Dục vọng là gì.
Không ai là không có dục vọng.
Ngay từ đầu dục vọng chính là động lực của con người, và chính vì có dục vọng nên con người mới hoạt động.
Tôi nhìn những người khác đang ngậm chặt miệng.
Ít nhất ngoại trừ tôi thì cả bốn người họ dường như đều biết chính xác dục vọng của bản thân là gì.
Yu Daon mang vẻ mặt hết sức kinh hãi, Jang Chaeyeon bịt miệng với khuôn mặt nghiêm trọng, Song Ahrin nhắm mắt, ngay cả Aileen cũng đang nhìn tôi với vẻ mặt điềm tĩnh.
Tôi có nên cũng bịt miệng không nhỉ?
Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát,
Khi tôi nhìn vào dãy hành lang tối tăm, tiếng gõ mõ bắt đầu vang lên.
Tiếng gõ mõ vang lên hệt như thể đang gọi chúng tôi.
Những người khác bước đi như thể bị mê hoặc, tôi cũng bước đi theo họ.
Không bàn đến cảm giác muốn đi hay không, nếu đã đi đến tận đây rồi thì hẳn phải có lý do tương xứng.
Trong lúc đó, sổ hướng dẫn trong túi ao tôi bỗng mở ra.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[PX - Niêm phong sổ hướng dẫn]
[Có những lúc mà việc niêm phong sổ hướng dẫn là cần thiết. Đây là biện pháp để ngăn chặn việc sổ hướng dẫn bị ô nhiễm và bảo vệ người sử dụng, vậy nên xin hãy hiểu cho.]
---------------------------------------------------------------------------------------
“…”
Đại khái hiểu rồi.
Dường như cô ấy đang bảo tôi trói mình lại vì sợ bản thân cũng có thể sẽ ước nhầm điều gì đó.
“Không biết có ai mang thứ gì đó kiểu như dây không?”
Bốn người họ nhìn nhau trước câu hỏi của tôi.
Ngay sau đó, Yu Daon lấy ra một sợi dây buộc tóc từ trong túi.
“Cái này nhỏ quá.”
Có cảm giác là cái dây buộc tóc này sẽ bị đứt ấy.
Song Ahrin lấy ra một cuộn băng keo vải màu xanh.
Cô ấy lấy cái đó từ đâu ra vậy.
“Trước mắt cái đó sẽ là phương án cuối cùng.”
Sau cùng nếu quấn sách bằng băng keo vải thì khả năng cao lúc tháo ra sẽ bị rách mà.
Và rồi Aileen đưa tôi một thứ gì đó giống như dây ruy băng, tôi đóng sổ hướng dẫn rồi quấn sợi ruy băng quanh nó.
Được gói gọn gàng đẹp đẽ luôn
Không biết sau đó nếu vào trong thì cô ấy có quấn gì đó như ruy băng trên quần áo không nhỉ.
“Tốt rồi. Vậy thì thật sự đi thôi.”
Bốn người họ gật đầu và chúng tôi bắt đầu đi tiếp.
Ngay sau đó, tiếng gõ mõ lại vang lên.
Tôi mở tờ giấy cũ đọc lại lần nữa.
Rốt cuộc thì Trưởng phòng đã đến chùa Jogyesa lần cuối để làm gì, và tại sao chỉ có duy nhất ông ấy có thể thoát ra mà không phải hy sinh bất cứ điều gì?
Với mỗi bước đi, không khí lại càng trở nên nóng hơn.
Cảm giác như thể đang bước vào một căn phòng với hệ thống sưởi bật lên hết cỡ vậy.
Một lối đi hẹp xuất hiện.
Lối đi hẹp đến mức chúng tôi phải đi hàng một mới vào được.
Yu Daon không nói gì mà cứ thế đi lên dẫn đầu, những người khác cũng đứng vào vị trí của mình như thể đã hẹn trước.
Yu Daon dẫn đầu, Song Ahrin thứ hai, tôi là thứ ba, Aileen thứ tư và ở phía sau cùng là Jang Chaeyeon.
“Mọi người hãy đặt tay lên vai nhau.”
Trước lời của tôi, mọi người liền đặt tay lên vai nhau răm rắp.
Bàn tay nhỏ nhắn của Aileen đặt tay lên vai tôi, và tôi theo đó cũng đặt tay lên bờ vai thanh mảnh của Song Ahrin.
