Chương 460 · 570 chương

Tuyệt đối không thua

Tôi nhìn trò chơi ở trước mặt mình.

“Cái này là Trưởng Chi nhánh đưa cho em à?”

“Chính xác thì nghe bảo chị ấy nhận được ạ?”

Còn chẳng cần phải hỏi ‘Từ đâu?’.

Khuôn mặt tươi cười của ông lão với cái bụng phình ra hiện lên trong đầu tôi.

Nếu có bao giờ gặp lại một lần nữa, chắc là tôi sẽ phải vạch trần danh tính của ông già Noel cho mấy đứa trẻ con thôi.

Này mấy đứa, ông già Noel có thật đấy, và đó là một ông già bụng phệ vượt ra khỏi phạm vi con người và thích tận hưởng việc người khác phải khốn đốn.

Nói thế thì có khi bọn trẻ còn thích ấy chứ.

“…Dù sao thì.”

Tôi nhìn hộp vui nhộn ở trước mắt.

Chưa gì đã thấy không muốn nhìn nữa rồi.

“…”

Ở trước mắt tôi là vài tấm thẻ.

Những tấm thẻ được trang trí sang trọng chẳng để làm gì,

Và sáu người đang nhìn tôi.

Yu Daon, Jang Chaeyeon, Song Ahrin, Aileen, Trưởng Chi nhánh, Park Yeeun.

“Không phải đây chỉ là trò chơi dành riêng cho Phòng Nhân sự thôi sao?”

“Ta là người nhận trò chơi này về mà?”

Trưởng Chi nhánh giơ tay lên, Aileen nhìn chằm chằm vào tôi.

“Tại sao anh lại loại tôi ra ở đây?”

“…”

Tôi nhìn Park Yeeun, con bé giơ tay.

“Em về trước đây ạ.”

“Đi thong thả.”

Park Yeeun cứ thế đứng dậy khỏi chỗ.

Dù cho cái lão già tự xưng là ông già Noel kia có điên đến mấy thì ông ta cũng sẽ không lôi trẻ vị thành niên vào một trò chơi như này đâu.

Trước hết ngay từ cái tên của trò board game này đã có vấn đề rồi.

Park Yeen mở cửa đi ra, cánh cửa đóng lại cạch một cái.

“Vậy là giờ đây chỉ toàn người lớn thôi nhỉ.”

Trưởng phòng đã chạy biến đi mất từ lúc nào rồi.

Nhưng kéo một người đàn ông đã có gia đình vào một trò chơi như này rồi lỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng không được, nên thú thật là tôi cũng đã quyết định để ông ấy đi.

Điều đáng sợ nhất là vợ của Trưởng phòng có thể đang theo dõi chúng tôi từ đâu đó.

Nếu đúng như Thiên ma Ba Tuần nói là bà ấy đã nhập Niết Bàn hay thăng thiên, lỡ như xem cái trò chơi này xong bà ấy nổi giận rồi rút lại sự ủng hộ dành cho nhân loại thì sao.

Tôi bắt đầu đọc tờ chỉ dẫn được viết đẹp đẽ.

<Gửi cậu Kim Jaehun, người luôn yêu thích sản phẩm của chúng tôi.>

Yêu thích bao giờ.

<Chúng tôi luôn rất cảm kích việc lần này cậu cũng sẵn lòng thử nghiệm sản phẩm của chúng tôi.>

Sẵn lòng bao giờ.

<Nhiều người thường hay trăn trở rằng, ‘Liệu mình có nên kết hôn với người này không?’, ‘Liệu mình có thể yêu người này suốt đời không?’. Những lo âu như vậy.>

Cái đó thì đúng thật.

<Thế là chúng tôi đã nảy ra một suy nghĩ. Chẳng phải chỉ cần xem trước một chút là được sao?>

Không phải cái trò chơi này chỉ nhắm vào mỗi mình tôi thôi à?

Tạo ra loại trò chơi như này có ổn không vậy?

<Tất nhiên, không có cái gọi là tương lai định sẵn. Chúng tôi tin tưởng không chút nghi ngờ rằng cậu Kim Jaehun sẽ có thể chung sống vui vẻ với tất cả mọi người.>

Rồi sao.

<Nhưng mà chẳng phải rất thú vị sao? Vậy nên trước mắt xin hãy cứ thử đi.>

<Dù cậu không chơi thì những trò chơi được làm ra tốt hơn nữa vẫn sẽ được gửi tới theo kế hoạch, vậy nên xin hãy cứ tận hưởng đi.>

Được rồi, tôi thua.

Tôi thở dài rồi đọc tiếp chỉ dẫn.

<Muốn tạo ra em bé, tất nhiên trước hết là phải kết hôn rồi. Chúng tôi không khuyến khích hành vi ăn cơm trước kẻng đâu đấy nhé.>

<Vậy nên, trò chơi này mang lại cảm giác giống như xem trước một ngày thế nào đang chờ đợi các bạn khi kết hôn hơn.>

<Và cả, các bạn có thể coi như nó cho thấy tính cách của đứa trẻ sẽ như thế nào.>

“…”

Không bị tấn công tinh thần mà sao đau đầu thế nhỉ.

