Tôi đi theo sau Sổ hướng dẫn.
Cùng với tiếng nước bì bõm, Sổ hướng dẫn nâng tà váy đi trước dẫn đầu.
“Đang đi đâu vậy.”
“Tớ đang đi đến nơi tớ muốn. Nói thật thì cậu không có quyền lên tiếng ở đây đâu nên cứ im lặng đi.”
Không, ai nhìn vào lại tưởng rằng tôi đã vứt bỏ cô ấy không bằng.
Tôi cũng thấy oan ức lắm chứ.
Nhưng dù tôi nói vậy thì có vẻ Sổ hướng dẫn cũng sẽ chẳng lắng nghe.
Ít nhất thì nếu là cô ấy hồi nhỏ mà tôi biết.
“…”
“…”
Tôi tiếp tục bì bõm bước đi cùng với Sổ hướng dẫn dọc theo con suối nhỏ.
Rốt cuộc thì tại sao cô ấy lại cố chấp chọn đi dưới này thay vì đi trên đường vậy?
“Vì thích thôi.”
“Cái gì?”
“Cậu thì rõ quá rồi còn gì. Tại sao lại đi đường suối bất tiện như này? Chẳng lẽ nếu đi ra khỏi suối thì sẽ chết sao? Cậu hẳn là đang có ba cái suy nghĩ như vậy.”
“Cậu sống ở trong đầu tớ đấy à?”
“Tớ còn biết rõ cậu hơn cả mấy cặp vợ chồng sống chung sáu mươi năm đấy.”
Dù nghĩ thế nào thì có vẻ là cô ấy biết nhiều như vậy thật nên tôi không còn gì để nói.
Tôi im lặng đi theo Sổ hướng dẫn, cô ấy tiếp tục bước đi.
“Tò mò lắm đúng không?”
“…”
Sổ hướng dẫn quay lại nhìn tôi như thể đã biết thừa tôi định hỏi gì.
“Rằng tớ là sự tồn tại như nào?”
“…”
“Nhưng mà, nếu biết thì cậu có ghét tớ không?”
“Tuyệt đối không.”
Tôi?
Ghét Sổ hướng dẫn sao?
Kể từ sự kiện Giấc mơ của Bươm bướm, Sổ hướng dẫn đã luôn ở bên cạnh tôi.
Không, chúng tôi đã ở cùng nhau từ trước cả khi đó.
“Tất nhiên là cậu đã luôn nói như vậy với tớ rồi.”
“Nếu đã biết rồi thì hỏi làm gì?”
“Kiểu như tự xác nhận lại ấy. Cậu biết đấy, giống như mấy cô bạn gái diện đồ thật đẹp rồi cứ hỏi đi hỏi lại ‘Em có xinh không?’ vậy.”
“Thế à?”
“Đúng rồi. Do đằng nào bản thân cũng đã diện đồ đẹp nhất rồi nên cứ khen đi, là vậy đấy.”
“Nghĩa là cậu vẫn hỏi mặc dù đã biết rằng tớ sẽ trả lời là không phải à?”
“Nói thế có hơi xấu hổ chút, nhưng mà đúng vậy.”
Thật sự cạn lời.
Sổ hướng dẫn hắng giọng.
“Đây là lần đầu tiên tớ nghe đến việc này từ Thiên ma Ba Tuần, nhưng mà hắn nói cũng có phần đúng.”
“…”
“Đã từng có khoảng thời gian, không. Ngày xưa nhân loại đã chẳng dễ gì thoát khỏi được các hiện tượng dị thường.”
Sổ hướng dẫn điềm tĩnh nói tiếp.
“Bởi vì khi ấy công nghệ lạc hậu hơn rất nhiều, những niềm tin kỳ quái thì vô số kể, rồi việc liên lạc giữa các chi nhánh cũng không được dễ dàng như bây giờ.”
Đúng là như vậy thật.
Thỉnh thoảng tôi lại nảy lên suy nghĩ này trong lúc đối phó với dị thể quản thúc.
Rốt cuộc thì con người đã đối phó với những con quái vật này như nào trong quá khứ vậy?
Lấy riêng mỗi Giấc mơ của Bươm bướm thôi cũng đã vậy rồi.
Để bắt được một con quái vật ký sinh giữa con người thì phải cần những gì?
