“Đây hoàn toàn là quân phản bội mà.”
“…”
Không một ai có thể đáp lại lời nói của tôi, ánh mắt của họ đều hướng đi đâu khác.
“Không, nếu đằng nào cũng bị lộ hết thì làm thể để làm gì cơ chứ.”
Quả nhiên, vẫn không một ai đáp lại cho đến khi Song Ahrin lên tiếng trước.
“Thật là, nếu biết sẽ bị tiết lộ ở đây thì tôi đã nói ra từ trước rồi.”
Những người khác gật đầu trước lời của cô ấy.
“…”
Thôi không nói nữa.
<Trò chơi phải luôn công bằng!>
Một giọng nói vang lên đầy phấn khích.
Không thể thấu hiểu tâm trạng của tôi một chút sao.
“Thế, phần thường chiến thắng là gì?”
“Bí mật.”
Lần này thì Jang Chaeyeon trả lời.
Hoá ra cả năm người kia đều thông đồng lừa dối tôi.
Nhưng thật lòng thì tôi cũng chẳng biết nói gì về chuyện đó nữa.
Nghĩ lại thì đúng bất công.
Ngay từ đầu thì tại sao tôi lại không có phần thưởng chiến thắng cơ chứ.
<Bản thân cậu Kim Jaehun chính là phần thưởng chiến thắng!>
<Phần thưởng chiến thắng, cũng sẽ được đền bù theo cách riêng!>
Dù gì đi nữa thì cũng đang coi tôi như phần thưởng chiến thắng luôn rồi kìa.
<Tiến vào vòng tiếp theo!>
Được rồi, nhịn thôi.
Không phải lúc nào tôi cũng đối tốt với các thành viên trong phòng.
Thực tế cũng có những việc khiến tôi cảm thấy có lỗi ấy chứ.
Chỉ nhắm mắt cho qua một lần này—
<Đến lượt của người chơi Yu Daon.>
<Nhiệm vụ được giao cho người chơi Yu Daon lần này là lột đồ thân trên!>
“Lại đây nào!”
“Ah!”
Tôi cố gắng bỏ chạy khỏi Yu Daon đang trợn trừng mắt tiến lại gần, nhưng cựu thành viên Phòng An ninh và chuyên gia cận chiến Phòng Nhân sự hiện tại là một đối thủ quá khó nhằn để tôi có thể chiến thắng bằng sức mình.
“Ư, hự! Thả tôi ra, cô Daon!”
“Anh Jaehun! Tôi thực sự xin lỗi! Nhưng mà tôi không còn lựa chọn nào khác cả!”
“Gì mà không còn lựa chọn nào khác! Cô Daon chỉ cần không làm gì là được rồi!”
“Không có lựa chọn đó đâu!”
“Cô bị điên rồi!”
Phớt lờ tiếng hét của tôi, Yu Daon vồ lấy tôi và lột áo khoác của tôi ra.
Tôi lấy cả hai tay che chắn cơ thể và cố tuyệt vọng kháng cự.
Yu Daon thật sự mạnh như này sao, tôi hoàn toàn không kháng cự được và để bị lột mất áo khoác.
“Hà… hà… Nằm yên nào, anh Jaehun!”
Đáng sợ, thật sự đáng sợ kinh khủng.
Thậm chí lúc nào trông như có vẻ sắp bị đẩy lùi bằng sức, cô ấy sẽ sử dụng tới những đòn khóa khớp khiến tôi thật sự không nhìn thấy đường thắng nào.
Tại sao những người khác không ngăn cản chứ.
Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy,
<Nhiệm vụ hoàn thành!>
Yu Daon trợn trừng mắt định leo lên người tôi rồi khựng lại.
“Ơ?”
Cô ấy cứ thế dừng lại.
Là vì lời ‘Nhiệm vụ hoàn thành’ đó ngạc nhiên hơn cô ấy tưởng, hay là còn có ý nghĩa nào khác?
Dù không thể biết được nhưng…
“Kết thúc…?”
“Xin hãy đi xuống nhanh lên đi.”
“Ah, chuyện đó… anh Jaehun…”
Và Yu Daon cuối cùng cũng mới chú ý đến vẻ mặt của tôi.
“Đây thật sự không phải là việc tôi muốn làm đâu, là do trò chơi nên…”
“Cô Daon… tôi phải nhìn lại cô thôi.”
