Tôi nhớ lại khóa đào tạo đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình.
Là Thần Núi đúng không nhỉ.
Dù sao đi nữa, ở đó có một đống búp bê đất sét, rồi cả thực thể thần mà tôi gặp khi ấy.
Khi đó tôi có nghe được gì ấy nhỉ.
Rằng sau cùng thì thứ gọi thần được sinh ra từ niềm tin của ai đó.
Tôi thủ thế.
Ngay cả Trưởng phòng cũng không nói gì mà thủ thế.
“Chuyện gì đây, sao Trưởng phòng lại không bỏ chạy vậy ạ.”
“Ta đang sợ muốn chết đi được ấy.”
Trưởng phòng bình thản trả lời câu hỏi của tôi.
“Nói thật thì vì quá sợ nên ta cảm giác như là mình sắp nôn ra đây rồi.”
“…”
“Nhưng khi nghĩ đến việc thứ kia là chủ mưu đã khiến vợ ta mất tích, sự phẫn nộ còn lấn át cả nỗi sợ.”
Trưởng phòng nghiến răng lẩm bẩm.
“Dù có sợ hãi thì cũng có những lúc mà ta không thể chạy trốn.”
“Ngay từ đầu anh đã không nghĩ đến việc bỏ chạy rồi nhỉ.”
“Đúng thế. Dù có bị hói thì ta cũng định sẽ dứt điểm chuyện này ngay tại đây, ngay hôm nay.”
Trưởng phòng điềm tĩnh lẩm bẩm rồi gật đầu.
“Không đến mức phải hói đâu ạ.”
-Rầm!
Tôi tự hỏi có nhất thiết phải đục thêm một cái lỗ mới để xuất hiện không, nhưng Ahn Sanghyun đứng dậy từ tư thế lăn, tia lửa và khói bốc ra từ cả cơ thể của anh ta.
“Haha! Tôi đã đưa mọi người đến đúng như cậu bảo rồi đây!”
Và phía sau anh ta là những người khác.
“…”
Trong vô thức, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Không có người nào bị thương cả chứ?”
“Tôi thì không sao!”
“Tôi cũng vậy.”
“Lo cho bản thân trước đi.”
“Tôi ổn.”
May quá rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngược lại bốn người kia cũng vừa nhìn tôi vừa thờ phào y hệt.
Như thể tôi đã gây ra chuyện gì đó nghiêm trọng lắm.
“Tôi mới là người phải thở phào chứ đâu phải mấy người?”
“Lát nữa xong việc thì anh biết tay với tôi.”
Song Ahrin nghiến răng lẩm bẩm.
Tại sao, tôi có làm gì sai đâu.
“Thế, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”
“Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó.”
Chúng tôi phải làm gì đây?
Mới đầu thì tôi đã rất đau đầu.
Thiên ma là gì, Đức Phật là gì.
Ngay từ đầu thì tại sao chúng tôi lại bị kéo đến đây?
Nhưng mà kết luận lại đơn giản hơn tôi nghĩ.
“Cứ làm như chúng ta thường làm thôi.”
“Nói gì vậy.”
“Chúng ta đã bao giờ chiến đấu bằng chiến thuật tỉ mỉ chưa?”
Chính xác là dù chúng tôi có nghĩ ra chiến thuật tỉ mỉ đến mấy thì cuối cũng vẫn sẽ luôn hỏng bét do các biến số.
Lần nào cũng vậy.
Mọi thứ chẳng bao giờ diễn ra theo như tôi muốn cả.
[Chí mạng: 0->1]
Cửa sổ trong suốt hiện ra trước mắt tôi.
Ahn Sanghyun lại cuộn tròn cơ thể.
Trưởng phòng ném chiếc mũ đi, Yu Daon đứng chắn trước tôi.
Jang Chaeyeon giơ tay lên ở bên cạnh, Song Ahrin và Aileen cũng đứng vào tư thế ở sau.
Đồng thời, bức tường và các cột trụ bắt đầu sụp đổ.
“…Chúng đang phá hủy nơi này!”
“Mọi người bảo vệ Kim Jaehun!”
Những người khác tự nhiên tập hợp lại xung quanh tôi.
“Anh Ahn Sanghyun! Lăn đi!”
“Cảm ơn!”
Ahn Sanghyun hét lên như thể vui mừng rồi lăn về trước phá hủy tất cả mọi thứ.
Những mảnh vỡ rơi xuống, Jang Chaeyeon vươn tay ra gạt bay chúng đi.
“Nằm xuống!”
