“Thăng thiên?”
Nói cái gì vậy.
Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông, còn hắn thì mỉm cười nhìn tôi.
“
Đây là một đề nghị.
”
“…”
“
Bọn ta không đòi hỏi gì nhiều cả.
”
“Cái gì?”
“
Có kẻ muốn nhân loại diệt vong. Có kẻ thì chỉ biết lao đầu vào ăn mà chẳng thèm suy nghĩ.
”
“…Vậy nên các ngươi định cắt tỉa những người ưu tú để có thể vừa ăn có chừng mực vừa chiến đấu?”
“
Ồ, cậu cũng biết rõ đấy chứ. Chắc là từng có ai khác có suy nghĩ tương tự rồi à.
”
“Một thứ được gọi là Chủ Nghĩa Duy Mỹ.”
“
Bảo sao có nhiều sức mạnh như vậy mà lại không hoạt động nhiều, hóa ra là đồng đội.
”
Người đàn ông gầy gò lẩm bẩm lắc đầu trước lời của tôi.
“
Nhưng bọn ta thì khác. Đây hoàn toàn là một giao dịch được đưa ra vì hệ sinh thái.”
“…”
“
Cậu đã đạt được quá nhiều thành tựu lớn trong một khoảng thời gian ngắn.
”
“Thế. Ngươi định giết ta à?”
“
Ý ta là, đã bảo không phải giết rồi mà.
”
Người đàn ông lại lắc đầu trước lời của tôi.
“
Cứ nghĩ đơn giản là bọn ta đang loại bỏ trước những kẻ nguy hiểm đi.
”
“Nếu ta từ chối thì sao?”
“
Vậy thì bọn ta sẽ lập tức giết tất cả thôi.
”
Hắn ta thản nhiên trả lời câu hỏi của tôi.
“…Đó là lời đe dọa à?”
“
Đúng là đe dọa đấy. So với việc để cậu nhanh chóng giác ngộ những kẻ khác hay đưa cho họ đáp án, việc bọn ta giết ai đó chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều.
”
Ánh mắt của hắn nhìn về tôi.
“
…Gia đình… ừm, …gì đây?
”
Người đàn ông lẩm bẩm với vẻ hoang mang.
“
Cậu có bố mẹ, nhưng mà… ta không rõ là cậu có người thân ruột thịt nào nữa không.
”
“…”
Hắn còn biết đến cả chuyện đó nữa sao?
“
Và, hiện tại thì đấy, cũng có những đồng nghiệp của cậu đấy thôi.
”
“…”
“
Dù sao đi nữa, chỉ cần một mình cậu đi lên thôi.
”
“Từ đầu thì cái đi lên đó là gì?”
Có khác gì so với giết chết à?
“
Đúng nghĩa đen thôi, thăng thiên, hoặc là đạt tới Niết Bàn.
”
“Thì ý ta là cái đó là gì.”
“
Là việc tiến lên một tầng tồn tại cao hơn.
”
“Như thần ấy hả?”
“
Không phải vậy, cứ coi đó như là biến đổi thành khái niệm đi.
”
Người đàn ông gãi má như thể đang không biết phải giải thích như nào cho dễ hiểu.
“
Kiểu như là trở thành hậu thuẫn của nhân loại ấy. Nói đơn giản, có thể coi việc đó như là trở thành hiện tượng dị thường hay dị thể quản thúc đứng về phe nhân loại.
”
“…Vậy thì tại sao Trưởng Chi nhánh vẫn ổn cho đến giờ?”
Thật lòng mà nói, Trưởng Chi nhánh mới là người lập được nhiều thành tựu vĩ đại hơn mà.
“
Đạt được thành tựu vĩ đại và đạt được sự giác ngộ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau đấy.
”
“Ý ngươi là vì Trưởng Chi nhánh chỉ biết giải quyết vấn đề bằng cơ thể nên mới như vậy sao?”
“
Ta đã bao giờ nói thế đâu.
”
Ra vậy.
“
Điều quan trọng là cậu đạt được sự giác ngộ nào, và quan trọng hơn, cậu sẽ trở thành mối gây hại như nào đối với bọn ta.
”
Sự giác ngộ nào?
Tôi thậm chí còn không đặt được sự giác ngộ nào.
Tôi chỉ đang cố gắng hết sức để sống sót thôi, vậy nên tôi thật sự chẳng hiểu vì sao hắn ta lại nói với mình về mấy thứ như giác ngộ gì gì đó cả.
