Chương 466 · 570 chương

Mỉm cười

Chung cư Ngày Mai.

Một ký ức không dễ chịu gì với Song Ahrin, và nói thẳng ra thì cũng chẳng phải ký ức tốt đẹp gì với tôi.

“…”

Và Song Ahrin ở bên cạnh tôi dường như cũng đang có suy nghĩ tương tự, cô ấy nhíu mày nhìn xung quanh.

“Chẳng tốt chút nào.”

“Đợi chút.”

Tôi mở sổ hướng dẫn.

“Đây là chung cư Ngày Mai sao?”

Tôi hỏi sổ hướng dẫn nhưng nó không mở ra.

Vậy đây không phải là chung cư Ngày Mai à?

Ngay từ đầu thì hắn đã bảo là không biết Song Ahrin, à không, Trưởng Đoàn kịch là ai rồi, vậy thì tại sao nơi này lại xuất hiện?

“…Có lẽ.”

Tôi đem thắc mắc đó hỏi Song Ahrin và Trưởng Đoàn kịch, rồi sau một hồi suy nghĩ, Trưởng Đoàn kịch mở lời.

“Có lẽ là do hai người chúng tôi đã đi vào.”

“Cái gì?”

“Thì là chuyện hiển nhiên mà, vốn dĩ cách dễ nhất để giết kẻ ta ghét chính là lợi dụng nỗi sợ căn bản của đối phương.”

“…”

“Những người sợ nhện thì ném vào một bầy nhện, hay bắt người ghét dưa chuột mơ thấy bản thân ăn dưa chuột không ngừng nghỉ.”

“Vì là việc hoàn toàn có thể xảy ra nên càng thấy rõ hơn nhỉ.”

Thà cứ nói mấy cái ví dụ siêu thực thì còn đỡ.

“Dù sao thì.”

Trưởng Đoàn kịch bình thản nói tiếp.

“Đúng ra thì điều mà anh ghét nhất đáng lẽ ra phải xuất hiện. Nhưng mà…”

“…Cái gì.”

Trưởng Đoàn kịch nhìn Song Ahrin, và Song Ahrin nhướng một bên mày.

“Chẳng phải hai người chúng tôi đã đi vào sao. Và dù không muốn phải thừa nhận chút nào, chúng tôi là cùng một người.”

“…À.”

Nghe cô ấy nói xong, Song Ahrin và tôi đều đã hoàn toàn hiểu được ý của cô ấy.

“Nghĩa là cơn ác mộng của hai người đã đè lên cơn ác mộng của tôi. Là vậy nhỉ?”

“Đúng vậy.”

Trưởng Đoàn kịch gật đầu.

“Tôi và cô ta, chúng tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ.”

“…”

Song Ahrin ngoảnh đi, trong giọng nói của Trưởng Đoàn kịch cũng thoáng để lộ chút đắng cay

“Không, như này lại là chuyện tốt.”

Song Ahrin đang im lặng bỗng lên tiếng.

“Bởi vì cả tôi và cái tên này đều đã từng trải qua sự kiện chung cư Ngày Mai rồi.”

“Vậy đây là lần thứ ba của cô à?”

“…Là như vậy đấy.”

“Nếu thế thì chắc có thể thoát ra ngoài sớm thôi nhỉ? Trừ khi cô bị ngu.”

“…Tôi sẽ cố.”

Trưởng Đoàn kịch nghiêng đầu nhìn Song Ahrin, còn Song Ahrin thì nghiến răng đáp lại.

“Dù sao đi nữa, việc chúng ta cần làm ở đây là tìm và bắt lấy Trưởng Đoàn kịch, ý là không phải tôi đáng yêu, xinh đẹp và trưởng thành đây, mà là ông chú già khụ nhếch nhác kia.”

“…”

“Và trong lúc đó, công việc của anh là thu thập những thông tin sẽ hiện ra.”

Trưởng Đoàn kịch vừa nói vậy vừa chọc nhẹ vào má mình với khuôn mặt vô cảm, và Song Ahrin nhìn dáng vẻ đó với vẻ mặt hậm hực rồi thở dài.

“Mình nhất định sẽ không lớn lên như kia.”

