Từ khi nào mà ông già Noel còn tặng cả việc rút em bé luôn vậy.
Nếu cứ thế này rồi thực sự rút ra được thật thì chắc tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho lão già đó mất.
Cũng không phải là tôi không thích kết hôn hay muốn sống độc thân cả đời gì đâu.
Nhưng dù sao thì chưa kết hôn mà đã có luôn trẻ con thì có hơi, không, tất nhiên là sẽ cực kỳ ghét rồi.
Như Trưởng Chi nhánh đã nói, đó là trách nhiệm không có khoái lạc.
Nghĩ vậy, tôi nhìn chằm chằm vào cái hộp đang ở trước mình.
Trước hết thì việc rút em bé hẳn không phải là thật sự rút theo đúng nghĩa đen đâu.
Nếu là như vậy…
Đằng nào dù có suy nghĩ mãi thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.
Vì có vẻ như sẽ không có chuyện gì xảy ra chừng nào tôi còn chưa rút cái này.
Tôi vừa thở dài vừa cho tay vào trong hộp.
May mắn là tôi không nắm được tay người hay bất cứ thứ gì giống như hơi ấm con người, chỉ cầm được những tờ giấy.
May quá rồi, thật sự là may quá rồi.
Nghĩ vậy, tôi nắm lấy một tờ giấy và rút nó ra.
Trên tờ giấy có ghi tên <Song Ahrin>.
Sao lại có tên người ở đây.
Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, một ảo ảnh giống như hình chiếu ba chiều liền xuất hiện trước mắt tôi.
Ngoại hình thì giống hệt Song Ahrin, chỉ riêng đôi mắt là có hơi giống tôi.
Có lẽ nên nói là nó trông mệt mỏi nhỉ.
“Thì ra cảm giác là như này à.”
Rồi tôi nhìn những người khác đã đột nhiên xuất hiện phía sau mình từ lúc nào.
Ra đây từ khi nào vậy.
Song Ahrin ở bên cạnh tôi đặt tay lên cằm, liên tục gật gù trong khi nhìn đứa trẻ trước mắt.
“…”
Có gì đó hơi kỳ kỳ.
“Sao?”
“Không. Chỉ là…”
“Dù sao thì đây cũng chỉ là một khả năng thôi mà.”
Như thể đọc được tâm trí tôi, Song Ahrin bình thản trả lời.
“Tương lai xa, hay là gì. Một tương lai không bao giờ xảy ra, hay một tương lai sẽ đến. Ai cũng có quyền được mơ đúng chứ?”
Tôi không nói gì trước lời lẩm bẩm của cô ấy.
Ít nhất thì có vẻ là tôi cũng biết được Song Ahrin đang nghĩ gì rồi.
<Xin hét rút tờ giấy tiếp theo!>
Vẫn chưa xong sao?
<Vì tất cả mọi người đều đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nên sẽ phải rút toàn bộ các tờ giấy.>
Đúng là lý lẽ nực cười.
Nhưng chắc lần này lý lẽ của tôi cũng sẽ bị từ chối thôi nhỉ.
Thà đừng kỳ vọng còn hơn.
Tôi tiếp tục rút các tờ giấy.
Jang Chaeyeon, Yu Daon, Trưởng Chi nhánh, Aileen.
Đứa nào đứa nấy đều giống hệt mẹ.
“…”
“…”
“…Chỉ có đôi mắt là như vậy nhỉ.”
Ngoại trừ đôi mắt.
Tại sao đứa nào cũng có đôi mắt mệt mỏi như thế kia vậy chứ?
“Chẳng lẽ chúng đã phải làm tăng ca từ khi vẫn còn đang ở trong bụng mẹ rồi à?”
“Cục Quản thúc không bắt phụ nữ mang thai làm tăng ca đâu?”
“Nghĩa là vẫn bắt làm việc như bình thường nhỉ.”
“Kỳ nghỉ cũng được cho đầy đủ cơ mà! Mấy người nghĩ Cục Quản thúc là một nơi điên rồ vắt kiệt sức lao động của người ta chắc?”
Hóa ra không phải à.
Phớt lờ lời nói của Trưởng Chi nhánh, tôi nhìn những người khác.
“Đáng yêu quá đi…”
“…”
Yu Daon và Jang Chaeyeon đang thẫn thờ nhìn hình ảnh ba chiều của đứa trẻ.
