Chương 467 · 570 chương

Trả giá

Tôi cùng hai người kia rảo bước bên trong chung cư Ngày Mai, hay đúng hơn là trong cơn ác mộng trông giống hệt chung cư Ngày Mai.

Nếu chỉ là đi bộ thôi thì không có vấn đề gì nhưng,

“

Kéee!

”

-Rầm!

Trước con quái vật vừa rú lên đầy quái đản vừa lao tới, Trưởng Đoàn kịch chỉ phẩy tay như thể thấy phiền phức, và vô số sợi chỉ bắn ra xuyên qua đầu của con quái vật.

Con quái vật thậm chí còn chẳng kịp kêu lên một tiếng mà chết ngay tại chỗ.

“Điểm yếu cũng giống hệt con người nhỉ.”

Trưởng Đoàn kịch lẩm bẩm bằng giọng vô cảm và phẩy tay, những sợi chỉ đẫm máu được rút ra.

Ngay khi chúng tôi bắt đầu tiến vào căn chung cư, những con quái vật liền xuất hiện ngay tắp lự như thể nhất quyết không cho chúng tôi đi tiếp.

Nhưng để mà gọi chúng là quái vật thì cũng có hơi kỳ lạ.

“Những thứ này chẳng phải trông quá giống con người sao.”

Chỉ là những con người có ngoại hình thô kệch.

Tại nơi phải có mũi thì lại không có, hay là chỗ đáng lẽ phải có mắt thì cũng không thấy gì.

“Tất nhiên là vậy rồi.”

Trưởng Đoàn kịch nhìn chằm chằm vào tôi trước lời lẩm bẩm của tôi.

“Trưởng Đoàn kịch, ý tôi không phải là thiếu nữ đôi mươi kiều diễm trước mặt anh đây, mà là ông chú trung niên không thể nào già hơn được nữa đó.”

“Không cần phải giải thích chi tiết đến mức đó đâu.”

“Ôi chà, hoá ra là anh cũng nhận ra vẻ đẹp của tôi rồi à.”

“Hay là cứ vứt cái đứa này ở lại rồi đi tiếp nhé?”

Khi tôi đang vừa day thái dương vừa thở dài, Song Ahrin nhíu mày với vẻ mặt bực bội.

“Tôi xấu xí… à không phải. Không được chê xấu, dù sao thì sau này cô ta cũng sẽ trở thành tôi mà, hãy cứ phớt lờ lời nói của tôi vẫn chưa sở hữu vẻ đẹp của người lớn kia đi. Dù sao thì, ý tôi là suy cho cùng Trưởng Đoàn kịch tiền nhiệm cũng chỉ là con người thôi.”

Trưởng Đoàn kịch bình thản lẩm bẩm.

“Nghĩa là ông ta cũng chỉ là con người.”

“Con người?”

“Sau cùng thì chẳng phải chúng ta đang chiến đấu trên sân khấu do Trưởng Đoàn kịch tiền nhiệm tạo ra sao?”

“Đúng vậy.”

“Là vậy đấy. Thì điểm yếu của chúng cũng chính là các điểm yếu chí mạng đối với con người còn gì. Đầu, tim, vân vân.”

Trưởng Đoàn kịch nhướng một bên mày.

“Đó là quan niệm mà chỉ con người mới có thể có.”

“…À.”

Hiểu ý cô ấy muốn nói rồi.

“Ý cô là hắn đang ở trong trạng thái không ổn định?”

“Quả nhiên là người đàn ông với bộ não có thể sánh ngang với tôi.”

“Cô đã thua tôi mà.”

“Quả nhiên là người đàn ông với bộ não nhỉnh hơn tôi một chút.”

Trưởng Đoàn kịch sửa lại lời nói của mình trước lời bắt bẻ của tôi rồi lại nhìn tôi.

“Nghĩa là là ông ta đang sợ hãi điều gì đó. Và khả năng cao điều gì đó là anh, tôi, và cái tôi kém cỏi hơn ở đằng kia nữa.”

“Vâng vâng, già rồi chắc sướng lắm nhỉ.”

Song Ahrin thở dài đáp lại lời của Trưởng Đoàn kịch rồi nhìn tôi.