Nếu không có mắt của tôi hay thậm chí là những thiết bị có khả năng dò quét, rốt cuộc là bằng cách nào thì con người mới có thể chống lại chúng và sống sót được cho đến tận bây giờ?
“Đúng vậy.”
Như thể đọc được thắc mắc của tôi, Sổ hướng dẫn bình thản trả lời.
“Vậy nên sau cùng chúng ta cũng không còn cách nào khác ngoài tạo ra dị thể quản thúc của riêng mình.”
Hoá ra là có chuyện như vậy à.
“Tớ cứ tưởng mấy con quái vật như Trưởng Chi nhánh đều khủng khiếp lắm rồi chứ.”
“Luôn có những người quái vật như Trưởng Chi nhánh Gangseo. Nhưng mà hồi đó ấy nhé, vào thời đại mà tin tức còn phải truyền qua thư hay người đưa tin, ngay cả với một người như vậy thì họ có thể đi được bao xa chứ.”
Nghĩa là khi nền văn minh ngày càng phát triển để trở nên thuận tiện hơn thì chỉ có Trưởng Chi nhánh là chết dần chết mòn thôi à.
Thật sự đáng tiếc.
“Dù sao đi nữa.”
Sổ hướng dẫn nói tiếp.
“Vô số người đã tự nguyện hy sinh bản thân vì nhân loại.”
“…”
“Có người phải vứt bỏ cả nhân tính, có người bị trói buộc vào Cục Quản thúc. Có người… phải rồi, có những người bị dụ dỗ bởi những thực thể như Thiên ma Ba tuần và trở thành người bảo hộ của nhân loại.”
Cô ấy nhìn về xa xăm với vẻ mặt cay đắng.
“Nhưng hầu hết bọn họ đều có một mục tiêu chung duy nhất.”
“Mục tiêu?”
“Mục tiêu để giữ cho thế giới này không lụi tàn.”
Sổ hướng dẫn điềm tĩnh lẩm bẩm.
“Chính vì vậy chúng ta mới có thể đi xa được đến tận ngày hôm nay.”
“Còn cậu thì sao?”
“Tớ thì có hơi khác chút.”
Sổ hướng dẫn lẩm bẩm.
“Ngay từ đầu tớ đã không hy sinh bản thân vì nhân loại rồi.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tớ hy sinh bản thân vì cậu.”
“…”
“…Jaehun à.”
Thịch, tim tôi như rơi xuống.
Chỉ riêng việc cô ấy gọi tên tôi như vậy cũng khiến tôi cảm giác như có chuyện gì đó không đúng.
Sổ hướng dẫn nhìn lên tôi.
“Đây là lời duy nhất tớ có thể nói với cậu lúc này.”
Cô ấy bước đến gần tôi.
Phản chiếu trên mặt nước, ngược dòng thời gian, phớt lờ nhân quả.
Cô ấy đang đứng trước tôi.
“Hãy chiến thắng.”
Không phải những lời như ‘Tớ tin cậu’ hay ‘Hãy hạnh phúc’.
“Tớ tin chắc rằng cậu sẽ chiến thắng.”
“…”
Từ ‘Chiến thắng’ được thốt ra từ miệng của cô ấy.
“Và dù có thua thì cũng không sao cả.
Thụp.
Cô ấy tựa trán vào bụng tôi.
“Tớ vẫn sẽ luôn ở đây.”
“…”
“Dù cho cậu có sống thảm hại rồi chạy trốn về đây, trở lại như một vị tướng thắng trận, hay là tìm đến đây sau khi bị bỏ rơi bởi tất cả.”
“…”
“Vậy nên đừng lo.”
Miệng tôi liên tục đóng vào rồi lại mở ra.
Tôi nên nói gì đây.
Không, những lúc như này thì tôi chỉ cần tin vào con tim của mình mà thôi.
“Cậu cũng vậy.”
Khi tôi cất lời, Sổ hướng dẫn ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tớ sẽ không bảo cậu rời đi.”
Vì cô ấy không phải kiểu người sẽ rời bỏ tôi.
“Tớ có thể sẽ thua lần này, và có thể sẽ thất bại hàng trăm, hàng nghìn lần nữa trong tương lai. Mỗi lần như vậy tớ lại có thể làm tổn thương cậu.”
Tôi chậm rãi nói tiếp.
Thật chậm rãi, như thể đang gắn lại một sợi ruy băng bị đứt.
“Nhưng tớ nhất định sẽ chiến thắng trở về.”
