Chị gái của Jang Chaeyeon.
Nói thật thì tôi không biết rõ về cô ấy cho lắm.
Dù sao thì chị gái của Jang Chaeyeon mà tôi đã gặp trông giống quái vật hơn là con người.
Nhưng ít nhất nếu xét đến khung cảnh đang hiện ra trước mắt tôi, có thể khẳng định rằng cô ấy là một người không tầm thường.
Vì quả thực là tôi chưa từng thấy ai tổng hợp và sắp xếp thông tin đến mức này cả.
Tôi đặt bức ảnh đang cầm trên tay xuống rồi bắt đầu xem qua các tệp hồ sơ.
Có rất ít vụ liên quan đến Bờ sông.
Có phải cô ấy cũng giống tôi đã cố tình chỉ thu thập một phần thông tin, hay là vì thật sự không có thông tin gì?
Chẳng biết được.
Trước mắt hãy cứ gom lại những thứ cần thiết đã.
Nghĩ vậy, tôi tìm kiếm qua các tài liệu.
Dường như thay vì điều tra trực tiếp về Bờ sông, cô ấy đã tập hợp những vụ việc được cho là có liên quan đến nó.
Cái gì đây, đâu phải là đang chơi trò tìm mảnh ghép.
Sao toàn mấy vụ nghe lần đầu vậy.
Đây là đang bảo tôi điều tra hết đống này sao?
<Vụ án Tủ lạnh Sát nhân hàng loạt>
<Vụ án Quạt điện giết người trong phòng kín>
Khi tôi đang vừa đọc vừa lẩm bẩm từng vụ án một, Song Ahrin cất lời.
“Vì là chuyện ngày xưa mà.”
Gọi là ngày xưa thôi chứ cũng chưa tới 10 năm trước mà.
Jang Chaeyeon nhìn xung quanh với vẻ mặt phức tạp.
“Chị đã từng nói như này với tôi. Tôi chỉ vừa mới nhớ ra thôi.”
“Ý cô là?”
“…Chị ấy bảo là có lẽ sẽ để lại một món quà, nhưng tốt nhất là tôi không xem nó. Còn nếu đã lỡ xem rồi thì hãy sử dụng thật tốt.”
“…”
Công nhận, nếu đã làm việc ở Cục Quản thúc thì ta cũng phải chuẩn bị cho cái chết của chính bản thân chứ.
Tôi có nên chuẩn bị sẵn những thứ như này không nhỉ.
Khi tôi đang nghĩ vậy,
“Hở?”
Giọng nói của Yu Daon vang lên.
Tôi nhìn về phía đó và thấy cô ấy đang chớp mắt trong khi cầm một tệp hồ sơ.
“Bệnh viện?”
Tôi đi đến chỗ Yu Daon sau khi nghe thấy giọng nói của cô ấy.
“Bệnh viện sao?”
“Vâng. Anh xem này.”
Yu Daon chìa tệp hồ sơ ra cho tôi xem.
<Viện trưởng Bệnh viện và mối liên hệ tương quan giữa các Bệnh viện >
“Tôi có thể đọc thử cái này không?”
“Cô Chaeyeon.”
“Không phải của tôi, thích làm gì thì làm.”
Jang Chaeyeon bình thản đáp lại, Yu Daon mỉm cười dịu dàng.
“Cảm ơn cô!”
“…”
Jang Chaeyeon ngoảnh đi chỗ khác với vẻ mặt không thoải mái, còn Yu Daon thì bắt đầu lật giấy loạt xoạt đọc tệp hồ sơ.
“Ừm… hừm…”
Yu Daon vừa nhíu mày vừa đọc tài liệu, ngay cả Song Ahrin cũng đã tìm được tài liệu để đọc.
“Cái đó là gì vậy?”
“…Đây là hồ sơ về vụ án mà chúng tôi đã từng xử lý ngày xưa.”
Song Ahrin chìa tệp hồ sơ ra cho tôi.
Tôi nhận lấy nó rồi bắt đầu đọc.