“Đi thôi.”
Cứ như vậy, chúng tôi bắt đầu bước đi.
Càng bước đi, cái nóng càng trở nên gay gắt hơn.
Nếu khi nãy chỉ là hơi nóng thôi thì bây giờ là nóng hầm hập như đang ở trong lò hấp đến mức mồ hôi chảy ròng ròng.
Chắc là mọi người vẫn đang đi ổn.
Tôi bước đi trong khi chịu đựng cái nóng.
Chẳng bao lâu sau, cái nóng đã trở nên gay gắt tới mức tôi không thể bước đi tiếp được nữa.
Khi mồ hôi đang thấm qua áo sơ mi gây ra cảm giác cực kỳ khó chịu,
Bàn tay đang đặt lên vai tôi bỗng rơi ra.
Chẳng lẽ cô ấy ngã quỵ rồi?
Tôi vội vã quay lại nhìn.
Không có ai ở đó cả.
Không có Jang Chaeyeon, không có cả Aileen.
Như thể việc họ không ở đó là lẽ thường tình, phía sau tôi không có bất cứ ai.
“Cô Ahrin. Dừng lại đã.”
Tôi vội vã lên tiếng nhìn về trước mà không thả tay của mình ra,
Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ, tôi đã đang đặt tay lên vai của một bức tượng Phật bằng gỗ.
Bức tượng đang khẽ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt tôi,
Cơn đau đầu biến mất.
***
Jang Chaeyeon đã không thả tay ra.
Đây không phải lần một lần hai cô trải qua chuyện như này.
Jang Chaeyeon hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng thảm họa gì sẽ xảy ra nếu cô buông tay trong một tình huống như này.
Vậy nên cô đã cứ bước đi mà không buông tay ra,
Nhưng rồi một ai đó kéo mạnh vào gáy cô.
Jang Chaeyeon vươn tay ra mà không ngoảnh lại.
Một luồng niệm động lực khủng khiếp được phóng ra, rồi khi cô thu tay về,
Jang Chaeyeon đã chỉ còn một mình.
“…”
Jang Chaeyeon tiếp tục bước đi trong khi bịt chặt miệng.
Bởi lẽ kể từ lúc cô tiến vào trong thì nơi này đã rất lạnh.
Lạnh đến mức cô còn nghĩ rằng nếu biết sẽ như này thì đã mặc áo khoác ấm đến đây rồi.
Jang Chaeyeon run cầm cập vì cái lạnh nhưng không hề hoảng loạn, và nơi cô đi đến là.
Trong căn phòng đang tỏa ánh sáng trong suốt, một ai đó nhìn xuống cô.
“
Nếu thấy lạnh thì cứ nói đi.
”
Đó là một người phụ nữ gầy trơ xương.
Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi sờn rách và đi một đôi giày da cũ kỹ.
Kéo lê đôi giày giờ đây đã mòn đến mức dây cũng chẳng còn, cô ta nhìn Jang Chaeyeon khiến cô theo bản năng lùi lại.
“
Ta thật sự không hiểu.
”
Người phụ nữ vừa nhìn Jang Chaeyeon vừa lẩm bẩm bằng giọng bình thản.
“
Cớ sao cô phải lo lắng nhiều đến thế dù đã đến tận đây rồi?
”
“…”
“
Cô đến tận đây là vì mong muốn điều gì đó. Không đúng sao?
”
“…”
“
Nói cho ta biết đi. Điều cô mong muốn.
”
Người phụ nữ gầy gò mỉm cười, còn Jang Chaeyeon thì vẫn chỉ im lặng.
Bởi vì người đàn ông đã nói rồi.
“
…Ai chà.
”
Và khi Jang Chaeyeon vẫn quyết không nói gì, người phụ nữ khẽ cười như thể thấy hứng thú rồi gãi má.
“
Lúc nào chẳng có. Những kẻ vì đã hứa với đội rằng sẽ không nói gì nên nhất quyết không chịu hé nửa lời.
”
Cô ta khẽ mỉm cười, Jang Chaeyeon vẫn đáp lại bằng sự im lặng.
“
Xem nào. Điều ước của cô là…
”
Cô ta vừa nhìn Jang Chaeyeon vừa mỉm cười, còn Jang Chaeyeon thì nhắm nghiền mắt và cố hướng sự chú ý của mình đi nơi khác.
