Tôi suy nghĩ trong khi tay vẫn cầm sổ hướng dẫn.
Thông tin vốn dĩ phải được chia sẻ nhanh chóng xúc tích nhất có thể.
Tất nhiên, khả năng cao đây là thông tin mà chỉ những người xem sổ hướng dẫn mới có thể biết.
“…”
Tôi chậm rãi mở miệng.
Đồng thời, một cơn đau đầu ập đến, và ngay khi lão già gầy gộc lẩm bẩm gì đấy, một cơn đau đầu kinh khủng ập đến.
Còn Yu Daon thì sao?
Tôi vội vã nhìn về phía Yu Daon trong khi giữ thái dương, cô ấy chẳng biết từ lúc nào đã nằm sấp xuống sàn, dùng cây dùi cố định bàn tay của mình lại.
“Gư…”
Yu Daon không ngừng vươn tay ra trong khi nhìn tôi như thể một con thây ma, nhưng cây dùi cắm sâu vào mu bàn tay đã cản trở cử động của cô ấy.
“
Tinh ý một cách không cần thiết quá đấy…!
”
Tôi bắt đầu nói tiếp, mặc kệ Thiên ma Ba Tuần đang nghiến răng lẩm bẩm.
“Thiên ma Ba Tuần chỉ xuất hiện khi tồn tại đe dọa đến hắn xuất hiện, dù là từ Cục Quản thúc hay bất cứ đâu.”
Đồng thời, sổ hướng dẫn bắt đầu ghi lại lời tôi nói.
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[Thiên ma Ba Tuần chỉ xuất hiện khi tồn tại đe dọa đến hắn xuất hiện, dù là từ Cục Quản thúc hay bất cứ đâu.]
“Ngược lại, điều này có nghĩa là cách thức để ngăn chặn Thiên ma Ba Tuần cũng tồn tại trong cùng khoảng thời gian và địa điểm.”
[Ngược lại, điều này có nghĩa là cách thức để ngăn chặn Thiên ma Ba Tuần cũng tồn tại trong cùng khoảng thời gian và địa điểm.]
Cách để ngăn chặn Thiên ma Ba Tuần…
Tôi nhớ lại tờ giấy Trưởng phòng đưa cho mình.
Nếu tổng hợp lại vô số những trường hợp thất bại được ghi trong đó và những gì Thiên ma Ba Tuần đã nói với tôi, dường như có thể coi như sau.
“Thiên ma Ba Tuần thực hiện việc cám dỗ bằng nhiều cách thức khác nhau, và hắn chủ yếu sẽ hứa cho đối phương điều mà họ hằng ao ước nhất.”
[Thiên ma Ba Tuần thực hiện việc cám dỗ bằng nhiều cách thức khác nhau, và hắn chủ yếu sẽ hứa cho đối phương điều mà họ hằng ao ước nhất.]
“Nhưng đương nhiên, dị thể quản thúc sẽ không thực hiện điều ước của bạn. Ngược lại, nó sẽ nỗ lực để biến bạn thành dị thể quản thúc.”
[Nhưng đương nhiên, dị thể quản thúc sẽ không thực hiện điều ước của bạn. Ngược lại, nó sẽ nỗ lực để biến bạn thành dị thể quản thúc.]
“Hãy tìm kiếm Đức Phật của khoảng thời gian đó. Bất cứ ai cũng có thể trở thành Đức Phật. Và hãy cùng với Đức Phật vượt qua sự cám dỗ.”
[Hãy tìm kiếm Đức Phật của khoảng thời gian đó. Bất cứ ai cũng có thể trở thành Đức Phật. Và hãy cùng với Đức Phật vượt qua sự cám dỗ.]
Có thể nói thêm gì nữa không nhỉ?
Không còn cái gì có thể được chia sẻ thêm sao?
Ngay khi tôi đang nghĩ vậy,
“
Dừng lại!
”
Lão già hét lớn và vung nắm đấm về phía tôi.
Phản ứng của tôi đã hơi chậm trễ trước cuộc tấn công vô cùng vật lý khó mà tưởng tượng là một dị thể quản thúc sẽ làm,
-Bộp!
Tôi cứ thể ngã lăn ra sàn trong khi tóm lấy lão già.