<Vụ án Bảo tàng Vĩnh cửu - Chưa giải quyết>
“Đây là vụ mà bốn người bao gồm có tôi, Tóc Trắng và chị của cô ta đã giải quyết cùng nhau.”
Song Ahrin bình thản lẩm bẩm.
“Nhưng tôi nhớ là đã xong rồi mà nhỉ. Rốt cuộc thì tại sao cái này vẫn được phân loại là vụ án chưa được giải quyết?”
“Không chỉ có vậy thôi đâu.”
Tôi lắc tệp hồ sơ mà mình đang cầm.
Tệp hồ sơ ghi <Vụ án Bảo tàng Vĩnh cửu> lắc lư trong tay tôi.
“Vụ này cũng có liên quan.”
“Thật sao?”
Song Ahrin nhíu mày nhìn chằm chằm vào tệp hồ sơ trong tay tôi.
“Nếu tôi nhớ chính xác thì đây không phải là một vụ to tát đến mức đấy.”
“Hiện tại nơi này vẫn còn bị phong tỏa sao?”
“Cái đó thì hỏi Tóc Vàng hỗn xược có lẽ sẽ nhanh hơn hỏi tôi đấy.”
Cũng đúng, mấy việc như vậy là do Aileen đảm nhận chứ đâu phải việc Song Ahrin phải biết.
“…Có lẽ.”
Jang Chaeyeon đã lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi khẽ nhíu mày.
“Có lẽ đã có thứ gì đấy còn sót lại mà chúng tôi không biết. Có thể chị đã che giấu gì đấy ở nơi đó.”
“Chị cô? Giấu cái gì?”
“Tôi cũng không biết.”
Jang Chaeyeon bình thản trả lời câu hỏi của Song Ahrin.
“…”
Yu Daon vẫn im lặng, chỉ chăm chú vào đọc tệp hồ sơ mà mình đang cầm.
“Vậy thì tôi sẽ hỏi cô Aileen về việc này.”
Yu Daon vẫn chỉ đang im lặng đọc gì đó.
“Cô Daon.”
“À, vâng. Anh Jaehun!”
Trước lời gọi của tôi, Yu Daon tròn mắt nhìn lên tôi.
“Chúng ta đi rồi sao?”
“Không, cũng chưa cần phải đi vội… Tôi chỉ tò mò không biết cô đang đọc gì mà chăm chú đến vậy thôi.”
“À…”
Yu Daon đưa tờ giấy về phía tôi.
“Không, chỉ là. Có chuyện này cũng… không hẳn là thú vị, nhưng mà nó khá đáng chú ý.”
Chuyện đáng chú ý sao.
Chắc chắn không phải lời Yu Daon thường nói.
“Tôi có thể xem qua được không?”
“Cái đó…”
Yu Daon ngập ngừng trước câu hỏi của tôi.
“Có lẽ anh Jaehun nếu xem xong thì sẽ nổi giận đấy.”
“Không sao đâu. Vậy thì tôi lại càng phải xem.”
Vì nếu tôi mà nổi giận thì lý do đã quá rõ ràng.
Yu Daon ngập ngừng sau khi nghe câu trả lời của tôi rồi đưa tôi tờ giấy.
<Bệnh viện, Sứa và Linh hồn>
[Những con sứa trong Bệnh viện Đại học là linh hồn và là nghiên cứu về con người.]
[Mặc dù những nghiên cứu về con người này thường bị quy kết là vô căn cứ về việc tạo ra loài người tiến hóa, nhưng thực tế thì chúng cũng đã cho thấy kết quả thành công ở một mức độ nào đó.]
Phía dưới còn ghi chép đủ loại nghiên cứu hoặc nội dung tương tự.
Nhưng cái thu hút sự chú ý của tôi là một đoạn khác.
[Các Bác sĩ chính là một trong số những con người thành công.]
Con người thành công?
Tôi nhớ lại những Bác sĩ mà mình đã từng thấy ở Bệnh viện Đại học.