“…”
Sổ hướng dẫn cứ thế nhìn tôi mà không rời mắt một hồi lâu,
Rồi cô ấy chậm rãi tách đầu ra.
“Được rồi.”
Rồi cô ấy xoay người bước đi.
“Này, nhưng mà mục tiêu của cậu là gì?”
“Đến tận bây giờ thì cậu mới hỏi đấy à.”
Sổ hướng dẫn đáp lại câu hỏi của tôi bằng giọng nói có lẫn chút tiếng cười.
“Cậu không cần phải biết.”
“Hả?”
“Bởi vì đó là một điều ước đã được thực hiện rồi.”
Nói vậy, cô ấy tan biến như cơn gió.
“…”
Đúng là một người bạn vừa hiểu nhưng cũng vừa không hiểu.
Khi tôi nhắm mắt với suy nghĩ đó,
Từ lúc nào, tôi đã quay trở lại sân khấu.
“…Anh đang khóc đấy à?”
“Ừm?”
Aileen ở trước tôi xoa nhẹ khóe mắt tôi.
“Không phải nhỉ.”
“Trông tôi giống như đang khóc sao?”
“Không đâu, không phải là biểu cảm, cảm giác như nước mắt đang chảy ra từ mắt anh vậy.”
Aileen điềm tĩnh trả lời câu hỏi của tôi.
“Có lẽ là do cảm giác của tôi thôi.”
“Đúng vậy thì. Có lẽ là do cảm giác thôi.”
“…”
Aileen im lặng nhìn tôi một hồi rồi thở dài thườn thượt.
“Tại sao tôi lúc nào cũng xui xẻo vậy chứ?”
“Ừm?”
“Thôi bỏ đi.”
Cô ấy lẩm bẩm rồi nắm lấy tay tôi bước đi.
“Tôi sẽ từ bỏ nhiệm vụ của mình.”
“Đột nhiên?”
“Bởi vì tôi rất ích kỷ.”
Cô ấy bình thản lẩm bẩm.
“Vậy nên khi người mà tôi thích đột nhiên làm vẻ mặt trông như đã đánh mất mọi thứ trên thế giới, sau cùng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài nói ra đủ những lời vui vẻ để an ủi và khích lệ họ.”
“…”
“Đó là lỗi của người đã phải lòng trước mà. Nói cho tôi biết đi.”
Aileen nhìn tôi.
“Tôi sẽ lắng nghe.”
“…Không, ừm. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu.”
Tôi chậm rãi mở miệng.
“Chỉ là đôi khi tôi cảm thấy lòng quá đỗi nặng nề thôi.”
“Là nỗi lòng của anh? Hay là nỗi lòng của một ai đó nghĩ đến anh?”
“Cả hai.”
“Tất nhiên rồi.”
Aileen đáp lại lời lẩm bẩm của tôi như thể thắc mắc tại sao tôi lại hỏi một điều hiển nhiên như vậy.
“Nỗi lòng vốn đã rất nặng nề rồi mà. Ngay từ đầu thì suy nghĩ đón nhận nó nhẹ nhàng còn kỳ lạ hơn đấy.”
“…”
“Nhưng suy cho cùng thì đó vẫn chỉ là nỗi lòng riêng của người đó mà thôi.”
“Ừm?”
“Ý tôi là anh không cần phải đáp lại cảm xúc của từng người một như vậy.”
Aileen nhìn về xa xăm trong khi nắm tay tôi.
“Dù đó có là tình yêu, kỳ vọng, lo lắng hay phiền muộn. Sau cùng, anh mới chính là người quyết định ai sẽ đứng bên cạnh mình.”
“Quả thật là như vậy.”
“Đúng rồi. Nên là.”
Aileen quay sang nhìn tôi.
“Hôn má tôi một cái đi.”
“…Lúc nãy cô vừa bảo là sẽ từ bỏ nhiệm vụ cơ mà.”
“Ban đầu tôi đã định như vậy thật.”
Aileen cười tinh nghịch.
“Nhưng tôi đổi ý rồi. Nghĩ kỹ thì trái tim tôi đối với tôi mới là nặng nề nhất. Vậy nên tôi mới quyết định ném nó sang cho anh đấy. Lựa chọn có đón nhận nó hay không là ở anh.”
“…”
Tôi nhìn xung quanh.
Không có ai cả nhỉ?
