“Đã thả ra rồi sao?”
“Ừm.
“…”
Jang Chaeyeon gãi má trước câu trả lời của tôi.
“Sao vậy?”
“Không, tôi tưởng nếu là anh thì anh sẽ giữ chặt cô ta cho đến cùng cơ.”
“Tôi ấy hả?”
Tôi đâu phải loại phát cuồng vì phụ nữ.
“Để tôi đính chính lại.”
Thấy biểu cảm của tôi, Jang Chaeyeon chậm rãi lắc đầu.
“Tôi cứ tưởng là Trưởng Đoàn kịch sẽ không bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh cơ.”
“Đúng rồi đấy! Ánh mắt của cô ta nhìn anh Jaehun thật sự kỳ lạ lắm!”
Ngay cả Yu Daon cũng gật đầu trước lời của Jang Chaeyeon.
“…”
Trong khi đó, Song Ahrin đang lắng nghe gần đấy không biết có chuyện gì không vừa ý mà chỉ ngồi khoanh tay bắt chéo chân đầy bất mãn.
“Sao vậy, cô Ahrin?”
“…Cái đứa đó đến nhà tôi rồi.”
“Ai đến cơ?”
“Trưởng Đoàn kịch.”
Song Ahrin vẫn mang vẻ mặt phụng phịu lẩm bẩm đáp lại câu hỏi của tôi.
Tôi có nghe nhầm không?
Trưởng Đoàn kịch đã đến nhà Song Ahrin sao?
“Ừm?”
“Cô ta bảo rằng do không có nơi nào để ở nên mới đến đấy. Thậm chí còn thản nhiên tẩy não bảo vệ rồi đi vào.”
Song Ahrin thở dài.
“Vậy mà cô cũng chấp nhận cho ở lại sao?”
“Không, chẳng lẽ lại không cho ở lại? Cô ta vác mặt dày đi vào rồi đe dọa rằng nếu không cho tá túc thì sẽ đóng giả làm song trùng của tôi để tôi cùng bị khử với cô ta luôn mà.”
Bây giờ chỉ cần nhắm mắt là tôi có thể hình dung ra được Trưởng Đoàn kịch đã nói gì.
Vì tôi xinh đẹp đây, chắc hẳn cô ấy đã chọc tức Song Ahrin trong khi nói mấy câu như vậy.
“Tôi không còn lựa chọn nào khác cả.”
Yu Daon tròn mắt trước lời của cô ấy.
“Quả nhiên là phân thân của cô Ahrin có khác, làm mấy hành vi vô đạo đức thản nhiên như không ấy nhỉ!”
“Dù là tôi đi nữa thì tôi cũng không tự tiện xông vào nhà người khác như vậy.”
“Thật à?”
“…Chắc thế.”
Lần này ngay cả Jang Chaeyeon cũng tham gia vào nhìn Song Ahrin, rồi cô ấy lẩm bẩm bằng giọng hờn dỗi.
“Dù sao đi nữa, hiện tại cô ta đang sống ở nhà tôi.”
“Đúng là cô Ahrin có khác.”
Quả nhiên vì bản gốc là Song Ahrin nên cô ấy mới mặt dày như vậy nhỉ.
“Anh không có đang nghĩ xấu về tôi đâu nhỉ?”
“Ôi trời, tất nhiên là không rồi.”
Mặc kệ Song Ahrin đang trừng mắt lườm tôi, tôi quay sang nhìn Jang Chaeyeon.
“Dù sao đi nữa, bây giờ tôi đang định đi đến một chỗ khác.”
“Và anh cần tôi đi cùng đúng không?”
“Ừm.”
“Đừng lo.”
Jang Chaeyeon bình thản đáp lại, giơ cả hai tay lên gồng cơ bắp.
“Tôi có thể làm được.”
“Những người khác cũng sẽ đi cùng”
“Cả những người khác nữa?”
Jang Chaeyeon nhìn hai người kia, Yu Daon và Song Ahrin nhìn Jang Chaeyeon như thể đó là điều hiển nhiên.
“Nhìn cái gì mà nhìn. Vậy chẳng lẽ chúng tôi lại không đi à?”