<Chúng tôi luôn mong cậu Kim Jaehun có một ngày hạnh phúc, và xin phép được kết thúc ở đây. Trò chơi rất đơn giản. Mỗi người chỉ cần cầm lấy tấm thẻ với tên mình ở trên đó là được.>

Lý do làm cái của nợ này là gì vậy chứ.

“Anh Jaehun.”

Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, Yu Daon gọi tôi và khi tôi quay sang nhìn thì thấy cả năm người đều đã cầm tấm thẻ có tên mình.

“Chỉ cần anh Jaehun cầm thẻ lên nữa thôi!”

Mọi người nhanh thật đấy.

Tôi thở dài rồi cầm lấy tấm thẻ có ghi tên mình.

Tấm thẻ được trang trí đẹp mắt với chữ <Kim Jaehun> màu đen.

“…?”

Vẫn còn thừa một thẻ?

Một tấm thẻ không có tên ở trên đó.

Cái này là sao đây.

Khi tôi đang nghĩ vậy.

-Lật phật!!!

-Lật phật!!!

-Lật phật!!!

-Lật phật!!!

-Lật phật!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sổ hướng dẫn bắt đầu mở ra đóng lại như điên.

“Chúng ta có nhất thiết phải đưa thẻ cho một tập giấy vụn không?”

“Ừm, tôi nghĩ là không cần đâu.”

“Tôi cũng nghĩ vậy!”

Jang Chaeyeon và Yu Daon gật đầu như thể đồng tình với lời của Song Ahrin.

Do có vẻ là nó sẽ gây ra ô nhiễm tiếng ồn suốt cả trò chơi nếu tôi không đưa thẻ cho nó, tôi lấy tấm thẻ rồi kẹp vào sổ hướng dẫn.

Chỉ khi ấy thì sổ hướng dẫn mới không mở ra nữa.

Nhưng mà tôi cũng đâu thể tạo em bé với một đống giấy được?

Không, cái đấy thì để sau đi.

Thật lòng thì việc tạo em bé với những người ở đây theo một mặt nào đó vẫn còn là chuyện chưa biết được mà.

Đúng chứ?

“Nào, vậy thì trò chơi…”

“Tất cả đều biết cách chơi hết rồi.”

Jang Chaeyeon bình thản đáp lại lời lẩm bẩm của tôi.

Dù thắc mắc sao ai cũng biết được cách chơi, nhưng tôi cũng chỉ nghĩ rằng chắc họ sẽ tự biết cách thôi rồi bỏ qua.

Vì nói thật thì tôi không nghĩ là sẽ có chuyện gì lớn xảy ra với hộp vui nhộn.

Dù có chuyện gì thật thì nó có thể nghiêm trọng đến mức nào cơ chứ.

Nghĩ vậy, tôi lên tiếng.

“Được rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?”

Đồng thời, cảm giác như cơ thể tôi bị hút vào thứ gì đó ập đến, và khi mở mắt, tôi đã ở trong cùng một phòng với Yu Daon.

Nhưng không phải chỉ có mỗi hai chúng tôi trong cùng một căn phòng.

“…Chuyện gì đây, cái này.”

Cứ như là đang ở trong trường quay vậy.

Yu Daon và tôi đang đứng trong một bối cảnh quay trông như được dùng trong mấy bộ phim truyền hình ngày xưa, còn nơi lẽ ra phải có máy quay hay nhân viên thì lại được thay thế bằng ghế khán giả.

Và tất cả những người khác ngoại trừ Yu Daon và tôi đang ngồi ở hàng ghế khán giả.

“…Như này thì ngọt ngào mặn nồng ra em bé hay tân hôn cái quái gì?”

Hoàn toàn chẳng khác gì chơi trò gia đình nơi công cộng cả.

Thậm chí độ tuổi còn trải rộng từ đầu 20 tuổi đến tận giữa 200 tuổi nữa.

Giờ nghĩ lại, tôi thậm chí còn phải chơi cái trò gia đình này tới năm lần nữa.

Không thấy bất công à?

Sao lại chỉ có mỗi mình tôi phải khổ sở vậy?

Khi tôi nhìn Yu Daon, cô ấy từ lúc nào đã đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy quyết tâm.

“Anh Jaehun! Tôi sẵn sàng rồi!”

Cái gì.

“Nhưng tôi đã sẵn sàng đâu?”

“Vâng?”

Yu Daon mở to mắt tròn xoe.

“Chẳng phải chúng ta dù gì cũng đã quen biết nhau từ lâu rồi sao?”

“Không, ý tôi là sẵn sàng cái gì mới được.”

“Là tân hôn chứ còn gì nữa!”