Tôi chậm rãi cúi đầu xuống hôn vào má Aileen, cô ấy sờ nhẹ má mình với vẻ mặt ngẩn ngơ.
“Anh làm thật luôn à.”
“Phải công bằng chứ.”
“Nếu cứ công bằng thêm một lần nữa thì không phải sẽ kết hôn với tất cả luôn à?”
“Đi sửa đổi luật pháp trước đi rồi hẵng nói với tôi.”
“Nghĩa là chúng ta sẽ kết hôn sau khi sửa luật sao?”
“Có nhất thiết phải bắt bẻ từng li từng tí một như vậy không?”
“Đúng là một tên đàn ông nhỏ nhen.”
Dù nói vậy, Aileen vẫn lùi lại với nụ cười tươi trên môi.
“Vậy thì tôi đi đây.”
“Ừm, đi đi.”
Rồi Aileen lại biến mất như bụi cát.
Bây giờ thì chỉ còn Trưởng Chi nhánh—
-Bộp!
Ngay lập tức, tôi cảm nhận được áp lực đè nặng lên đầu mình.
“Hự!”
Trưởng Chi nhánh đang thi triển chiêu kẹp cổ với tôi.
“Không, sao vậy, sao vậy chứ!”
“Ai bảo cậu đi trao môi của mình một cách rẻ rúng như vậy hả? Sao cái người này lại có thể dễ dãi đến thế chứ.”
“Đâu phải là môi tôi dùng rồi thì sẽ bị mòn đi!”
“Có mòn đấy! Trừ cậu ra thì tất cả bọn ta đều nghĩ vậy!”
Trưởng Chi nhánh đang kẹp cổ tôi bỗng buông tay ra.
“Trước hết, nghe nói ta là người cuối cùng nhỉ?”
“Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi việc này kết thúc?”
“Thì tất nhiên là tạo em bé rồi?”
“…Không phải là thật sự tạo em bé đâu nhỉ?”
“Thôi nào, chắc là không có chuyện trò chơi này bắt cậu Kim Jaehun chịu trách nhiệm mà không có khoái lạc đâu nhỉ?”
Vì nếu là ông già Noel mà tôi biết thì ông ta có thể sẽ làm vậy nên mới đáng sợ.
“Ít nhất chắc cũng sẽ cho làm hoạt động chứ?”
“Làm ơn, thật sự đấy, tôi thực sự không muốn việc đó chút nào.”
“Ta đùa thôi nên là tươi tỉnh lên đi. Những người khác mà nhìn thấy khuôn mặt đó thì sẽ bị tổn thương lắm đấy.”
Tôi có thể làm gì khi ghét đến mức đấy cơ chứ.
“Vậy thì hoàn thành nhanh nhiệm vụ của ta để còn đi xem kết quả thôi nhỉ?”
“Bây giờ chẳng còn ý định giấu giếm gì luôn nữa ha?”
“Tất nhiên là không rồi!”
Được rồi, tôi thua.
Tôi nhìn chằm chằm vào Trưởng Chi nhánh, cô ấy ho húng hắng một cái.
“Lang quân!”
“…?”
“Lang quân!”
“Nếu không muốn chết thì cậu nên trả lời nhanh đi do ta đã gọi cậu là lang quân rồi đấy?”
“Không, tôi phải nói gì đây?”
“Nhanh lên.”
“…Nương, nương tử.”
Trưởng Chi nhánh gật đầu đầy hài lòng sau khi nghe tôi nói.
Vậy là xong rồi sao?
“Ta mãn nguyện rồi!”
Và cứ như vậy, Trưởng Chi nhánh biến mất với vẻ mặt sảng khoái.
Tôi có thể chắc chắn luôn.
Tôi nghĩ là mình chỉ mệt mỏi đến mức này khi bị cuốn vào mấy sự kiện thật sự lớn thôi.
Phớt lờ suy nghĩ của tôi, tiếng thông báo lại vang lên.
<Tất cả mọi người đều đã hoàn thành nhiệm vụ của mình!>
<Để đền đáp cho những nỗ lực đó, giờ là lúc để tái cơ cấu tương lai và thực hiện đúng như cái tên của trò chơi này!>
Bụp! Một chiếc hộp bật ra trước mặt tôi.
“…”
<Nào, xin hãy rút em bé từ trong hộp em bé này đi!>
Có nên sử dụng Chí mạng luôn bây giờ không nhỉ?