Từ đầu thì,
“Ngươi có thể cứ giết ta luôn mà.”
“
Tất nhiên là ban đầu bọn ta có thử giết rồi.
”
Hắn ta cười vui vẻ trước lời của tôi.
“
Nhưng thứ tìm đến sau khi giết một người cậu lại sự phản kháng còn lớn hơn nhiều.
”
“…”
“
Nó sẽ trở thành cái gì đó giống như… sự hy sinh thiêng liêng. Và rồi những kẻ khác sẽ tôn vinh cậu, trả thù cho cậu, tiếp nối ý chí của cậu, nói chung là một đống việc mệt mỏi. Và về mặt đó thì con người ngoan cố hơn tưởng tượng đấy.” ‘
Cậu biết ta đang nói đến ai rồi đúng không?’, người đàn ông gầy gò vừa nói vừa hất cằm về hướng khác.
“
Đặc biệt là mấy người bạn của cậu còn tệ hơn nữa. Ai nấy cũng đều mang về những thứ phiền phức.
”
“…”
Khoan đã.
“…Vậy là ngươi cũng đã gửi vợ của Trưởng phòng đi như này sao?”
“
Vợ?
”
Người đàn ông nhìn tôi như thể không biết tôi đang nói gì.
“
Nếu gọi bằng mối quan hệ giữa người với người như vậy thì khó biết lắm. Chính xác thì cậu đang nói đến ai?
”
“…Ta không biết tên người đó.”
“
Xin lỗi nhưng nếu vậy thì ta cũng chẳng tìm được. Dù có nhớ tên thì ta cũng chẳng có lý do gì để tìm hiểu xem đó là vợ của ai hay là gia đình của ai.
”
Tôi hoạt động não hết công suất.
Suy nghĩ nào.
Trước hết, bây giờ tôi đang được cho một đề nghị mà mình không thể từ chối.
Chưa nói đến việc tôi tin những người khác, đề nghị mà tên kia đưa ra ở đây chẳng khác nào một lời đe dọa.
Cảm giác như thể hắn đang tuyên bố rằng nếu tôi không chấp nhận đề nghị tại đây thì hắn sẽ cứ thế làm hại đến những người xung quanh tôi vậy.
“…”
Tôi có thể làm gì ở đây đây?
“
Đó chính là điểm đáng sợ ở cậu đấy.
”
“Cái gì?”
“
Thông thường khi đối mặt với tình huống như này, con người sẽ tuyệt vọng, ngã quỵ, hoặc là cầu xin tha mạng.
”
Người đàn ông gầy gò lắc đầu nhìn tôi.
“
Nhưng còn cậu thì sao, ánh mắt cậu sáng rực lên như thể đang nghĩ ‘Làm sao thì mới có thể vượt qua được tình huống này?’ Và rồi bằng cách nào đó, cậu sẽ tìm được giải pháp.
”
“…”
“
Đó chính là cái bọn ta gọi là sự giác ngộ. Tâm thế luôn nỗ lực tìm ra lối thoát trong mọi hoàn cảnh, hoặc là sự vẫy vùng quyết bám trụ đến cùng.
”
“Tất nhiên phải làm vậy rồi.”
Không phải việc ngồi im chấp nhận cái kết mới kỳ quái sao?
“
Hầu hết mọi người không làm vậy. Khi phải chịu áp lực hoặc đứng trước lựa chọn vượt qua ngưỡng giới hạn của mình, cuối cùng họ thường sẽ hy sinh chính bản thân hoặc chọn lấy phương án sẵn có trước mắt.
”
“Thấy người giải thích từng chút một như này thì hẳn là phải dư dả thời gian lắm nhỉ.”
“
Không đâu, không phải là dư dả thời gian. Chỉ là đã bắt đầu rồi thôi.
”
***
Yu Daon đang thẫn thờ nhìn vào cảnh tượng trước mắt.
Kim Jaehun đang trò chuyện với một thứ gì đó.
Và dù có ngốc đến mấy đi nữa, Yu Daon có lẽ cũng đã nhận ra.
“Tại sao ngươi lại cho ta xem cái này?”
“
Hừm…
”
Cô hỏi bằng giọng điềm tĩnh, người đàn ông gầy gò nghe câu hỏi của cô thì khẽ rên rỉ như thể đang trăn trở gì đó.
Không biết từ lúc nào, cô đã có thể nói chuyện trở lại.
Chẳng lẽ Song Ahrin đã hủy bỏ phép thôi miên sao?
Và nhìn cảnh tượng đó, Yu Daon liền à một tiếng.