“Chẳng phải cô đã đi riêng hai người rồi sao.”
“Hai người? Hai người ấy hả?”
Song Ahrin trừng mắt lườm Jang Chaeyeon trước lời của cô ấy.
“Tôi mà được đi riêng hai người thật thì lần này dù cô có đi đâu riêng cùng với tên kia thì tôi cũng đã chẳng nói gì rồi, nhưng mà hai? Hai ư?”
“Vốn dĩ anh Jaehun đã đi cùng với cô Ahrin mà, vậy thì chẳng phải đó là hai người sao?’
“Câm miệng. Trước khi tôi biến cô thành hai nửa.”
“Dù cô có xẻ tôi ra làm hai thì tôi cũng sẽ không bao giờ biến thành hai đâu! Tôi đã thử nghiệm rồi mà!”
“Thôi đừng cãi vã nữa nào. Toàn mấy người hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà cãi nhau kiểu gì đây.”
Càng lúc tôi lại càng cảm thấy mình đang dần trở thành giáo viên ở trường.
Ba người họ ngừng cãi nhau rồi đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Phải rồi.
Sau cùng thì kết luận vẫn phải là do tôi đưa ra nhỉ.
“Hãy đi cùng nhau hết nào. Bởi vì cô Chaeyeon thì…”
Không như Song Ahrin, Jang Chaeyeon là kiểu Quan sát giả đang trốn rồi xuất hiện.
Mỗi khi chỉ có hai người thì tôi thường sẽ rất mệt mỏi.
Chủ yếu là do mấy lời nói nhảm nhí và những đòn tấn công của Quan sát giả.
Ít nhất nếu có Song Ahrin và Yu Daon ở đây thì chắc sẽ đỡ hơn chút.
Tôi đặc biệt tin tưởng vào Yu Daon.
“Cô Daon.”
“Vâng?”
“Cô hãy cứ nghĩ gì nói nấy nhé.”
“Vâng?”
Yu Daon nghiêng đầu như thể không hiểu tôi đang nói gì.
“Tôi, ừ, ừm. Thường thì tôi cũng chỉ nói theo những gì mình nghĩ thôi mà…”
“Không. Ý tôi là xin hãy nói ra theo suy nghĩ của mình nhiều hơn nữa.”
“Nếu anh Jaehun đã nhờ vả như thế thì…”
Yu Daon lẩm bẩm với vẻ mặt khó xử rồi mỉm cười.
“Đừng lo! Tôi thật sự sẽ chẳng suy nghĩ gì mà cứ thế nói ra luôn!”
“Tên này bị điên rồi à. Sao lại dúi cho cô ta bom nguyên tử làm trò khùng điên gì thế không biết.”
“Vốn dĩ đó cũng là quả bom đằng nào cũng sẽ phát nổ mà.”
“Đúng thật.”
Tôi phớt lờ cuộc trò chuyện của Jang Chaeyeon và Song Ahrin rồi nhìn Yu Daon.
Yu Daon chắc chắn sẽ là một thiết bị kiềm chế tốt.
“Được rồi, vậy thì cô Chaeyeon.”
“…Ừm.”
Jang Chaeyeon gật đầu trước lời của tôi rồi nhắm mắt tập trung.
Không lâu sau đó, Jang Chaeyeon mở mắt.
“Dạo này chúng ta gặp nhau nhiều thật đấy nhỉ, Jaehun.”
Quan sát giả mỉm cười với tôi rồi nhướng một bên mày nhìn hai người kia.
“Sao những đứa nhóc này lại ở đây?”
“Đi thôi nào.”
“Ừm? Sao anh không trả lời câu hỏi của tôi?”
“Anh Jaehun đã bảo là anh ấy cảm thấy bất an.”
Yu Daon mỉm cười trước lời của Quan sát giả và bước lên trước.
“Chẳng phải anh ấy sẽ cảm thấy yên tâm hơn với chúng tôi ở đây sao?”
“…”
Quan sát giả nhìn Yu Daon rồi thở dài.
“Được rồi, nếu Jaehun đã muốn vậy thì phải làm như thế thôi.”