“…Gì đó… Thì ra con lai sẽ trông như này à.”
Aileen nhìn chằm chằm vào hình ảnh ba chiều trong khi nói tiếng Hàn còn trôi chảy hơn bất cứ ai.
Hãy suy nghĩ tích cực nào.
Tôi vốn đã nghĩ sẽ có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn có thể xảy ra ở đây mà.
“…”
Chỉ là, kể từ sau đó, thỉnh thoảng ánh mắt của năm người họ nhìn tôi lại có cảm giác đáng sợ kinh khủng.
Nhưng mà chắc chắn là tôi có thể chắc chắn một điều.
Nếu ông già Noel có bao giờ gửi trò chơi cho tôi một lần nào nữa, cứ chờ mà xem.
Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ chơi nữa đâu.
***
Sau cái trò em bé đó, nói thật thì đầu tôi choáng váng kinh khủng.
Không phải là đau bình thường mà là vì một tồn tại duy nhất.
Bờ sông.
Rốt cuộc thì làm sao mới có thể thắng được một tồn tại biết chuẩn bị cho tương lai đây.
Tôi được bảo là đừng suy nghĩ đến chuyện đó, nhưng nói dễ hơn là làm.
Nói thật thì làm sao có thể sống mà không nghĩ đến chuyện đó được chứ.
Tôi thậm chí còn gọi kẻ địch chính của mình đến để hỏi vì muốn nhận được lời khuyên từ ai đó cơ mà.
“Tôi không biết.”
Quan sát giả đáp lại đầy sảng khoái.
“Jaehun gọi tôi ra để hỏi cái đó à?”
“Ừm.”
“Nếu là việc như vậy thì anh có thể gọi tôi bất cứ lúc nào mà.”
“…Dù sao đi nữa. Cô không biết đúng không?”
“Nói thật thì dù bảo tôi liệt kê các nguyên nhân dẫn đến diệt vong đi nữa, chẳng phải có quá nhiều thứ có thể gây ra điều đó sao?”
“Đúng vậy.”
“Nên dù anh có hỏi tôi thì…”
Quan sát giả nở nụ cười khó xử.
“Dĩ nhiên là không phải tôi không biết về Bờ sông. Nói thật thì chúng ta mà không biết về Bờ sông thì chẳng có lý chút nào đúng chứ?”
“Cô có nghe được tin đồn gì không?”
“Có tin đồn đấy. Gì ấy nhỉ?”
“Không. Đừng nói.”
“Ừm…?”
“Tuyệt đối đừng nói cho tôi.”
Quan sát giả nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
“Nếu anh đã bảo đừng nói thì tôi sẽ không nói.”
“Được rồi. Nhờ cô đấy.”
“Nhưng tôi sẽ thử suy nghĩ về nó.”
“Đừng.”
“Ừm…?”
“Tuyệt đối đừng suy nghĩ về nó, và cũng đừng nói cho cả cô Chaeyeon.”
“Ờ, ừm…”
Cô ấy gãi má đáp lại,
“Phải rồi. Tôi vừa nhớ ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Chị… Ý tôi là, chị của chúng tôi ấy? Dù sao đi nữa.”
“Tôi biết người cô đang nói đến mà.”
Người chị đã quá cố của Jang Chaeyeon.
“Đã từng có lần chị được phái đến biến cố Bờ sông rồi trở lại.”
“…”
Đã từng được phái đến biến cố Bờ sông rồi trở lại…
“Liệu tôi có thể kiếm được thông tin ở đâu không?”
“…Mặc dù tôi cũng không rõ là ở đây có còn hay không.”
Quan sát giả mỉm cười lẩm bẩm.
“Chị từng nói rằng bản thân có giấu một ngôi nhà bí mật.”
“Nhà bí mật?”
“Ừm. Tôi sẽ cho anh vị trí của nó.”
Sau đó Quan sát giả vội vã viết gì đó lên giấy rồi đưa tôi.
“Tôi hiểu rồi.”
“…Cẩn thận nhé.”
Quan sát giả thì thầm nhìn tôi.
“Vẻ mặt của anh trông còn tệ hơn cả lần trước rồi.”
“…Có lẽ là do tôi đang bị truy đuổi bởi thứ gì đó nên mới vậy.”