Có những ai ấy nhỉ?
Cái tên đeo khẩu trang, rồi là người phụ nữ với cái cằm to…
Nói thật thì do lâu quá rồi nên tôi cũng không nhớ ra ngay được.
“Tôi vẫn còn nhớ.”
Yu Daon trả lời bằng giọng điềm tĩnh.
“Nhưng cái này… trước hết cứ tạm thời để đó đã. Tôi cũng có việc cần phải suy nghĩ.”
Yu Daon nhìn Jang Chaeyeon trong khi cầm tờ giấy.
“Cô Chaeyeon, liệu tôi có thể—”
“Cứ lấy đi.”
“Tôi cảm ơn.”
Yu Daon mỉm cười đáp lại lời của Jang Chaeyeon.
“Được rồi, vậy thì…”
Tôi định nói ‘Đi thôi’, nhưng khi nhìn thấy Jang Chaeyeon đang nhìn xung quanh với vẻ mặt quá đỗi đau đớn, lời nói cứ thế kẹt lại trong cổ họng của tôi.
“…Mấy người có thể đi trước.”
Rồi Jang Chaeyeon mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.
“Tôi sẽ ở lại đây thêm một chút nữa.
“…Được rồi, vậy thì tôi đi đây.”
Nghe vậy, Song Ahrin liền bước ra khỏi cửa đi xuống cầu thang.
Như thể cô ấy đang bị truy đuổi bởi thứ gì đó.
Yu Daon cũng liếc nhìn tôi rồi đi xuống.
“Tôi, tôi cũng sẽ chờ ở dưới.”
“Đang làm gì vậy hả, Tóc Đen. Mau xuống nhanh lên!”
“Tôi xuống ngay đây!”
Yu Daon vội vã chạy xuống trước tiếng gọi của Song Ahrin, giờ đây chỉ còn lại tôi và Jang Chaeyeon.
“…”
“…”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, rồi Jang Chaeyeon mở lời trước.
“Hồi còn nhỏ, tôi đã oán hận thế giới này rất nhiều.”
“Dù sao thì… cũng phải thôi.”
“Tại sao tôi lại thành ra như vậy, tại sao cuộc đời tôi lại trở nên như này. Chỉ toàn những trăn trở không có lời giải đáp.”
“…”
“Có lẽ chị là người đã cho tôi câu trả lời đầu tiên, rằng tôi không cần phải suy nghĩ về chúng.”
Jang Chaeyeon vừa lẩm bẩm vừa nhìn tôi.
“Chị bảo rằng đằng nào thì việc của quá khứ cũng đã qua rồi, vậy nên dù có lo lắng từng chút một mãi thì câu trả lời cũng sẽ chẳng xuất hiện.”
“Bảo sao trong số chúng ta thì tôi thấy cô Chaeyeon là người có sức khỏe tinh thần tốt nhất.”
Đã có một giáo viên tốt ở ngay bên cạnh nhỉ.
Jang Chaeyeon bật cười trước lời của tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp.
“Nhưng anh chính là người đã cho tôi câu trả lời thứ hai đấy?”
“…Tôi sao?”
Tôi đã bao giờ nói về chuyện như này với Jang Chaeyeon chưa ấy nhỉ?
Tôi cố lục lọi ký ức của mình nhưng cũng chẳng nhớ được gì.
“Có lẽ sẽ không nhớ được đâu. Vì anh đã luôn là người chứng minh bằng hành động thay vì lời nói mà.”
Jang Chaeyeon mỉm cười rồi nhắm mắt lại.
“…Vậy thì, câu trả lời mà tôi đã đưa ra là gì vậy?”
“Ừm, đó là…”
Jang Chaeyeon mở một bên mắt nhìn tôi
“Dù vậy hãy luôn chuẩn bị để chiến đấu.”
“Hình như không đúng lắm?”
“Theo cách tôi hiểu thì là vậy.”
Cô ấy lẩm bẩm rồi quay sang nhìn tôi.
“Chỉ có vậy thôi.”