Rồi Quan sát giả quay sang nhìn tôi.
“Nhưng tôi cũng không biết là ở đây có còn sót lại dấu vết của chị hay không đâu.”
“Trước mắt hãy cứ đi xem đã.”
“Hiểu rồi.”
Cô ấy gật đầu trước lời của tôi và bắt đầu bước đi, tất cả chúng tôi cũng đi theo cô ấy.
“Jaehun sẽ đảm nhận việc lái xe nhỉ?”
“Đúng vậy.”
“Không ngờ là tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ lái xe của Jaehun trong đời đấy.”
“…”
“Không, tại anh lúc nào cũng khoe khoang về việc bản thân lái xe giỏi như nào mà.”
Khó xử thật đấy.
Khi tôi làm mang vẻ mặt khó xử, lần này đến Song Ahrin nhướng một bên mày nhìn Quan sát giả.
“Không cần phải lôi ra mấy ký ức từ một khoảng thời gian không tồn tại để làm khó người ta đâu.”
“Tôi không ngờ là ngay cả Ahrin cũng sẽ nói lời như này đấy.”
Quan sát giả khẽ thở dài trước lời của Song Ahrin.
“Tôi vốn cũng đã biết rằng Jaehun là kiểu đàn ông sẽ đi tán tỉnh phụ nữ rồi, nhưng không ngờ là anh đã quyến rũ được nhiều đến mức này đấy.”
“…”
“Được rồi, được rồi. Đừng lườm tôi bằng ánh mắt như muốn giết người đó chứ.”
Cô ấy vừa nhìn Yu Daon và Song Ahrin vừa thở dài.
“Đến cả việc bảo rằng tôi sẽ lái xe cũng không dám. Nhỉ?”
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, còn tôi thì chỉ biết nhún vai.
Sau cùng thì chính tôi là người đã nhờ vả mà.
***
“…Bảo là đây sao?”
Song Ahrin lẩm bẩm nhìn tòa nhà trước mắt mình như không thể tin nổi.
Chính tôi cũng không biết phải nói gì.
Cũng phải thôi,
“Chẳng phải đây hoàn toàn là mảnh đất vàng sao.”
Đúng như Song Ahrin nói.
Mảnh đất vàng.
Một tòa nhà tọa lạc trên mảnh đất mà tất cả mọi người đều khao khát muốn có nhưng chẳng tài nào mua nổi.
Ngay cả bản thân toà nhà dường như cũng được bảo trì liên tục nên tình trạng của nó khá tốt.
“Chị của Tóc Trắng đã chuẩn bị sẵn một nơi như này sao?
Quan sát giả di chuyển với bước đi quen thuộc, bỏ lại Song Ahrin đang lẩm bẩm ở sau.
“Khi tôi đến đây thì do là sau khi thế giới đã hoàn toàn diệt vong nên nơi này cũng chỉ còn cái vỏ mà thôi.”
Quan sát giả vừa lẩm bẩm vừa mở cửa đi vào.
“Quả nhiên là phải sống lâu thì mới thấy được nhiều chuyện nhỉ?”
-Két…!
Cánh cửa mở ra cùng với tiếng cọ xát.
Không biết có phải do ai đó dọn dẹp định kỳ hay không mà dãy hành lang rất sạch sẽ.
Quan sát giả lại bước vào trong không chút do dự.
Sau khi leo lên cầu thang rồi lại đi qua dãy hành lang, thứ đang ở trước mặt chúng tôi là một cánh cửa sắt cũ kỹ.
Không như những nơi khác, chỉ có duy nhất cánh cửa sắt ở đây bị rỉ sét bao phủ như thể không được dọn dẹp.
“Đến đây thôi.”
Quan sát giả nhìn tôi.
“Thật lòng mà nói, tôi cũng muốn được xem thêm một lần nữa, nhưng tôi nghĩ Jang Chaeyeon mới là người nên xem ở đây chứ không phải tôi.”
“…”
“Dù vậy thì đây cũng là những ghi chép mà người chị yêu quý của tôi đã để lại. Nếu xem đến lần thứ hai thì tôi cũng sẽ cảm thấy có lỗi chứ.”