Tầm nhìn của tôi xoay mòng mòng.
Trong lúc đang vật lộn với lão già trên sàn, Yu Daon lọt vào tầm mắt của tôi.
Cô ấy vẫn đang nhắm chặt mắt với cây dùi đâm sâu vào mu bàn tay.
Không còn cách nào khác nhỉ.
Tôi cũng vung nắm đấm đáp trả lão già.
-Bộp!
Nắm đấm của tôi đánh thẳng vào cằm của lão, đầu lão cứ thế bật ngược lên.
Chúng tôi vật lộn vung nắm đấm vào nhau đến mức khó mà tin được rằng đây là trận đấu giữa một con người và một dị thể quản thúc.
Già rồi mà sao vẫn khỏe thế không biết.
Khoảnh khắc suy nghĩ ấy nảy lên,
“Anh Jaehun!”
Yu Daon chạy về phía tôi trong khi máu chảy ra từ mu bàn tay của cô ấy,
-Bốp!
“Khực!”
Yu Daon cứ thế xuất hiện rồi tung một cú đá bóng vào thái dương của lão già.
“Bỏ tay ra khỏi anh Jaehun mau!”
“Đợi đã!”
Tôi ngăn Yu Daon đang chuẩn bị lấy cây dùi đâm vào mặt lão già lại rồi nhìn Thiên ma Ba Tuần.
“…”
Tôi chạm mắt với Thiên ma Ba Tuần đang giữ thái dương nhìn tôi.
“
Cũng lâu lắm rồi mới có một Đức Phật dẫn theo tín đồ cực đoan như này đấy.
”
“Thành viên phòng bọn ta tình tính có hơi nóng nảy chút.”
Thiên ma Ba Tuần nghiến răng.
Không biết có phải vì tôi thong dong hay không mà mọi người ai cũng thuộc kiểu nóng nảy.
Tôi chỉ vừa mới nhận ra điều này lúc chiến đấu khi nãy.
“Hóa ra là ngươi không có năng lực vật lý sao?”
“
Bởi vì dục vọng, đố kỵ và ghen ghét không tồn tại bản thể. Thực chất những kẻ nói rằng sẽ làm nổ tung đầu ta hay mang lại cái chết cho ta sau cùng đều đã thất bại.
”
“…”
Bởi vốn dĩ nhân loại chẳng có cách nào để có thể xóa bỏ được dục vọng, đố kỵ và ghen ghét.
Thiên ma Ba Tuần nhắm mắt rồi lại mở ra.
“
Cái gì cần thừa nhận thì cũng phải thừa nhận. Ta đã hoàn toàn bị đánh bại bởi Đức Phật này rồi. Phải nói là thất bại triệt để nhất mà ta từng cảm nhận được trong suốt một thời gian dài.
”
Hắn lẩm bẩm với vẻ nhẹ nhõm hơn tôi nghĩ.
“
Những Đức Phật mà ta sẽ phải chiến đấu sau này sẽ còn mệt mỏi hơn nữa đây.
”
“Vậy là hết rồi à?”
“
Đằng nào thì cái gọi là dục vọng cũng sẽ chẳng bao giờ chấm dứt mà. Dù người có thắng thì ta cũng không luôn thua.
”
Hắn bình thản trả lời câu hỏi của tôi.
“
Cũng có những thứ tự hào về lịch sử lâu đời. Thậm chí còn có những kẻ đã xuất hiện sớm trước cả bình minh của nhân loại đến mức không thể so sánh được.
”
“…”
“
Nhưng không phải ta. Nếu cứ nhất quyết phải tính bằng tuổi tác thì ta chẳng khác nào một kẻ mới đến, được sinh ra cùng với bình minh của nhân loại.
”
Thiên ma Ba Tuần nhìn tôi lẩm bẩm.
“
Cái gọi là dục vọng cùng tồn tại với con người. Cần phải có con người để dục vọng có thể nuốt chửng, nhưng ngược lại, trách nhiệm của con người cũng chính là chiến thắng dục vọng đó.
”
Vẻ mặt của Thiên ma Ba Tuần đã trông bình thản hơn nhiều so với trước đó.
“Người không thấy uất ức sao?”
“
Có gì để mà uất ức cơ chứ. Có những ngày ta thua, cũng có những ngày ta thắng.
