Chương 465 · 570 chương

Kết cục

Tôi nhìn nhà hát kịch ở trước mắt.

Nơi tôi gặp Trưởng Đoàn kịch lần đầu tiên, hay chính xác hơn là nơi tôi bị bắt đến.

Nơi như này có tồn tại sao?

Thế nhưng tại sao bấy lâu nay tôi lại không biết nhỉ?

“Hóa ra là đã giấu đi à.”

Song Ahrin mới đây còn đang cãi nhau chí chóe với Trưởng Đoàn kịch liền nhíu mày lẩm bẩm, Trưởng Đoàn kịch cũng gật đầu.

“Ừm, đã giấu mà.”

“Thật sự ngay cả những hành động cũng u ám y hệt.”

“Phải hơi u ám chút thì đàn ông mới thích chứ.”

“Thật à?”

“…”

“Tôi hỏi là có thật không.”

“Tôi không biết.”

Điều tôi thích là hai người đừng cãi nhau nữa và im lặng hộ tôi.

“Vậy Trưởng Đoàn kịch đang ở đây sao?”

“Khả năng cao.”

“Cái đứa này chẳng nói chắc chắn được gì cả.”

“Chẳng phải việc khẳng định chắc chắn về một điều không chắc chắn mới là sai à?”

“Bởi vậy tôi mới chỉ nói những điều chắc chắn thôi?”

“Chắc là thích lắm nhỉ, sống mà không cần nghĩ ngợi gì.”

“Dừng lại đi, làm ơn đừng cãi nhau nữa.”

Chẳng lẽ phải làm người ta phát điên lên mới chịu được à?

Hai người họ im bặt trước lời của tôi rồi quay sang lườm nhau.

“Nếu đã giống nhau thế rồi thì làm ơn đừng cãi nhau đi chứ.”

“Càng giống nhau thì mối quan hệ lại càng tệ đấy.”

“Quả nhiên là cô Ahrin và cô Daon rất giống nhau mà.”

“Nếu không muốn chết thì mau rút lại lời đó nhanh lên.”

“Dù có điên đến mức nào thì tôi cũng không giống người phụ nữ đó.”

Đến mức này thì tôi thấy tội nghiệp cho Yu Daon luôn rồi.

Suy nghĩ đó cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, hình dạng quen thuộc của nhà hát kịch hiện ra trước mắt tôi.

“Mọi người xin hãy tránh ra.”

Ngay khi tôi vừa cầm lấy tay nắm cửa, thay vì lùi lại, hai người kia càng dính sát vào sau lưng tôi.

“Không, tôi đã bảo tránh ra rồi cơ mà.”

“Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn có thể giúp anh.”

“Tôi cũng vậy thôi?”

“Tôi thực sự mong hai người có thể dừng cãi nhau trước khi tôi phải hối hận vì không dẫn cô Chaeyeon hay cô Daon theo.”

Nói thật thì tôi đang hối hận rồi.

Hai người họ bảo rằng sẽ đi theo nhưng tôi đã từ chối vì muốn họ được nghỉ ngơi, nếu biết việc này sẽ xảy ra thì tôi đã cứ dẫn họ theo rồi.

Tôi giữ tay nắm cửa và mở ra.

Két, cánh cửa mở ra cùng với tiếng rỉ sét.

Mùi bụi bặm xộc thẳng vào mũi tôi, bầu không khí tối tăm mang lại một cảm giác ớn lạnh.

“…”

Được rồi.

Đi thôi.

Tôi chậm rãi bước vào.

“Trưởng Đoàn kịch. Có chắc là có người ở đây không?”

“Đúng rồi đấy. Cô không có nói dối rồi định bán đứng tôi và tên này đâu nhỉ?”

“Cô thì có bán cũng đếch ai mua. Còn người đàn ông kia thì tôi thà giữ làm của riêng còn hơn.”

Quả nhiên vì là cùng một người mà khả năng mỉa mai lẫn nhau thật sự đạt đến trình độ nghệ thuật.

“Đi đâu đây?”

“Từ ngoài nhìn vào thì đây chỉ là một nhà hát kịch trống rỗng. Thỉnh thoảng cũng có người tìm đến đây để quay phim hoặc làm nội dung.”

Trưởng Đoàn kịch vừa lẩm bẩm vừa bước về trước không chút do dự.