“Không, thật sự đấy, không phải mà…”
Tôi rời mắt khỏi Yu Daon đang lo lắng không yên, và giờ đây cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt như sắp khóc.
“Tôi biết lỗi rồi mà, nhé?”
“…”
Dù vậy, do cô ấy cũng mới chỉ lột áo khoác của tôi ra thôi nên chắc cũng có thể bỏ qua được.
“…Hà, chỉ lần này thôi đấy…”
Khi tôi quay lại nhìn Yu Daon, cô ấy đã biến mất từ lúc nào không hay.
Gì vậy, đi đâu mất tiêu rồi?
Rồi một giọng nói vang lên từ sau tôi.
“Có đau không?”
“Ừm?”
Là giọng nói của Jang Chaeyeon.
Tôi quay lại thì thấy Jang Chaeyeon đang khoanh tay nhìn mình.
“Chỉ là, tôi lo không biết cô ta có hành hạ anh quá không thôi.”
“…Không phải, thì. Cũng không đến mức bị hành hạ gì đâu.”
“Chẳng phải cô ta đã hành hạ anh sao.”
Jang Chaeyeon lẩm bẩm trong khi nhìn cái áo khoác của tôi đã bị lột ra.
“Bởi vì đó là nhiệm vụ mà.”
“Anh sẽ cứ thế bỏ qua bởi vì đó là nhiệm vụ sao?”
“Dù không bỏ qua thì… chắc là tôi cũng sẽ cân nhắc xem xét.”
“Ra vậy.”
Jang Chaeyeon bình thản lẩm bẩm và gật đầu.
“Vậy thì lại đây.”
“Ừm?”
“Anh vừa bảo là sẽ cân nhắc xem xét còn gì?”
Đây là cách cô ấy hiểu câu đó à?
Trong khoảnh khắc tôi còn đang choáng ngợp trước suy nghĩ của Jang Chaeyeon,
“Ưm.”
Jang Chaeyeon đã kéo mặt tôi lại gần rồi vùi vào ngực mình.
Hương cam chanh liền phảng phất.
“…”
“…Việc nài rút cục là nhao?”
“Tôi nghe không rõ.”
Tất nhiên rồi, vùi mặt vào chỗ này thì ai mà chẳng như vậy.
Jang Chaeyeon cứ im lặng vùi mặt tôi vào đó một hồi rồi mới buông ra.
Có lẽ, không.
Chắc chắn là mặt tôi bây giờ đang đỏ bừng.
Thậm chí mặt tôi dường như cũng tỏa ra mùi cam chanh luôn rồi.
“Thích chứ?”
“Tại sao cô Chaeyeon luôn tấn công bằng cơ thể như này vậy?”
“Bởi vì tôi tự tin.”
Jang Chaeyeon ưỡn ngực đầy tự tin.
Chẳng biết nói gì cả.
“Vẫn còn thời gian nhỉ.”
Bởi vì lúc nãy Yu Daon đã phải vật lộn rất lâu mới lột được áo của tôi nên chắc vẫn còn thừa nhiều thời gian.
“Vẫn còn.”
Jang Chaeyeon gật đầu.
“Rốt cuộc thì cái phần thưởng này là gì vậy?”
Tôi thật sự muốn biết phần thưởng là gì.
Tôi cần phải biết phần thưởng là gì để còn biết đường mà phối hợp chứ.
Nói là phần thưởng là tôi nhỉ.
Thế nhỡ tôi là phần thưởng theo đúng nghĩa đen thì phải làm sao.
Như là đột nhiên tỉnh táo lại thì đã bị dịch chuyển đến phòng của người chiến thắng, hoặc là vì tất cả mọi người đều chiến thắng nên tôi bị chia thành năm phần bằng nhau chẳng hạn.
“Tôi biết anh đang lo lắng điều gì.”
Jang Chaeyeon điềm tĩnh đáp lại lời lẩm bẩm của tôi.
“Việc đó sẽ không xảy ra đâu.”
“Cô biết tôi đang lo lắng điều gì sao?”
“Ừm.”
“Nếu vậy thì may quá.”
Ít nhất thì tôi sẽ không bị chia thành năm phần.
Hoặc là bị bắt cóc đến nhà của ai đó.
“Không, nhưng mà nhé.”