“Dù sao đi nữa, cứ đi thẳng đường này thì hắn sẽ ở đó đúng không. Mau đi thôi.”

“

Kéee—

”

-Vút!

“

Ặc…

”

Con quái vật đang gầm rú lao đến kêu lên một tiếng ngắn ngủi rồi chết, và Trưởng Đoàn kịch lại vừa thu những sợi chỉ dính máu về tay vừa cất lời.

“Dù vậy thì anh vẫn không định thay đổi ý định—”

“Không.”

“Thật đáng tiếc.”

Trưởng Đoàn kịch lẩm bẩm bằng một giọng hoàn toàn không có chút tiếc nuối nào rồi nhìn về trước.

“Bắt đầu thấy rồi đấy.”

“Thấy cái gì?”

Tôi vừa mới hỏi lại chưa được bao lâu thì tiếng dung nham sôi sục vang lên.

“Tránh ra.”

Trưởng Đoàn kịch đứng chắn trước mặt tôi rồi nhắm mắt tập trung.

Cô ấy lẩm bẩm gì đó rồi cởi mũ của mình ra.

“Mọi Trưởng Đoàn kịch phải biết tận dụng tối những món đồ mà Đoàn kịch sở hữu.”

Ngay khi cô ấy vừa lẩm bẩm vừa lắc cái mũ, một luồng sáng giống như ánh đèn sân khấu bắt đầu tỏa ra.

“Máy chiếu sao?”

“Đó là trái tim tôi soi sáng cho tất cả mọi người. Nó trong suốt và đẹp đẽ như gương vậy.”

“Đồ điên.”

Cùng với tiếng chửi thề sắc lẹm của Song Ahrin, ánh sáng bắt đầu phát ra từ cái mũ của Trưởng Đoàn kịch.

Cái gì kia?

Một người đàn ông trung niên đang quỳ gối cầu nguyện.

Vừa lẩm bẩm những lời không thể nào hiểu nổi, hắn vừa tiếp tục quỳ gối, thì thầm hướng về bầu trời như thể đang cầu xin gì đó.

Đôi khi hắn thốt ra những lời như cầu nguyện, lúc lại giống như lời oán hận, người đàn ông cứ thế cầu nguyện từ lúc sáng sớm tinh mơ cho đến tận khuya.

“…Hắn đang cầu nguyện điều gì mà đến mức đó vậy?”

“Ai biết được. Chà. Nhưng chắc không phải là hắn lập nên Đoàn kịch để thực hiện lời cầu nguyện đó đâu nhỉ?”

“Không đâu.”

Trưởng Đoàn kịch trả lời câu hỏi của tôi.

Hay chính xác hơn, mượn cách diễn đạt của cô ấy thì là Trưởng Đoàn kịch xinh đẹp.

“Đoàn kịch đã tồn tại từ trước cả ông chú lếch thếch kia. Nó vốn đã có đối địch với Cục Quản thúc từ khá lâu về trước rồi.”

“Mục đích là gì?”

“Cho đến trước khi tôi tiếp quản, mục đích của chúng là triệu hồi thần linh thông qua kịch nghệ và viết lại thực tại.”

Trưởng Đoàn kịch bình thản nói.

“Lần này, ý tôi là… lúc mà anh xem Hồi 3 ấy, tình hình đã khá là nguy hiểm.”

“Cục Quản thúc ngăn chặn được những kẻ như vậy thì cũng tài thật đấy chứ.”

“Đó là vì có những người như anh ở Cục Quản thúc mà.”

Nghe nói thế lại thấy hơi ngại.

“Dù sao đi nữa, nhìn kỹ vào.”

Tôi lại hướng mắt nhìn về trước theo lời của Trưởng Đoàn kịch.

Người đàn ông trung niên cầu nguyện không ngừng nghỉ, rồi bỗng nhiên như thể đã nhận được câu trả lời nào đó, nụ cười rạng rỡ liền nở rộ trên khuôn mặt hắn.

Rồi hắn đứng dậy và lại hướng về phía Đoàn kịch.

Lúc bấy giờ hắn vẫn chỉ là một nhân viên quèn, nhưng ở đó, hắn đã trở thành hoá thân của sự thành công.

