, Trưởng phòng lại quay mặt đi.
Dù sao thì.
-Bùm!
-Choang!
-Rầm! Rầm! Rầm!
Với âm thanh phía xa kia làm nhạc nền, chúng tôi tiếp tục thảnh thơi uống cà phê.
***
Chính xác ba mươi phút sau, Ahn Sanghyun bước đến chỗ tôi với nụ cười sảng khoái trong trạng thái ướt đẫm mồ hôi.
“Phù, không biết là bao lâu rồi tôi mới có một buổi tập thể dục tuyệt vời như này nữa! Thật là hạnh phúc quá đi. Hạnh phúc quá đi!”
Các thành viên Phòng Cách ly hẳn là phải vất vả lắm, dù có ai biết hay không.
Nghĩ vậy, tôi cất lời.
“Đến đây là xong rồi. Tôi sẽ lo nốt phần còn lại.”
“Ấy, tất nhiên rồi! Anh cứ làm theo ý mình đi!”
Ahn Sanghyun lùi về sau.
“Vậy thì mọi người cứ nghỉ ngơi nhé.”
“Tôi sẽ đi với anh.”
Ngay khi tôi vừa dứt lời, Aileen dính chặt lấy bên cạnh tôi.
“Vậy thì ta sẽ ở lại đây nhé, Jaehun.”
“Vâng, không sao đâu ạ. Lỡ ra đấy thì anh lại rụng tóc mất.”
“Nếu định lo như thế thì ngay từ đầu cậu đã không nên gọi ta đến đây rồi, cái thằng này!”
Tôi bỏ ngoài tai lời nói của Trưởng phòng và bước đi.
“Phù, ông đã vất vả rồi, Trưởng phòng Heo Chan. Để tôi rót cho ông một chén nhé.”
“Đây là cà phê mà.”
“Haha, cà phê cũng rót được chứ sao! Nào, nào! Uống cạn trong một hơi đi!”
“Nóng đấy, cái tên này.”
Tôi phớt lờ cuộc trò chuyện giữa Trưởng phòng và Ahn Sanghyun rồi bước đi.
“Nhưng mà.”
Aileen nghiêng đầu trong khi bước đi bên cạnh tôi.
“Thứ anh đang tìm kiếm lần này cũng có liên quan đến một biến cố lớn nào đó sao?”
“Biến cố lớn?”
“Thì đấy, lần trước tôi cũng thấy anh hình như đang liên tục đào bới gì đó có liên quan đến một biến cố lớn mà.”
“Đúng là vậy thật. Nhưng xin đừng hỏi sâu quá.”
“À, xin lỗi.”
“Không. Tôi không nói vậy vì có ý gì đâu.”
Tôi xua tay trước lời xin lỗi của Aileen.
“Có khả năng là tôi cũng sẽ phải tìm hiểu cả phía Nhà thờ một lần nữa.”
“Tìm hiểu phía Nhà thờ sao? Bằng cách nào? Chẳng phải chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn vào lần trước rồi à?”
“…”
Vẫn còn một thắc mắc lớn nhất còn sót lại.
Tôi là cái gì?
Không, tất nhiên tôi là con người tên Kim Jaehun rồi.
Nhưng đôi mắt này.
Đôi mắt mà đứa em gái đã trao cho tôi.
Rồi là Sổ hướng dẫn, cho đến cả khuôn mặt của hồi quy giả mà tôi đã nhìn thấy ở Nhà thờ.
Vẫn còn điều gì đó mà tôi chưa biết.
Và để giải quyết chuyện này, cuối cùng cũng sẽ đến ngày tôi phải dứt điểm với Nhà thờ.
Khi ấy, tôi mong là tất cả những bí mật này sẽ được làm sáng tỏ.
Dù sao đi nữa, trước mắt cứ phải tập trung vào việc cần làm đã.
Tôi nhìn quả cầu tròn ở trước mặt.
Một quả cầu đang lặng lẽ lơ lửng giữa không trung.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Bất biến]
[Tuổi: X]
[Đặc trưng: Bất biến]
[Khả năng: Bất biến]
[Tiểu sự: Họ chỉ khao khát một điều duy nhất. Một tác phẩm sẽ không thay đổi dù có chuyện gì xảy ra.]
[Điểm yếu: Bất biến không có nghĩa là không thể bị phá hủy.]
---------------------------------------------------------------------------------------
Chính là nó.
Tôi lại mở lại dòng chữ mà chị của Jang Chaeyeon đã viết.
<Giữa muôn vàn sự biến đổi, cái bất biến vẫn luôn ở đúng vị trí của nó.>
Ở đúng vị trí giữa muôn vàn sự biến đổi.
Ý là nó bất biến theo đúng nghĩa đen luôn sao?
Trước mắt thì có vẻ là tôi có thể mang theo cái này.
Nghĩ vậy, tôi đưa tay ra cầm lấy Bất biến.
“Nguy, nguy hiểm đấy!”
Aileen kinh hãi kêu lên và nắm lấy cổ tay tôi, nhưng không có chuyện gì xảy ra.
“Không sao đâu. Tôi nghĩ là cái này sẽ ổn thôi.”
Thực tế cũng không có phần giải thích nào đặc biệt mà.
“…Dù vậy thì cũng đừng có cái gì cũng cầm lấy thình lình như thế chứ. Vừa rồi tim tôi suýt chút nữa đã ngừng đập đấy.”
Aileen thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
“Tôi xin lỗi.”
“Biết là được.”
Tôi lảng mắt khỏi Aileen đang lườm mình và đi tìm thứ khác.
Một tấm sắt nhỉ.
Tìm thấy rồi.
Không như quả cầu lơ lửng, lần này là một tấm sắt.
Một lần nữa, cửa sổ trong suốt lại xuất hiện trước mắt tôi.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Giá cố định]
[Tuổi: Được tạo ra 25 năm trước]
[Đặc trưng: Cố định]
[Khả năng: Cố định]
[Tiểu sử: Cũng cần phải có ai đó đảm nhiệm việc cố định.]
[Điểm yếu: Chỉ cần phá hủy là được.]
---------------------------------------------------------------------------------------
“…”
Hai thứ này sao?
Tôi mở tờ giấy ra xem lại lần nữa.
<Mọi cái bất biến đều không phải là bất biến trừ khi chúng được cố định.>
Đúng là chị của Jang Chaeyeon có khác, cứ toàn nói mấy lời đánh đố không thôi.
Vậy nhưng, miệng tôi vẫn cứ thế thốt ra lời nói.
“Kể từ bây giờ, tôi sẽ cập nhật thông tin về Bờ sông.”
-Lật phật!
Sổ hướng dẫn mở ra.