“Con người luôn bị truy đuổi bởi thứ gì đó mà.”
Quan sát giả mỉm cười dịu dàng như thể vừa nhớ ra gì đó.
“Nhưng càng như vậy thì càng phải giữ bình tình. Phải cẩn thận để bản thân anh không bị nuốt chửng.”
“…”
“Và đừng quên rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh.”
“Đâu phải luôn luôn.”
“Không. Luôn luôn đấy.”
Quan sát giả mỉm cười dịu dàng.
“Luôn luôn.”
“…”
Không biết phải nói gì nữa luôn.
Được rồi, vậy giờ là lúc để đi tìm người tiếp theo.
Người tiếp theo tôi nghĩ tới đương nhiên là…
“Không biết.”
Trưởng Đoàn kịch đáp lại bằng một giọng hoàn toàn chẳng có chút cảm xúc nào.
“Không phải tôi không biết về Bờ sông. Tôi chỉ không biết Bờ sông đã gây ra biến cố gì thôi.”
“…”
“Có đủ loại giả thuyết được lan truyền xung quanh, với lại… ừm. Cũng có nhiều lời đồn, nhưng chỉ có một việc mà tôi biết.”
“…Chung cư Ngày Mai?”
“Đúng vậy.”
Trưởng Đoàn kịch chậm rãi gật đầu.
“Sau sự kiện chung cư Ngày Mai, tôi… ý tôi là, không phải cái tôi còn non nớt, chưa lớn hẳn và cũng không trưởng thành kia mà là tôi đã trưởng thành, là người lớn và đã trở thành con người hoàn hảo này—”
“Phá hủy thế giới không khiến một người trở nên vĩ đại hay trưởng thành đâu.”
“Hay là tôi không nói gì nữa nhé?”
“Xin lỗi. Tiếp tục đi.”
“Được rồi. Tôi sẽ bỏ qua cho anh một lần này vì tôi rất trưởng thành, người lớn và hoàn hảo.”
Cái vẻ mặt kia đúng là có gì đó khiến người ta tức kinh lên mà.
“Có lẽ vì tôi ở đây là một kẻ ngốc và đang sống một cuộc đời thỏa mãn ở hiện tại nên chắc đã không nhận ra, nhưng tôi của lúc đó đã phải sống một cuộc đời không bao giờ thấy thỏa mãn nên cũng không còn cách nào khác. Vậy nên tôi đã dốc sức tìm kiếm rồi đã kết nối được với Trưởng đoàn kịch tiền nhiệm.”
“Trưởng Đoàn kịch tiền nhiệm?”
“Trưởng Đoàn kịch tiền nhiệm… Ý tôi là. Theo cách gọi của các anh thì là Trưởng Đoàn kịch hiện tại vẫn đang còn sống ấy.”
“…”
Tôi nhớ lại biến cố lần trước với Song Ahrin.
Phải rồi.
Lần đó Trưởng Đoàn kịch đã sống sót bỏ trốn được chứ không chết.
“Cô đã thực hiện một giao dịch hay gì đó à?”
“Làm sao con người có thể giao dịch với thiên tai được cơ chứ. Chắc là tôi chỉ nhìn thấy gì đấy ở đó thôi.”
Trưởng Đoàn kịch lẩm bẩm bằng giọng bình thản.
“Dù sao thì đó là tất cả những gì tôi biết.”
“…Cô biết đấy.”
Tôi chậm rãi nói.
“Trưởng Đoàn kịch tiền nhiệm. Ở đây thì chỉ là Trưởng Đoàn kịch thôi, nhưng tên đó vẫn chưa chết.”
“Ừm. Vở kịch mà ông ta cống hiến cả đời để gây dựng đã hoàn toàn bị phá hỏng, bây giờ thì ông ta hẳn đang sống chui sống lẩn ở đâu đó rồi.”
“Cô muốn tôi tìm hắn sao?”
“Việc tìm thì cũng không khó. Đằng nào thì cũng quá hiển nhiên rồi.”
Trưởng Đoàn kịch nhìn tôi.
“Nhưng vấn đề là việc anh sẽ đi đấy.”
“Tôi sao?”
“Từ góc nhìn của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ ghét cay ghét đắng đủ để xé xác anh thành nhiều mảnh.”
“…”
Đúng thật.