”
Trêu tên này chẳng vui gì cả.
“Đừng có nói trống không với anh Jaehun.”
Rồi Yu Daon lại dí sát cây dùi vào ngay trước mắt Thiên ma Ba Tuần.
“
…
”
Thiên ma Ba Tuần nhìn tôi với ánh mắt như thể bảo tôi hãy làm gì đó về với cô nàng này đi.
“Được rồi, chỉ cần lấy được thông tin là được.”
“Ngươi nên thấy biết ơn là nhờ có anh Jaehun bỏ qua nên mình mới còn sống đi.”
Yu Daon thu cây dùi lại sau khi đã giơ nó ra với đôi mắt sáng quắc.
Giờ thì đi vào vấn đề chính nào.
Tôi nhìn Thiên ma Ba Tuần.
“Ngươi sẽ chết đói nếu như không có nhân loại đúng chứ?”
“
Chính xác là ta sẽ tan biến.
”
“Vậy thì trước khi nhân loại diệt vong, nói cho ta cách để đối phó với Bờ sông đi.”
“
…Bờ sông…
”
Thiên ma Ba Tuần nhắm mắt trước câu hỏi của tôi.
“
Bờ sông có một lịch sử còn lâu đời hơn cả nhân loại.
”
“Phải rồi.”
Lịch sử lâu đời hơn nhân loại, tức là một dị thể quản thúc cổ xưa.
“Vậy thì thứ đó làm gì?”
“
Chủ yếu là gây ra nhiều loại hiện tượng dị thường khác nhau.
”
Nếu là hiện tượng dị thường thì…
Hẳn là đang nói đến những vụ như trong chung cư Ngày Mai của Song Ahrin.
“Tại sao?”
“
Không biết.
”
Thiên ma Ba tuần lắc đầu trước câu hỏi của tôi.
“Vậy còn cách đánh bại nó hay tìm ra bản thể của nó?”
“
Không biết.
”
Thiên ma Ba Tuần lại lắc đầu.
“Rốt cuộc thì người có biết cái quái gì không vậy?”
“
Đức Phật lần này ăn nói cục cằn thật đấy nhỉ.
”
Hắn ta lắc đầu rồi nhìn tôi.
“
Bờ sông về cơ bản là vừa là khái niệm, vừa là thời gian, và cũng là lịch sử.
”
“Thì ý ta là thứ đó là cái gì ấy.”
“
Dù ta có nói gì ở đây đi nữa, điều đó cũng sẽ trở thành không đúng về thứ đấy.
”
“…”
Tôi nhớ lại lời Sổ hướng dẫn đã nói.
Rằng dù tôi có biết về Bờ sông và tìm cách đối phó, Bờ sông cũng sẽ đối phó lại với sự đối phó đó.
Cảm giác như là đang chiến đấu với hồi quy giả vậy.
“
Nhưng vì ta cũng sẽ biến mất nếu nhân loại bị diệt vong, ta sẽ cho người một lời khuyên.
”
Thiên ma Ba Tuần bắt đầu nói.
“
Không cần phải sáng tạo gì cả.
”
“Cái gì cơ?”
“
Hãy cứ chiến đấu trong khi chẳng biết gì. Che giấu bản thân, che giấu những người khác, thậm chí đừng cố tìm hiểu làm gì.
”
“…”
“
Đặc biệt là hãy cẩn thận với thứ ngươi đang cầm trong tay.
”
Tôi nhìn sổ hướng dẫn mà mình đang cầm.
“
Vì thứ đó biết quá nhiều.
”
“…Đợi đã.”
Một nghi vấn chợt nảy lên trong đầu tôi.
Theo lời của Thiên ma Ba Tuần, vợ của Trưởng phòng đã trở thành dị thể quản thúc đứng về phía nhân loại.
Nếu vậy thì…
“Có lẽ nào sổ hướng dẫn cũng giống như một dị thể quản thúc đứng về phía nhân loại?”
Liệu cũng giống như Thiên ma Ba Tuần, sổ hướng dẫn đã thoát khỏi phạm vi con người bằng cách thức của riêng mình?
“
…
”
Thiên ma Ba Tuần nhìn chằm chằm vào tôi.
“
Đây chính là điểm đáng sợ đấy.