Hắn xử lý kẻ thù của mình không chút thương hại, thâu tóm mọi cơ hội về mình, và quả thực, mọi công việc mà hắn ta nắm lấy đều thành công vang dội.

Cứ như thế, hắn đã leo tới tận cái ghế Trưởng Đoàn kịch.

Các vở kịch đều thành công rực rỡ.

Quý cô đỏ thẫm cũng vậy, mặc dù đã xuất hiện biến số không ngờ tới, nhưng một khán giả có năng lực luôn là thứ nguyên liệu tuyệt hảo.

Tất nhiên, phương châm của Đoàn kịch là thứ được gọi là nghệ thuật luôn rộng mở với tất cả mọi người và không được phép phân biệt đối xử.

Chỉ là cái thực thể được gọi là biến số đang càng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.

“Đây là tôi mà?”

“Đúng là anh rồi đấy.”

“Đối xử với người ta như biến số, mà tôi còn chẳng nguy hiểm đến mức đó.”

“Anh chỉ không nguy hiểm với chúng tôi thôi.”

“Còn với tôi thì anh đủ nguy hiểm rồi mà.”

Cứ cho là như vậy đi.

Sau cùng, vở kịch còn sai lệch nhiều hơn hắn dự đoán.

Một vài sân khấu đã bị mất, lại còn có kẻ phá đám cướp mất vai chính.

Vậy nên hắn lại cầu nguyện một lần nữa.

Nếu lần cầu nguyện trước đó là cho thành công vang dội của bản thân, vậy thì lần này là để vở kịch được diễn ra suôn sẻ.

Và quả nhiên, lời cầu nguyện đã ứng nghiệm.

Một vai chính mới xuất hiện, quy mô của sân khấu cũng được mở rộng.

Quả nhiên, lời cầu nguyện đã luôn được đáp ứng.

Sân khấu mới, vai chính mới.

Mọi thứ đều diễn ra như hắn mong muốn.

Cho đến khi kẻ phá đám thậm chí còn mạnh mẽ hơn xuất hiện và phá hỏng mọi thứ một lần nữa.

“…”

Xem hồi tưởng của tên này mới thấy hắn coi tôi như một con quái vật, một kẻ xấu đã hủy hoại mọi thứ, thật sự không còn gì để nói.

Thế mới nói lẽ ra phải sống tử tế đi chứ, tự nhiên làm mấy thứ ba linh tinh như kịch nghệ rồi làm đảo lộn cả thế giới lên làm gì không biết.

Nhưng tôi cũng dần nắm bắt được đại khái mạch truyện rồi.

“Có cảm giác gì chưa?”

Tôi gật đầu trước câu hỏi của Trưởng Đoàn kịch.

Có lẽ thứ đã đáp lại lời cầu nguyện đó chính là thứ tôi đang tìm kiếm ngay bây giờ.

Việc này thì chẳng có đối sách nào cả.

Chỉ cần biết rằng tôi đang đối đầu với một thực thể khổng lồ giống thần là được.

Một thực thể không ai có thể ngăn cản.

Nghĩ vậy, tôi cất lời.

“Mục tiêu của tôi đã xong rồi. Còn hai người thì sao?”

“…”

“…”

Song Ahrin và Trưởng Đoàn kịch nhìn nhau trước lời của tôi.

“Tôi muốn xem thêm một thứ nữa.”

Trưởng Đoàn kịch nói vậy rồi giơ tay lên, Song Ahrin cũng giơ tay.

“Ừm, và tôi nghĩ là cũng nên kết liễu Trưởng Đoàn kịch ở đây luôn.”

“Tôi sao?”

“Đúng rồi đấy, nếu có cơ hội thì tôi cũng sẽ kết liễu cô luôn.”

“Ôi trời.”

Đúng rồi, cứ cãi nhau cả đời luôn đi.

Cãi nhau cả đời luôn.

“Vậy thì chúng ta đi đâu đây?”

Tôi nhìn Song Ahrin, cô ấy cũng nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Đi theo tôi.”

Lần này, Song Ahrin bắt đầu dẫn đường.

***

Chúng tôi đứng trước một cánh cửa quen thuộc.