Vì tôi là người đã phá hỏng vở kịch mà hắn dùng cả đời để dựng lên nên hắn thừa cả một đống lý do để ghét tôi.
“Nên là dẫn tôi theo đi.”
Trưởng Đoàn kịch đưa tay ra cho tôi.
“Cô sao?”
“Ừm. Không phải tôi nhỏ xíu vô lễ kia mà là tôi vừa tài năng vừa biết đối đãi tốt gọi anh là anh trai này.”
“…”
Song Ahrin mà nghe được thì chắc chắn sẽ phát điên và nhảy dựng lên cho xem.
“Hai người cùng đi đi.”
“Chẳng lẽ đó là sở thích của anh trai à?”
“Làm ơn đừng làm vậy.”
Nói những lời như vậy trước mặt Song Ahrin thì thật sự sẽ có án mạng mất.
“Với cả tôi chán.”
“Thế mới nói tại sao cô lại gây ra một chuyện như vậy.”
Dù lời nói có như vậy thì cái người này dù sao cũng đã từng phá hủy một thế giới.
“…”
Chỉ những lúc như này thì mới im bặt, về khoản này thì có vẻ kém xa so với Song Ahrin rồi.
Dù sao đi nữa.
“Được thôi.”
“Ừm?”
“Tôi sẽ nói trước cho Trưởng Chi nhánh.”
“…”
Trưởng Đoàn kịch nhìn chằm chằm vào tôi rồi nở một nụ cười nhạt.
“Quả nhiên là anh thích tôi đúng không?”
“Đừng có nói ba linh tinh.”
Từ Quan sát giả cho đến Trưởng Đoàn kịch, hình như ai cũng có lúc bị rơi mất mấy con ốc trong đầu.
***
“Tôi đã bảo là tôi không thích cái đứa này rồi mà.”
“Tôi cũng ghét cô.”
Trước lời lẩm bẩm của Song Ahrin, Trưởng Đoàn kịch đáp lại bằng giọng hoàn toàn vô cảm.
Tôi cũng tự hỏi liệu có tốt hơn nếu không dẫn Song Ahrin theo, nhưng khi tôi bảo rằng tôi sẽ đi cùng với Trưởng Đoàn kịch, Song Ahrin liền mở to mắt rồi đòi đi theo.
Vậy thì đừng có ghét chứ.
Thật sự không biết phải làm thế nào nữa.
“Chúng ta phải đi đâu đây?”
Những lúc như này thì phương án tốt nhất là nhanh chóng đổi chủ đề.
“…Nơi chúng ta từng đến ngày xưa.”
Hai người đang cãi nhau chí chóe bỗng dừng lại trước lời của tôi, Trưởng Đoàn kịch nhìn tôi rồi trả lời.
“Chỗ nào cơ?”
“Anh không biết sao?”
“Cô chỉ nói vậy thì làm sao tôi biết được?”
“Dù sao thì đó cũng là kỉ niệm đầu tiên của chúng ta mà.”
Tôi có kỉ niệm đầu tiên nào với cái đứa này à?
Khi tôi nhìn Trưởng Đoàn kịch với ý đó, cô ấy khẽ thở dài rồi cất lời.
“Nhà hát kịch ấy. Nhà hát kịch mà chúng ta đã từng ở.”
Ra là đang nói đến chỗ đó.
Mà đúng thật, nghĩ lại thì đó là nơi chúng tôi đã gặp nhau lần đầu.
“À, chỗ đó sao?”
Song Ahrin cười nhếch mép.
“Chẳng phải đó là cái chỗ tôi thụi một cú vào thượng vị cái đứa này với quyết tâm để giết luôn sao?”
“Đúng rồi đấy. Nhờ vậy mà trên bụng tôi mới xuất hiện vết bầm tím mãi không chịu biến mất suốt tận hai tháng.”
“…”
Có lẽ vì câu nói với ý định trêu chọc đối phương lại bị thản nhiên đón nhận như vậy, Song Ahrin nhíu mày rồi đứng bên cạnh tôi.
“Mau nhanh nhanh dẫn đường đê. Tôi già nua.”
“Biết rồi, tôi láo toét với anh trai. Đi thôi.”
“…”
Hay là cứ bỏ một trong hai lại rồi đi tiếp nhỉ?