”
Nói vậy, hắn nhắm mắt.
Từng chút một, cơ thể hắn biến thành tro bụi và bay tứ tán.
“
Lần này ta thua rồi, Đức Phật.
”
Thiên ma Ba Tuần lẩm bẩm trong khi nhìn lên trời.
“
Nhưng không có gì chắc chắn là Đức Phật tiếp theo có thể thắng được ta đâu.
”
“Ít nhất thì xác suất thắng được ngươi đã tăng lên.”
Tôi giơ sổ hướng dẫn lên đáp trả, hắn nở một nụ cười mờ nhạt.
“
Ra thế. Nhân tiện thì.
”
“Cái gì.”
“
Ta đã nói cho người nhiều thông tin thế rồi, nên là làm ơn có thể xóa vài nội dung đi được không?
”
“Người thật sự định hèn hạ cho đến tận lúc cuối luôn nhỉ.”
“
Dục vọng, đố kỵ và ghen ghét vốn dĩ đã hèn hạ rồi mà.
”
“Biến đi.”
“
Thật đáng tiếc.
”
Hắn tặc lưỡi rồi cứ thế tan biến như làn khói, chỉ khi ấy thì tôi mới ngồi sụp xuống tại chỗ.
“…Anh Jaehun!”
Rồi Yu Daon giữ lấy tôi.
“Quả nhiên là anh Jaehun mà.”
“Không phải đâu, cô Daon.”
“Vâng?”
Yu Daon chớp mắt nghiêng đầu.
“Cô Daon cũng vậy, không có chuyện cô sẽ chấp nhận cám dỗ chỉ vì thấy tôi bị đánh bại rồi ngã xuống đâu.”
“Ưm, nếu như anh Jaehun còn sống thì tôi sẽ không chấp nhận cám dỗ.”
Yu Daon nghiêng đầu trước lời của tôi.
“Nhưng nếu anh Jaehun chết thì dù có là ác ma tôi cũng sẽ dâng hiến thân thể của mình ngay lập tức luôn đấy?”
“Phải nhờ cô Ahrin ngăn cô lại thôi.”
“Cô Ahrin cũng sẽ làm vậy mà!”
Yu Daon mỉm cười rạng rỡ,
Tiếng bước chân bắt đầu vang đến từ phía sau.
Trước mắt thì lại vượt qua được một việc như này nữa rồi.
***
-Bộp!
“Hự!”
“Đúng là làm người ta điên tiết hết cả lên mà.”
Trưởng Chi nhánh vừa cốc đầu tôi đang trừng mắt lườm tôi.
Trưởng Chi nhánh và các thành viên khác của Phòng Cách ly đã đang đợi chúng tôi ngay khi chúng tôi vừa rời khỏi chùa Jogyesa.
Tôi nhìn xung quanh trong khi xoa đầu mình.
Trưởng phòng đang mang vẻ mặt buồn vui lẫn lộn kỳ lạ.
Phải đi uống với ông ấy lúc nào đó mới được.
“Mà, nếu vậy thì cô phải đến khi tôi gọi chứ.”
Khi mà cô ấy còn chẳng tự mình đến.
“Chẳng lẽ thế giới sẽ sụp đổ nếu chờ ta thêm chút nữa à?”
“Thì thế giới này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào mà.”
“Cậu không nói thì chắc ta không biết đâu nhỉ.”
Chậc, Trưởng Chi nhánh tặc lưỡi rồi nhìn tôi.
“…Dù sao thì.”
Sau đó cô ấy mỉm cười xoa đầu tôi.
“Ta đã luôn tin vào cậu mà.”
“…Vậy thì đừng đánh tôi chứ.”
“Nhưng ta sẽ cho cậu một món quà thú vị.”
Tự nhiên lại có cảm giác chẳng lành.
Và cái dự cảm đó,
“Hộp vui nhộn!"
Đã trở thành sự thật khi Park Yeeun tưng tửng chạy đến với một cái hộp.
“…Cái gì đây?”
“Để xem nào.”
Park Yeeun nheo mắt mở hộp vui nhộn ra.
“Máy tạo em bé vui vẻ?”
Ngay lập tức, tôi cảm nhận được ánh mắt của ba người quay ngoắt về phía mình.