Ra vậy.
Không nói gì thêm, Yu Daon nhắm mắt lại.
“…Ta không biết gì hết.”
Yu Daon rất yếu trước cám dỗ.
Cô biết rõ nếu người đàn ông rơi vào một tình huống mà bản thân không thể nào hiểu được, cô sẽ không đủ tự tin để tỉnh táo vượt qua điều đó.
Vậy nên, cô đã nhắm mắt lại.
Đó là niềm tin và sự quyết tâm.
Niềm tin rằng người đàn ông sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Và quyết tâm cho dù anh ấy không đưa ra lựa chọn đúng đắn thì cô vẫn sẽ không nhìn vào việc đó.
Những người khác cũng tương tự.
“…”
Jang Chaeyeon cứ thế ngồi xổm xuống, nhắm chặt mắt bịt cả hai tai, Song Ahrin cũng làm y hệt như vậy.
Chỉ có Aileen thoáng đắn đo trong chốc lát,
-Bùm!
Rồi trước tiếng động vang đến từ xa ki, cô nhíu mày rồi cứ thế nhắm mắt lại, khoanh tay dựa vào tường.
***
Tôi nhìn người đàn ông gầy trơ xương trước mắt mình.
Cửa sổ trong suốt không xuất hiện.
Vậy thì người đàn ông kia là một cái xác sao?
Hay vì hắn là thuộc hạ của Thiên ma Ba Tuần nên mới không có gì xuất hiện?
Chẳng thể nào biết được.
Nhưng theo lẽ thường thì sự bất an luôn lớn hơn trong những lúc như này.
“…”
Tôi hướng mắt đi.
Tôi nhớ lại nội dung của bản báo cáo mà phía Chi nhánh Trung Quốc đã viết.
Thiên ma Ba Tuần và Đức Phật là những tồn tại không thể tách rời.
Tồn tại không thể tách rời.
Đã có Thiên ma thì cũng phải có Đức Phật
Vậy thì, phải có Đức Phật ở đâu đó chứ.
Đến lúc này rồi thì chẳng phải Đức Phật nên xuất hiện rồi sao?
Tại sao mấy thứ cám dỗ con người đang tung hoành ở đây mà người sẽ cứu rỗi chúng sinh thì lại không xuất hiện vậy chứ.
“…”
Đợi đã.
Thiên ma, chỉ xuất hiện khi Đức Phật xuất hiện.
Đức Phật, chỉ xuất hiện khi Thiên ma xuất hiện.
Hãy thử xác nhận một điều, chỉ xác nhận thôi.
“Nếu vậy thì.”
“
Ta đang nghe đây.
”
“Ta có thể làm được những gì nếu trở thành thực thể ở tầng trên?”
Người đàn ông nở nụ cười kéo dài đến tận mang tai trước câu hỏi của tôi.
“
Trước hết, cậu có thể loại bỏ Bờ sông.
”
“Rồi sao?”
“
Cậu có thể tiến thêm một bước nữa và giúp đỡ nhân loại
.”
“Vậy thì tại sao các tiền bối đi trước lại không xóa bỏ Bờ sông?”
“
Họ chỉ không động vào Bờ sông thôi. Tất cả đều đã xóa bỏ thứ mình muốn rồi.
”
“…”
Tôi nhớ lại những lời mà Trưởng phòng từng nói.
Người mà ông ấy yêu nhất là vợ mình.
Nếu đã yêu nhau thì họ không thể bỏ lại nhau.
Tất nhiên, nghịch lý thay, ta cũng có thể hy sinh vì yêu nhau.
Đây là một cái bẫy hiểm độc.
Một cái bẫy chơi đùa với trái tim con người, bắt ta phải hy sinh vì tình yêu.
Nếu phải bỏ lại người mình yêu để rời đi, tôi sẽ đưa ra lựa chọn gì đây?
Sự tan biến của Thiên ma Ba Tuần sao?
Ngay cả trong tình huống ấy?
Không đâu.
Con người ta phải đi đến cuối cùng thì mới trở nên đơn giản.
Có lẽ, bà ấy đã…
-Rầm!
Âm thanh thứ gì đó bị phá hủy vang lên, bụi đất bay tứ tung khắp nơi.
“Cậu Kim Jaehun!”
Rồi một giọng nói đầy hào sảng vang đến.
Một người đàn ông toàn thân lấm lem bùn đất đang cuộn tròn lại như con mọt ẩm đứng dậy nhìn tôi.
“Là tôi đây!”