“
Không sao, không sao.
”
Và người phụ nữ mỉm cười nhân từ nhìn cô như vậy.
“
Điều ước chỉ có thể được ban cho một người duy nhất mà thôi.
”
Một người?
Jang Chaeyeon đứng khựng lại nhìn người phụ nữ, cô ta mỉm cười nhẹ nhàng.
“
Phải. Một người. Chỉ vì cô không ước đâu có nghĩa là mọi chuyện sẽ kết thúc.
”
“…”
“
Dù sao thì điều ước sẽ chỉ được ban cho một người. Lỡ như có kẻ nào đó phản bội và ước trước thì sao?
”
Jang Chaeyeon im lặng.
Hình ảnh những người khác hiện lên trong tâm trí cô.
Yu Daon.
Ít nhất cô ta không phải loại sẽ phản bội.
Thay vì nói là Yu Daon trung thành, cô tin rằng cô ta tuyệt đối sẽ không làm trái lại lời nói đừng phản bội của Kim Jaehun.
Song Ahrin cũng vậy.
Mặc dù rất dễ lung lay trước cám dỗ, cô ta về bản chất là một người hiền lành và nhút nhát nên có lẽ sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy.
Nỗi lo lớn nhất của cô là Aileen nhưng…
“…”
Cô ta hẳn không nắm giữ chức vụ Trưởng phòng chỉ để trưng.
Jang Chaeyeon nghĩ vậy rồi nhắm mắt.
Như thể bản thân không nghe thấy bất cứ điều gì.
Sự giá lạnh vẫn tiếp tục bọc chặt lấy cô.
***
Về cơ bản, Thiên ma Ba Tuần đã bại trận trước Đức Phật.
Thay vì nói là đã bại trận, đúng hơn là hắn đã dùng mọi thủ đoạn để cám dỗ Đức Phật nhưng ngài thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt.
Rốt cuộc—
“
Cậu muốn phá hủy Bờ sông đúng không?
”
Như để gián đoạn suy nghĩ của tôi, người đàn ông gầy trơ xương trước mặt tôi lên tiếng.
Kẻ đang đợi tôi tại nơi tôi tiến vào trong khi chảy mồ hôi nhễ nhại là người đàn ông gầy gò ở trước mặt đây.
Cái cà vạt sờn rách của hắn bay phấp phới đầy lỏng lẻo trong cơn gió nóng, thế nhưng người đàn ông chỉ đơn thuần là bình thản nhìn tôi như thể chẳng có chuyện gì.
“
Bờ sông là một nơi nguy hiểm.
”
Người đàn ông gầy gò vừa nói bằng giọng thản nhiên vừa nhìn tôi.
“
Cũng không phải tự nhiên mà lại có đến tận bốn chi nhánh Cục Quản thúc trên mảnh đất nhỏ bé này, và bọn ta cũng chẳng thể cho cậu biết quá nhiều về Bờ sông.
”
“…Ta còn chưa nói gì.”
“
Đúng rồi. Cậu vẫn chưa nói gì cả.
”
“…”
“
Nhưng đã có kẻ từng đến đây hỏi về Bờ sông rồi.
”
“…”
“
Kẻ ấy đã sống sót đi ra. Đơn giản là vì bọn ta không thể trả lời gì cả.
”
“Bởi vì không biết sao?”
“
Cậu có thể tay không bắt một con cá đang bơi không?
”
Trước câu hỏi của tôi, hắn chỉ trả lời như vậy.
“
Cá ở trong nước thì trơn trượt, vậy nên dù có cố vươn tay để bắt thì trừ khi rất tài giỏi mới có khả năng chứ không cũng chẳng thể nào bắt được.
”
“…”
“
Thế mà lại có một cách đấy.
”
Hắn ta nhìn tôi.
“
Cậu chỉ cần phải trở thành một con cá lớn hơn thôi.
”
“…”
“
Đó là vấn đề có thể được giải quyết nếu cậu trở thành một con cá và nuốt chửng mọi thứ.
”
“Ta có thể coi hành động này của ngươi là đang chiêu mộ chứ?”
“
Đúng là để một nhân tài như cậu ở phía con người thì phí phạm thật. Nhưng đây không phải là chiêu mộ.