“Đây được gọi là trưởng thành đấy. Chính là biết rõ điểm mạnh của bản thân và những việc mình giỏi từ trước.”

“Eo, nghe mà buồn nôn.”

Giờ thì tôi quyết định không nói gì nữa.

Theo tôi thấy thì càng can thiệp vào sẽ chỉ khiến cuộc cãi vã càng kéo dài hơn thôi.

Cứ để mặc họ tự cháy hết cho xong.

Hai người họ chảnh chọe với nhau thêm một lúc, rồi khi thấy tôi không nói gì, cả hai liền bắt đầu liếc nhìn dè chừng phản ứng của tôi.

“…Anh giận đấy à?”

Song Ahrin lẩm bẩm trong khi quan sát sắc mặt tôi, Trưởng Đoàn kịch cũng im bặt.

“Có vẻ là mọi người đã nói chuyện đủ rồi nên chúng ta cũng bắt đầu đi thôi.”

Chỉ khi ấy thì hai người họ mới bắt đầu đi theo tôi.

“Không được đi thang máy đâu.”

“Biết rồi.”

“Ngay cả cầu thang cũng—”

“Biết rồi.”

Tất cả đều là việc chúng tôi thử làm trước đây rồi mà.

Trưởng Đoàn kịch có vẻ hơi nản chí nên chỉ lẳng lặng bám theo sau, còn Song Ahrin thì nhìn cô ấy rồi cười khẩy.

Chúng tôi rảo bước trong căn chung cư tối tăm.

Không có một cánh cửa nào được mở ra.

“Tại sao không có cái nào mở vậy?”

“Có lẽ là do nơi này được tạo ra dựa trên ký ức của tôi.”

Song Ahrin lẩm bẩm với vẻ mặt chua chát.

“Khác với chung cư Ngày Mai mà chúng ta từng ghé qua, nơi này được dựng lên từ ký ức của tôi.”

“Lý do sổ hướng dẫn không mở ra hay không cần thiết là vì đây không phải chung cư Ngày Mai thật, ý cô là vậy nhỉ?”

“Đúng thế.”

Song Ahrin gật đầu.

“Nơi này hoàn toàn chỉ được tạo ra dựa trên ký ức của tôi và của tôi già ở đằng kia, thậm chí cả ký ức thời thơ ấu.”

“…Nghĩa là nơi đây thiên về ký ức nhiều hơn là đúng với thực tế nhỉ.”

“Đúng vậy.”

Lần này Trưởng Đoàn kịch tiếp lời của cô ấy.

“Nếu nghĩ theo hướng tích cực thì chúng ta sẽ không bị cuốn vào mấy việc phiền phức.”

“…”

“Còn nghĩ theo hướng tiêu cực thì chúng ta đang phải đối mặt với cơn ác mộng từ thuở thơ ấu, vậy nên vấn đề là rất khó để biết được biến số nào có thể sẽ xuất hiện.”

“Vậy thì hãy thử tổng hợp lại về cơn ác mộng của hai người xem sao.”

Chẳng phải việc biết hết mọi thứ rất quan trọng sao.

Hai người họ nhìn nhau trước lời của tôi.

“Đợi chút.”

“Nói chuyện tí đã.”

Rồi như thể đã hẹn trước, hai người họ liền đi ra xa khỏi tôi.

“Có nhất thiết phải tách ra mà nói như này không…?”

“Chuyện riêng tư mà.”

“Đúng vậy.”

Những lúc như này thì hành xử chẳng khác nào chị em nhỉ?

***

Sau khi đi ra xa khỏi người đàn ông, Song Ahrin và Trưởng Đoàn kịch ổn định vị trí.

Nhìn Trưởng Đoàn kịch thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, Song Ahrin khẽ thở dài.

“Hóa ra là cô vẫn chưa tốt nghiệp được từ chuyện đó nhỉ.”

“…Thế cô làm được rồi à?”

“Con người không thể nào tốt nghiệp được khỏi nỗi đau đâu.”

Trong vô thức, Song Ahrin ép chặt vào lồng ngực của mình.

“Không phải tốt nghiệp, chỉ là đang chôn vùi nó bằng những ký ức mới thôi.”