Cô ấy đưa tay mân mê mặt tôi.
Hương cam chanh vẫn cứ vương lại trên mặt tôi.
“Tôi đã xịt đó.”
Nói vậy, Jang Chaeyeon chạm vào ngực mình và lẩm bẩm.
“Vì tôi thấy anh có vẻ thích mà.”
“…”
Bây giờ thì hoàn toàn không còn gì để nói nữa rồi.
***
Ngay khi vừa xuất hiện trước mặt tôi, Song Ahrin đã lập tức dùng khăn ướt lau mặt tôi.
“Không, cô Ahrin. Cô đang làm gì vậy.”
“Hôi quá đấy.”
“Hả?”
“Dù sao thì có mùi buồn nôn lắm.”
Cô ấy vừa lẩm bẩm vừa ra sức chà xát mặt tôi cho đến khi mặt tôi phát ra tiếng kin kít thì mới chịu bỏ khăn ướt ra.
“Giờ thì đỡ hơn chút rồi.”
“Đây là nhiệm vụ sao?”
“Không, thuần do tôi tức giận thôi.”
Lại có chuyện gì để mà tức giận nữa vậy.
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và cất khăn ướt đi.
“Anh thật sự định làm mọi thứ sao?”
“Cô không thấy dáng vẻ thê thảm của tôi bây giờ à, áo khoác bị lột ra và cả cơ thể thì xộc xệch lên hết cả như này?”
“Tôi thì đã thấy ai đó được vùi mặt vào ngực rồi cười khì khì khoái chí lắm rồi đấy.”
“Làm ơn đừng vu khống người ta như thế chứ.”
Tôi cười khì khì lúc nào.
“Dù sao đi nữa.”
Cô ấy chống tay vào hông nhìn lên tôi.
“Cái tôi muốn nghe là suy nghĩ thật lòng của anh.”
“Suy nghĩ thật lòng?”
Dù nói là suy nghĩ thật lòng nhưng là về cái gì?
Song Ahrin khẽ thở dài khi tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt nghi hoặc.
“Chỉ là, bây giờ anh đang nghĩ gì thôi.”
“Tôi có thể nói dối mà đúng chứ?”
“Tôi không nghĩ là anh sẽ nói dối tôi.”
Cô ấy bình thản đáp lại lời lẩm bẩm của tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Thế, anh đang nghĩ gì?”
“…Ừm.”
Tôi đang nghĩ gì nhỉ?
“Kiểu bối rối thật đấy.”
“Bối rối? Tại sao?”
“Ờ…”
“Anh bối rối về điều gì? Bởi vì tôi đang hỏi điều này? Vì Tóc Đen đã lột áo của anh? Hay là vì Tóc Trắng tấn công anh bằng ngực?”
“Không, đột nhiên…”
-Tách!
Song Ahrin búng tay một cái, cơn đau đầu lại ập đến.
“…Cô Ahrin, rồi cuộc là cô đang—”
“Hiểu rồi.”
“Ừm?”
Tôi nhìn Song Ahrin với vẻ mặt nghi hoặc, nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi.
“Không sao cả.”
Cái gì cơ.
Tôi nhìn Song Ahrin với ánh mắt chứa đựng ý đó, nhưng cô ấy chỉ đơn giản là gật đầu với vẻ mặt nhẹ nhõm.
“Nói chuyện gì đó đi.”
Rồi cô ấy nắm lấy tay tôi và bắt đầu dạo bước.
Bàn tay nhỏ nhắn ấy cực kỳ…
“Âm ấm nhỉ.”
“Im đi, làm ơn đấy.”
Song Ahrin càu nhàu cất lời.
“Anh đã vất vả nhiều rồi.”
“Không, cuộc sống đúng là để trải nghiệm mà, không ngờ lại có ngày cô Song Ahrin nói như vậy với tôi đấy.”
Thật không ngờ cũng có ngày tôi nghe được lời này từ người khác ngoài Yu Daon, Jang Chaeyeon, Aileen hay Trưởng Chi nhánh.
Cuộc đời quả là toàn những điều bất ngờ.
“Ngậm cái mõm lại đi.”
Cô ấy đánh vào sườn tôi bộp một cái rồi nói tiếp.
“Anh đã bao giờ thử nghĩ về tương lai chưa?”
“Tương lai?”