Yu Daon nhắm mắt lại rồi bẽn lẽn dang tay ra.

“Anh, anh yêu! Anh đã vất vả rồi!”

“Ùuuu—”

Rồi còn cả những người khác ở ghế khán giả đang la ó chê bai nữa.

Aileen và Song Ahrin thậm chí còn lấy giấy không biết từ đâu ra vò nát rồi ném lên đây.

Phát điên mất thôi, thật đấy.

“…”

“…Anh không đến sao?”

Yu Daon đang nhắm chặt mắt dang rộng hai tay liền hé một mắt nhìn tôi.

Trước dáng vẻ giống hệt một chú cún con bị bỏ rơi ấy, sau cùng lần này tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài chịu thua.

Tôi chậm rãi tiến lại gần Yu Daon và ôm cô ấy.

“Hoan hô!”

Yu Daon mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi.

“Vậy thì anh yêu!”

“…”

Ah, cảm giác chẳng tốt chút nào.

Không phải vì nghe Yu Daon nói mà dù có là ai gọi tôi là anh yêu thì tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu thôi.

Chẳng lẽ đây là cảm giác nặng nề khi cô bạn gái mà mình đang hẹn hò nhắc đến chuyện kết hôn sao?

Nhưng như thể không biết tôi đang nghĩ gì, Yu Daon tiến lại gần tôi hơn nữa với đôi mắt sáng rực.

“Hãy chuyển chuyển sang bước tiếp theo nào!”

Bước tiếp theo?

“…Là gì vậy?”

Yu Daon dính sát vào tôi hơn sau khi nghe câu hỏi của tôi.

“Chẳng phải là tạo em bé sao?”

“Cô Daon. Những người khác đang nhìn đấy.”

“Hay là chúng ta thực hành cho họ xem—”

“Cô Daon.”

Không có lời nào mà không dám nói luôn nhỉ.

Tôi búng vào trán Yu Daon.

Tôi nhìn Yu Daon ôm trán ngồi sụp xuống rồi nhìn những người khác.

Bọn họ đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“…”

Phải nói như nào đây nhỉ, tôi có cảm giác là mình như cá nằm trên thớt vậy.

***

Vừa giữ lấy trán, Yu Daon vừa nhìn tấm thẻ ở trong túi áo của mình.

Trên tấm thẻ nên trắng là dòng chữ đen ghi tên Yu Daon, và ở dưới đó là những thứ giống như chỉ thị.

---------------------------------------------------------------------------------------

<1. Hãy sà vào lòng Kim Jaehun một lần. Anh ấy tự ôm cũng không sao cả.>

<2. Hãy hôn nhẹ Kim Jaehun một lần. Ở vị trí nào cũng được.>

<3. Hãy nghe Kim Jaehun nói “Anh thích em.”>

<Nếu thành công: tương lai của bạn và anh ấy sẽ thay đổi một chút.>

<Nếu thất bại: Không có chuyện gì xảy ra cả.>

---------------------------------------------------------------------------------------

“…”

Cô ngẩng lên và quan sát khuôn mặt của Kim Jaehun.

Một khuôn mặt trông như chẳng hề biết gì.

Có lẽ Kim Jaehun đã không nhận được tấm thẻ hay các chỉ thị như này.

“…”

Yu Daon trong khoảnh khắc cảm thấy cắn rứt lương tâm, nhưng cô vẫn đóng chặt miệng không nói gì.

Bởi vì cô không phải người duy nhất nhận được tấm thẻ này.

Những người khác hẳn cũng đã nhận được thẻ của mình.

Song Ahrin, Jang Chaeyeon, Aileen và ngay cả Trưởng Chi nhánh chắc cũng đã nhận được tấm thẻ như này, và mọi người sẽ cố giành chiến thắng bằng cách riêng của bản thân.

Yu Daon nhắm chặt mắt rồi lại mở ra.

Dù cảm thấy vô cùng xin lỗi với người đàn ông, thế nhưng nhưng lần này cô không muốn từ bỏ dục vọng của mình.

“…Chuyện, chuyện đó…”

Và ngay khi cô đang định nói gì đó,

“…Hở?”

Trước khi nhận ra, cô đã ngồi ở hàng ghế khán giả.

Jang Chaeyeon đang đứng trên sân khấu cùng với Kim Jaehun, còn những người khác cũng đều đang ngồi tại chỗ đảm nhận vai trò khán giả.

“Này.”

Rồi Song Ahrin nhìn cô và mở lời.

Khi Yu Daon nhìn cô ấy, Song Ahrin trợn trừng mắt.

“Đừng có mà giở trò. Vì tôi mới là người sẽ chiến thắng.”

“…”

Tuyệt đối không được thua.

Đây là lần đầu tiên Yu Daon cảm thấy muốn chiến thắng một thứ gì đó, cô thầm siết chặt nắm đấm.

Bạn đã đến cuối chương 460.

Không gian đọc của bạn