Là Ahn Sanghyun.
“…Sao anh lại đến được đây?”
“À, người đó sắp đến rồi đấy!”
“Hộc, hộc…!”
Ngay khi anh ta vừa nói xong, một ai đó đang chạy đến.
Trưởng phòng đội mũ vành đang chạy về phía tôi trong khi chảy mồ hôi nhễ nhại.
“Jaehun à!!!”
Rồi Trưởng phòng nhắm chặt mắt hét thật to.
“Không sao chứ!!!”
“…”
Tôi nhìn Trưởng phòng.
Rồi tôi lại xoay người nhìn người đàn ông gầy gò.
“Có lẽ, vợ của ông ấy, không. Tất cả mọi người đều đã ước cùng một điều.”
Nếu bị đe dọa bằng người mình yêu, họ chắc chắn sẽ lựa chọn tự hy sinh bản thân.
Dù có là nhập Niết Bàn, bị nuốt chửng hay chỉ là trò lừa bịp, lựa chọn mà họ đưa ra vẫn sẽ không thay đổi.
Vậy nên câu trả lời mới hiển nhiên đến vậy.
Nếu yêu một người đủ để sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình, điều mà họ mong muốn cho đến tận hơi thở cuối cùng sẽ chỉ có một mà thôi.
“Trưởng phòng.”
“Hộc, hộc…! Sao…!”
Trưởng phòng lau mồ hôi nhìn tôi.
“Anh có đang hạnh phúc không ạ?”
“Cái thằng này, tự nhiên lảm nhảm gì vậy!”
Trưởng phòng đánh vào lưng tôi bộp một cái.
“Đừng có nghe hắn, Jaehun! Thứ kia tuyệt đối sẽ không thực hiện điều ước—”
“Em biết rồi ạ.”
Tôi nhìn Trưởng phòng và bình thản đáp lại rồi nhìn Ahn Sanghyun.
“Anh Ahn Sanghyun.”
“Vâng!”
“Xin hãy phá hủy mấy bức tường xung quanh một chút và tìm những người khác.”
“Tôi hiểu rồi!”
Ahn Sanghyun cứ thế lăn đi và biến mất với tốc độ ánh sáng.
Sau một khoảng lặng ngắn, khi Trưởng phòng đã ổn định lại hô hấp của mình, tôi nhìn ông ấy.
“Trưởng phòng. Anh đang sống một mình sao ạ?”
“Không, ta sống cùng với em gái.”
“Em gái anh cũng độc thân sao ạ?”
“Em gái ta ‘cũng’? Ta là người đã ly hôn rồi, cái thằng này.”
Trưởng phòng đánh bốp vào lưng tôi.
Rồi ông ấy nhìn người đàn ông gầy gò trước mắt.
“…Vậy nên, thứ đó là—”
“Đúng vậy ạ.”
“…”
Vẻ mặt của Trưởng phòng thoáng trở nên phức tạp, rồi ông ấy đứng vào tư thế.
“Ta phải làm gì đây, Jaehun.”
“…Nghe nói rằng nếu có Đức Phật thì sẽ có Thiên ma, và nếu có Thiên ma thì sẽ có Đức Phật.”
Có những kẻ lợi dụng dục vọng của con người để cám dỗ họ.
Và nghe nói để rũ bỏ dục vọng đó, một ai đấy sẽ leo lên một tầng cao hơn và rũ bỏ tất cả.
Thế nhưng, sau cùng thì đó là câu chuyện về việc tự cám dỗ chính bản thân rồi cũng tự mình vượt qua nó.
Vốn dĩ ngay từ cái suy nghĩ rằng sẽ có một siêu nhân cưỡi ngựa trắng xuất hiện và cứu giúp chúng ta đã là vấn đề rồi.
Người duy nhất có thể dẫn dắt tôi đến nơi đúng đắn chỉ có thể là tôi.
Chẳng ai khác có thể làm được điều đó.
Và tôi cũng không thể dẫn dắt bất cứ ai đến nơi đúng đắn.
Tôi có thể tạo ra con đường, nhưng việc có đi trên đó hay không là phần trách nhiệm của họ.
Tôi đứng thẳng dậy, nhìn người đàn ông trước mặt rồi cất lời.
“Vẫn như mọi khi, ta sẽ nỗ lực chiến đấu hết mình với tâm thế sẵn sàng để chết.”
Đức Phật, vốn dĩ đã luôn ở đây rồi.
Là Trưởng phòng, là tôi, và là tất cả những người khác.