Đó là cánh cửa mà có lẽ cả Song Ahrin, Trưởng Đoàn kịch và tôi đều biết.

“…”

Trưởng Đoàn kịch im lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Nơi có gia đình của cô ấy.

Nơi gia đình cô ấy từng ở, và…

“Này.”

“Tôi sao?”

“Còn hỏi nữa à, chẳng anh thì còn ai vào đây nữa.”

Tôi nhìn Song Ahrin trước tiếng gọi của cô ấy, và cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Anh biết rồi nhỉ.”

“Ừm?”

“Đừng giả vờ không biết.”

Song Ahrin thở dài trước câu hỏi ngược lại của tôi.

“Tôi không giỏi đọc biểu cảm của người khác. Không, chính xác là tôi chẳng thèm đọc chúng.”

“…”

“Như tôi đã từng nói, những người đó sẽ hành động theo ý chí của tôi. Nếu tôi muốn họ vui thì họ có thể sẽ vui, nếu tôi muốn họ buồn thì họ cũng có thể sẽ buồn.

Song Ahrin bình thản nói tiếp.

“Nhưng anh thì không như vậy. Chính vì thế mà tôi biết rõ biểu cảm của anh hơn bất cứ ai khác.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Anh luôn lảng tránh ánh mắt của tôi.”

“…”

Làm sao mà cô ấy biết được?

Chẳng phải Song Ahrin đã tự phong ấn ký ức của chính mình rồi sao?

“Xấu hổ thật đấy.”

Song Ahrin nói vậy rồi nhìn về trước.

“Nên là, bây giờ tôi— Hự!”

Trưởng Đoàn kịch đấm thẳng vào đầu Song Ahrin rồi bước đến bên cạnh cô ấy.

“Vậy nên mới nói cái đứa nhãi ranh này không được chút nào mà.”

“Khốn nạn, tự nhiên lại dở chứng gì vậy hả!”

Không thèm trả lời cô ấy, Trưởng Đoàn kịch mở cửa.

Âm thanh của một gia đình hoà thuận vọng ra từ bên trong.

Ánh đèn ấm áp chiếu ra, tiếng cười của đứa trẻ và cha mẹ vang vọng, chỉ có những cái bóng cho thấy họ đang trò chuyện vui vẻ đến nhường nào.

Nhưng điều đó cũng chỉ thoáng qua.

Ngay khi Trưởng Đoàn kịch vừa đặt chân vào bên trong, mọi âm thanh đều tắt lịm như thể chưa từng có chuyện gì, ánh đèn cũng phụt tắt.

Chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm không gian.

Trưởng Đoàn kịch tiến vào trong.

Những tiếng thì thầm không rõ vang lên, cơn đau đầu ập đến.

Nhưng tất cả đều tan biến chỉ với một cái vỗ tay của Trưởng Đoàn kịch.

“Nỗi sợ rất đơn giản.”

Cô ấy bình thản lẩm bẩm.

“Chúng ta chỉ đơn thuần là vượt qua nỗi sợ hãi tiềm ẩn sâu bên trong, hoặc là khiếp sợ trước những thứ không rõ chưa từng nhìn thấy.”

Cô ấy bước vào ngôi nhà không chút do dự.

Những tiếng lẩm bẩm và thì thầm trở nên dữ dội hơn.

“Nhưng tất cả những thứ đó bất ngờ lại có thể được giải quyết bằng một cách dễ dàng đến không tưởng.”

Bố mẹ của Song Ahrin đang đứng đó.

Họ nở nụ cười ấm áp và vẫy tay với cô ấy bằng tất cả tình yêu thương.

Trưởng Đoàn kịch nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt đượm buồn rồi cất lời.

“Chính là thừa nhận đấy.”

“…”

“Rằng tôi đã sai, và tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước lỗi lầm của mình.”

Trưởng Đoàn kịch bước đến vuốt ve bố mẹ mình, và họ liền tan biến như bụi cát.”

“Và.”

Cô ấy nhìn chúng tôi.

“Thừa nhận cả việc phải trả giá cho những điều đó.”

Bạn đã đến cuối chương 467.

Không gian đọc của bạn