”
Người đàn ông gầy trơ xương vừa cười vừa đáp lại câu hỏi của tôi.
“
Cậu bắt buộc phải thành công.
”
“…Cái gì?”
“
Điểm đáng sợ nhất của Đức Phật chính là hắn có thể khiến ngay cả những kẻ khác cũng có thể tiến vào cảnh giới Niết Bàn.
”
Hắn ta bình thản nói.
“
Ban phát sự giác ngộ với những kẻ không thể đạt được giác ngộ là hành động nguy hiểm và đáng sợ nhất trên thế gian này.
”
“…”
“
Vô số kẻ đã đạt được sự giác ngộ. Đó là bởi ta chỉ tìm đến những kẻ có khả năng đạt được sự giác ngộ khi chúng tới đây.
”
Người đàn ông nhìn tôi.
“
Nhiệm vụ của ta chính là trao sự giác ngộ.
”
Chẳng hiểu đang nói cái gì cả.
***
Và đúng như Jang Chaeyeon đã dự đoán, những người khác cũng không hề hé môi dù chỉ một lời.
Ngay cả khi cảm nhận được cảm giác đau rát khắp cả cơ thể, Yu Daon vẫn nhắm mắt đứng vững, Song Ahrin dù cảm thấy mệt mỏi kỳ lạ thì vẫn cứ trợn trừng mắt lườm kẻ đang đứng trước mình.
Aileen cũng vậy.
Như thể không nghe thấy gì, cô ấy chỉ đơn thuần ngoảnh đi với vẻ mặt vô cảm.
Một ai đó lẩm bẩm trong khi nhìn Aileen như vậy.
“
Vậy nên ban phát sự giác ngộ mới rất nguy hiểm mà.
”
***
Bên ngoài chùa Jogyesa, hai người đàn ông đang đứng đó.
Một người nở nụ cười tươi tắn phảng phất sự điên rồ, một người khác thì đội mũ vành.
“Trưởng phòng Heo Chan, rốt cuộc lý do là gì mà ông lại trực tiếp đến đây vậy? Tôi đã có thể đi một mình mà.”
“…Sau cùng thì.”
Heo Chan điềm tĩnh trả lời câu hỏi của Ahn Sanghyun.
“Bởi vì ta biết rằng vợ mình vẫn chưa chết.”
“Vâng?”
“Hãy giả sử như cậu là ác quỷ đi.”
Heo Chan điềm tĩnh nói.
“Và nếu như một thực thể cậu không thể đánh bại, hoặc là một thực thể mà để chiến thắng thì vô cùng phiền toái xuất hiện thì sao?”
“Hừm…”
Ahn Sanghyun đặt tay lên cằm chìm vào suy nghĩ.
“Nếu ngay cả đồng quy vu tận cũng không được thì… chắc chỉ còn cách gửi đối phương đến nơi khác thôi.”
“Đúng vậy.”
“…Chúng sinh đã đạt được sự giác ngộ thì nhanh chóng cho nhập Niết Bàn, những người sẽ trở thành thiên thần thì mau chóng đẩy lên thiên đàng.”
“Chính xác.”
Heo Chan lẩm bẩm, cầm trong tay một tờ giấy úa vàng.
Khi mà Đức Phật đã vượt qua mọi thử thách, Thiên ma Ba Tuần đã khẩn thiết van xin ngài như này.
Làm ơn xin hãy nhập Niết Bàn đi. Bởi nếu còn ở lại, ngài sẽ dẫn dắt cả những kẻ khác đến với sự giác ngộ mất.
“Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”
“Còn làm gì nữa.”
Heo Chan tặc lưỡi chậc một cái.
“Phải đi giữ cái thằng kia ở lại trần thế chứ sao.”
“Việc đó thì tôi giỏi lắm. Biệt danh của tôi là Tên thực dụng đấy?”
“Không phải là Tên điên à?”
“Chính xác luôn! Tôi đã nghe thấy nhiều người gọi mình là Tên điên thực dụng!”
“Cục Quản thúc đúng là toang rồi, toang luôn rồi.”
Hai người đàn ông bước vào chùa Jogyesa.
Không, một người đang lăn vào, và chẳng bao lâu sau, âm thanh thứ gì đó bị phá hủy vang lên.