Đi qua nơi mà Song Ahrin và tôi từng đi qua và nơi trông giống ngôi nhà mà tôi từng bị giam cầm, nơi chúng tôi đi đến là…

“Là ở đây.”

Nơi trận chiến cuối cùng của chúng tôi diễn ra.

“…Đó quả là một trận chiến ghê rợn.”

Song Ahrin vừa liếc nhìn Trưởng Đoàn kịch vừa lẩm bẩm.

“Đúng là vậy thật nhỉ, hử? Anh đã suýt vừa mất mạng vừa mất cả cơ thể còn gì.”

Trước lời lẩm bẩm của Song Ahrin, Trưởng Đoàn kịch khẽ cúi đầu nhìn xuống sàn.

“Sao, giờ mới thấy xin lỗi à?”

“Nói thật thì cô có chết tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng nghĩ đến việc suýt chút nữa đã giết người đàn ông kia thì tôi cũng thấy có lỗi thật.”

“Thật sự muốn đánh cái đứa này một cái quá đi mất.”

Tôi phớt lờ lời lẩm bẩm của Song Ahrin và nhìn Trưởng Đoàn kịch.

“Nếu gặp Trưởng Đoàn kịch thì phải làm sao đây?”

“Thì anh phải đối xử tốt với tôi thôi.”

“Không phải Trưởng Đoàn kịch đó.”

“Tôi biết. Chỉ đùa thôi.”

Miệng bảo đùa mà cái mặt cứ trơ ra như kia thì ai mà tin nổi.

“Chắc là sẽ chiến đấu thôi.”

“…”

Vẫn còn một điểm Chí mạng, cả Song Ahrin và Trưởng Đoàn kịch đều có thể chiến đấu, chắc là sẽ ổn thôi.

Có lẽ việc không dẫn Yu Daon hay những người khác theo lại là chuyện tốt.

“Được rồi. Vậy thì tôi sẽ dẫn đầu, Trưởng Đoàn kịch đứng sau tôi. Cô Ahrin thì cùng với Trưởng Đoàn kịch—”

“Đừng lo.”

Trưởng Đoàn kịch điềm tĩnh nói rồi vươn ra nắm lấy thứ gì đó.

Một món đồ trông giống như một sợi dây thừng được làm bằng vải nhung.

“Tôi có thể tự lo được.”

Cô ấy kéo sợi dây thừng.

Cạch cạch! Cánh cửa ẩn dưới sàn mở ra.

Những bậc thang hiện ra từ trong bóng tối.

“Chào mừng.”

Cô ấy quay lại nhìn tôi và Song Ahrin.

“Đây chính là Đoàn kịch.”

***

Ngay khi tôi vừa đi xuống cầu thang theo Trưởng Đoàn kịch, vô số các thiết bị sân khấu hiện ra trước mắt tôi.

“Nhìn như này thì trông cứ như một cái hậu trường bình thường ấy nhỉ.”

“Đúng rồi. Đây là hậu trường mà.”

“…”

Song Ahrin và Trưởng Đoàn kịch bình thản trò chuyện với nhau, còn tôi thì không biết phải nói gì.

---------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Thiết bị sân khấu]

[Tuổi: Được tạo ra 30 năm trước]

[Đặc trưng: Thiết bị hóa]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Mọi sân khấu đều cần phải có dây cót và thiết bị. Điều này đặc biệt đúng trong thế giới này.]

[Điểm yếu: Chỉ cần lấy ra một cái dây cót, thiết bị sẽ không thể thực hiện vai trò của mình.]

---------------------------------------------------------------------------------------

|

---------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Dây thừng]

[Tuổi: Được tạo ra 8 năm trước]

[Đặc trưng: Trói buộc]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Anh ta khẩn cầu trong khi tự thắt cổ mình. Mong rằng sợi dây này có thể trói buộc không chỉ cổ tôi mà còn tất cả mọi thứ trên đời.]

[Điểm yếu: Chỉ cần đốt hoặc cắt đứt là được.]

---------------------------------------------------------------------------------------

Tất cả mọi thứ lọt vào mắt tôi dù nhỏ nhặt nhất cũng không hề bình thường.

“…Tất cả đạo cụ sân khấu ở đây cái nào cũng kỳ lạ thật đấy.”

“Cái gì?”