Quan sát giả vừa nhìn tôi vừa lẩm bẩm bằng giọng điềm tĩnh.
“Vậy nên tôi trước mắt tôi sẽ bàn giao lại nhé. Nếu cần giúp việc gì khác thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Anh biết là chỉ cần anh gọi thì tôi có thể lập tức chạy đến mà nhỉ?”
“…Được rồi. Cảm ơn cô.”
“Có gì đâu, tôi cũng thấy vui mà.”
Quan sát giả lẩm bẩm và nhắm mắt lại, khuôn mặt mới đây thôi còn cười rạng rỡ lại trở nên vô cảm.
“Cô đã vất vả rồi.”
“Ừm, thật lòng thì cảm giác không được dễ chịu cho lắm.”
Jang Chaeyeon vừa bình thản đáp lại lời tôi vừa nhìn cánh cửa trước mặt.
“…Có vẻ là được đóng khá kỹ đấy nhỉ?”
Yu Daon vừa đấm rầm rầm vào cánh cửa vừa lẩm bẩm.
“Cũng được niêm phong rất cẩn thận nữa.”
“…Trông cái này như là cố tình được thiết kế để không thể bị mở ra nếu không sử dụng vũ lực để phá ấy.”
Song Ahrin cũng xem xét cánh cửa rồi nhìn về phía Jang Chaeyeon.
“Cứ như thể, đã giả định sẵn rằng nó sẽ bị phá hủy bằng vũ lực.”
“…”
Jang Chaeyeon nhìn cảnh đó với vẻ mặt chua chát rồi vươn tay ra.
Ngay khi cô ấy vừa làm vậy, cánh cửa bị gấp gọn làm đôi cùng với một tiếng ‘Két!’
“Chị thật sự rất chu đáo đến tận những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà.”
Jang Chaeyeon lẩm bẩm bằng giọng bình thản và bước vào trong phòng, chúng tôi cũng theo sau cô ấy.
Một không gian đầy mùi bụi bặm.
Thực tế thì trong này cũng bám đầy bụi thật.
Chỉ có những tờ giấy đang nằm rải rác khắp nơi như thể đang ghi chép gì đó, ở giữa đó là một bức ảnh duy nhất.
“…Tất cả đều đã được tổng hợp lại.”
Song Ahrin nhìn xung quanh lẩm bẩm.
“Từ những vụ án mà chúng ta đã giải quyết, cho đến cả những vụ án mà chị đã giải quyết.”
Vô số vụ án được tổng hợp lại thành các tệp hồ sơ.
<Vụ án Ballerina>, <Vụ án Táo ăn thịt người>, <Vụ án Nhà máy>—
Tất cả đều là những vụ án tôi chưa từng nghe qua.
Và ở chính giữa,
Là một tệp hồ sơ được dán nhãn <Bờ sông>.
Tệp hồ sơ này mỏng hơn rõ rệt so với các vụ án khác.
Bên trong chỉ có một bức ảnh duy nhất.
Jang Chaeyeon bước đến cầm lấy bức ảnh rồi bắt đầu xem.
“…”
Cô ấy nhìn bức ảnh rồi quay sang nhìn tôi.
“Đây.”
Cô ấy đưa tôi bức ảnh, và tôi cũng nhận lấy bức ảnh từ Jang Chaeyeon để xem.
Một bức ảnh trắng đen.
Hình như đã chụp thứ gì đó nhưng.
Cái gì đây?
Tôi nheo mắt nhìn bức ảnh.
Ngay lập tức, cửa sổ trong suốt xuất hiện.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Bức ảnh của thứ không được phép tồn tại]
[Tuổi: X]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Chỉ riêng việc ghi lại hình ảnh của thứ đó thôi cũng đã đủ để gây ra một chuyện lớn như này.]
[Điểm yếu: Đây chỉ là một bức ảnh.]
---------------------------------------------------------------------------------------
“…”
Tôi nhìn bức ảnh, nắm chặt sổ hướng dẫn trong tay.
Trong bức ảnh đang dao động ấy, dường như có thứ gì đó đang hiện ra.