Trưởng phòng gấp gáp hét lên trong khi tóc của ông ấy rụng xuống, và tất cả chúng tôi đều đồng loạt nằm rạp xuống đất.
Cột trụ đổ xuống khiến bụi đất bốc lên.
Aileen bắn súng nhắm vào những mảnh vỡ, trong khi đó Yu Daon và Song Ahrin thì che chắn phía trên như để bảo vệ tôi.
“Gư…!”
Mặt đất rung chuyển mạnh đến mức không thể di chuyển được.
Đúng là hèn hạ kinh khủng.
Dùng cách thức này để ngăn chặn chúng tôi
Nhưng ngược lại thì tôi cũng đã hiểu chúng rõ hơn rồi.
“Cô Ahrin.”
“Đúng rồi. Lũ đó chỉ là bọn gà mờ thôi.”
Song Ahrin bình thản trả lời câu hỏi của tôi.
“Không có đòn tấn công vật lý.”
“Đúng vậy. Cô Daon!”
“Vâng!”
Yu Daon đang che chắn phía trên tôi đỡ tôi đứng dậy.
“Tôi xin lỗi nhưng… con đường phía trước có thể sẽ hơi đau đớn, cô có thể giúp tôi một chút chứ?”
Tôi nhìn Yu Daon, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Không chút đắn đo, cô ấy mỉm cười rạng rỡ.
“Nếu là lời nhờ vả của anh Jaehun thì tôi rất sẵn lòng!”
Yu Daon dẫn tôi đi, Song Ahrin cũng theo sau.
“Tôi cũng—”
“Cô thì ở lại.”
Rồi Jang Chaeyeon tóm lấy gáy của cô ấy và nói.
“Tôi ở đây thì cũng có giúp được gì đâu!”
“Có đấy.”
Jang Chaeyeon bình thản đáp lại lời nói của Song Ahrin, rồi đúng lúc ấy, một tảng đá rơi thẳng xuống đầu của Trưởng phòng.
“Trưởng phòng!”
Tôi vội vã hét lên, nhưng cơ thể của Trưởng phòng phản ứng quá chậm.
Không, lẽ ra đã phải như vậy.
Trưởng phòng đã thực hiện một động tác nhào lộn nhảy ngược về sau hai lần né tránh tảng đá.
“Trưởng, Trưởng phòng?”
“Ôi trời ơi! Cái lưng của ta!”
Rồi Trưởng phòng cứ thế ôm lưng ngã xuống.
“Sao anh làm được hay vậy?”
“Có phải là ta làm đâu! Là ta bị bắt làm!”
“…Cũng giúp được thật này.”
Và Song Ahrin vừa mân mê thái dương vừa lẩm bẩm.
“Có nhất thiết phải bắt ta lộn ngược hai lần không hả!”
“Do đang vội nên em cũng đâu làm gì được! Với cả chắc cũng sẽ tốt cho lưng của anh mà ạ!”
“Ở tuổi này mà làm thế thì ta sẽ chỉ bị thoát vị đĩa đệm thôi!”
Tôi bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện giữa Trưởng phòng và Song Ahrin rồi nhìn Yu Daon, cô ấy gật đầu.
“Vâng, chúng ta đi thôi.”
Tôi khẩn trương bước đi cùng với Yu Daon.
Mặc dù có vô số mảnh vỡ rơi xuống,
“Hai người đi an toàn! Hahaha! Hahahaha! Hahahahaha!”
“…Ồn quá…”
Ahn Sanghyun vừa cười vừa phá hủy các mảnh vỡ, Jang Chaeyeon thì thở dài rồi dọn chúng đi.
“Nhưng mà, chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Chẳng phải biết rồi nên cô mới đi theo tôi sao?”
“Dù không biết thì đường anh Jaehun đi cũng chính là đường tôi đi mà?”
Thôi không nói nữa.
***
Lạ lùng thay, sau khi đi qua nơi đang sụp đổ thì lại chẳng còn gì nữa.
Chỉ còn lại khoảng không trống rỗng cùng với hành lang gỗ cũ nát.
“…Chúng không định làm hại chúng ta sao?”
“Đúng hơn là chúng không thể làm hại đến chúng ta.”
Tôi bước đi, đáp lại lời lẩm bẩm của Yu Daon.
Bây giờ là đường một chiều rồi.
Chúng tôi đã bước đi bao lâu rồi nhỉ, một bóng hình xuất hiện ở phía xa kia.
“…”
Đó là bóng hình mà tôi đã nhìn thấy vô số lần.