Song Ahrin nhướng một bên mày trước lời của tôi, còn Trưởng Đoàn kịch thì gật đầu.

“Tất nhiên rồi, để thực hiện một vở kịch lấy cả thế giới là sân khấu thì những thứ cần thiết sẽ không chỉ dừng lại ở một hay hai đâu.”

“…”

“Nhưng đừng lo. Chừng nào chưa có con người sử dụng chúng thì những đạo cụ ở đây đều an toàn cả.”

Nói vậy, Trưởng Đoàn kịch lại bước đi như thể đây là nhà mình.

Tiếng lạch cạch vang lên, và Song Ahrin đang đi bên cạnh tôi bỗng nhíu mày.

“Có thứ gì đó.”

“Ừm?”

“…Tôi thì chẳng cảm thấy gì cả.”

“Chắc do cô không có tài năng như tôi nên mới như vậy đấy.”

“…”

“Đừng cãi nhau nữa nào. Thứ gì vậy?”

“Con người.”

Song Ahrin nhíu mày nói tiếp.

“Nhưng mà cảm giác thật sự rất kỳ lạ, thứ này.”

“Kỳ lạ?”

“Ừm. Đó là người, nhưng nên nói là không phải con người nhỉ. Cảm giác giống như nếu ta cấy ghép não người vào một con robot—”

“Dẫn đường đến đó đi.”

Trưởng Đoàn kịch lẩm bẩm, ngắt lời của Song Ahrin.

Cô ấy lườm Trưởng Đoàn kịch một hồi nhưng cũng không nói gì thêm và bước đi.

Sau khi đi vào sâu bên trong hơn, Trưởng Đoàn kịch gật đầu.

“Cô nói đúng. Có thật.”

“Bộ trước giờ cô sống mà toàn bị lừa thôi à?”

“Thì cả cô và tôi đều là những kẻ coi việc lừa dối người khác là dễ như trở bàn tay còn gì.”

“Chỉ có cô mới vậy thôi. Tôi chưa sống một cuộc đời sai trái đến thế đâu.”

“…”

Lần này thì Trưởng Đoàn kịch im bặt và dẫn đầu.

“Có lẽ.”

“Ừm?”

“Người đàn ông đó hẳn đã chuẩn bị ít nhất một thủ đoạn cuối cùng.”

“Ừm.”

“Việc phá giải nó còn chẳng đáng để được gọi là vấn đề.”

Trưởng Đoàn kịch nhìn tôi.

“Nhưng tôi khuyên là cứ để bị mắc bẫy đi.”

“Cô khuyên là tôi cứ để bị mắc bẫy sao?”

“Anh nghĩ kịch là gì?”

“Kịch thì… là kịch thôi?”

“Tất nhiên kịch là kịch rồi. Nhưng kịch cũng là một cách để bộc lộ cái tôi của bản thân.”

Trưởng Đoàn kịch nhắm mắt lẩm bẩm.

“Cái tôi của tôi khô cằn và héo úa, dù mơ ước về hạnh phúc của mọi người nhưng rốt cuộc lại chẳng thể làm được bất cứ điều gì, vở kịch luôn thấm nhuần suy nghĩ và ý chí của nhà biên kịch.”

“…”

“Vậy nên tôi mới bảo là anh hãy cứ để bị mắc bẫy đi. Chỉ khi ấy thì anh mới có thể nhìn thấy được điều mà mình mong muốn.”

Trong khoảnh khắc, tôi tự hỏi làm vậy liệu có đúng.

Thay vì lo rằng ‘Liệu có ổn không nếu vở kịch nguy hiểm?’, tôi lại nghĩ về Bờ sông.

Nếu như ngay cả những điều như vậy cũng không được biết thì sao?

“Đừng lo.”

Giọng nói của Song Ahrin gián đoạn suy nghĩ của tôi.

“Dù anh có đang lo lắng về điều gì đi nữa, tôi vẫn sẽ ở đây.”

“…”

“Tôi sẽ ở bên cạnh anh ngay cả khi anh đang phải chật vật.”

“Tôi rất biết ơn điều đó.”

“Đúng rồi, biết ơn thêm chút nữa đi.”

Tôi nhìn Song Ahrin đang ưỡn ngực rồi quay sang nhìn Trưởng Đoàn kịch, nhưng cô ấy chỉ vô cảm nhìn tôi.