“…”

“Nên là nói đi. Cơn ác mộng của cô như thế nào?”

“…Với tôi thì trước hết, bố mẹ thường luôn xuất hiện trong đó.”

“Vậy là giống nhau nhỉ.”

“Và họ luôn nói với tôi.”

“Nói gì?”

“…Thì là, kiểu như. Ahrin, con phải sống, bố mẹ cầu nguyện rằng những người khác sẽ bảo vệ con. Những lời kiểu vậy.”

“Ra thế.”

“Còn cô?”

“Tôi cũng đã từng có những giấc mơ như vậy.”

Song Ahrin điềm tĩnh đáp lại câu hỏi của Trưởng Đoàn kịch.

“Từng có? Nghĩa là bây giờ không còn nữa sao?”

“Bây giờ thì hết rồi.”

Song Ahrin gật đầu trả lời với vẻ mặt tự tin trong khi chống tay lên hông.

“Bởi vì bây giờ dù tôi có mơ thấy giấc mơ như vậy đi nữa, một ai đó sẽ xuất hiện và giải quyết chúng giúp tôi.”

“…Người đó là Kim Jaehun nhỉ?”

“Đúng rồi.”

Song Ahrin trả lời câu hỏi của Trưởng Đoàn Kịch với vẻ mặt tự tin.

“Tôi đã chẳng mấy khi gặp ác mộng nữa kể từ đó.”

“…”

“Ghen tị à?”

Song Ahrin nhếch một bên khóe miệng nhìn Trưởng Đoàn kịch đang nhíu mày như thể thấy khó chịu.

“Cái kiểu ngay cả mối tình của bản thân còn chưa đâu vào đâu mà đã giả vờ như thể có cả thế giới như kia, có hơi buồn cười đấy.”

“Thì cũng đã có ai thành công đâu.”

Vậy mà lại còn chạm vào cái vảy ngược lớn nhất của cô cơ chứ.

Song Ahrin vừa nổi đóa trước lời của Trưởng Đoàn kịch vừa nghĩ về những người khác.

Nói thật thì tất cả các đối thủ của cô đều rất đáng gờm, hay phải nói là chẳng có ai dễ đối phó cả.

Yu Daon, người gần gũi với người đàn ông nhất về mặt cảm xúc.

Như Song Ahrin từng chỉ ra, cứ khi là có liên quan đến Yu Daon thì người đàn ông lại trở nên mềm lòng hẳn đi, phải nói là thái độ thay đổi hoàn toàn.

Dù sao thì người đã ở bên cạnh từ thuở đầu lúc nào cũng rất khác biệt.

Tiếp theo…

Jang Chaeyeon, người gần gũi về mặt thể xác, hay phải nói là người khiến anh ta cảm thấy thoải mái nhất đây nhỉ.

Dù cho Song Ahrin có cố đến mấy đi chăng nữa, cô vẫn chẳng thể nào tạo ra được cảm giác bao dung hay bầu không khí mà cô ta thể hiện.

Cơ bản ngay từ đặc điểm cơ thể đã khác rồi.

Chẳng hiểu hốc cái gì mà thành ra được như kia không biết, thật sự.

Và Giấy vụn.

Dù không biết gì nhiều nhưng mỗi khi nhìn quyển sách đó, Song Ahrin lại cảm thấy một bầu không khí ớn lạnh bao trùm lấy mình.

Cô không nói gì có vẻ những người khác sẽ trêu chọc mình, nhưng cảm giác như thể thứ đó đang lườm cô, hay phải nói là đang khinh bỉ cô vậy.

Dù nhiều lần định đem chuyện này ra nói với những người khác, nhưng lòng tự trọng của Song Ahrin đã không cho phép cô làm việc đó.

Dù thế nào đi chăng nữa, cô việc gì phải bảo hai người kia cùng đề phòng một quyển sách vụn cơ chứ.

Tóm lại là cảm giác như vậy.

“Hà.”

Trưởng Đoàn kịch thở dài thườn thượt trước dáng vẻ đó của cô.

“Cái gì.”

“Chỉ là thấy tiếc cho cô vì bây giờ vẫn chưa nắm bắt được tình hình thôi.”