Nói rồi, cô ấy quay người đi xuống cầu thang.
“…”
Bây giờ chỉ còn một mình tôi ở trong căn phòng.
Tôi quét mắt nhìn xung quanh một lượt.
Trước mắt hãy cứ mang bức ảnh này theo đã.
Tôi cho bức ảnh vào trong túi.
“Bây giờ tôi sẽ cập nhật ghi chép về Bờ sông.”
-Lật phật!
---------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[Bờ sông - Bản cập nhật bởi Kim Jaehun Phòng Nhân sự Chi nhánh Gangseo]
---------------------------------------------------------------------------------------
Xem nào, phải nói gì đây nhỉ.
“Chỉ riêng việc chụp ảnh dị thể quản thúc này cũng đã đủ để gây ra hậu quả khôn lường.”
-3. Chỉ riêng việc chụp ảnh dị thể quản thúc này cũng đã đủ để gây ra hậu quả khôn lường.
“Phải cẩn thận không được để hình ảnh của dị thể quản thúc lọt vào mắt.”
-4. Phải cẩn thận không được để hình ảnh của dị thể quản thúc lọt vào mắt.
Tạm thời như này là đủ rồi.
Tôi đóng sổ hướng dẫn lại rồi lấy điện thoại ra.
Sau vài hồi chuông, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Cần tôi tìm hiểu về chỗ nào cho đây?”
“Không, người khác mà nghe thấy thì họ lại tưởng tôi chỉ gọi cho cô Aileen khi cần cô mất.”
“Không phải à? Nếu anh gọi để rủ tôi đi hẹn hò ngọt ngào thì tôi sẽ rút lại lời nói.”
“…Tôi nhất định sẽ mời cô đi hẹn hò vào lần sau nên—”
“Lại nói mấy lời nhảm nhí không thật lòng nữa rồi.”
Aileen thở dài.
“Thôi cứ nói đi.”
“Cảm ơn cô. Tôi muốn hỏi là liệu cô có biết gì về Bảo tàng Vĩnh Cửu hay không.”
“Tôi sẽ tìm hiểu. Lần này tôi cũng đi cùng anh nhé?”
“Cô có thể làm theo ý mình.”
“Được rồi.”
Cụp! Cuộc gọi kết thúc.
“…”
Tôi hướng mắt nhìn quanh căn phòng một lần cuối rồi đi xuống cầu thang.
“Nói mau, cô không có ăn gian đâu đúng không?”
“Chúng ta đã thống nhất là không được ăn gian rồi mà!”
“Tôi không có. Trông tôi giống như sẽ dễ dàng phản bội lòng tin thế sao?”
“Ừ.”
“Vâng!”
“Lẽ ra mình nên sống tốt hơn.”
Jang Chaeyeon thở dài.
Lại nữa, bọn họ lại nói chuyện gì đó mà tôi không biết rồi.
Có hơi tủi thân vì cảm giác như mọi người đang cho tôi ra rìa vậy.
***
“Đến rồi.”
Aileen bước xuống xe.
Ở đó là một tấm biển cũ kỹ.
<Bảo tàng Vĩnh cửu>
“Có lẽ thứ anh tìm kiếm đang ở đây…”
“…”
Tôi nhìn viện bảo tàng ở trước mặt.
“Nhưng mà.”
Aileen điềm tĩnh lẩm bẩm.
“Cái tổ hợp này là sao đây?”
Ánh mắt của cô ấy nhìn về hai người đàn ông đang đứng cạnh tôi.
“Hehe, phải nói là tim tôi đang đập thình thịch chăng, đây là dopamine sao? Hay là sự vui sướng? Thật là. Tôi cũng không nhịn được cười nữa rồi.”
Ahn Sanghyun.
“…Không, nhưng mà tại sao lại dẫn ta đến đây vậy?”
Trưởng phòng run rẩy vì bất an.
“Còn gì nữa.”
Tôi bình thản trả lời.
“Là tổ đội trong mơ đấy.”