Khó quá đi, khó quá đi.

Trong lúc tôi còn đang bước đi với những suy nghĩ như vậy,

Chẳng mấy chốc, một ai đó xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài vô cùng tiều tụy.

Mái tóc rối bù, đôi mắt thất thần mất tập trung, dù ai nhìn vào cũng chỉ thấy bộ dạng thảm hại của một kẻ tàn phế.

“Đoàn trưởng.”

Và Trưởng Đoàn kịch nhìn hắn ta như vậy rồi lẩm bẩm.

Ánh mắt của cô ấy hoàn toàn vô cảm, chẳng có chút thương hại hay luyến tiếc nào.

“…Ai…?”

Nghe giọng nói đó, người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn Trưởng Đoàn kịch rồi nhìn tôi.

“Ngươi!”

Hắn ta trợn tròn mắt chỉ tay vào tôi.

“Sao ngươi dám vác cái bản mặt đó đến tận đây! Thằng chó rác rưởi! Ta sẽ—”

Vừa nói, người đàn ông vừa rút ra một thứ gì đó từ trong túi của mình.

Tôi nhìn lên đầu hắn ta, thế nhưng không có gì hiện lên.

Quái lạ, rõ ràng là trong Hồi 3 trên đầu hắn vẫn có xuất hiện mà.

Bây giờ thì hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì cả.

Giống như một cái xác vậy.

Trước khi người đàn ông kịp làm gì, Trưởng Đoàn kịch đã búng tay,

“Khực…!”

Cơ thể của người đàn ông cứng đờ lại như thể bị cố định bởi các sợi chỉ.

“Ngươi, cái quái…!”

“Quý cô đỏ thẫm.”

Trưởng Đoàn kịch bình thản lẩm bẩm.

“Ông từng hứa rằng sau khi Quý cô đỏ thẫm hạ màn, ông sẽ dẫn tôi theo.”

“…Cái gì?”

“Bởi vì tôi đã tin rằng mình có thể thay đổi thế giới.”

Cô ấy ngước mắt nhìn lên trần.

Như thể đang hồi tưởng lại quá khứ, hoặc có lẽ là đang hối hận.

“Nhưng điều đó là hoàn toàn chẳng thể nào thành hiện thực. Hóa ra một con người chẳng thể nào một mình thay đổi được cả thế giới.”

“…”

“Tất nhiên, không như ông, tôi tràn đầy tài năng, không, không phải vậy. Khác với ông, người đàn ông này đã không cản trở tôi. Tôi đã gặp may.”

“Rốt cuộc là đang nói cái quái—”

“Người ta đang nói cơ mà. Câm miệng đi.”

Trưởng Đoàn kịch lại búng tay, miệng của người đàn ông đóng chặt lại như thể bị kéo khóa.

“Ngay từ đầu, do đã giết ông rồi nên tôi chẳng có cảm xúc gì đặc biệt cả. Tôi chỉ muốn hỏi thêm một điều nữa thôi. Không phải tôi mà là người này.”

“…Ta không có gì để nói cả.”

Người đàn ông nghiến răng nhìn tôi.

“Ta việc gì phải bận tâm đến kẻ đã hủy hoại kịch bản của mình chứ…!”

Tôi tiến đến gần người đàn ông.

Cô ấy đã bảo tôi cứ để bị mắc bẫy.

Ngay khi tôi vừa tiến lại gần, hắn ta liền giậm chân.

Rầm! Cùng với âm thanh vang dội, làn khói mịt mù bỗng bao trùm lấy không gian trước mắt tôi.

Tôi nhíu mày, và một ai đó nắm lấy tay tôi.

“Tôi đã bảo là tôi sẽ ở đó rồi mà.”

Là Song Ahrin.

Cô ấy đứng cạnh bên tôi rồi thì thầm

“Đừng lo.”

“Tôi không lo đâu. Bởi vì—”

“Vì có tôi ở đây rồi. Anh sẽ an toàn. Không như cô ta.”

Trưởng Đoàn kịch ngắt lời tôi rồi đẩy nhẹ vào lưng tôi.

Cùng với cảm giác rơi tự do vô tận, ý thức của tôi chìm dần.

***

Tôi mở mắt.

“…”

Tôi đang đứng trong một căn chung cư.

Bạn đã đến cuối chương 465.

Không gian đọc của bạn