“…Không lẽ cô cũng—”

Trong lúc khuôn mặt của Song Ahrin hiện rõ vẻ bối rối và cảnh giác, Trưởng Đoàn kịch lắc đầu và ngắt lời cô.

“Tôi đã xong rồi.”

Cô ấy vừa lẩm bẩm bằng một giọng vô cảm vừa nhìn Song Ahrin.

“Có thể nói rằng tôi đang phải trả giá cho tội lỗi của mình. Việc nói rằng mình yêu một ai đó không phải việc một kẻ đã giết tất cả mọi người như tôi có thể làm.”

“Chẳng lẽ cô đang không thành thật với cảm xúc của mình?”

“Thành thật thì cũng chỉ là thứ dành cho những người xứng đáng được thành thật mà thôi.”

Trưởng Đoàn kịch hướng mắt nhìn về phía xa như thể đang nhớ lại gì đó.

“Tôi đã giết bạn mình, cả chị gái của bạn, thậm chí còn sử dụng cái xác của cô ấy. Tôi không xứng đáng để được thành thật.”

“Chuyện gì vậy nhỉ. Cứ tưởng cô cảm thấy tự hào về việc mình làm lắm chứ.”

“Thì vẫn tự hào mà. Dù có quay trở lại thì tôi vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự thôi.”

Trưởng Đoàn kịch đáp lại với vẻ mặt như thể cô đã hỏi một điều vô cùng hiển nhiên.

“Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi nhắm mắt làm ngơ trước những hậu quả từ hành động của bản thân gây ra.”

“Đúng con điên.”

“Thì tại tôi giống cô mà.”

“Ài, nghe buồn nôn thật sự, đừng có nói mấy lời như vậy một lần nào nữa.”

“Có muốn thử gọi tôi là chị không? Làm vậy đi rồi từ nay về sau tôi sẽ chỉ cho cô mấy cách để tán tỉnh đàn ông cực hay.”

“Có cái cục cứt. Chẳng phải cô còn đếch có kinh nghiệm yêu đương à.”

“Bị lộ rồi nhỉ.”

***

Hai người họ quay trở lại với sắc mặt có vẻ đã khá hơn so với trước đó.

“Thế chúng ta cần phải cẩn thận với thứ gì đây?”

“Bố mẹ của chúng tôi.”

“Tôi tưởng là chúng ta đã giải quyết họ cùng với cô Daon rồi chứ?”

Trưởng Đoàn kịch nhìn chằm chằm vào tôi trước lời lẩm bẩm của tôi.

“Anh đã giết bố mẹ của chúng tôi sao?”

“Không, ừm, chuyện là…”

Cũng đúng nhưng mà cũng sai, cái này phải nói như nào đây nhỉ.

Khi tôi đang ấp úng không biết nói gì, Song Ahrin lên tiếng.

“Không phải tên này mà là Tóc Đen đã giết họ.”

“Tôi đã không chút nghi ngờ tin rằng người phụ nữ đó sẽ làm vậy mà. Cô ta đã nói gì?”

“Vậy là xong một người.”

“Quả nhiên là không thể nào tha thứ được.”

“Đó là một câu chuyện dài nên là cũng đừng nặng lời với cô Daon quá.”

Yu Daon hẳn là cũng không muốn nói ra những lời như vậy đâu.

“Hóa ra vấn đề nằm ở cái tên này nhỉ.”

“Đúng rồi. Lần nào anh ta cũng chỉ dễ dãi với mỗi Tóc Đen.”

“Này hai người, khi nãy nói chuyện riêng thì cả hai không có tranh thủ nói xấu sau lưng tôi đâu nhỉ?”

Nghe bảo phụ nữ thường trở nên thân thiết với nhau bằng cách nói xấu sau lưng người khác mà.

“Là đùa thôi.”

Trưởng Đoàn kịch vô cảm nói vậy rồi bắt đầu dẫn trước.

“Theo tôi.”

“…”

“Tôi sẽ dẫn đường cho.”

Cô ấy khẽ nở nụ cười mờ nhạt.

Bạn đã đến cuối chương 466.

Không gian đọc của bạn