Một xác ướp mặc áo cà sa, giờ đây chỉ còn lại da bọc xương, trông chẳng khác nào một bộ xương khô.
Làm sao mà quên được chứ.
Cũng chẳng lạ gì, tôi đã bị giết bởi thứ này ở trong mơ bao nhiêu lần rồi chứ.
“…Anh Jaehun.”
Yu Daon nắm chặt lấy tay áo của tôi.
“…Không sao đâu.”
Và tôi vừa bước đi vừa trấn an Yu Daon.
“Có lẽ, thứ kia không thể gây hại trực tiếp đến chúng ta.”
Trừ khi sử dụng giấc mơ làm trung gian.
“Tại sao?”
Và Yu Daon nhìn lên tôi với ánh mắt bối rối.
“Thật sự nguy hiểm lắm đấy, anh Jaehun. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Để tôi đi thì sẽ tốt hơn.”
“Không. Thật sự không sao cả mà.”
Tôi chậm rãi lắc đầu.
“Nếu thật sự có thể gây ảnh hưởng trực tiếp lên chúng ta thì ngược lại nó đã giết chúng ta từ trước đó rồi.”
Và đó là vì sao chỉ có tôi và Yu Daon đến đây.
Tôi miễn nhiễm với tấn công tinh thần và Yu Daon dù nhận phải đòn tấn công nào thì ít nhất vẫn có thể khởi động lại chừng nào còn có tôi bên cạnh.
“Cô Daon, nếu tôi trông như sắp chết—”
“Vậy thì tôi sẽ cõng anh Jaehun bỏ chạy.”
“Không. Cô phải thay tôi tiêu diệt thứ kia.”
Tôi chỉ vào cái xác ướp ở phía trước.
Cửa sổ trong suốt hiện ra trước mắt tôi.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Thiên ma Ba Tuần]
[Tuổi: X]
[Đặc trưng: Cái chết, Hủy diệt, Dục vọng]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Thứ này đã nhìn thấy vô số tôi.]
[Điểm yếu: Và dù không phải luôn luôn, nhưng một ngày nào đó tôi nhất định sẽ tìm ra cách để đánh bại thứ này.]
---------------------------------------------------------------------------------------
-Nhóiii!
Một cơn đau đầu kinh khủng ập đến, Yu Daon ngay lập tức tự bẻ gãy cổ mình ở bên cạnh tôi.
-Rắc!
Cùng với tiếng gãy cổ, cơ thể của Yu Daon chuẩn bị đổ xuống,
“Vậy, vậy nên anh mới gọi tôi nhỉ!”
Nhưng rồi cô ấy đã trở về như ban đầu.
Phải bước thêm vài bước nữa thì cơn đau đầu mới dừng lại, Yu Daon cũng không tự làm hại bản thân nữa.
“…”
“…”
“…”
Ba người, không.
Hai người và một thứ rơi vào im lặng.
Chậm rãi, bộ xương mở miệng và âm thanh phát ra.
“
Vậy là cuối cùng cũng tìm đến được bản thể chính rồi à.
”
“Chắc ta không phải là người đầu tiên đến được đây đâu nhỉ.”
“
Chuyện đương nhiên. Kẻ đầu tiên đến được đây là từ 2500 năm trước.
”
Khặc khặc, thứ đó bật cười rồi mở miệng.
“
Cũng đã từng có vài kẻ đến được trước mặt ta.
”
“…”
“
Thế nhưng, chưa từng có kẻ nào giết được ta.
”
“Điều đó có vẻ không đúng đâu.”
Tôi rút súng ra, Thiên ma Ba Tuần lại nở một nụ cười trầm.
“
Ngươi đang nói đến Chí mạng sao? Thứ đó thay vì ban phát cái chết cho sự vật thì xuyên thấu bản chất của sự vật. Và ngay từ đầu.
”
[Chí mạng: 1->0]
Thế giới chuyển thành một màu đen trắng, tôi nhìn cơ thể của Thiên ma Ba Tuần.
Có vô số chấm đỏ hiện lên.
Nhiều đến mức không thể chỉ bắn một cái được.
“
Bản thân ta ấy. Cũng giống các ngươi thôi.
”
Thứ đó nói bằng giọng bình thản.
“
Con người luôn yếu đuối trước dục vọng. Có những lúc chúng ghen ghét và đố kỵ thứ của kẻ khác, đôi khi nảy sinh những suy nghĩ hủy diệt cũng là lẽ tất yêu.
”
“…”
“
Ta chính là thứ được tạo nên từ những kẻ như vậy.