“Ừm.”
“Tất nhiên là có rồi.”
Mặc dù tôi cũng không biết rõ tương lai đó sẽ như nào.
Nhưng có lẽ tương lai đó sẽ không bao giờ đến nếu tôi không đánh bại được Bờ sông.
“…Lại nữa rồi đấy.”
Song Ahrin khẽ thở dài rồi chọc nhẹ vào má tôi.
“Theo tôi thấy thì cứ khi nói đến chuyện tương lai là anh lại mang vẻ mặt nghiêm trọng.”
“…”
“Có chuyện gì mà anh không thể nói với tôi, à không, chúng tôi sao?”
“…Có thì cũng có.”
Kiểu như việc càng biết trước tương lai hay càng chuẩn bị cho Bờ sông thì sẽ càng khó tấn công được thứ đó hơn vậy.
Tôi đâu thể nói mấy việc như này được đúng chứ.
“…”
Song Ahrin nhìn tôi rồi thở dài.
“Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng ít nhất, tôi sẽ ở bên cạnh anh dù cho anh có đưa ra lựa chọn như nào đi nữa.”
“…”
“Và những người khác cũng sẽ làm vậy.”
‘Dù có hơi bực mình’, Song Ahrin vừa lẩm bẩm vừa bĩu môi.
“Dù sao đi nữa. Cứ biết là như vậy đi.”
“Ừm.”
“Tôi đi đây.”
Cứ thế, Song Ahrin biến mất như một làn khói.
Không, đến mức này thì muốn tôi phải làm sao cơ chứ.
Khi tôi đang nghĩ vậy,
Sương mù bắt đầu giăng lối trước mắt tôi khiến xung quanh trở nên tối tăm hơn.
Gì đây, lần này lại là gì nữa đây.
Không phải bây giờ là lượt của Aileen và Trưởng Chi nhánh sao?
Khi tôi còn đang nghĩ vậy.
Làn sương tan đi và một người xuất hiện.
Vẫn là vóc dáng nhỏ bé ấy.
Là Sổ hướng dẫn.
Giờ nghĩ lại, chính tôi đã rút lấy tấm thẻ rồi kẹp vào cho cái đứa này mà.
Nhưng tại sao trước đó không xuất hiện mà đến bây giờ mới xuất hiện.
Khi tôi đang nhìn Sổ hướng dẫn với suy nghĩ đó,
“…”
Sổ hướng dẫn nhìn tôi rồi bước nhanh tới đá thẳng vào ống chân tôi.
Tôi thoáng khuỵu gối trước cơn đau tê tái.
“Này, cậu!”
Sổ hướng dẫn cứ thế điên cuồng đánh vào đầu tôi.
“Ah, sao vậy! Gì chứ! Sao vậy hả!”
“Này! Sao cậu dám giao tớ cho người khác hả?”
“Không, tớ làm vậy bao giờ!”
Tôi đã giao ra sao?
Phải là ông già Noel làm chứ?
Nhưng như thể còn chẳng thèm nghe tôi nói, Sổ hướng dẫn không ngừng đấm túi bụi vào người tôi một hồi rồi thở hổn hển và cất lời.
“Thật sự đấy, nếu cậu còn dám làm như vậy lần nào nữa thì tớ sẽ giết cậu…”
Thật là bất công quá đi.
“…Dù sao đi nữa.”
Phù, Sổ hướng dẫn thở ra.
“…”
Rồi cô ấy đưa tay về phía tôi.
“…Gì vậy.”
Tôi chậm rãi nắm lấy bàn tay của cô ấy.
“…Hả?”
Tiếng nước chảy vang lên.
Làn gió mát lành khẽ lướt qua má tôi, tôi cảm nhận được cảm giác lành lạnh ở dưới cổ chân.
Khi tôi cúi đầu nhìn xuống, ở đó là một con suối nhỏ giống hệt cái mà tôi vẫn thường hay ra chạy nhảy vui đùa hồi nhỏ—
“…Không.”
Không phải giống mà y hệt luôn.
Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Trước khi nhận ra, tôi đã đứng bên bờ suối thời thơ ấu.
“Theo tớ.”
Rồi một giọng nói cộc lốc vang lên từ phía sau tôi.
Sổ hướng dẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng tức giận.
“Đồ phản bội.”
Bất công quá đi.