”
Thiên ma Ba Tuần chỉ vào cơ thể của mình.
Cơ thể già nua của hắn cựa quậy một cách kỳ quái.
“
Có những kẻ cố tiêu diệt ta bằng vũ lực, cũng có những kẻ mang ý định cảm hóa ta.
”
“…”
“
Tất cả đều thất bại. Bởi vì khái niệm không thể bị giết, cũng chẳng thể bị cảm hóa.
”
Đúng vậy.
Đó chính là bản chất của cái được gọi là khái niệm.
Dù chúng tôi có làm gì đi chăng nữa, bạo lực vẫn sẽ không biến mất, vẫn sẽ có những kẻ đố kỵ với người khác, sẵn sàng gây tổn thương cho nhau bằng thứ lý lẽ nực cười nhất.
Điều đó hẳn là sẽ không bao giờ thay đổi.
Làm gì tồn tại cái gọi là thế hệ hòa bình suốt đời cơ chứ.
“
Nên là hãy làm một giao kèo đi.
”
Thứ kia thản nhiên mở lời.
“
Bây giờ ta sẽ đưa tất cả những người khác trở về như ban đầu. Cả ngươi và cả những kẻ khác.
”
“…”
“
Và rồi hãy cứ quên nhau mà sống tiếp như vậy. Thấy thế nào?
”
Thứ đó nhìn chằm chằm vào tôi.
Và tôi.
Cứ thế lấy sổ hướng dẫn ra từ trong túi và tháo ruy băng.
Sợi ruy băng bay phấp phới trên không trung.
Tôi đặt sổ hướng dẫn lên tay.
“Đúng như ngươi nói, ta không thể giết ngươi.”
Ngay từ đầu làm sao mà một con người nhỏ bé có thể đối đầu với một thực thể được tạo nên từ ác ý của con người tích tụ qua hàng nghìn năm được chứ.
Làm sao mà tôi có thể đối đầu với một thực thể sẽ chỉ trở nên mạnh hơn nữa trong tương lai.
Tôi không phải một con người phi thường đến thế.
Vốn dĩ đã chẳng có con người nào như thế.
Nhưng chỉ duy nhất một việc là tôi có thể làm.
“Lịch sử đầu tiên của Thiên ma Ba Tuần bắt đầu từ khoảng 2500 năm trước, khi một người đàn ông gặp hắn trước khi đạt được sự giác ngộ dưới gốc cây bồ đề.”
-Lật phật!
Sổ hướng dẫn mở ra với một tốc độ chóng mặt.
Có thể trước đó cũng đã có người chạm trán Thiên ma Ba Tuần rồi.
Liệu họ đã thắng hay thua, đó là chuyện chẳng ai có thể biết được.
Nhưng có thể chắc chắn rằng vào 2500 năm trước, Thiên ma Ba Tuần đã được ghi chép lần đầu tiên.
Người đàn ông gặp Thiên ma Ba Tuần ở dưới gốc cây bồ đề khi ấy hẳn cũng đã nghĩ như này.
Rằng bản thân không thể đánh bại hắn.
Chính xác thì là dù bản thân có thắng được thì cuối cùng cũng sẽ có ai đó bị hắn hạ gục.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Thế thì, ngài ấy đã làm gì?
Ngài ấy đã bắt đầu thuyết pháp.
Ngài ấy dạy những người khác cách để không bị dục vọng làm lung lay, và dùng chính lời nói của mình để truyền bá cách đối đầu với quái vật.
Và cho đến tận ngày nay ở hàng nghìn năm sau, những lời thuyết pháp đó vẫn đang được truyền xuống qua những câu truyền miệng và qua chữ viết.
Tôi cũng đang định làm việc tương tự.
“Kể từ lúc này, tôi sẽ cập nhật ghi chép về Thiên ma Ba Tuần.”
Trước lời của tôi, những con chữ bắt đầu được khắc lên sổ hướng dẫn.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[Thiên ma Ba Tuần - Ghi chép của Kim Jaehun Phòng Nhân sự Chi nhánh Gangseo]
---------------------------------------------------------------------------------------
Con người là tồn tại ghi chép.
Thông qua ghi chép ta biết được về quá khứ, và thông qua ghi chép ta gửi gắm thông điệp tới tương lai.
Tôi nhìn lão già gầy trơ xương trong khi cầm sổ hướng dẫn.
“Ta chỉ đơn thuần là đang để lại lời khuyên và cách đối phó cho các hậu bối sẽ theo bước mình trong tương lai thôi.”
Như cách tất cả các tiền bối đi trước tôi đã làm.


